Cần giúp: mắt quầng thâm

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi donatri, 1/10/2009.

  1. donatri

    donatri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Em bị mất ngủ mấy ngày nay, mắt quầng thâm hết, có ai có cách gì giúp em k? :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi donatri
    Đang tải...


  2. senza

    senza Sweet Dream

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Làm tấm gạc tẩm nước chè nóng vừa đắp đi bạn ơi
     
  3. babyvina

    babyvina Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,662
    Đã được thích:
    1,054
    Điểm thành tích:
    873
    Bạn đọc bài này tham khảo nhé!

    Quầng thâm quanh mắt không chỉ là kết quả của nhiều đêm không ngủ mà còn vì nhiều nguyên nhân:

    1. Do di truyền.

    2. Do bạn ngủ không đủ khiến việc tuần hoàn máu không tốt, dẫn tới làn da nhợt nhạt và mạch máu càng nhìn rõ hơn.

    3. Khi bạn đang bị dị ứng. Lúc này cơ thể phải chống chọi với tác nhân gây dị ứng nên những mạch máu quanh mắt giãn nở và sậm màu đi.

    4. Bạn dư muối trong cơ thể. Nếu bạn hút thuốc, uống nhiều bia rượu hoặc dùng quá nhiều thực phẩm làm sẵn (chứa nhiều muối), mạch máu dưới mắt bị trữ nước và trở nên dễ thấy.

    5. Bạn hay dụi mắt. Việc dụi mắt nhiều làm vùng da dưới mắt thường xuyên bị chà xát, ửng đỏ và da có màu hơi giống bị bầm.

    Cách đơn giản để khắc phục:

    1. Dùng kem dưỡng mắt có nhiều vitamin K. Vitamin K giúp làm giãn và nhạt màu mạch máu dưới da.

    2. Đắp mắt với túi trà xanh. Nước mát và caffeine giúp làm co mạch máu và nhạt màu vùng da dưới mắt.

    3. Dùng màu mắt để “ngụy trang”. Bạn có thể dùng kem che khuyết điểm màu hơi sáng hơn màu da để che đi phần thâm quầng. Sau đó, phủ phấn nền và trang điểm.

    4. Ngủ kê gối cao, để mạch máu quanh mắt không trữ chất lỏng và làm thâm.

    5. Uống đủ nước. Nước giúp làm da vùng mắt căng mịn và làm nhạt màu thâm
    Tường Vi
    Theo Phụ nữ
     
    Jstyle_255LVsy thích bài này.
  4. camanh

    camanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2008
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Mắt quầng thâm còn có lý do nữa là : Nhìn máy tính nhiều!
     
  5. donatri

    donatri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    do công việc em cũng ngồi máy tính nhiều, nhưng giảm lại thì cũng k được, mắt quầng nên nhìn tiều tụy lắm, em cũng đắp trà xanh nhưng chẳng đỡ gì cả :(
     
  6. Hankooka

    Hankooka Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/7/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    BS Nguyễn Đình Sang (Chuyên khoa BS gia đình, TS Y tế quận I): Như ta đã biết mắt là một tổ chức rất lỏng lẻo nên dễ bị ngấm nước và mất nước, đồng thời vùng da quanh mắt rất mỏng nên rất dễ thấy những biểu hiện thấm sắc tố của các mô dưới da hay các mao mạch dưới da giãn nở.

    Các nguyên nhân gây thâm quầng mắt rất nhiều, tạm thời ta có thể kể các nguyên nhân sau đây:

    - Do di truyền: người ta nhận thấy ở trong một gia đình nếu ba mẹ bị thâm quầng mắt thì con cái có khả năng bị thâm quầng mắt rất lớn.

    - Do ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời: dưới tác dụng của tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời, sắc tố melamin có trong da được tăng sản xuất làm mắt bị thâm quầng.

    - Do dược phẩm, mỹ phẩm: có một số thuốc làm cho mắt bị thâm quầng do mạch máu bị dãn nở.

    - Do thiếu ngủ: sau một đêm mất ngủ, mắt ta bị thâm quầng và hõm xuống.

    - Do ăn uống thiếu dinh dưỡng.

    - Do có thai: trong thời gian mang thai, do có sự thay đổi nội tiết tố nên có thể bị thâm quầng mắt, nám mặt.

    - Do tuổi tác: thâm quầng mắt cũng thường gặp ở người cao tuổi do quá trình lão hoá của cơ thể.

    Ngoài ra mắt bạn còn bị mỏi có thể do mắt làm việc nhiều quá hoặc có thể bạn bị tật khúc xạ , khiến mắt phải thường xuyên điều tiết nên gây mỏi mắt. Hiện tượng này thường được gọi là mệt mỏi điều tiết.

    Để hạn chế bị thâm quầng mắt và mỏi mắt bạn nên:

    - Làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không nên thức khuya, mỗi ngày nên ngủ từ 6-8 tiếng.

    - Ăn uống đầy đủ dưỡng chất: đủ đạm, đường, béo, ăn nhiều rau quả tươi.

    - Khi đi ra nắng nên đeo kính râm và đội nón rộng vành.

    - Tránh lạm dụng mỹ phẩm.

    - Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể dùng ngón tay mát-xa vùng xung quanh mắt sau đó dùng nước trà ấm thấm khăn đắp lên mắt mục đích làm tăng lượng tuần hoàn máu đến các mô và làm thư dãn các cơ xung quanh mắt.

    Bạn nên đi khám chuyên khoa mắt để phát hiện tật khúc xạ và các bệnh về mắt khác đồng thời kiểm tra sức khoẻ tổng quát để có hướng xử trí đúng đắn.
     
  7. cocoshop

    cocoshop CoCoShop

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn có ngủ đủ giấc không? Nếu mất ngủ thì dùng thử sữa ong chúa đi, ngủ ngon thì da mặt sẽ căng đấy, SOC có cả vitamin E sẽ làm sáng mắt nữa.
     
  8. donatri

    donatri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    1,437
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Uống sữa ong chúa hay thoa vậy bạn? tks.
     
  9. vuha1818

    vuha1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    1,299
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mắt quầng thâm

    Mắt thâm quầng thì xoa dầu dừa nguyên chất nhé các mẹ nhé
     
  10. Kem Leng Keng

    Kem Leng Keng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mắt quầng thâm

    em cũng bị thâm, do ngồi máy tính nhìu.
    chán quá, nhìn mặt mất hết sức sống
     
  11. mepoohsuto

    mepoohsuto Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: mắt quầng thâm

    Em có bị thâm mắt nhiều lắm :(..làm cách nào cũng không thấy đỡ nhìn chán quá
     
  12. mayqueen

    mayqueen Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mắt quầng thâm

    Khoai tây cắt lát mỏng đắp vào mắt cũng đỡ đấy mọi người ạ! Nói chung là khi mắt đã thâm rồi thì chỉ đỡ thôi chứ không hết hoàn toàn được!
     
  13. maymancanam

    maymancanam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mắt quầng thâm

    Lấy cái trà lipton pha rồi thì lấy xác đáp lên mắt. Hiệu quả lắm
     
  14. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mắt quầng thâm

    hic quâng thâm đúng là nỗi ám ảnh thật.mình bị di truyền thâm nặng lun hix nói đến là đau lòng chưa có giải pháp chữa chỉ có make để che đi thui.bạn dùng túi trà nóng ấm ấm đắp lên.khoai tây dã nát dùng gạc đắp ,cắt lát dưa chuột đắp ............
     
  15. bibate

    bibate Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/2/2013
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mắt quầng thâm

    Các mẹ cùng tham khảo thêm thông tin sau đây nữa nhé
    Quầng thâm

    nguyên nhân
    - Di truyền: Phổ biến nhất là yếu tố di truyền từ cha mẹ sang con cái (chiếm đến 85%). Các bác sĩ thẩm mỹ đã có kết luận sơ bộ rằng phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da thường có màu xanh và nếu chúng quá nhiều sẽ tạo thành những mảng sẫm màu như gấu trúc. Đó chính là quầng thâm.
    - Ánh nắng: là nguyên nhân kích thích hắc sắc tố melanin dưới da tăng cao. Chúng tạo ra những đốm đen quanh vùng mắt khiến cho vùng da xung quanh tối màu.
    - Cơ thể bị suy nhược, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress kéo dài: khiến cho các mạch máu bị thu nhỏ, tuần hoàn máu kém đi làm xuất hiện quầng thâm. Vùng da ở mắt rất mỏng so với những vùng da khác nên rất dễ bị tổn thương.
    - Khi mang thai: Trong thời gian này, da trở nên xanh xao hơn. Vì vậy, các mạch máu màu xanh sẫm dưới da xuất hiện, đặc biệt là ở vùng da mỏng manh quanh mắt.
    - Tuổi tác: Càng có tuổi, vùng da quanh mắt càng có xu hướng bị sẫm màu. Đây là quy luật, bạn khó có thể tìm được cách trốn tránh.
    - Tim, gan, mật, thận có vấn đề: làm cơ thể bị tích tụ quá nhiều chất độc từ thực phẩm, môi trường gây cản trở sự lưu thông tuần hoàn máu, làm cho cơ thể bị ách tắc và gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da.
    Điều trị bằng phương pháp thiên nhiên:
    các bạn lựa chọn các phương pháp sau:
    Khoai tây thái mỏng đắp lên mùng da mắt bị quầng thâm
    1/Khoai thây-dưa chuột
    Củ khoai tây (dưa chuột) thái lát mỏng,nằm nhắm mắt lại đắp các lát khoai tây đắp lên vùng mắt(kết hợp nghỉ ngơi-nằm thư giãn luôn)-trong quá trình đắp mình có thay đổi các miếng khoai tây mới nhé (khi các miêng đã đắp không con thấy mát) sau 30p gỡ ra massage nhẹ vùng mắt chút xúi nhé.
    2/Tinh bột nghệ và nước dứa.
    lấy 1 thìa bột nghệ và 1/2 thìa nước ép dứa trộn lẫn tạo thành hỗn hợp. Sau đó đắp lên vùng mắt bị thâm quầng để tình trạng nhanh chóng được cải thiện.(có thể thay thế bằng bột nghệ nhưng bột nghệ bị vàng da,thô hơn nên da vùng quanh mắt khó hấp thị hơn.)
    3/Bột nghệ+kem sữa
    lấy 2 thìa tinh bột nghê(có thể thay thế bằng bột nghệ)và 3 thìa kem sữa đắp mặt ở vùng mắt bị thâm.để 20-30 phút rửa sạch+massage cho vùng mắt
    Lưu ý: các phương pháp đắp ngoài da trị thâm rất hiệu quả nếu bạn bị quầng thâm do cac yếu tố khách quan như:suy nhược, mang thai.thiếu ngủ,ánh nắng... còn bị quầng thâm do các nguyên nhân chủ quan như: di truyền,tuổi tác,tim-gan-thận-mật có vấn đề thì bạn nên kiên trì điều trị tại nhà vừa đắp mặt+uống đều đặn tinh bột nghệ hàng ngày mới mang lại hiệu quả.
     
  16. vuha1818

    vuha1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    1,299
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mắt quầng thâm

    Thử dùng dàu dừa xoa thường xuyên xem bạn ơi
     
  17. skinfoodchinhhang

    skinfoodchinhhang skinfood chính hãng

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18

Chia sẻ trang này