Bị bố mẹ "bỏ rơi", cô bé lăn ra ăn vạ giữa trung tâm thương mại khiến dân mạng phì cười

Nhìn bố mẹ vui vẻ dắt nhau đi và bỏ mặc mình ở lại, cô bé đã nằm luôn ra giữa trung tâm thương mại để ăn vạ.

Với những người làm bố, làm mẹ thì chuyện con cái khóc lóc, ăn vạ đã chẳng còn lạ lẫm gì. Đương nhiên mỗi lúc như thế trẻ lại có một lý do khác nhau, nào là không được đi chơi, bị bắt đi ngủ sớm, bị quát vì nghịch bẩn,... Và đôi khi đó còn có thể vì lý do chính đáng như bị bố mẹ trêu nữa. 

Đơn cử như em bé đến từ Trung Quốc nhưng lại đang khiến dân mạng Việt thích thú trong đoạn clip dưới đây.

Thấy bố mẹ nắm tay nhau rời đi và bỏ quên mình, cô bé đã quyết định nằm lăn ra sàn ăn vạ.

Trong đoạn clip là một gia đình nhỏ đang đi chơi ở trung tâm thương mại. Tuy nhiên, cặp bố mẹ lầy lội đã bày trò trêu con gái mình bằng cách nắm tay nhau vui vẻ đi trước, mặc cho cô bé mang balo ở lại phía sau. 

Bị "bỏ quên" thì ai mà chẳng ấm ức nhưng em bé đáng yêu này chẳng hề chạy theo bố mẹ hay khóc lóc ầm ĩ gì. Thay vào đó, cô bé nằm lăn ra giữa lối đi ở trung tâm thương mại. Ngay lập tức, cách làm này đã phát huy hiệu quả, bố mẹ của cô bé đã phải vừa cười vừa chạy lại bế con dậy.

Bị bố mẹ

Có lẽ không chỉ riêng bố mẹ cô bé mà ai xem xong đoạn clip này cũng phì cười vì màn giận dỗi đáng yêu. Bằng chứng là phía dưới đoạn clip, dân mạng đã để lại vô số bình luận cho em bé này:

- Cô cũng gục ngã luôn rồi đây này bé ơi!

- Ha ha. Dễ thương vậy!

- Xỉu luôn! Suy sụp luôn đây rồi này.

- Thấy cưng ghê chưa?

- Giống y hệt con nhà mình. Hễ tí là hờn dỗi.

- Đáng yêu quá! Sau này phải có một đứa con gái thế này mới được.

- "2 người coi như không có con hiện diện ở đây à?" - Em bé nói.

- Diễn sâu quá! Nhưng mà đáng yêu ghê!

Bên cạnh đó, các ông bố bà mẹ trẻ cũng không quên "tag nhẹ" một nửa của mình để về thử với con mình xen như thế nào. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang khiến cộng đồng mạng đua nhau thả tim.

 

Theo ttvn.vn

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian Số người thích

Bài viết chưa có bình luận nào.

MỚI NHẤT

ĐỌC NHIỀU

lên đầu trang