Sách hay học hỏi cách Làm cha mẹ.

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Le Khanh, 7/2/2005.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Xin giới thiệu hai tựa sách mà các bà mẹ có thể tham khảo trong việc " Dạy và Dỗ " con em mình : 1/ Trẻ em và Quan Hệ Gia đình - TG : Maurice Porot Dịch : Bs Vũ Thị Chín - Nxb Thế Giới Hà Nội 2004 .
    Một cuốn sách nói về tổ ấm và các mối quan hệ trong gia đình dựa trên cơ sở phân tâm học lâm sàng - " Hơi nặng về lý thuyết " .

    2/ Bộ sách : Tâm lý trẻ con tuồi chập chững - Những lời khuyên bổ ích nhất - Tập 1 và tập 2 . TG : Ts Christopher Green Dịch : Dũng Tiến - Thúy Nga. NXB Trẻ TP.HCM 2004
    Một tập sách với văn phong dí dỏm, giới thiệu những ý tưởng thực tế trong việc chăm sóc trẻ con.
    Mong rằng qua việc tìm đọc và " ngâm cứu" sẽ giúp thêm cho các bà mẹ, ông bố thêm một chút hành trang trong cuộc sống làm cha mẹ.
    LK
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Le Khanh
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nọ lang thang ngoài hiệu sách em tìm được cuốn sách "Dạy con tự học" của Maria Montessori. Cuốn sách này nhấn mạnh vào việc giáo dục cảm giác cho con. Thuhien rất thích đoạn viết đại ý như thế này:

    Từ trước đến nay người ta muốn tránh cho trẻ con không bị cong vẹo cột sống. Để làm được như vậy thì người ta tập trung vào thiết kế lại bàn nghế và có các thiết bị hỗ trợ tránh cong vẹo cột sống. Nhưng điều cần làm nhất mà chúng ta chưa làm đó chính là thay đổi phương pháp giáo dục.

    Hơn nữa cuốn sách có một số bài tập luyện tập cảm giác cho con rất thú vị nữa.

    Còn bộ sách Tâm lý trẻ con tuồi chập chững - Những lời khuyên bổ ích nhất, do anh Lê Khanh giới thiệu em đang tìm mãi mà chưa thấy - mặc dù có trong tay bản tiếng Anh. Có mẹ nào biết không thì chỉ giùm em nhé. Em cảm ơn nhiều :lol: :lol: .
     
    architect thích bài này.
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    THU HIEN ơi
    Bộ sách " Tâm lý Tuổi Chập Chững " anh mua ở nhà sách FAHASA tại TP.HCM có thể là không " bò" ra đến Hà Nội. Đây cũng là một khó khăn cho những người mê sách vì hệ thống phát hành chưa thật hiệu quả - Ngoài Bắc thì khó tìm sách xuất bản trong Nam, trong Nam thì ngược lại.
    Làm sao bi giờ ?
    Nếu anh tìm được 1 bộ nữa thì sẽ gửi tặng Thu Hiền nhé.
    Tuy nhiên, với tôn chỉ và mục đích của Web LÀm Cha Mẹ, nếu có thể được đối với các sách Giáo dục và Tâm lý lứa tuổi, nếu bạn nào có trong tay cuốn nào hay, mình tâm đắc có thể bỏ chút thì giờ tóm tắt, đưa lên mạng những điều chủ yếu trong nội dung, như thế sẽ giúp cho những bà mẹ, ông bố không có điều kiện đọc, cũng có thể tham khảo rút ra cho mình những kiến thức bổ ích - Liệu có quá khó không ?
    Nếu " Chủ Tiệm" Web Làm Cha Mẹ đồng ý, mình có thể gửi đến các vị một số bài tóm tắt các cuốn sách mà mình nghĩ là có thể giúp ích cho các bậc cha mẹ của Forum LCM. Các vị thấy sao ?
    Còn với các sách truyện thì mỗi người mỗi ý, mình không dám có ý kiến
    LK
     
    architectBomeBI thích.
  4. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Anh Khanh ơi, thế thì em cảm ơn anh trước nhé :lol: :lol: .

    Còn vấn đề anh Khanh gợi ý em thấy cũng rất hay. Để em suy nghĩ đã. Có thể mình sẽ đưa vào phần download để mọi người tải về (nhưng như thế có sợ tác giả thiệt thòi không anh Khanh nhỉ). Để em hỏi anh xã phụ trách kỹ thuật nhé.
     
  5. bhkien

    bhkien Guest

    Được nhà chuyên môn tóm lược và review cho các cuốn sách về đề tài này thì thật là tuyệt. Không có gì là xâm phạm bản quyền tác giả cả. Điều này không những chỉ có lợi cho độc giả (được giới thiệu để tìm sách một cách dễ dàng hơn) mà còn giúp cả tác giả có thêm nhiều bạn đọc và còn giúp cho web LÀM CHA MẸ có thêm nhiều nội dung bổ ích và thiết thực.

    Xin cám ơn anh Lê Khanh rất nhiều!
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    THU HIỀN ơi
    Định gửi bài tóm tắt sách qua Mail cho Hiền, nhưng không hiểu sao anh gõ bằng UNICODE thì lại không attach được nên đành phải đưa vào dây vậy, không biết có được hay không

    GIỚI THIỆU SÁCH
    NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ TRONG VIỆC NUÔI DẠY TRẺ
    Tác giả : XA ANH NI
    Biên dịch : VƯƠNG XUÂN YẾN
    Nhà Xuất Bản PHỤ NỮ - 1999
    Sách chia làm 2 phần chính :
    Phần 1 : CHĂM SÓC VIỆC ĂN UỐNG CHO TRẺ
    Phần 2 : NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN TRONG VIỆC GIÁO DỤC TRẺ.

    Một trong những vấn đề mà các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu là việc ăn uống của con em mình, tình trạng biếng ăn, chán ăn cũng như tạo những thói quen không tốt trong việc ăn uống là điều không ai mong muốn cả. Tuy nhiên, chính cha mẹ với những quan điểm và cách chăm sóc không hợp lý của mình đã tạo ra tình trạng này, vì thế thông qua tập sách “ Những điều cấm kỵ trong việc nuôi dạy trẻ “ đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích.
    Trong phần chăm sóc việc ăn uống cho trẻ, tập sách này đã nêu lên khá nhiều lời khuyên như sau : ( Chúng tôi chỉ đưa ra các quy luật chủ yếu )
    - Tránh ăn không có quy luật ( tuy nhiên đây là quy luật dựa trên nhu cầu của trẻ )
    - Tránh chọn lọc thức ăn
    - Tránh ăn vội vàng và phân tâm khi ăn
    - Tránh việc dinh dưỡng thừa ( Nhất là đối với các chất bột, đường )
    - Các điều nên tránh khi cho trẻ bú: Bú sớm, bú không no, thời gian chờ bú dài, và chỉ bú sữa mẹ khi trẻ trên 6 tháng. ( trên 6 tháng là đã ăn dặm được rồi )
    - Tránh việc sử dụng sản phẩm tinh chế trong thời gian dài
    - Tránh việc cho trẻ ăn quà vặt thường xuyên, không nên ăn nhiều quá các lọai trái cây có nhiều chất đường .
    - Tránh để trẻ nhịn đói buổi sáng và không nên cho ăn quá mặn.
    - Không nên cho ăn nhiều lòng trắng trứng, thực phẩm đóng hộp, thịt mỡ, đậu tương .
    - Tránh uống nhiều đồ lạnh, nước đá, nước ngọt có gaz, café, trà đậm, bia, sinh tố.
    - Tránh dùng nước nóng để pha mật ong.
    - Tránh uống sữa bò khi đói bụng, mà nên kèm theo ít bánh quy .
    - Tránh pha sữa bò bằng nước cơm ( bị mất vitamin A )
    - Không nên pha sữa quá đặc, không dùng sữa đặc có đường thay cho sữa bột
    - Không nên ăn nhiều chocolate, đường trắng, dưa cải muối
    - Không nên cho trẻ ăn khoai mì ( sắn ) măng.
    - Không nên ăn nhiều thực phẩm chế biến ( Đồ hộp, mứt kẹo … )
    - Không nên để trẻ ngậm thức ăn khi ngủ.

    Trong phần giáo dục trẻ em, tác giả đưa ra các lời khuyên như sau :
    Cha mẹ chính là những người thày đầu tiên ( và thường xuyên ) của con cái và không phải chỉ có nuôi nấng mà còn phải dạy dỗ nữa .
    Khi giáo dục, cần tránh thúc ép trẻ học những gì vượt quá khả năng, cũng như không quá hời hợt, chỉ biết nói mà không biết làm ( Cha mẹ cần làm gương )
    Tránh việc trấn áp cũng như bao che, nuông chiều hay lại quá nghiêm khắc. Hãy quan tâm đến nhu cầu tình cảm của trẻ, không hù dọa, tránh nhân nhượng, nói dối trẻ và không bênh vực cho những sai lầm của con.
    Trong giao tiếp nên tránh hứa quá dễ dàng ( mà sau đó không thực hiện ) cũng như không nên châm biếm mỉa mai. Khi dùng từ ngữ, nên cố gắng nói một cách chuẩn xác, ( chỉ nên dùng tiếng lóng khi vui chơi thôi ) .
    Cha mẹ cần thống nhất trong cách dạy con ( khó nhỉ ) Tránh việc cái gì cũng nhờ đến cây roi ( đó là biện pháp kém hiệu quả nhưng đôi khi vẫn cần thiết ).
    Trước mặt trẻ con, bố mẹ không nên có thái độ quá thân mật, hay để cho trẻ thấy cảnh quan hệ .
    Không nên so sánh con mình với con người khác và trong việc khen thưởng, nên chú trọng đến giá trị tinh thần nhiều hơn là vật chất.
    Đừng can thiệp quá nhiều vào họat động của trẻ ( Để giúp trẻ phát huy tính tự chủ ) Đừng dập tắt tính hiếu kỳ của trẻ ( Giúp trẻ phát huy tính thần học hỏi ) .
    Tránh việc khen trẻ quá mức cũng như trách phạt trẻ trước mắt mọi người. Hãy tỏ ra tin tưởng nơi trẻ . Khi dạy con, nên nói ngắn gọn, rõ ràng và nêu ra mục đích cụ thể.
    Tập cho trẻ có thói quen lao động, tham gia vào các họat động gia đình..

    Trong việc học tập cần lưu ý các điểm :
    - Cần xem xét kỹ lưỡng các mặt mạnh/ yếu của trẻ để có biện pháp khắc phục hợp lý.
    - Đừng ép trẻ học tập quá căng thẳng trước các kỳ thi, tránh việc thường xuyên thức khuya .
    - Đừng hạn chế những sở thích chính đáng của trẻ nhưng cũng không thể bắt trẻ phải học các môn nghệ thuật, năng khiếu.

    Trong vấn đề giải trí cần lưu ý :
    Nên chọn phim cho trẻ, chọn nhạc và không nên để trẻ nghe nhạc lớn tiếng ( nhất là các lọai máy sử dụng tai nghe )
    Khi giảng giải cho trẻ nghe, phụ huynh không nên :
    - Đừng giảng giải khi trẻ buồn ( bé sẽ chẳng còn nhớ gì hay sẽ có phản ứng khước từ )
    - Đừng cố gắng ép trẻ “ tâm phục khẩu phục “ ( vì đó là điều tự nhiên nếu trẻ chấp nhận)
    - Không nên đưa ra những yêu cầu quá cao, không hợp lý.
    - Hãy tìm ra ưu điểm trước khi phê bình khuyết điểm của trẻ.
    Khi trẻ có phản ứng, nên tránh việc chấp nhận hay coi thường phản ứng đó hoặc lại cho rằng đó là tính vô kỷ luật, không thể chấp nhận.
    Trong giao tiếp ứng xử, tác giả khuyên nên giúp trẻ mở rộng các mối quan hệ, nhưng cần ngăn chặn thói “ mách lẻo “ va lưu ý đến việc sử dụng tiền của trẻ.
    Đây là một tác phẩm hữu ích, nhất là đối với các anh chị mới lập gia đình, có thêm kiến thức trong việc chăm sóc những đứa con trong tương lai. Mặc dù hơi tản mạn và phiến diện vì quá nhiều thông tin nên không đi sâu vào chi tiết được và cũng có một vài quan điểm, lời khuyên trùng lắp, không cần thiết hay không phù hợp với hòan cảnh xã hội Việt Nam ( mà chúng tôi mạn phép lược bớt cho khỏi dài dòng ) .
    Lê Khanh
    ( Những chữ trong ngoặc là những nhận xét của người giới thiệu – có thể lược bỏ nếu thấy không cần thiết )
     
    architectbluestar26 thích.
  7. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Anh Le Khanh, em có đọc quyển 208 điều cấm kỵ đối với trẻ em. Đọc xong thấy "lùng bùng" & "khủng hoảng" Có cảm giác cái gì cũng cấm, không biết làm sao mà nuôi con đây !!! :cry: :cry:
     
  8. mehuyen

    mehuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/1/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Cam on anh Le Khanh, em thay thong tin that huu ich day chu. Hom bua em cung thay cuon sach nay ma em dang doc cuon "So tay giao duc tre em" NXB DHSP do anh gioi thieu chua xong nen chua mua.
     
  9. bhkien

    bhkien Guest

    Xin giới thiệu một số cuốn sách khá hay về đề tài làm cha mẹ:

    - One minute mother
    - One minute father
    - One minute for yourself

    Trong series có tên là One minute của tác giả Spencer Johnson người được biết đến nhiều khi là đồng tác giả của bộ sách One minute manager (sách tiếng Việt có tên Giám đốc một phút)
     
    architect thích bài này.
  10. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    MAMI oi
    Anh là con mọt sách mà đôi khi cũng hoa cả mắt về những điều nên và cấm trong việc dạy con ! Nói chung là đọc thì cứ đọc, nhớ được gì thì cứ nhớ, còn lỡ quên thì cũng hổng sao - Vấn đề là làm sao cho " ta " và " địch" lúc nào cũng vui vẻ là tốt rồi ! và ta phải là ta đấy !
    Lúc này đang tập trung viết sách thành ra chưa có giờ " tóm sách" nhưng cũng mới mua được vài cuốn hay hay.
    Xin giới thiệu sơ :
    TRẺ EM & GIA ĐÌNH Những quan hệ đầu tiên - tác giả : D.W Winnicott
    Dịch giả : Vũ Thị Chín - NXB Văn Hóa Thông Tin - 2004
    Tác giả là một nhà Phân tâm học người Anh - Còn Dịch giả là một bác sĩ đầy kinh nghiệm về tâm lý lâm sàng trẻ em , nên bảo đảm là một tác phẩm giá trị - có điều hơi " khó nuốt " một chút. chắc phải ít lâu nữa mới tóm được.
    LE KHANH
     
    architect thích bài này.
  11. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm trước mình thấy có ai đó giói thiệu quyển Đàn ông sao hoả đàn bà sao kim, mình đã dịch thử một trích đoạn trong tạp chí Parent của Pháp, giới thiệu để bạn nào chưa đọc thì đọc chút nha, chỉ tội hơi dài nên dịch làm nhiều đoạn, mọi người thông cảm nha.

    Đàn ông sao hoả, đàn bà sao kim - sự kết thúc những hiểu nhầm.


    Phụ nữ đến từ sao kim và đàn ông đến từ sao hỏa. Thật không dễ dàng để sống chung khi mà người ta đến từ hai hành tinh khác nhau như vậy và người ta không nói cùng một ngôn ngữ. Thật may mắn, nhà trị liệu người Mỹ John Gray đã giúp chúng ta cứu thoát cho cuộc sống lứa đôi khỏi sự đổ vỡ. Từ 30 năm nay, nhà chuyên gia trị liệu về quan hệ gia đình này đã giải thích với sự hài hước và đầy thiện ý rằng để sống chung trong tình yêu, lòng mong muốn không thôi vẫn chưa đủ . Theo ông, nếu hai người không cố gắng học cách tôn trọng những sự khác biệt. Sự đam mê có nguy cơ bị tắt, và huyền thoại của những ngày đâu sẽ đi vào trong quá khứ. Dưới đây là một vài lời khuyên từ một người sao hỏa cho một người sao kim và ngược lại.


    I- Vấn đề tính khí


    1- Chàng như là một sợi dây chun.

    Một ngày khi trở về nhà, chàng thông báo với bạn, nụ cười tươi rói trên môi, rằng chàng đã mua vé vào sân vận động vào thứ bẩy tới để cùng qua một đêm lễ hội với những người bạn thân nhất của chàng. Bạn sẽ cảm thấy như bị đâm một nhát dao vào lưng khi thấy chàng có mong muốn đến một cuộc vui mà không rủ bạn đi cùng. Theo sụ giải mã của bản thân bạn, thời điểm kết thúc tình yêu đã đến, và những cuộc ngoại tình sẽ bắt đầu. Nếu bạn suy diễn vội vàng cái ý tưởng bất ngờ ấy của chàng như vậy, có thể bạn sẽ quyết định dính lấy chàng 24 trên 24 giờ để chàng không bỏ rơi bạn, có thể bạn sẽ chọn cách tạo ra một khoảng cách với chàng để tránh bị tổn thương và thất vọng . Thực tế đã diễn ra hoàn toàn khác trong con người chàng. Đàn ông có thể được ví như một sợi dây chun, nghĩa là dù chàng có yêu vợ đến mấy, thỉnh thoảng chàng vẫn có nhu cầu xa vợ ra một chút để lại yêu hơn vào lúc quay về sau đó. Chu trình thân thiết của đàn ông được xây dựng trên một sự luân phiên giữa xa cách và gần gũi. Ngưòi sao hỏa dao động không ngừng giữa nhu cầu gần gũi yêu thương, người sao hỏa có những nỗi lo về sự độc lập nên thỉnh thoảng lại tìm đến sự cô đơn.

    **Ứng xử mà bạn cần làm để chàng hài lòng :
    Sau một thời gian ngắn chàng giữ khoảng cách với bạn, nhu cầu gần gũi trở lại trong chàng, chàng lại muốn hôn bạn, ôm bạn trong đôi tay chàng. Vậy thì thỉnh thoảng bạn hãy để chàng được rời xa bạn và hãy giang rộng cánh tay đón chàng trở về. Thỉnh thoảng, bạn cũng nên tạo cho mình thói quen đi chơi với bạn bè của mình mà không có chàng cùng đi.



    2- Nàng như một con sóng

    Trong hàng tuần, vợ bạn là người tuyệt diệu nhất trong những người vợ. Nàng phủ lên cả gia đình một sự dịu dàng khôn tả, những nụ cười tươi, những nụ hôn... Rồi thì chẳng có lý do gì rõ ràng, nàng bỗng cảm thấy nàng phải hy sinh cho gia đình nhiều quá. Tất cả trở nên đen tối, nàng trở nên cáu kỉnh, nàng chỉ tìm cách moi móc tội lỗi của bạn. Cô nàng sao kim của bạn sẽ đai lại tất cả những gì đã cũ, tất cả những mâu thuẫn chưa được giải quyết sẽ được nàng nhớ lại toàn bộ, những điều nàng không thỏa mãn, những mâu thuẫn của nàng với mẹ, với thủ truởng, rồi cả những cảm xúc bất an từ thửa còn thơ...Ban đầu, bạn sẽ nổi nóng với nàng “trời ơi, tôi nghe điều ấy đến hai mươi lần rồi !”. “Cô thì chỉ thấy lúc nào cũng than phiền”, “mình đã nói chuyện ấy rồi cơ mà”...Rồi thì bạn sẽ tự buộc tội cho mình, bạn sẽ cảm thấy rằng sự thay đổi thái độ của nàng có liên quan đến ứng xử của bạn, bạn cảm thấy mình có trách nhiệm trong đó. Không, hãy biết rằng bạn chẳng có tý ty tội lỗi nào trong những cơn sóng cao thấp của nàng, đó chỉ là chu kỳ không tránh khỏi. Tinh thần của người phụ nữ lên xuống một cách tự nhiên như những con sóng của đại dương. Khi nàng hạnh phúc, nàng thật dễ thương, tươi tắn, nàng có nhu cầu đem cho tình yêu của nàng cho bạn, cho con cái, cho gia đình. Và rồi nàng thay đổi tâm trạng, nàng rơi xuống vực thẳm của những con sóng và một khi đã rơi hẳn xuống đáy vực, nàng sẽ tự xắp xếp lại tình cảm của mình, và nàng sẽ lại tiếp tục trở lại tâm trạng đáng yêu như xưa.

    ** Bạn sẽ phải làm gì
    Trong môi trường công việc, người phụ nữ nói chung có đầy đủ khả năng làm chủ cảm xúc của mình nhưng khi ở trong ngôi nhà của họ, tính dễ bị tổn thương của phụ nữ sẽ trỗi dậy. Bạn đừng tìm cách nhấn chìm những cảm xúc tiêu cực của nàng. Nếu cố tìm cách tin rằng mọi chuyện đều tốt đẹp bằng cách bịt những cảm xúc lại, nàng sẽ bị kiệt sức và kết thúc bằng sự bùng nổ. Vậy thì bạn hãy chứng tỏ rằng bạn là người kiên nhẫn đi. Bạn hãy để cho nàng được chạm đến tận đáy vực, đừng cố gắng tìm cách kéo nàng lên, bạn chỉ cần lắng nghe những than phiền của nàng, chấp nhận rằng những con sóng sẽ chết trước khi được tái sinh. Và trong khi chờ đợi, bạn hãy nhắc lại 10 lần trong một ngày câu thần chú : “không phải lỗi của tôi”.


    II- Những chờ đợi của người này hướng tới người kia :
    1- Với chàng

    a- Chàng không muốn bị bạn coi chàng như con của bạn

    Chắc chắn là người bạn đời của bạn là người tuyệt vời, nhưng chàng cũng có những khiếm khuyết này nọ...và bạn thì cố sống cố chết để sửa chữa những khuyết điểm của chàng. “Anh đã bị béo ra rồi đấy, anh phải đi tập thể thao thôi”, “anh lái xe nhanh quá”, “anh R bạn anh đã gọi anh đến ba lần rồi đấy, khi nào thì anh sẽ gọi lại anh ấy ?”. Và bạn không thể kìm mình để đưa ra hàng loạt các lời khuyên cho chàng trong một ngày. Khi mà một người phụ nữ yêu một người đàn ông, cô thường tự nhủ rằng mình cần phải giúp anh ấy tiến bộ, thay đổi. Tóm lại, cô ta đã nhầm. Người sao hỏa không đưa ra lời khuyên nếu không được hỏi. Mỗi câu “anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia...” của bạn sẽ làm chàng bị xúc phạm vì chàng sẽ có cảm giác như là bạn đánh giá chàng là người thiếu khả năng làm chủ bản thân và quản lý công việc của chàng một cách độc lập. Trên sao hỏa, những giá trị hàng đầu là quyền năng, khả năng làm việc, hiệu quả công việc, là sự thành công. Người đàn ông đo giá trị của bản thân bằng khả năng đạt tới kết quả. Anh rút ra được sự thỏa mãn qua mỗi việc làm và qua những thành công của mình. Người đàn ông muốn tự mình vươn tới thành công, tự mình đạt được mục đích và rất sợ những lời khuyên không đúng lúc.

    Ứng xử cần có của bạn để làm chàng hài lòng
    Người đàn ông cần luôn cảm thấy sự tin tưởng tuyệt đối của bạn vào khả năng đem lại hạnh phúc cho bạn. Chàng có nhu cầu được bạn công nhận giá trị của chàng, được động viên khích lệ, và đặc biệt là được bạn chấp nhận con người chàng như những gì chàng có. Bạn càng chứng tỏ sự khâm phục của bạn đối với chàng thì chàng càng cố gắng để làm hài lòng bạn. Mỗi người đàn ông đều chứa đựng trong mình một người anh hùng để bảo vệ người phụ nữ của họ, với điều kiện là cô ấy tin vào khả năng của anh. Vậy thì bạn hãy bỏ đi những lưòi phê phán, chỉ trích và thay vào đó những lời khen ngợi và lòng biết ơn của bạn đối với chàng.


    b- Có những lúc chàng tự giam mình trong “hang”

    Người hùng chiến trận của bạn trở về nhà trong trạng thái mệt nhoài, vẻ mặt u tối chìm trong sự suy tư. Bạn thấy rõ ràng rằng chàng đang có vấn đề gì đó và hỏi chàng: “có chuyện gì thế anh yêu ?” chàng trả lời “không có gì cả”, bạn cố gặng thêm “đừng có nói với em như vậy, em thấy rõ là anh đang rất lo lắng”. Bạn làm vậy vì nghĩ rằng bạn đang giúp đỡ chàng bằng cách đẩy chàng đến việc thổ lộ những điều bí mật vì đối với người phụ nữ, sự quan tâm của người bạn đời là thể hiện tình yêu. Vậy mà chàng lại trả lời: “tôi chẳng có chuyện gì, cô hãy để cho tôi được yên !”. Kết quả là, bạn sẽ nổi cáu và chàng cũng vậy, và trận chiến giữa hai người sẽ dễ dàng nổ ra vì bạn thì muốn chàng thổ lộ với bạn mà chàng thì lại xem như đang bị quấy rầy.
    Bạn nổi cáu vì trong ý nghĩ của bạn, nếu chàng thực sự yêu bạn thì chàng phải chia sẻ với bạn những nỗi lo âu của chàng. Ồ, bạn có biết không, một người đàn ông đang có điều lo lắng căng thẳng sẽ không muốn nói gì, chàng chỉ muốn được ở yên một mình thôi. Điều đó sẽ giúp chàng có thể thư giãn và quên đi trong chốc lát những nỗi lo âu của chàng bằng cách đọc một tờ báo, họăc xem tivi, họăc lướt internet, họăc trầm ngâm trong một trò chơi điện tử...Bạn hãy hiểu rằng nếu chàng không muốn bày tỏ cảm xúc, thì đó là bởi vì khi gặp vấn đề, người sao hỏa thường khép mình trong hang để tự giải quyết vấn đề của họ một mình.


    [color=darkblue]Bạn nên làm gì
    Để giúp chàng, bạn hãy chấp nhận sự chia tách của chàng, bạn đừng cố gắng gặng hỏi nếu chàng không tự chia sẻ, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi, bạn đừng nói với chàng rằng như vậy là chàng không yêu bạn. Tốt hơn cả là hãy lấy cho chàng một cốc nước rồi hãy tận dụng thời gian im lặng này để rút vào góc của bạn, để gọi điện cho bạn bè, đê đọc một quyển sách, bạn hãy chờ cho người sao hỏa tự tìm ra biện pháp giải quyết vẫn đề của chàng rồi hăy quay lại với nhau khi cả hai đã cùng trở lại trạng thái tươi mới, và chỉ để dành cho nhau. Xin hãy nhớ là đừng bao giờ cố gắng bắt một người đàn ông nói khi họ chưa sẵn sàng để làm như vậy.

    [/color]

    c- Chàng thích sự im lặng
    Hãy tưởng tượng bạn đang nói với chàng một cách sôi nổi về một dự tính của bạn, hoặc một kế họach liên quan đến cả hai người, và đột nhiên, bạn nhận thấy chàng không nói gì nữa, bạn quyết định là sẽ đẩy chàng đến cùng trong cuộc nói chuyện, nhưng rồi bạn thấy là bạn đang húc vào một khỏang trống. Để kết thúc, chàng nói với bạn bằng một giọng như muốn rứt ra : “anh muốn mình dừng chuyện này tại đây”. Đầu tiên bạn sẽ tự hỏi hay là chàng bị điếc. Rồi thì bạn lại tưởng tượng thêm : “hoặc là chàng chẳng quan tâm chút nào đến điều mình nói vì chàng cho là nó chẳng quan trọng gì, hoặc là mình làm chàng chán và chàng không yêu mình nữa”. Bạn phản ứng như vậy vì với bạn, bạn thường rút vào im lặng khi bạn không còn sự tin cậy vào người đối thoại với mình hoặc là khi mà điều bạn nói ra sẽ có thể làm tổn thương người ấy. Nhưng người đàn ông thường im lặng khi họ cho rằng họ không đủ thông tin để trả lời. Tóm lại là họ cần có thời gian để “tiêu hóa” vấn đề bạn nói, họ cần suy nghĩ để có thể đưa ra câu trả lời tốt nhất. Thực sự là chảng có gì đáng để làm to chuyện.

    Điều bạn cần làm
    Mỗi khi chàng im lặng, bạn hãy nói với chàng một cách dịu dàng : “Thôi, bây giờ em để cho anh thời gian để suy nghĩ về chuyện này, rồi nếu anh muốn, chúng mình sẽ nói chuyện tiếp vào lúc nào đó”. Trong cuộc sống chung, bạn đừng ngại nói với chàng một cách rõ ràng về những yêu cầu và những mong muốn của bạn, hãy nhớ rằng trên sao kim, “không yêu cầu mà vẫn có” là dấu hiệu thể hiện tình yêu. Thế mà ngược lại đối với người sao hỏa, nếu người ta không yêu cầu điều gì, có nghĩa là người ta không cần gì cả.


    (còn tiếp)

     
    architectHainhoc thích.
  12. Me Tnam

    Me Tnam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình giới thiệu một quyển sách mình thích và thấy dễ đọc, dễ hiểu
    Tựa : LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY CON TỐT ?
    Tác giả : Thiên Giang (Trần Kim Bảng)
    NXB : Tp.HCM

    Cuốn sách gồm 3 phần :
    Phần 1 : Giới thiệu những nét chung của phương pháp giáo dục trẻ em
    Phần 2 : Nêu lên một số kinh nghiệm thực tiễn về cách dạy trẻ em
    Phần 3 : Nói về các biện pháp chủ yếu trong cách hướng dẫn, dạy trẻ em sửa chữa các tính xấu.

    Cuốn sách này mình mượn được của một đồng nghiệp và có đánh máy lại nhưng mình mới kiểm tra lại thấy bị hỏng phần 3 nhưng mình có gửi cho một người bạn rồi, mình đang mail nhờ bạn ấy forward lại hộ. Nếu ai quan tâm mình sẽ gửi qua đường email nha. Mong mọi người đọc và góp ý.
     
    architect thích bài này.
  13. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Tnam ơi cuốn sách đó có vẻ rất hay đấy, mình quan tâm nhất đến phần 3, nhờ mẹ Tnam gửi vào mail cho mình nhé!
    ĐC mail của mình: thuyph@vnpt.com.vn
    Cám ơn nhiều nhiều :!:
     
  14. Me Tnam

    Me Tnam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đã gửi một file cuốn sách mình giới thiệu cho thuyph roi, neu doc duoc thi tra loi nha, mình revert từ đĩa bị hỏng nên không biết có đọc được không. Trên máy mình vẫn đọc được nhưng phần 3 không đủ. Đang tìm cách để khôi phục lại đây.

    Hồi nhỏ mình có đọc một quyển sách mình rất tâm đắc : CON TÔI ĐANG LỚN - của Nga, dạy con từng thời kỳ rất dễ thương. Khi mình lớn tìm không ra, mình có vào thư viện Quốc gia (đường Lý Tự Trọng - TP. HCM) tìm, mình xin được photo được một bản nhưng các chị cùng cơ quan mượn và đánh mất, hiện mình rất thích đọc lại, nếu có ai biết hoặc đã từng đọc xin giới thiệu chỗ mua, còn chưa biết thì nên tìm đọc, rất dễ thương. Cuốn sách ấy không hẳn là sách giáo dục (không phải là lý thuyết), là từng mẩu chuyện nhỏ rất gần với thực tế phù hợp cho các bé.
     
  15. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Em có một cuốn eBook "Cẩm nang chăm sóc trẻ", ai quan tâm thì liên hệ với em nhé!
     
  16. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Be_momma gửi cho mình qua địa chỉ gminhtam@yahoo.fr đc không ? Cảm ơn
     
  17. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn mẹ Tnam nhiều nhiều nhé :!: mình đã nhận được mail của bạn rồi. Cuốn sách này hay thật đấy, mình in cho mấy người cùng cơ quan mọi người thích mê. Cảm ơn mẹ Tnam lần nữa nhé :!:
     
  18. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    CHO MÌNH ĐỌC VỚI

    Cám ơn các mẹ đã giới thiệu những cuốn sách hay.

    Be-momma va Me Tnam ơi ời, gửi cho mình cùng đọc với nhe. Cám ơn các chị em rất rất nhìu nhìu nheeeeeee.

    Email cua em : thao_quachlinh@yahoo.com

    em sẽ giới thiệu cho các mẹ khác tham khảo cùng.
    Merci nhé.
     
  19. Me Tnam

    Me Tnam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình đã gửi phần copy của cuốn sách : Làm thế nào để dạy con tốt ? cho thao_quachlinh rồi đó. Mình sẽ cố gắng phục hồi phần 3 và gửi cho các bạn.
     
  20. enfant

    enfant Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Be_momma ơi, gửi cho mình vào hộp mail: yennh@dantri.com.vn được không? MÌnh cảm ơn nhiều nha.
     

Chia sẻ trang này