Các mẹ ơi giúp em với. Con trai năm nay lên 7 tuổi rùi mà vẫn thích nghịch chim. e doạ đi bác sĩ cắt di mà hắn vẫn ko sợ. làm thế nào bây giờ ???
Trẻ 7 tuổi mà nghịch chim thì cũng giống như các cậu thanh niên hoặc quý ông thích "tự sướng" -tuy nhiên điều đó cũng có thể xem như một dấu hiệu cho thấy trẻ đang có một số điều bị ức chế về tâm lý, và khi ra tay nghịch chim thì những cảm giác lạ sẽ làm cho trẻ đỡ căng thẳng hơn. Nhưng điều quan trọng là ý thức về việc này thường khác hẳn với người lớn ( các cậu thanh niên và các ông đều biết đây là 1 hành vi không được chấp nhận về mặt đạo đức nên thường che dấu hay thực hiện 1 cách kín đáo ) vì thế trẻ cứ việc nghịch mà chẳng sợ bị cắt chim ( vì đây là 1 lời đe dọa chỉ thích hợp phần nào với trẻ 3 tuổi ! ) Trẻ biết là mẹ không thể làm chuyện đó ( dẫn đến BS ) và đó là điểm khác biệt giữa trẻ 7 tuổi với trẻ lên 3 ! Để giải quyết chuyện này chúng ta có thể thử vận dụng một số biện pháp như sau : 1/ xem lại mối quan hệ giữa bố - mẹ - con có trục trặc gì không để cải thiện ( biện pháp chung ) 2/ xem trẻ thích cái gì, để đem điều đó ra làm biện pháp kỷ luật ( nếu con còn nghịch nữa thì mẹ sẽ không cho .... điều trẻ thích !) 3/ Xem trẻ có ưu điểm gì, điều gì hay, tốt để khen ngợi sau đó cho trẻ biết, một người giỏi như trẻ ( đã làm được cái này, cái kia ) thì không nên làm cái trò như vậy nữa. Cuối cùng, trừ phi trẻ thường xuyên làm việc này thì mới cần lưu tâm ( vì đó mới là vấn đề ) còn thỉnh thoảng "tự sướng" một chút thì cũng chẳng sao vì càng chú ý vào điều này thì lại càng làm cho trẻ ghi nhớ kỹ hơn và sẽ tìm cách làm nhiều hơn.
Con em thì dạo này hay túm chim bóp bóp, cháu mới có 2 tuổi rưỡi nên em nghĩ có lẽ do hẹp bao QĐ nên nước tiểu đọng lại=>bị ngứa. Thế nhưng nghĩ đến chuyện đi nong thì cũng sợ, Hichic
Con mình gần 3 tuổi cũng thích nghịch chim. Nhưng mình nghĩ khi bé làm việc đó thì chưa nhận thức được gì nên chỉ mặc quần vào là bé lại quên ngay. Bé mà 7 tuổi nghịch chim thì bố mẹ ( đặc biệt là bố ) cũng nên dành thời gian để gần gũi bé và có những câu chuyện thích hợp về Giáo dục giới tính để giúp bé nhận thức rõ hơn việc mình làm rồi.
da. cháu nhà em thì cũng có tổng hợp của các bác ở trên rồi! nhưng vẫn thích nghịch chim ! em làm thế nào đây ah?
cũng khó thật, hay mẹ nó thử 1 lần dẫn tới BS để "doạ" xem sao!, vì mình thấy 7 tuổi thì vẫn biết sợ BS đấy!
bé thích nghịc chim Bạn ơi nếu bé còn nhỏ BS bảo là ngày vài lần nhẹ nhàng tụt đầu chim cho bé.Néu đã lớn thì bạn nên cho bé đi nong,chỉ 2-3 lần là khỏi thôi không đau mấy đâu,chứ để lâu nó sinh viêm nhiễm còn khổ hơn.
Bác lê Khanh ơi,tại sao xh lại lên án việc tự sướng của các quý ông ạ?cháu thấy thời gian cháu ở cử và bầu bí to,chông cháu vẫn đôi khi tự sướng...cháu thấy chồng cháu bảo không ...ra được ức chế nên làm cho nó...vậy sao lại xấu ạ?
Ðề: Bé thích nghịch chim không sao bạn ạ nong bao quy đàu không phứ tạp quá đâu đay chỉ là thủ thuật nhỏ thôi mà cắt xong một hai hôm là trẻ có thể trở lại bình thường bạn ạ