Thuốc hạ sốt chỉ chữa triệu chứng, làm giảm sốt, chứ không thể làm mất hẳn sốt cho bé. Muốn bé mất hẳn sốt, phải dùng các thuốc chữa nguyên nhân gây ra sốt (như khi bi sốt do viêm họng nhiễm khuẩn thì phải dùng kháng sinh). Sai lầm khi dùng aspirin Aspirin là yếu tố thúc đẩy gây hội chứng Reye: Hội chứng Reye (phát hiện năm 1963) là một bệnh lý về não hiếm gặp, chủ yếu ở các bé, với đặc điểm là phù não và suy gan nhiễm mỡ. Nhiều nghiên cứu thấy, bé nhiễm virus cúm (đặc biệt là virus cúm influenza typ B); nhiễm thủy đậu; nhiễm virus gây viêm đường hô hấp mà dùng aspirin dễ bị hội chứng Reye (trong khi các bé cũng bị nhiễm các virus trên nhưng không dùng aspirin thì hiếm khi bị hội chứng Reye). Do đó mà xem aspirin như một yếu tố thúc đẩy gây ra hội chứng Reye. Trong trường hợp nhiễm virus, bé dưới 16 tuổi (có tài liệu khuyến nghị dưới 18 tuổi) không được dùng aspirin. Aspirin làm nặng thêm các bệnh xuất huyết: Aspirin ngăn ngừa sự kết tập tiểu cầu (một yếu tố đông máu, làm chảy máu). Trong sốt xuất huyết, nếu cho bé dùng aspirin thì aspirin sẽ có tác dụng này, dẫn đến bé bị xuất huyết nặng hơn, chảy máu không cầm được, nguy hiểm đến tính mạng. Trong sốt xuất huyết thì các bé cũng như người lớn không được dùng aspirin. Aspirin còn có các tác hại khác - Aspirin có thể gây ra xuất huyết đường tiêu hóa: bé có độ axit sinh lý ở dạ dày thấp, chỉ đạt được độ axit dạ dày như người lớn khi 20-30 tháng. Cho bé dưới tuổi này dùng aspirin thì sẽ làm thay đổi độ axit sinh lý vốn thấp, gây nóng rát dạ dày. Nếu dùng lâu dài sẽ gây viêm loét xuất huyết đường tiêu hóa, nặng hơn nữa có thể gây thủng dạ dày. - Aspirin sẽ gây buồn nôn, ù tai, điếc, lú lẫn nếu bé dùng aspirin lâu dài. - Aspirin có thể gây dị ứng cho bé. Nếu không chữa trị kịp thời dị ứng có thể chuyển sang nặng. Lưu ý: Những tác hại này cũng xảy ra cho người lớn nhưng do đặc tính sinh lý, sức chịu đựng thấp, nên tần suất xảy ra ở bé nhiều hơn, nặng hơn. Do thế, bé dưới 12 tuổi thì không dùng aspirin. Trường hợp đặc biệt khi dùng aspirin: Một số trường hợp đặc biệt bị các bệnh: viêm khớp tuổi thiếu niên, Kawasaki, viêm mạch máu, cơ tim giãn nở, thì thầy thuốc có thể chỉ định dùng aspirin với sự cân nhắc cẩn thận về chỉ định, liều lượng và theo dõi sát sao. Người nhà cần khai báo với thầy thuốc tất cả cơ địa và bệnh tật của bé trước đó, tuân thủ các hướng dẫn. Khi đang dùng các thuốc chữa các bệnh trên mà phát hiện bé có các bệnh khác, đặc biệt là các biểu hiện nhiễm siêu vi thì kịp thời đưa bé khám lại để xử lý (có thể cho ngừng tạm thời thuốc). Sai lầm do dùng quá liều, kéo dài - Khi không hạ sốt thì cứ tăng liều, khi tái sốt lại thì tiếp tục dùng: Thuốc hạ sốt chỉ dùng trong 3-4 ngày; thậm chí, chỉ 1 ngày cũng đã có hiệu quả. Nếu không hạ, không cắt được sốt, thì phải tìm nguyên nhân hoặc xác định lại nguyên nhân dùng hay thay đổi thuốc chữa nguyên nhân, chứ dùng theo cách tăng liều hay kéo dài thuốc hạ nhiệt như trên là chưa đúng. - Một hoạt chất thuốc hạ nhiệt có hàng trăm biệt dược đơn, biệt dược kép (phối hợp với thuốc khác): Do vô ý hoặc do nôn nóng nên dùng trùng lặp hoạt chất gây quá liều. Ví dụ: bé đang dùng biệt dược paramol (bột paracetamol) thấy chưa đỡ sốt, nôn nóng nghe mách bảo có biệt dược nhét hậu môn algotropyl tốt, thì dùng thêm. Biệt dược algotropyl chứa paracetamol và phenobarbital. Trong thời gian chuyển tiếp, paracetamol từ thuốc uống hãy còn trong máu, thì paracetamol từ viên nhét hậu môn dùng thêm cũng đi thẳng vào máu, làm cho nồng độ paracetamol máu tăng cao, gây quá liều. Trong các loại thuốc hạ nhiệt thì paracetamol bình thường khá lành tính, dùng cho bé kể cả bé dưới 3 tháng tuổi. Sở dĩ như vậy là do khi vào cơ thể, paracetamol được chất glutathion ở gan chuyển hóa thành chất không độc. Khi dùng quá liều hay dùng liều cao kéo dài, chất glutathion sẽ bị cạn kiệt, không còn đủ làm nhiệm vụ chuyển hóa, thì paracetamol sẽ làm tổn thương gan, hủy hoại tế bào gan không hồi phục, có thể dẫn đến tử vong. Chăm bé bị sốt - Khi bé sốt, nếu được, nên chườm mát để hạ nhiệt, không nhất thiết phải dùng thuốc. - Khi bé bị nhiễm siêu vi gây cúm, gây viêm đường hô hấp trên (không sốt hay sốt rất nhẹ); bé nhiễm siêu vi gây sốt xuất huyết (sốt cao hơn kèm theo nốt xuất huyết dưới da) hay bị nhiễm các siêu vi khác, thì tuyệt đối không dùng aspirin ngay với cả bé dưới 16 (hay dưới 18) tuổi. Các trường hợp khác, không dùng aspirin cho bé dưới 12 tuổi. - Nếu bé sốt nên dùng các biệt dược hạ nhiệt đơn, chỉ có một hoạt chất (như paracetamol) vẫn có hiệu quả mà tránh được nhầm lẫn. - Ngay với thuốc được chỉ định dùng cho bé như paracetamol thì cũng phải dùng đúng liều một lần và liều trong 24 giờ. Ví dụ: bé 3 tháng tuổi mỗi lần dùng 40mg, cách 4 giờ dùng một lần, mỗi ngày dùng không quá 5 lần. Không được nôn nóng, tự tiện tăng liều mỗi lần, rút ngắn khoảng cách giữa các lần dùng, tăng số lần dùng (vì đều trực tiếp hay gián tiếp làm tăng liều). - Nếu có thêm triệu chứng cần dùng thêm biệt dược, hay nếu cần thay chính biệt dược hạ nhiệt đang dùng thì phải hỏi bác sĩ, dược sĩ để tránh dùng trùng thuốc (làm tăng liều) hay tránh dùng phải những chất phối hợp trong thuốc có thể gây hại (với các biệt dược kép). - Với bé dưới 5 tuổi, nên chọn loại thuốc dạng bột hòa tan được trong nước sẽ dễ uống và nhớ phân liều thật chính xác. - Nếu do không biết mà dùng aspirin khi nhiễm siêu vi, thì khi có một trong các biểu hiện của hội chứng Reye (nói trên) thì phải chuyển ngay bé đến phòng cấp cứu. Cấp cứu kịp thời có hy vọng qua khỏi và ít để lại di chứng. - Nếu do không biết mà dùng aspirin kéo dài hay dùng cho bé bị xuất huyết thì khi thấy bé có phân đen hoặc nôn ra nước màu đỏ hay sậm thì phải đưa bé đến phòng cấp cứu ngay. Cấp cứu sớm hy vọng sẽ thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. - Nếu do một lý do nào đó mà bé sốt quá cao (như dùng thuốc hạ sốt quá chậm, không dùng thuốc chữa nguyên nhân gây sốt) thì ngay khi sốt cao hay ngay khi có biểu hiện co giật thì phải đưa bé đến phòng cấp cứu ngay. Cấp cứu kịp thời sẽ cắt được cơn co giật, có hy vọng thoát khỏi các biến chứng nặng nề về não. DS. Bùi Văn Uy (Sức Khoẻ & Đời Sống)
Con của E cũng bị sốt từ hôm qua. 36.6 độ. Cho bé uống siro mà cũng còn ấm ấm, lại còn ho nữa. Chiều nay phải cho bé đi khám cho yên tâm cho rùi. Tội con quá, bị đau nên mệt, chẳng phá phách như mấy bữa nữa, nhìn mà thương quá, hic.
Miếng dán hạ sốt nhanh cho trẻ Các mẹ ới. em đang có miếng dán hạ sốt cho trẻ con của Nhật, tác dụng nhanh mà rất tiện lợi, ( nên có sẵn trong nhà để khi cần có thể dùng luôn). Cái này em xách tay mang về nên đảm bảo chất lượng. 1 túi 2 miếng giá 35k . mẹ nào cần thì call em nhé. 0917.781.879 Em ở Hà Nội. Em cũng có cả sữa Meiji số 0 và số 9 hàng nhật đảm bảo 100%.dạng viên rất tiện lợi khi pha cho bé. Các mẹ ủng hộ em với nhé
Hiện có 3 loại thuốc hạ sốt phổ biến, đó là aspirin, ibuprofen và paracetamol (acetaminophen). Tuy nhiên, aspirin ít được dùng cho trẻ vì có thể gây hại cho đường tiêu hóa và dị ứng. Sốt là một phản ứng của cơ thể, hay gặp ở trẻ em, có thể là do thời tiết hoặc sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh (như virus)... Khi trẻ sốt, trước hết cần hạ nhiệt để ngăn ngừa các cơn co giật rồi mới tìm cách điều trị nguyên nhân. Trong các loại thuốc hạ sốt, aspirin và ibuprofen là những thuốc kháng viêm không steroid có tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống vón kết tiểu cầu. Tác dụng hạ sốt của aspirin và ibuprofen đạt được khi dùng ở liều thấp hơn so với điều trị kháng viêm. Aspirin được dung nạp tốt trong điều trị sốt ở trẻ em, song cũng như các thuốc kháng viêm không steroid khác, nó gây độc cho đường tiêu hóa và nhiều biến đổi trong cơ chế đông máu, hoặc gây dị ứng, đặc biệt là ở trẻ có cơ địa dị ứng. Còn ibuprofen gần đây mới được chỉ định điều trị sốt cho trẻ dưới 16 tuổi, nên việc dung nạp trong điều trị ngắn ngày và liều nhẹ (so với điều trị kháng viêm) chưa được đánh giá đúng mức. Cũng giống như aspirin, nó có những hạn chế của thuốc kháng viêm không steroid. Nhưng theo các tài liệu cảnh giác thuốc ở Bắc Âu, việc sử dụng ibuprofen trong điều trị sốt ở trẻ em được coi là an toàn. Paracetamol được đánh giá là dung nạp tốt nhất. Tuy nhiên, dùng paracetamol quá liều có thể gây cạn kiệt glutathion của gan dẫn đến tiêu hủy tế bào gan. Trong điều trị sốt, không cần thiết phải phối hợp nhiều thuốc hạ sốt cùng lúc, trừ trường hợp dùng đúng thuốc theo chỉ định của thầy thuốc mà không thể hạ sốt. Thông thường với trẻ dưới 3 tuổi, thuốc hạ sốt cần được chia đều trong 24 giờ. Bên cạnh đó, cần để trẻ nằm ở nơi thoáng mát, nhiệt độ trong phòng mát hơn thân nhiệt trẻ 2-3 độ; mặc quần áo rộng, thoáng, có thể lau người cho trẻ bằng khăn ướt, ấm. Đối với trẻ lớn hơn, ít có nguy cơ bị biến chứng của sốt (co giật), có thể dùng thuốc điều trị mỗi khi có cơn sốt, không nhất thiết phải uống thường xuyên. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dạng thuốc hạ sốt, phù hợp với từng lứa tuổi: dung dịch, hỗn dịch, sirô, thuốc bột, thuốc cốm, viêm nang, viên nén, viên sủi, thuốc đặt hậu môn... với các hàm lượng thích hợp. Trong đó, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có dòng sản phẩm Hapacol chuyên dùng “Giảm đau - hạ sốt” cho trẻ như: Hapacol Syrup, Hapacol Nhai, Hapacol Infants và Hapacol Infants F. Đặc biệt có Hapacol Kids với thành phần hoạt chất chính là Paracetamol 150mg và Vitamin C 75mg, được bào chế dưới dạng thuốc bột sủi bọt được dùng cho trẻ em từ 2 – 4 tuổi. Thuốc được hoà tan hoàn toàn trong nước khi uống nên thích hợp cho hệ tiêu hoá chưa hoàn chỉnh của trẻ và dễ dàng hấp thu vào cơ thể, cho tác dụng giảm đau, hạ sốt nhanh. Ngoài thành phần chính là Paracetamol trong Hapacol Kids còn có Vitamin C có tác dụng tăng khả năng đề kháng với nhiễm khuẩn của cơ thể trẻ. Thuốc có mùi thơm, vị ngọt giúp trẻ uống thuốc dễ dàng Thuốc được đóng gói phù hợp với liều sử dụng cho đối tượng trẻ em từ 2 – 4 tuổi. Tùy trường hợp mà dùng thuốc phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, hợp lý và đạt hiệu quả điều trị cao nhất.
Bạn ơi, nếu bé hâm hấp 36*6 thì bạn chưa nên cho con dùng siro hạ sốt, theo nguyên tác 38*5 mới bắt đầu dùng thuốc hạ sốt, con bạn bao nhiêu tháng rồi? Vì lạm dụng thuốc sau này thuốc sẽ ko còn tác dụng nữa. Bạn cũng nên biết, khi bé sốt, ngoài những triệu chứng có liên quan đến dịch sốt hiện nay, nếu ko có thể do sốt virus, khi bé sốt cao thì cũng là lúc cơ thể bé đang kháng với vi khuẩn, việc này giúp bé có thêm sức đề kháng sau này. @Shopchiem: Xin lanh chanh bổ xung tên thuốc với mẹ nó: Có thể những tên mẹ nó nếu trên dành cho các bé đã lớn. Còn bé nhà mình còn bé: Trong nhà mình hay có Efferagant 150, Ibrafen, Tyleno, Advin.
Cám ơn mẹ nó đã cập nhật. Các mẹ có bé bị sốt cần chủ ý tránh hạ sốt khi trên mình bé có các nốt mẩn hoặc đốm đỏ li ti do hiện nay có nhiều ca sốt xuất huyết nhé hạ sốt trong trường hợp này là vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất cứ đến bác sĩ sớm
Khi con mình sốt khoảng trên 38 độ thì mình thường dùng gói Babyplex chia làm ba phần vì con mình mới hơn 4 tuổi mà nên chỉ uống 1 phần. Vừa nhẹ, ít tác dụng phụ, rẻ tiền. Mình không dám dùng thuốc nặng hơn vì sợ bé nhờn thuốc, chỉ khi bé không hạ sốt, lại nhiệt độ trên 39 độ thì mình mới dùng Efferagant 150mg uống hoặc loại đút hậu môn. Điều quan trọng là mặc thoáng mát cho bé, cho bé uống nhiều nước cam làm tăng khả năng phòng dịch của bé, nhỏ mũi cho bé và nói bé xỉ mũi khi nó nhiều nước mũi. Nên cẩn thận khi dùng thuốc cho bé, vừa đỡ tốn tiền, không gây tác dụng nhờn thuốc mà bé chóng khỏi, vẫn khỏe mạnh là điều bố mẹ cần tham khảo nhiều.
mình thấy trẻ em sốt có nhiều nguyên nhân gây ra, ... Mỗi lần bé bị sốt là ba mẹ ăn ngủ không yên . Mình được bác sĩ tư vấn là nếu bé sốt cao , ngoài việc cho bé uống thuốc giảm sốt , còn chườm khăn ấm lau mát cho bé nữa, mình thấy cách này rất hữu hiệu.