Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Em buồn quá Mẹ Bảo Bình ơi. Hôm qua e bắt đầu cho Ku ăn dặm. Em nấu cháo trắng rồi miết qua rây, sau đó đun nóng lại. Nhưng ku nhà e chả hợp tác gì cả. Hắn ngậm một hồi rồi đùn ra. sau khoảng 2,3 thìa, thực ra là dính ở đầu thìa một tẹo thôi là hắn ưỡn lên đòi ra khỏi ghế.Liệu e có nên cho bé ăn bột ngọt trước cho quen, rồi sau đso mới chuyển sang cháo k nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Bé nhà mẹ nó mới bắt đầu ăn ah? Giai đoạn đầu con chưa biết nuốt đâu. Vẫn còn vụng về lắm, phải tập dần mới thuần thục. Nếu mới mẹ nó thử cho ăn nc cháo 2 ngày (nc cơm nấu xong chắt ra cho con ăn). Tiếp theo sẽ ăn nc cháo sánh hơn. Sau đó thì mới là cháo nghiền nhuyễn (loãng nhé. Quy tắc là từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều. Thời gian đầu bé chỉ tập thôi, 2,3 thìa là ok ( thìa nhỏ nhé, mẹ nó có thể mua thìa nuk có 2 đầu ý, rất nhỏ để xúc cho con ăn, cháo ít trong miệng bé ăn sẽ ngon hơn 1 miếng đầy). Giai đoạn này bé chưa thực sự ăn dặm đâu. Cứ bình tĩnh và dần dần.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Chị HB sang đây thì hay quá. E hay đọc bên WTT và ngưỡng mộ chị lắm, vì chị có rất nhiều kinh nghiệm chăm con hay. Chị đảm thật đó, yêu chị.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Cảm ơn bạn với những chia sẻ hữu ích, mình sẽ cố gắng làm những bữa ăn ngon cho zai bé nhà mình.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB chị HB ơi chị có thể bổ sung thời điểm cho bé ăn các thức ăn trên được ko, em nuôi con đầu nên cũng ko có kinh nghiệm lắm. Cám ơn chị
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Mẹ HB ơi, cho em hỏi hơi ngố tí.hihi. Cá thịt trắng ở VN thì có những loại cá gì c nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Mình đánh dấu để tham khảo, bé nhà mình cũng bắt đầu sang tháng thứ 5, mình tập cho bé ăn dặm. Tks
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Phục vụ các mẹ nhé! GIAI ĐOẠN 5 ~ 6 THÁNG:Số lượng bữa dặm: 1 bữa/ ngày Lượng sữa: tùy theo nhu cầu, ưu tiên hơn ăn dặm Độ thô của cháo: tỷ lệ 1 gạo: 10 nước Đạm: 5-10 gr (cá thịt trắng: ít béo như tara, đậu phụ 25 gr, trứng: dưới 2/3 lòng đỏ, trứng ở Nhật to hơn ở VN) Cháo : 5 gr - 30 gr (gạo, mì, bánh mỳ) Rau: 5-20 gr (cà rốt, bí đỏ, chân vịt, cà chua, kabu (giống su hào), bắp cải, súp lơ xanh, chuối, táo, quít) ■ 1. CÀ RỐT NGHIỀN [Nguyên liệu] Cà rốt nghiền: 2 thìa cà phê; cháo trắng: 2 thìa cà phê [Cách làm] Nghiền cháo, đổ vào bát. Xong nghiền cà rốt, cho lên trên. Khi ăn có thể xúc 1 thìa cháo trắng ăn trước, sau đó xúc 1 thìa cà rốt nghiền. Hoặc trộn chung 2 thứ và cho ăn cùng lúc. [Chú ý] Luộc cà rốt tươi để giữ được hương vị và vitamin tốt nhất. [2p] ■ 2. CHÁO BẮP/ CHÁO NGÔ NGỌT [Nguyên liệu] Cháo trắng: 2 thìa cà phê, ngô/bắp nghiền: 2 thìa cà phê [Cách làm] Nấu cháo cùng với hạt ngô cho tới khi mềm, sau đó nghiền nhuyễn, bỏ bã. [Chú ý] Có thể nình hạt ngô riêng, sau đó dùng máy xay cho nhanh. Nhớ lọc hết bã ngô. [5p] ■ 3. SÚP BÁNH MỲ SỮA [Nguyên liệu] Sữa: 1/2 cup (60ml); bánh mỳ gối: 1/4 lát [Cách làm] Nếu là sữa bột thì cần pha theo đúng tỷ lệ để có được lượng trên.Bánh mỳ bỏ phần riềm cứng, xé nhỏ và cho vào sữa. Đun ở lửa nhỏ cho tới khi thấy súp sôi thì tắt bếp [Chú ý] Chỉ đun cho tới khi hỗn hợp sôi, sau đó đậy vung kín để bánh mỳ mềm bằng hơi là được. [5p] ■ 4. CHÁO ĐẬU CÔ VE [Nguyên liệu] Cháo trắng: 2 thìa cà phê, đậu cô ve nghiền: 2 thìa cà phê [Cách làm] (1) Đậu rửa sạch, trần qua cho bớt mùi nồng, sau đó luộc chín mềm, nghiền nhỏ. (2) Cho đậu nghiền vào giữa bát cháo trắng. [10p] ■ 5. CHÁO RAU CHÂN VỊT [Nguyên liệu] Cháo trắng: 2 thìa cà phê; rau chân vịt nghiền: 2 thìa cà phê [Cách làm] Rau chân vịt rửa sạch, chỉ lấy phần lá. Luộc cho tới khi chín mềm rồi nghiền nhỏ. Sau đó trộn với cháo trắng. [Chú ý] Các loại rau có lá rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. [2p] ■ 6. SÚP KHOAI TÂY SỮA [Nguyên liệu] 1/8 củ khoai tây, 1/2 cup sữa (60ml) [Cách làm] Khoai tây gọt vỏ, cắt nhỏ rồi luộc chín. Sau đó cho tiếp khoai tây vào sữa đã pha thành dạng lỏng, đun ở lửa nhỏ cho tới khi mềm nhừ. Cuối cùng là nghiền thành súp. [Chú ý] Đây là món ăn dễ tiêu và thơm ngon cho tất cả các thành viên trong gia đình. [10p] ■ 7. MỲ (Udon) NẤU NƯỚC RAU CỦ [Nguyên liệu] 20g mỳ, 1/2 cup nước súp rau củ (60ml), bột gạo (để tạo độ sánh) vừa đủ. [Cách làm] (1), Cho mỳ vào nước súp rau củ, sau đó đun ở lửa nhỏ cho mỳ chín mềm trong 5p (2) Cho bột gạo vào, đun thêm trong 5p nữa là ok. [Chú ý] Có thể mua mỳ làm sẵn thay vì tự làm. [10p] ■ 8. SÚP SỮA BÍ ĐỎ [Nguyên liệu] 20g bí đỏ, 1/2 cup sữa (60ml) [Cách làm] (1), Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, đun chín tới trong 5p (2) sữa bột pha theo đúng tỷ lệ tới lượng yêu cầu, sau đó cho bí đỏ đã chín tới vào đun ở lửa nhỏ tới khi mềm nhừ. Cuối cùng nghiền nhỏ hỗn hợp trên. [Chú ý] Bí đỏ màu sậm sẽ nhiều vitamin A hơn bí đỏ màu tươi. [10p] ■ 9. THẠCH TÁO TƯƠI [Nguyên liệu] 1/4 quả táo, 1/4 thìa cà phê gelatine (bột làm đông) hoặc ½ thìa cà phê bột thạch, 1 thìa súp nước lạnh. [Cách làm] (1) Táo gọt vỏ, bỏ lõi, cắt nhỏ rồi hấp chín mềm. (2) Nghiền nhỏ táo, cho bột gelatine và nước vào hòa tan, sau đó cho vào LVS trong 30s để làm nóng. Cuối cùng để lạnh cho hỗn hợp đông thành thạch là dùng đc. [Chú ý] Có thể thay táo bằng lê nghiền cũng rất ngon. [5p] ■ 10. NƯỚC ĐÀO VỚI CHANH [Nguyên liệu] 1/4 quả đào, nước chanh vừa đủ. [Cách làm] Đào gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng mỏng rồi hấp chín (có thể bọc trong giấy wrap rồi cho vào LVS trong 2p). Sau đó lấy ra nghiền nhuyễn, trộn với nc chanh là ok. [Chú ý] Nước chanh cho vào để giúp món nước đào ko bị thâm, vì thế ko nên lạm dụng. Có thể bỏ nước chanh nếu ko cần thiết. [3p] ■ 11. THẠCH CÀ CHUA [Nguyên liệu] 1 quả cà chua nhỏ, 1 thìa cà phê gelatin, 1/2 thìa súp nước lạnh [Cách làm] (1) Cà chua gọt vỏ, bỏ hạt, hấp chín và nghiền nhuyễn (2) Gelatine trộn với nước, cho vào LVS trong 1p. Trộn 1 và 2 với nhau, sau đó cho vào tủ lạnh trong 20p cho đông. [Chú ý] Nếu cà chua ko chín để có vị ngọt tự nhiên, thì có thể cho thêm ¼ thìa đường. [30p] ■ 12. SỮA CHUA DƯA LƯỚI [Nguyên liệu] 1/2 thìa dưa lưới (hoặc 1 miếng cỡ 10g), 2 thìa cà phê sữa chua trắng. [Cách làm] Dưa lưới hấp chín, sau đó nghiền nhỏ rồi trộn với sữa chua. [Chú ý] Có thể dùng sữa bột của bé/ sữa mẹ để làm sữa chua. [3p] ■ 13. TÀO PHỚ VỊ CAM [Nguyên liệu] 1 thìa cà phê nước cam, 2 thìa cà phê đậu phụ tươi. [Cách làm] Đậu phụ nghiền nhỏ mịn, sau đó cho nước cam vào. Để lạnh cho đậu phụ đông lại là ăn được. [Chú ý] Nên làm đậu phụ nóng lên 1 chút thì sẽ dễ nghiền nhỏ mịn hơn. [3p] ■ 14. TÁO NGHIỀN [Nguyên liệu] 1/4 quả táo [Cách làm] Táo gọt vỏ, bỏ lõi, sau đó cắt miếng mỏng, dùng nilon thực phẩm bọc kín, quay trong LVS trong 1,5p cho mềm. Nghiền khi còn nóng ấm cho nhuyễn. [Chú ý] Nếu táo chua, có thể cho thêm ¼ thìa đường, và rim táo trước khi nghiền. [3p] ■ 15. SỮA ĐẬU NÀNH TRỘN CHUỐI [Nguyên liệu] 1/8 quả chuối, 1 thìa súp sữa đậu nành [Cách làm] Chuối nghiền nhỏ, sau đó trộnchung với sữa đậu nành. [Chú ý] Nên dùng chuối chín nục để tránh vị chát. [2p] ■ 16. SÚP SŨA CHUA DÂU TÂY [Nguyên liệu] 2 quả dâu tây, 2 thìa sữa chua trắng. [Cách làm] Dâu tây xay nhuyễn, trộn với sữa chua là xong. [Chú ý] Dâu tây là loại quả giàu vitC nhất, do đó dùng để giải nhiệt trong mùa nóng là rất hợp lý. [2p] GIAI ĐOẠN 7 ~ 8 THÁNGSố bữa dặm: 2 bữa/ngày Số lượng sữa: giảm dần lượng sữa theo yc của bé. Độ thô của cháo: tỷ lệ 1 gạo : 7 nước Nguyên liệu như giai đoạn trước cộng thêm: (tức là cộng thêm loại thực phẩm bé ăn được, ko phải cộng thêm số lượng) Đạm: 10-15 gr (trứng: cả lòng đỏ, đậu phụ 40-50 gr, sản phẩm sữa bò: 85-100 gr, thịt lườn gà, natto, cá thịt đỏ (sau 8 tháng), gan gà) Cháo : 40-80 gr (corn flake, macaroni, ) Rau: 25 gr (natto, dưa chuột, nấm các loại ■ 17. CHÁO MẬN MUÔI [Nguyên liệu] 4 thìa cà phê cháo trắng, 1/4 quả mận muối (ô mai mận), 1 chút tỏi tây (?). [Cách làm] Nghiền cháo trắng cho nhuyễn. Mận muối bỏ hạt, nghiền nhuyễn, cho lên mặt cháo cùng với tỏi tây. [Chú ý] Làm mềm ô mai mận bằng cách ngâm quả ô mai trong nước nóng già khoảng 10p. Cách này cũng giúp quả ô mai bớt mặn. [2p] ■ 18. CHÁO CÁ THỊT TRẮNG VÀ CÀ RỐT [Nguyên liệu] 50g cà rốt, 30g nạc cá thịt trắng (thịt cá màu trắng), 1/2 thìa cà phê rong biển tươi (hoặc 1 thìa rong biển khô), 1/2 thìa cà phê bột gạo/ bột năng (làm trơn) [Cách làm] (1) Cà rốt gọt vỏ, cắt miếng khoảng 1mm, luộc chín trong 10p và nghiền nhuyễn .(2), Rong biển rửa sạch, luộc ở lửa lớn trong 1 -2p cho mềm (3) Cá bỏ da, luộc/ hấp chín mềm trong 5p rồi lọc hết xương, làm nhỏ . Cho nước súp (nc dashi) vào nồi, cho 1, 2, và 3 vào, đun sôi (khoảng 3p); cuối cùng cho bột gạo/ bột năng đã hòa tan vào, đợi sôi lại thì tắt bếp. [Chú ý] Rong biển cần đc rửa sạch kỹ với nc lạnh cho hết mặn, sau đó luộc bằng nước lạnh. [20p] ■ 19. CHÁO ĐẬU CÔ VE VÀ VỪNG ĐEN [Nguyên liệu] 1 thìa đậu cô ve luộc chín, 4 thìa cháo trắng, 1 thìa nước dashi (hoặc nc rau củ hay nc hầm xương đều đc), vừng đen rang chín giã nhỏ vừa đủ. [Cách làm] Cho đậu cô ve vào nc dashi, luộc chín và nghiền nhỏ. Sau đó cho lên mặt chén cháo rồi rắc vừng đen lên. [Chú ý] Dùng đậu đông lạnh hay đậu tươi đều được. [10p] ■ 20. SỐT THỊT GÀ BĂM NẤU KHOAI MÔN [Nguyên liệu] (70g) khoai môn, 2 thìa thịt gà bằm, bột gạo/ bột khoai tây/ bột năng (tạo độ sánh), 2/3 cup nc dahsi (100ml), 2 thìa hành lá bằm nhuyễn, nước tương (xì dầu) vừa đủ. [Cách làm] Khoai môn gọt vỏ, cắt lát mỏng, dùng wrap bọc lại, hấp trong lò vi sóng trong 2p. Sau đó đợi bay hết khói, dùng nĩa dằm nhỏ hoặc bằm bằng dao cho nhuyễn. Cho chảo lên bếp, cho thịt gà bằm hòa với nc dashi cho tơi, đun cùng với nước tương và hành lá thái nhỏ cho tới khi thịt gà chín mềm (khoảng 6p). Cuối cùng cho bột gạo đã hòa tan vào, đun sôi lại để tạo độ sánh là ok. [Chú ý] Nếu giỏi làm bếp, bạn có thể để miếng khoai môn trên tay rồi dùng dao thái lát sẽ mỏng hơn để trên thớt. [10p] ■ 21. CHÁO CÁ CƠM LÁ DÂU NON [Nguyên liệu] 4 thìa cà phê cháo 1:5, 1 thìa cá cơm, 1 ~ 2 lá dâu non [Cách làm] Cá cơm đun với 1 chút nc lá chè xanh để khử mùi, xong luộc chín nghiền nhuyễn. Lá dâu non cũng luộc chín, nghiền nhuyễn. Có thể để riêng cá và lá dâu thành 1 đĩa,cháo trắng để riêng 1 bát; hoặc trình bày theo kiểu cháo trắng múc trước, sau đó rắc lá dâu nghiền lên, cuối cùng là xúc 1 cá cơm để lên trên cùng, khi ăn thì trộn đều ăn hoặc từng thứ 1. [Chú ý] Có thể thay cá cơm bằng các loại cá thịt trắng: cũng hấp chín và nghiền tới độ thô bé ăn là ok. [5p] ■ 22. KHOAI TÂY NGHIỀN TRỘN GAN GÀ [Nguyên liệu] 1/4 củ khoai tây (khoảng 20g), gan gà 20g, 10g cọng cải bó xôi, 1 chút bột năng, 1 thìa súp nước dùng gà, 1/2 thìa cà phê nc tương. [Cách làm] Khoai tây hấp chín làm nhỏ. Gan gà rửa sạch, trụng qua nc sôi già có đun chút gừng để khử mùi sau đó hấp chín, dùng dĩa/thìa làm nhỏ thì sẽ ko có mùi nồng như xay.. Cọng cải bó xôi háp chín,lấy sống dao làm mềm rồi bằm nhỏ. Cho nc tương (xì dầu) vào nồi nc dùng gà, sau đó cho tất cả các nguyên liệu đã sơ chế ở trên vào, đun cho tới khi sôi bùng thì vặn lửa nhỏ, cho thêm bột năng cho sánh, đun thêm 1 ~ 1,5p nữa thì tắt bépe. [Chú ý] Có thể cho thêm các loại rau củ khác tùy ý.. [20p] ■ 23. CHÁO VỚI TƯƠNG BỘT (NATTO) [Nguyên liệu] 1 thìa cà phê tương bột (natto), 4 thìa cà phê cháo 1:5 [Cách làm] Cho tương bột vào 1 chén nước lọc lạnh, quậy nát ra rồi đổ vào nồi cháo, đun sôi lại là xong. [Chú ý] Có thể cho thêm rau để món cháo nhiều màu sắc bắt mắt hơn. [2p] Natto là tên gọi của loại tương đậu nành dạng bột, giống như kiểu tương bần cả hạt của VN mình í. Vì thế nếu mẹ nào cầu kỳ muốn cho bé ăn món này đúng thep hướng dẫn, thì có thể mua tương bần cả hạt, về vớt cái hạt ra rửa sạch cho bớt mặn rồi nghiền nhuyễn nấu cháo cũng sẽ đc mùi vị gần tương tự. Đơn giản, dễ ăn hơn là thay natto bằng đậu phụ. Có thể cho thêm chút xì dầu, chưng đậu phụ với xì dầu rồi dằm ra cho bé ăn cùng với cháo. Rau củ đi kèm thì đúng điệu nhất là củ cải hoặc cải thảo. Còn nếu ko thì rau nào cũng đc. ■ 24. KHOAI LANG NGHIỀN VỚI PATÊ GAN [Nguyên liệu] 40g khoai lang, 1 lòng đỏ trứng, 3 thìa cà phê (15ml) sữa (sữa bột), một chút pate gan và rau củ tùy thích. [Cách làm] Khoang lang gọt vỏ, rửa sạch, thái lát mỏng rồi bọc nilon thực phẩm, cho vào LVS hấp tới khi chín (khoai chuyển sang màu trong). Lấy ra để bay hết khói nghiền nhỏ. Đánh tan lòng đỏ trứng, trộn với sữa rồi đun ở lửa nhỏ khoảng 10p cho trứng chín, vừa đun vừa khuấy đều tay để tránh bịdính đáy nồi. Cho khoai lang nghienè + pate gan + rau củ (đã làm chín) vào, khuấy đều và điều chỉnh tới độ đặc vừa ăn của bé. Đun sôi lại thì tắt bếp, nhấc ra để nguội. [Chú ý] Có thể hấp khoai bằng nồi hấp cũng OK. [5p] ■ 25. SÚP MISO NẤU KHOAI TÂY (HAY CÒN GỌI LÀ MÓN SÚP KHOAI TÂY NẤU TƯƠNG BỘT) [Nguyên liệu] 4 lát khoai tây (khoảng 30g) , 1 thìa cà phê tương miso, 60ml nước dùng [Cách làm] Cho khoai tây lát vào nước dùng, đun chín mềm nhừ. Cho thêm tương miso vào, đun thêm 2p nữa cho ngấm vào khoai. Mang ra nghiền nhuyễn tới độ thô bé ăn. [Chú ý] Khoai tây khi còn nóng sẽ dính và khó nghiền. Nên để nguội (bay hết khói) hẵng nghiền thì sẽ OK hơn. [10p] ■ 26. ĐẬU PHỤ NGHIỀN NẤU VỚI NƯỚC SỐT RAU CỦ [Nguyên liệu] 3 tthìa canh đậu phụ bìa, 20g thịt ức gà, 10g hành tây, 60ml nước dashi, ½ thìa cà phê bột năng, 1 chút nước xì dầu. [Cách làm] Hành tây luộc chín với nc dashi cho bớt hăng, bằm nhỏ tới độ thô bé ăn. Ức gà bằm nhỏ, cho vào nấu cùng với hành tây và xì dầu ở lửa nhỏ từ 2 – 3p. Cho bột năng vào để làm sánh hỗn hợp. Đậu phụ luộc chín, nghiền nhỏ. Khi ăn thì rưới nước sốt lên đậu phụ. [15p] ■ 27. MỲ KHOAI LANG [Nguyên liệu] 40g mỳ (mỳ udon của Nhật), 10g khoai lang, 100ml nước dùng, một chút bột năng. [Cách làm] Mỳ luộc với nước dùng cho tới khi chín mềm (bấm nhẹ tay thấy nát). Khoai lang hấp chín, nghiền nhỏ, cho 1 chút bột năng cho sánh. Khi ăn thì để khoai lên trên mỳ. [Chú ý] Khoai lang có thể hấp trong LVS cũng ok. Nhớ phải luôn gọt vỏ trước khi chế biến. [15p] ■ 28. BÍ ĐỎ NGHIỀN TRỘN SỮA [Nguyên liệu] 40g bí đỏ, 1/4 thìa cà phê bơ (khoảng 1,5g), 30g sữa bột [Cách làm] Bí đỏ sơ chế sạch, thái lát mỏng, bọc nilon thực phẩm rồi hấp chín trong LVS khoảng 1p, sau đó nghiền tới độ thô bé ăn. Bơ cũng làm tan chảy, sữa pha theo đúng hướng dẫn rồi trộn với bí đỏ là xong. [Chú ý] Nên trộn bơ và sữa vào sau khi bí nguội bớt (bay hết hơi) thì sẽ không bị nhão. [5p] ■ 29. SÚP BÁNH MỲ VÀ TÁO [Nguyên liệu] 6 lát bánh mỳ gối (loại 12 lát cắt/bánh), 1/8 quả táo , 100ml nước dùng (ngon nhất là nước dùng gà) [Cách làm] Bỏ phần riềm cứng của bánh mỳ, xé nhỏ, đun với nước dùng cho tới khi bánh mỳ nở mềm. Dùng máy xay cầm tay hoặc tdĩa/đũa quậy cho bánh mỳ nhuyễn tới độ thô bé ăn. Táo thái lát mỏng, háp khoảng 2p cho chín mềm, cũng nghiền nhuyễn. Khi ăn thì cho táo nghiền lên mặt bát súp, ăn riêng hoặc trộn chung đều đc. [Chú ý] Khi đun súp cần chú ý tới độ đặc để gia giảm nước dùng cho vừa. [10p] ■ 30. ĐẬU PHỤ VỚI CÁ HỒI SỐT CÀ CHUA [Nguyên liệu] 30 đậu phụ, 1 /6 quả cà chua, 2 thìa thịt cá hồi đóng hộp (hoặc 20g fille cá hồi) [Cách làm] Cá hồi nếu là cá hộp thì vắt sạch dầu, rồi dằm nát tới độ thô bé ăn; nếu là cá tươi thì hấp chín, xào với chút dầu cá hồi + hành tây cho thơm. Đậu phụ luộc với chút muối trong 10p cho chín kỹ, cũng dằm nhuyễn. Cà chua hấp chín, nghiền nhuyễn. Trộn các thứ với nhau là xong. [Chú ý] Có thể lấy phần dầu ngâm cá hồi rưới lên trên nếu bé thích, nhưng ko quá 1 thìa cà phê. [10p] ■ 31. BÁNH MỲ NGHIỀN VỚI NƯỚC CAM VÀ SỮA [Nguyên liệu] 6 lát bánh mỳ gối, 10 – 15ml nước cam, 60ml sữa [Cách làm] Bánh mỳ gối bỏ riềm cứng, xé nhỏ, đun ở lửa nhỏ cho bánh mỳ nở đều. Cho sữa và nước cam vào, đun lửa nhỏ thêm 2p nữa thì tắt bếp. [5p] ■ 32. ĐẬU PHỤ VỚI CÀ RỐT VÀ SỮA NGÔ NGHIỀN [Nguyên liệu] 2 thìa cà phê sữa ngô đóng hộp (corn cream), 30g đậu phụ, 10g cà rốt, một chút bột năng, 60ml nước dùng gà, một tẹo xì dầu (nếu thích) [Cách làm] Hấp cà rốt chín mềm bằng LVS. Trong lúc đó thì đun nc dùng gà với sữa ngô và xì dầu ở lửa nhỏ. Cà rốt hấp chín, nghiền nhỏ cũng cho vào nồi sốt đang đun. Thêm chút bột năng cho sốt sánh. Đậu phụ luộc chín, nghiền nhỏ bày ra đĩa, rưới nước sốt cà rốt và sữa ngô lên trên. [10p] ■ 33. SÚP BÁNH MỲ PHÔ MAI [Nguyên liệu] 6 lát bánh mỳ gối, 100ml nước dùng, 10g phô mai [Cách làm] Bánh mỳ bỏ riêng cứng, xé nhỏ đun với nước dùng cho mềm và nở trương. Phô mai cắt miếng nhỏ, cho vào đun cùng bánh mỳ ở lửa nhỏ trong 3p. Tắt bếp, đảo đều bánh mỳ và phô mai cho quyện với nhau là OK. [Chú ý] Nên chọn loại phô mai ít muối. [10p] ■ 34. BÁNH XỐP ĐẬU PHỤ [Nguyên liệu] 20g đậu phụ, 1/2 lòng đỏ trứng, 60ml sữa, bột khoai tây (potato starch), một chút đường. [Cách làm] Cho lòng đỏ trứng, sữa và đường vào nồi, quậy tan thành hỗn hợp đồng nhất rồi đun lửa nhỏ cho tới khi hỗn hợp chín, khuấy thấy nặng tay . Cho tiếp bột khoai tây vào cho đặc. Đậu phụ dằm nhuyễn mịn, trộn với hỗn hợp trên rồi làm đông lạnh trong tủ lạnh. [10p] ■ 35. SÚP BÁNH MỲ RAU CỦ KIỂU Ý [Nguyên liệu] 6 lát bánh mỳ gối, 100ml nước dùng rau củ, 10g cà chua, 1 tẹo phô mai sợi. [Cách làm] Bánh mỳ bỏ riềm cứng, xé nhỏ đun với nước dùng tới khi mềm và nở trương. Cà chua hấp chín, bằm nhỏ (có thể dùng tương cà chua cũng được: 1 thìa cà phê), để lên trên bát súp cùn với chút phô mai sợi, thế là xong. [10p] ■ 36. SÚP CÀ RỐT VỚI CÁ HỒI VÀ ĐẬU CÔ VE [Nguyên liệu] (10g approx), 10g cà rốt, đậu cô ve 20g 20g cá hồi tươi, 80ml nước dùng rau củ, 1 tẹo bột năng. [Cách làm] Cá hồi hấp chín, dằm nhỏ, xào với chút dầu hoặc bơ và hành tây bằm nhỏ cho thơm.. Đậu cô ve luộc chín, cũng nghiền nhuyễn lấy bột, bỏ vỏ. Cà rốt hấp chín, nghiền nhuyễn. Cho hỗn hợp đậu cô ve và cà rốt nghiền vào đun với nc dùng trong 2 -3p rồi cho cá hồi vào, cho tiếp bột năng vào tạo độ sánh.. [10p] ■ 37. MỲ NẤU VỚI RAU CHÂN VỊT [Nguyên liệu] 40g mỳ, 10 – 20g rau chân vịt, mộtchút bột năng, 1 thài cà phê tương cà chua (ketchup), 100ml nước dùng gà. [Cách làm] Mỳ đun với 2/3 lượng nước dùng gà ở lửa nhỏ cho chín nhừ (và ngấm hết nc dùng vào mỳ), cắt tới độ thô bé ăn. Rau chân vịt làm chín, bằm nhỏ, trộn với tương cà chua. Hòa bột năng với chỗ nc dùng còn lại, cho vào hỗn hợp rau chân vịt và cà chua tạo thành sốt. Khi ăn thì rưới sốt lên mỳ. [Chú ý] Đối với các loại rau nhiều xơ như rau chân vịt thì nên bằm/thái theo chiều ngang để hạn chế xơ của món ăn. [15p] ■ 38. CÁ THỊT TRẮNG HẤP VỚI NƯỚC SỐT TRẮNG VÀ CÀ CHUA [Nguyên liệu] 10g hành tây, 10g cá thịt trắng, sốt trắng 30g, 10g cà chua, 60ml nước. [Cách làm] Hành tây bằm nhỏ, xào với cá thịt trắng đã làm chín dằm nhuyễn cho thơm. Cho nước sốt trắng và 60ml nước vào, rim ở lửa nhỏ khoảng 3p. Hấp chín cà chua, nghiền nhuyễn. Múc hỗn hợp ra đĩa sâu lòng hoặc bát, cho cà chua lên trên. [Chú ý] Có thể thay cà chua nghiền bằng dâu nghiền cũng ok. [10p] Nước sốt trắng là một loại gia vị phổ biến tại Nhật, thường bán sẵn trong các gói nhỏ (giống kiểu nước sốt cà rihay sốt kho cá của mình). Nếu tự làm thì có thể tham khảo công thức sau của mẹ Zounoha: “Sốt trắng white soucekhông biết ở VN mình có không, mình thì sang đây rồi mới biết có loại sốt này. Sốt này dùng khi ăn thịt hambuger hay trộn với cơm, thịt gà, nấm các loại rồi trên rắc phomat nướng trong lò thành món gratin,... Người Nhật nói trẻ con rất thích loại sốt này, món nào mà bé không thích thì cứ cho sốt này vào là bé sẽ ăn. Không biết nói có quá không, còn bản thân mình thì thấy đúng là sốt này ngon thật. Hôm qua mình làm theo hướng dẫn của sách nấu ăn dặm để làm sốt trắng cho trẻ em, tức là không nhiều chất béo và các chất khác. Cách làm như sau (bình thường bình không chụp ảnh cách làm, nhưng món này có thể lạ với mọi người nên mình học Mẹ HB chụp ảnh để mọi người dễ hình dung) 1. 60g hành tây thái nhỏ, xào nhỏ lửa cho tới khi chín mềm, ngả màu vàng với 1 chút dầu ăn. 2. Cho 50g bột mỳ đã qua rây (cho khỏi dính cụm vào nhau) vào(1), đảo đều 1 lúc. 3. Cho từ từ 400ml sữa tươi vào (2) , vừa cho vừa đảo đều, chú ý vẫn là nhỏ lửa. Sau khi cho hết sữa thì cho lửa to lên 1 chút (lửa vừa, hơi nhỏ), và đảo luôn tay. 4. Độ 3 phút sau sẽ thấy sốt đặc dần lại, tiếp tục đảo cho đến khi thấy sôi lục bục, và lúc này sốt sẽ đặc lại vừa đủ “ ■ 39. NUI SỐT CÀ CHUA [Nguyên liệu] 2 thìa canh nui sống (khoảng 30g), 60ml nước dùng rau củ, 20g cà chua tươi hợc 1 thìa tương cà chua, 1 tẹo bột năng. [Cách làm] Luộc nui với nước dùng tới khi mềm, dùng tay ấn nhẹ thấy nát là ok. Vớt nui ra trộn với dầu ăn cho khỏi dính, cắt nhỏ tới độ thô bé ăn. Làm sốt cà chua bằng cách hấp chín cà chua rồi nghiền nhuyễn, cho thêm bột năng tạo độ sánh. Khi ăn thì rưới sốt cà chua lên đĩa mỳ. Có thể rắc thêm phô mai nếu thích. [15p] GIAI ĐOẠN 9 ~ 11 THÁNG: Số lượng bữa dặm: 3 bữa/ngày Số lượng sữa: 600 ~ 800ml/ngày Độ thô của cháo: tỷ lệ 1 gạo: 5 nước (4 -5 cup nước với 50g gạo, gần giống cơm của ng lớn but nát hơn) Nguyên liệu như giai đoạn trước cộng thêm Đạm cá 15 gr (thêm tôm đồng) Đạm thịt lợn/bò/gà: 5-18 gr Đậu phụ: 40-50 gr Cháo 1:5~1:3 90-100 gr (thêm bún, miến) Rau: 30-40 gr (thêm giá đỗ, măng, nori) Chú ý nấu các món thịt màu đỏ hoặc có thành phần là gan để chống thiếu sắt. Bắt đầu nấu các món finger food được rồi! ■ 40.CÁ NỤC SỐT TƯƠNG [Nguyên liệu] 1/2 thìa cà phê tương hột, 1 thìa cà phê đường, 30 nước dùng, chút bột năng, 50g cá nục, 1 tẹo gừng tươi. [Cách làm] Cá nục hấp/luộc chín với 1 chút gừng cho thơm, rồi dằm nhuyễn để lọc hết da va xương nhỏ. Hòa nước dùng + đường + tương hột thành 1 hỗn hợp, cho thịt cá vào đun ở lửa nhỏ (rim) khoảng 5p. Cuối cùng hòa bột năng, đổ vào để làm sánh món ăn là xong. Món này dùng để ăn với cháo. [10p] ■ 41. MỰC VÀ KHOAI MÔN VIÊN [Nguyên liệu] 30g khoai môn, 50g mực, ½ thìa cà phê bột chiên. [Cách làm] Khoai môn cắt lát mỏng, hấp chín, thái hạt lựu khoảng 0,5mm. Mực xay nhuyễn, trộn với bột chiêncho mịn, viên thành từng viên nhỏ đường kính 1cm rồi lăn qua khoai môn cho khoai dính đều. Cho các viên mực vào nồi, hấp cách thủy cho chín. [Chú ý] Có thể hấp khoai môn trong LVS cho chín trong 2p. [15p] ■ 42. MÓN CƠM THỊT LỢN VIÊN KIỂU TQ [Nguyên liệu] 30g thịt lợn xay, 250ml nước dùng gà, hành lá vừa đủ, ½ thìa dầu hào, 60g gạo. [Cách làm] Dùng ½ chỗ nước dùng để nấu 60g gạo thành dạng cháo đặc (cơm nát). Trộn dầu hào với ½ chỗ nước dùng còn lại, rim thịt lợn trong khoảng 5p cho chín thịt. Cho chỗ cơm nát vaừ xào với thịt rim và hành lá cắt nhỏ, đun tới khi hành lá chín là ok. [Chú ý] Có thể đập thêm ½ cái lòng đỏ trứng gà vào, hỗn hợp cơm vừa xào, hấp thêm 3p cho trứng chín sẽ thành món cơm trứng ốp lết. [10p] ■ 43. THỊT BÒ CUỘN BẮP CẢI [Nguyên liệu] 30g thịt bò xay (phần hơi mỡ), 1 thìa cà phê hành tây, 3 lá bắp cải cỡ vừa (có thể dùng lá cải thảo), 1 chút bột năng, 100ml nước dùng , tẹo muối. [Cách làm] (1) lá bắp cải rửa sạch, bỏ phần cuộng cứng, hấp chín nhưng chú ý ko làm rách. (2), Thịt bò xào với hành tây cho chín tới. Dùng lá bắp cải để cuộn nhân là phần thịt bò vừa xào thành từng thanh thuôn dài, ghim lại bằng tăm tre cho khỏi tuột. Đổ nước dùng vào chảo sâu lòng, cho các cuộn thịt bò vào, rim nhỏ lửa tới khi nước cạn còn ½ (khoảng 5- 6p). Lấy các cuộn thịt bò ra, cắt nhỏ vừa bé ăn. Chỗ nước rim còn lại cho bột năng và chút muối vào, đun sôi lạitạo sốt rưới lên các miếng thịt bò cuộn. [Chú ý] Có thể dùng nước sốt trắng để ăn kèm, như vậy ko cần làm sốt mà dùng tới muối. [15p] ■ 44. CƠM TRỨNG RAU CỦ [Nguyên liệu] 20g củ cải, 10 – 20g rau chân vịt, ½ lòng đỏ trứng gà, 250ml nước dùng gà, 60g gạo. [Cách làm] Rau củ hấp chín, bằm nhở tới độ thô bé ăn. Dùng ½ lượng nước dùng để nấu 60g gạo thành cháo đặc (cơm nát). Dùng ½ chỗ nước dùng còn lại rim rau củ cho mềm nhừ. Đánh tan lòng đỏ trứng, xào với cơm. [Chú ý] Để riêng phàn rau củ rim 1 đĩa, và xúc cơm rang với trứng vào 1 bát nhỏ. Khi ăn mới trộn chung. [15p] ■ 45. ỨC GÀ XÀO CẢI THẢO VÀ DẦU VỪNG [Nguyên liệu] 50g cải thảo, 30g ức gà, 1 thìa cà phê dầu vừng (mè), ½ thìa cà phê đường, ½ thìa cà phê xì dầu [Cách làm] Cải thảo luộc chín cả lá, thái con chì cỡ 1mm theo chiều ngang của lá. Ức gà thái quân cờ cỡ 5mm, hấp/luộc chín. Trộn hỗn hợp gồm dầu vừng, đường, xì dầu cho đều, cho cải thảo và ức gà đã làm chín vào xào thêm khoảng 2p là ok. [Chú ý] nếu miếng thịt gà vẫn to hơn khả năng ăn của bé, thì có thể dùng tay xé thành miếng bé hơn. [10p] ■ 46. GÀ XÀO BÍ ĐỎ [Nguyên liệu] 30g ức gà, 60g bí đỏ, ½ thìa cà phê xì dầu, 100ml nước dùng, bột năng 1 chút [Cách làm] Bí đỏ hấp chín, cắt hình quân cờ cỡ 1,5cm. Ức gà bằm nhỏ tới độ thô bé ăn (hình quân cờ cỡ 5mm), rim với hỗn hợp gồm nước dùng + nc xì dầu ở lửa nhỏ cho chín mếm (khoảng 7p). Cho bí đỏ vào đun cùng. Cuối cùng cho bột năng vào cho sánh. [Chú ý] Nên đổ thịt gà vào hỗn hợp rồi mới đun, như vậy thịt sẽ ko bị vón. [10p] ■ 47. GÀ HẤP KHOAI LANG VÀ SỮA [Nguyên liệu] 30g khoai lang, ½ quả trứng gà, 60ml sữa tươi, 20g ức gà [Cách làm] Khoai lang cắt lát mỏng, hấp trong LVS koảng 1p cho chín. Dằm nát bằng dĩa khi còn nóng. Trộn khoai lang nghiền với thịt gà bằm, trứng gà quậy nát và sữa thành 1 hỗn hợp đồng nhất. Trút vào 1 cái bát/ chén sứ sâu lòng có bôi lớp dầu mỏng cho khỏi dính. Cho vào LVS hấp từ 2 – 5p cho tới khi xăm ở giữa thấy ko dính que thăm là chín. [Chú ý] Có thể hấp ½ tg, rồi bỏ ra phết 1 lớp lòng đỏ trứng lên mặt thì sẽ đẹp mắt và ngon hơn.. [10p] ■ 48. BÁNH NƯỚNG KIỂU PHÁP [Nguyên liệu] 4 lát bánh mỳ gối, ½ quả trứng gà, 1 thìa cà phê đường, 45ml sữa, 5g bơ [Cách làm] Trộn hỗn hợp sữa + đường + trứng gà cho đều. Bánh mỳ gối bỏ riềm cứng, cắt miếng vừa bé ăn. Phết hỗn hợp vừa trộn lên mặt bánh mỳ, cho lên chảo đã có sẵn bơ nóng chảy, rán tới khi mỗi mặt có màu nâu nhạt là ok. [Chú ý] Nên dùng chảo ko dính để bánh ko bị cháy và dính khi rán. [10p] ■ 49. KHOAI LANG RÁN [Nguyên liệu] 80g khoai lang, 1 thìa cà phê dầu mè, ½ thìa cà phê đường, 1 – 2 thìa cà phê xì dầu. [Cách làm] Khoai lang cắt miếng vừa ăn, hấp chín. Hòa hỗn hợp gồm đường + dầu mè + xì dầu cho tan đều, sau đó cho khoai lang vào rim cho tới khi nc cạn là ok. [Chú ý] Có thể rắc chút hạt vừng rang vàng lên trên cho đẹp mắt. [5p] ■ 50. GAN NẤU CỦ CẢI [Nguyên liệu] 50g củ cải, 40g gan gà, 100ml nước dùng,1 thìa xì dàu, 1 chút bột năng [Cách làm] Luộc gan gà với 1 chút gừng cho thơm, rồi cắt miếng vừa ăn (hình quân cỡ cỡ 1cm). Củ cải cắt miếng vừa ăn (quân cỡ cỡ 1cm), cũng luộc chín bằng 1.2 chỗ nước dùng. Chỗ nước dùng còn lại cho chút bột năng vào tạo sánh, cho xì dầu vào đun làm thành nước sốt. Khi ăn thì rưới lên phần củ cải và gan gà đã làm chín. [Chú ý] Cần phải đảm bảo gan gà đã chín kỹ (ko còn chảy ra nước đỏ) để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. [15p]
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Nhân đà ... phởn vì sếp đi vắng, HB làm cái bài CÁI NÀY CHO VÀO SỮA ĐỂ LÀM GÌ? để các mẹ hiểu thêm về thứ đang dùng cho con hàng ngày là một, biết cách chọn sản phẩm phù hợp với thể trạng của con là hai, và cuối cùng là thêm vững tin vào lựa chọn của mình là ba, đừng có tủi kiểu "không có đk thì đành chịu cho con dùng sữa rẻ tiền vậy" nữa nhé! Kèm theo tác dụng của thành phần là tỷ lệ hay hàm lượng chất này trong sữa mẹ hoặc theo tiêu chuẩn của WHO/FAO để các mẹ tiện so sánh, vì sữa bột nào thì cũng có mục đích lớn nhất là làm sao cho giống sữa mẹ nhất mà (chứ mà đòi tốt hơn sữa mẹ thì còn lâu nhá!) 1. TẠI SAO TRONG SỮA LẠI CÓ BỘT? (chính là tinh bột ngô, tinh bột khoai tây, maltodetrim, v.v... các thể loại í) Câu trả lời: vì trong sữa mẹ cũng có tinh bột, nên sữa bột - bắt chước sao cho giống sữa mẹ - cũng phải có thành phần này. Mẹ ăn cơm ăn cháo, thì tinh bột nó sẽ hiện diện trong sữa mẹ ở dạng lactose, và rồi chuyển hóa thành đường glucose và galactose. Cùng cơ chế như vậy, trong tinh bột trong sữa bột cũng sẽ đc chuyển hóa thành 2 chất kể trên khi gặp men tiêu hóa của em bé. Thành phần này là để tạo năng lượng cho bé, chứ bé mà bú sữa toàn nước với mỡ với vitamin thì làm sao mà lớn nổi, hihi. Tùy vào từng nhãn sữa các nhau, tỷ lệ chất tinh bột trong sữa cũng khác nhau, và nó sẽ giúp bé no lâu hay mau đói. Thành phần này cũng tạo ra độ sánh của sữa sau khi pha nữa đấy. Mức chuẩn trong sữa mẹ là 6,8g/100g sữa. 2. VITAMIN K TRONG SỮA ĐỂ LÀM GÌ? Ngoài các vitamin thiết yếu cần phải có như A, các vitamin nhóm B, C, D, E, thì vitamin K là một thành phần khá quan trọng nhưng mới đc đưa vào gần đây ( cụ thể là từ những năm 1970 của thế kỷ 20, sau khi các nhà khoa học khám phá ra chức năng quan trọng của nó - nhất là đối với bé sơ sinh). Vitamin K giúp làm giảm nguy cơ chảy máu trong (quan trọng nhất là chứng xuất huyết não) ở các bé sơ sinh, đặc biệt là các bé sơ sinh thiếu tháng mà các cơ quan chưa hoàn thiện dễ bị tổn thương. Ngoài ra nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Tóm lại là 1 thành phần ko thể ko có, hehe. Hàm lượng chuẩn của vitamin này trong sữa bột theo WHO/FAO ít nhất phải là 4 phirogam/100ml (phirogam còn nhỏ hơn microgam nhé) 3.TỶ LỆ CANXI/PHỐT PHO (Ca/P) LÀ GÌ? TÁC DỤNG RA SAO? TỶ LỆ NATRI/KALI (Na/K) LÀ GÌ? TÁC DỤNG RA SAO? Nhiều mẹ khi mua sữa chỉ quan tâm xem có nhiều canxi không, vì nghĩ rằng nhiều canxi thì con sẽ cao. Nhưng thật ra, cơ thể con người nói chung và sữa mẹ - trong đó sữa bột là cái mô phỏng sữa mẹ - nói riêng thì lại cần phải có sự cân bằng. Quá nhiều một thứ sẽ gây nguy hiểm, làm xáo trộn các hoạt động của các cơ quan trong cơ thể chứ ko hề tốt đẹp gì. Các BS lâu nay khi xem xét 1 loại sữa nào thì cũng đều quan tâm tới tỷ lệ Ca/P (canxi/phốt pho) là bao nhiêu, vì tỷ lệ này sẽ góp phần tạo nên cấu trúc xương (tức là canxi nếu có hấp thu mà ko theo đúng tỷ lệ, thì cũng sẽ ko có tác dụng gì nhiều í), nhất là trong giai đoạn từ 0- 12 tháng. Tỷ lệ Ca/P trong sữa mẹ (tỷ lệ lý tưởng) là 1,93. Còn theo tiêu chuẩn của WHO/FAO thì tỷ lệ này tối thiểu phải là 1,2, tối đa là 2 (vì nhiều cũng ko tốt đó mà) Tương tự, tỷ lệ Natri/Kali (Na/K) sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của thận, duy trì cân bằng bài tiết của cơ thể các bé và còn liên quan tới huyết áp của các bé nữa đấy nhá. Tỷ lệ này trong sữa mẹ là 0,53. Thường thì các hãng sữa ít khi tính toán sẵn tỷ lệ này ngay trong phần thành phần dinh dưỡng lắm, nhưng các mẹ cũng có thể dò tỷ lệ của các chất và tính ra, cũng nhanh thôi mà ~ 4. TỶ LỆ WHEY/CASEIN TRONG SỮA BỘT. Trong sữa có chứa chất đạm (mà các hãng hay ghi tắt là Protein trong bảng thành phần). Chất đạm này bao gồm 2 loại là Whey và Casein là chủ yếu (ngoài ra còn có các loại khác nữa, ví dụ Lactoferrin chẳng hạn) Whey là loại đạm dễ tiêu, khi vào ruột của bé thì sẽ nhanh chóng chuyển hóa và tạo ra năng lượng. Trong sữa mẹ tỷ lệ đạm Whey là lớn. Casein là loại đạm khó tiêu hơn, khi vào ruột sẽ hình thành kết tủa. Trong sữa bò tỷ lệ đạm Casein là phần nhiều. Đó cũng chính là lý do vì sao ko thể cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi uống sữa bò tươi, mà phải trải qua quá trình gia nhiệt đặc biệt làm giảm nồng độ casein xuống. Ngoài ra sẽ phải bổ sung thêm whey vào để sao cho bắt chước giống sữa mẹ nhất ==> cho các bé dễ tiêu nhất. Thậm chí, ở các nc có nền thể thao chuyên nghiệp, các VĐV cần phát triển cơ bắp và nạp năng lượng nhanh chóng còn đc kê đạm whey nguyên chất để uống như một cách bổ sung cấp kỳ nữa cơ. Chính cái tỷ lệ này cũng ảnh hưởng tới giá sữa, vì nó là tỷ lệ chủ yếu của sữa. Mà đạm whey chiết xuất bên ngoài thì đắt, trong khi việc giảm nồng độ casein đơn giản hơn. Tỷ lệ Whey/Casein trong sữa mẹ (tỷ lệ vàng) là 60/40. Vì rất ít hãng ghi rõ thành phần đạm trong sữa (một phần là vì nó nhiều loại, hai nữa là vì ... bí mật công nghệ, HB đoán thế) mà chỉ ghi chung chung là protein, nên nếu có nói là tỷ lệ đạm whey/casein là bao nhiêu thì trừ khi là Nv CSKH của hãng may ra mới biết, còn thì ng tiêu dùng chúng ta mù tịt. Nên cách nhận biết sữa có hàm lượng whey/casein đạt chuẩn hay không, cái nào nhiều hơn chỉ còn mỗi việc là thông qua phản ứng của em bé khi ăn sữa thôi: nếu chứa nhiều casein, bé ăn sẽ hay bị trớ ra cặn sữa (chính là cái kết tủa ko tiêu đc đó). 5. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TRONG SỮA. Cái gì quá cũng ko tốt, nhất là với hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ sơ sinh. Vì vậy, một công thức sữa tốt phải có tỷ lệ các chất cân bằng, và giống sữa mẹ càng nhiều càng tốt để đảm bảo bé có nguồn dinh dưỡng tối ưu nhất. Tỷ lệ năng lượng trong sữa tới từ các nguồn Protein (đạm), chất béo (dầu), và đường bột( tinh bột). Tỷ lệ này cần cân bằng để giúp hấp thu các vitamin và khoáng chất, cũng như cung cấp năng lượng để bé phát triển. Chính cái tỷ lệ này sẽ quyết định bé phát triển thiên về hướng nào. Ví dụ các mẹ hay đồn nhau là dùng S26 thì tăng cân, mà dùng các loại sữa Nhật thì tăng chiều cao chẳng hạn. Nhưng thật ra, sữa bột có công thức tốt, thì sẽ phải giúp bé phát triển toàn diện chứ ko thể thiên về một hướng nào cả. Tỷ lệ Protein/ chất béo/ đường bột trong sữa mẹ là 7 /40/ 44 nhé các mẹ nhé! Tạm thời vậy đã nhé. Từ từ có tg HB sẽ tiếp tục phân tích giùm các mẹ. Chỉ mong rằng, khi đọc đc bài viết này thì các mẹ sẽ có những tiêu chí rõ ràng cụ thể hơn trong việc chọn sữa phù hợp với thể trạng của con và đk kinh tế của mình. Đồng thời cũng có thể nhận xét 1 cách khách quan về chất lượng của một loại sữa nào đó mà ko bị ảnh hưởng bởi giá tiền.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Ôi thích thế, bên Lamchame này lại share đc link với facebook, tiện hơn bao nhiêu ~
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Có pẩi mẹ HB bên W trẻ thơ không nhỉ? Bắt tay mẹ nó một cái nào.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Ôi thích thế, bên Lamchame này lại share đc link với facebook, tiện hơn bao nhiêu ~
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Hóa ra bé k thích cháo trắng nấu k vì nhạt chị ạ. Em trộn thêm chút sữa hoặc nấu cùng khoai lang tím thì bé chịu ăn, còn nhai chóp chép nữa. Nhưng cũng chỉ được 20ml thôi.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB Bé nhà em 9 tháng 1 tuần rồi, bây giờ bé đang ăn 2 bữa/ngày vào 12h và 18h:sáng bú mẹ, 10h ăn 100-120ml sữa ngoài +sữa chua, chiều ngủ dậy 4h- 120ml sữa + hoa quả hoặc không. Tối ăn cháo+100ml và bú mẹ rồi ngủ tầm 10-11h đến sáng luôn.Trộm vía, bé ăn uống tốt. Em muốn tăng thêm 1 bữa cháo, bún, miến, mỳ cho bé vào bữa sáng (3 bữa dặm/ngày) nhưng ông bà nội bé phản đối, bảo tầm này bé chỉ cần ăn 2 bữa dặm thôi nhưng em lo quá. Vì 2 tháng này bé không lên cân, chỉ tăng thêm 3cm chiều cao thôi. Bé 8,5kg, 71cm. Mẹ HB tư vấn giúp xem em có nên tăng thêm 1 bữa cháo cho bé không?
Ðề: Kinh nghiệm cho bé ăn dặm của mẹ HB em là thuthao312 bên WTT nha các mẹ. Oánh dấu thành phố mới hihi. Cảm ơn HB nhiều nhé! Cảm ơn đã xây nhà trú bão hehe.