Làm sao để chăm sóc bé tốt hơn?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Bancuabe, 1/10/2009.

  1. Bancuabe

    Bancuabe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/2/2009
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    990
    Điểm thành tích:
    133
    Làm mẹ ai cũng lo lắng cho sức khỏe cho bé con bé bỏng của mình. Ai cũng mong muốn mang lại cho con một sức đề kháng tốt… Áo ấm, khẩu trang… chỉ hỗ trợ phần nào mà thôi. Nhiều lúc muốn điên đầu vì chuyện ăn uống của bé. Ăn như thế nào để có sức khỏe? Mà muốn ép bé ăn cũng đâu có dễ! Vậy phải làm sao???
    Ở trẻ em, hệ vi sinh đường ruột chưa ổn định nên vi khuẩn có lợi là một yếu tố đặc biệt cần được chú ý. Vi khuẩn có lợi có khả năng ức chế khả năng hoạt động của các vi khuẩn có hại, giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho trẻ, góp phần tái lập sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.
    Vi khuẩn tốt giúp cải thiện chức năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm viêm, tăng cường hấp thu chất khoáng, phòng ngừa tăng sinh vi khuẩn có hại ,hội chứng đại tràng kích thích và viêm đại tràng, tiêu chảy do kháng sinh, dị ứng và chàm thể tạng ở trẻ em. Việc bảo vệ bé từ bên trong hoàn toàn không phải là điều có vẻ mơ hồ, đó là những yêu cầu bắt buộc đối với những bậc phụ huynh hiện đại.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bancuabe
    Đang tải...


  2. bame&con

    bame&con Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng thấy vậy đó. Ở cơ quan em có mấy chị nước ngoài qua làm việc, con của họ cũng phải sống ở VN, cũng còn bé, nhưng thấy ít khi bệnh tật như con mình
    Em cũng muốn làm sao để cho con mình khỏe hơn, chứ bệnh hoài thì còi là cái chắc :(
    Muốn bảo vệ bé từ bên trong chắc phải do chế độ ăn rồi.
    Nhiều lúc đi BS cũng muốn thêm thông tin dinh dưỡng cho con, nhưng thật khó...
    Tình cờ vào được trang baovetubentrong.com thật là đúng ý mình. Em xin chia sẻ với mẹ nào cũng lo lắng như em. Hy vọng các mẹ cũng tìm được giải pháp
     
  3. pehuy

    pehuy Banned

    Tham gia:
    10/7/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    muốn cho bé tốt nên cho bé ăn rái cây hay những loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tốt cho bé.
     
  4. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Hay đấy

    Mình đồng ý với bạn đấy, mình đọc nhiều báo thấy thuốc uống, nhất là kháng sinh tiêu diệt những vi khuẩn có hại là đương nhiên, nhưng nó cũng tiêu diệt luôn là những vi khuẩn có ích nữa, khiến cho việc bảo vệ bé từ bên trong bị ảnh hưởng. Mình đọc một bài báo trong báo Sức khỏe và đời sống, đại khái nói về dưa muối chua, kể cả nước rất có ích tạo ra nhưng vi khuẩn có ích cho hệ tiêu hóa của con người. Mình thử muối dưa cải, khi chín tới mình lấy một ít cho con ăn kèm với thịt quay hoặc thịt nướng, cháu ăn thích lắm. Không biết có tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ không nhưng cũng không thấy cháu bị tiêu chẩy gì cả. Mọi người có thông tin gì không về dưa muối chua với hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ.:confused:
     
  5. CoiNguan

    CoiNguan Banned

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mấy mẹ thật là giỏ cái gì cũng biết vậy!
     
  6. CoiNguan

    CoiNguan Banned

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiều lúc đi BS cũng muốn thêm thông tin dinh dưỡng cho con, nhưng thật khó...
     
  7. CoiNguan

    CoiNguan Banned

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cũng thấy vậy đó. Ở cơ quan em có mấy chị nước ngoài qua làm việc, con của họ cũng phải sống ở VN, cũng còn bé, nhưng thấy ít khi bệnh tật như con mình
     

Chia sẻ trang này