trẻ con lên 2 tuổi là lúc đang tậpnói. Chúng học rất nhanh. chúng ta không thể lúc nào cũng bên cạnh đẻ kèm cặp ngăn chúng được. Mỗi khi chúng nói bậy thì phải làm sao? Đôi khi vì trẻ đang tập nói, những thành viên trong gia đình còn thấy đó làm điều hay, cười và bỏ qua. Nhưng lớn lên sẽ thành hư. Vậy nên làm thé nào
đánh một trận,,,,hic,,,,nó rống lên mọt cái là ông bà chạy xuống quát ầm lên, mày lại đánh cháu.....mình vừa bị mang tiếng..vừa không dạy đựoc nó...hic
mình có kinh nghiệm từ chị Đại Mỹ Nhân dạy đây: kể chuyện cổ tích cho nó nghe về cậu bé nói bậy sẽbị phạt như thế nào, kể nhiều vào, và hình phạt như thế nào thì bạn có thể tự nghĩ ra, nó sẽ sợ đấy.
Theo mình là bố thì nói bậy thì mắng nó liền, có thể đánh khẽ nó vài cái rồi để mẹ nó dạy nó tiếp. Nếu không được nữa thì đánh luôn mẹ nó. keke
kể lúc nào cũgn được mẹ nó ạ, mình đã áp dụgn và bây giờ con mình ko nói bậy nữa, mỗilần nói bậy mình chỉ cần nhắc "Bà tiên sẽ bién thành thằng ăn xin đấy" thế là con mình bỏluôn.
uhm, cảm ơn bạn nhé, đó có lẽ là một biện pháp hay. Nhưng nó chỉ áp dụng cho trẻ khi lên 4 tuổi trở lên. Lúc đó nhận thức của trẻ tốt thì mới có thể dọa như vậy.Nhưng lúc 2-4 tuổi, mình kể chuyện cho trẻ thì đâu có biết đâu??? Có bạn nào có cách khác đã áp dụng không