Bé nhà em gần được 4 tuổi nhưng dạo nay hay đòi bố mẹ mua đồ chơi. Một buổi tối đòi đi đòi lại rất nhiều lần. Em cũng đã giải thích nhiều nhưng bé vẫn đòi. Các mẹ giúp em với???
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Con mình cũng thuộc diện hay đua đòi, thích cái gì là nhõng nhẽo, rồi vùng vằng khó chịu. Nhiều lúc phát bực chỉ muốt đét mông mấy cái. Có những lúc mình sẽ hỏi lại con khi nào con khỏi ốm, mẹ sẽ mua đồ chơi, hoặc con ngoan biết nghe lời mẹ thì mẹ sẽ thưởng cho con A, B , C. Hoặc hỏi con: ở lớp con có ngoan ko? có ăn hết bát cơm ko. Con ăn giỏi mẹ sẽ thưởng. Nhưng những lúc khó quá, mình hay mặc kệ. khóc chán rồi quên. Chứ mình ko nói là "mẹ ko có tiền" vì thế làm cho đứa trẻ lúc nào cũng có ý nghĩ trong đầu "có tiền là mua đc" rồi nhỡ một lúc nào đó nó tìm mọi cách để có tiền thì sao.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Trẻ con phải dứt khoát từ đầu. Không thể để nhõng nhẽo đc. Nó mà nhõng nhẽo lần 1 được mua thì sẽ có lần 2 lần 3 bạn ạ. Cứ dứt khoát, không là không. Nhõng nhẽo hay khóc nhè cũng không. Rồi bé sẽ quen thôi
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? mẹ nne dạy cho con hiểu chỉ mua cái gì cần thiết thôi, chứ ko phải muốn gì cũng được, nếu ko sau này bé sẽ sinh hư đấy
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Bé còn nhỏ, chưa thể dạy bé "mua cái gì cần thiết" đc đâu - con nhà mình cũng trong hoàn cảnh tương tự. Mình đành phải xử bằng cách: Nếu con ngoan thì mẹ sẽ mua, nhưng bây giờ thì chưa mua được, Bao giờ trung thu mẹ sẽ mua, bao giờ sinh nhật sẽ mua...v...v... thì lúc đó bé nhà mình cãi ngược: "Con ngoan thế còn gì". Thế là mình sẽ thủ thỉ bảo là con ngoan là con phải ăn hết phần cơm, đi học không khóc nhè, ... Nói chung cũng mệt với mấy nàng này lắm, đau hết cả đầu!
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? 2 bé nhà mình cũng hay đòi mua đồ chơi, cứ nhìn thấy đồ chơi là lao đến ngay, không cần biết bố mẹ ở đâu, như hôm qua cả nhà đi siêu thị, đã ra đến quầy thanh toán rồi mà 2 ông tướng vẫn còn tia được quầy đồ chơi và lao đến, mỗi ông ôm ngay lấy 1 cái ô tô và luôn mồm nói mẹ mua cho con đi mẹ, mình thì bảo luôn là mẹ mua đồ ăn hết tiền rồi, để mẹ đi làm kiếm tiền đã rồi bao giờ con ngoan mẹ mua cho con sau, nghe đến thế, ông em bỏ ngay đồ chơi xuống và bảo đi về, còn ông anh vẫn kiên quyết ôm cái ô tô ra quầy thanh toán, mình buồn cười quá nhưng vẫn làm mặt rắn, bảo là "nếu con không cất đồ chơi vào chỗ cũ thì con ở lại đây mà chơi với nó, còn bố mẹ và em đi về đây", mình nói thế rồi kéo cả thằng em và chồng mình đi, không quan tâm đến nó nữa, cu cậu dùng dằng một lúc, có vẻ vẫn tiếc rẻ, rồi chạy theo bảo là "mẹ ơi con cất đi rồi về nhé", rồi kéo tay mình đến chỗ quầy đồ chơi rồi cất, mình nghĩ là đối với các bé tầm 2 tuổi trở lên, cái tuổi đã biết đòi hỏi, thì bố mẹ cũng nên dứt khoát trong lời nói và hành động, vì không thể cứ chiều theo bé mãi được, vì đâu phải nhà nào cũng kinh tế khá giả để chiều theo mọi sở thích của các bé đâu
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Các mẹ góp ý đúng quá. Với con trẻ thì nên dứt khoát từ hành động đến lời nói. Không là không. Chứ cứ vùng vằng, chiệu chuộng dễ sinh hư lắm ạ. Như mẹ luongdinh5678 mình thấy là rất đúng.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Mẹ nó xử lý chuẩn quá. Chứ bây giờ mình cứ chiều một lần là các bé cứ được đà những lần sau. Có thể gắn vào phần thường cho những lần bé ngoan hoặc giúp đỡ mọi người...
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Hiện tượng này mình gặp rất nhiều và thật may là mình đã rút ra được kinh nghiệm để bé nhà mình ko như vậy. Đừng bao h cho rằng: Đấy là do tính từng đứa. Theo mình nhận thấy, tất cả những trường hợp trên là do bé được...chiều quá Khi người lớn bận làm việc (việc nhà, việc riêng) mà không có thời gian chơi cùng, thường đáp ứng tất cả những yêu cầu của bé với hy vọng được yên thân để làm xong việc. Tiếp đó là sự không thống nhất trong cách nuôi dạy con trẻ trong gia đình (vợ-chồng-ông-bà). Tôi đọc được ở đâu đó người ta nói rằng "nghệ thuật dạy trẻ không phải là đánh, mắng, ra lệnh mà là...nịnh trẻ". Mà phương pháp "nịnh" này lại phải áp dụng từ khi còn bé, lớn áp dụng không ăn thua lắm Tóm lại mình chỉ có thể khuyên các bạn: Không nên đánh, mắng trẻ quá nhiều, nếu khóc, ăn vạ thì "kỷ luật sắt" cho lên xe, đi về (trên đường đi cũng khỏi cần an ủi hay nói gì - cho khóc, ăn vạ xả láng). Về nhà cho khóc thoải mái, kệ! Xót đấy! nhưng phải quyết liệt thì mới mong giải quyết được. 1-2 lần là có thể dứt cơn Cách này đã áp dụng với cháu nhà ông anh, hiệu quả trên cả mong đợi. À! Không là Không! Không cần trình bày là Mẹ hết tiền hay Bố hết gạo nhé! Chúc các mẹ thành công!.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? bé nhà mình hay đòi lắm nhưng mà khi nào mình thấy cần thiết để khuyến khích con thì mình mới mua còn ko thì mình sẽ nhất quyết ko mua chứ mua nhiều quá về cũng chả biết để vào đâu cũng phí mà thành ra chiều con quá cũng ko phải là tốt.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? híc híc, trẻ e nhà nào cũng vậy nhỉ. bé nhà mình > 4t rồi,hôm trước nó bảo m : ''mẹ đi big c mà đọc thấy đồ chơi của VN thì mẹ mua nghe. còn đồ chơi TQ mẹ đừng mua" mẹ hỏi : " sao ko mua đồ TQ? " -> trả lơi : "đồ TQ độc lắm" mẹ ngạc nhiên , hỏi lại: "sao con bít đồ TQ độc? " -> "con xem tivi nói vậy đó" -> mẹ : "uh, đúng rồi đó con" Đồ chơi TQ mình nói với con hoài là ko tốt này kia, có hôm xem tivi thấy có chương trình TS nói về đồ chơi trung thu của TQ có độc mình gọi bé lại xem ngay. Thế là bé cũng hiểu rồi, hi hi mừng quá các mẹ ạ. Hôm sau đi chơi Big C con thấy đồ chơi liền đòi mẹ, mẹ giả đò xem rồi bảo "ôi , đồ TQ đấy" thế là chị ta thôi liền, còn e cu (16tháng) với tay đòi, chị liền bảo e "đồ chơi TQ độc lắm e nghe" Mẹ nghe mà thấy mát cả lòng.Tính e hay cương quyết nên cả 2 đứa nhà e đều sợ,e đã bảo ko cho là ko cho đừng nói nhiều. Nhiều lúc nghĩ cũng thương con nhưng nhà quá nhiều đồ chơi rồi, mua phí lắm. chỉ có OX là hay chìu con, nhiều lúc e phát bực í
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Trẻ con đứa nào cũng giống nhau là đòi mua đồ chơi, nhưng bố mẹ mỗi người có 1 cách giải quyết khác: Đối với con tớ,tớ thỏa thuận với con là chỉ có dịp nào lễ tết, sinh nhật, hay được nhiều điểm cao (10 điểm 10 hay 20 điểm 10 chẳng hạn) tớ mới mua đồ chơi cho con. Mỗi lần đi qua cửa hàng đồ chơi, con thèm lắm, chỉ nhìn thôi chứ ko dám đòi. Đến ngày 1/6, trung thu, noel, tết, sinh nhật thì mẹ cho vào chọn món quà nào thích nhưng giới hạn số tiền được mua. Có những món thích nhưng nhiều tiền quá thì phải chọn món khác ít thích hơn
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Đồng tình với ý kiến của bạn này. Mình cũng hay áp dụng kiểu này với con.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Nói 1 là 1, 2 là 2. Không là không, cương quyết và dứt khoát 1 lần mẹ nó ạ.
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? E đồng tình với việc kiên quyết không mua cho các cháu! nhưng các mẹ thử đọc "cuốn dạy con làm giàu" nhé. E thấy có tình huống còn đòi hỏi và họ xử lý cũng rất hay! Chuyển từ việc con đòi sang tư duy cho bé làm sao để có thứ mình muốn! Mong các ông bố bà mẹ dạy con thật tốt!
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? phải cho trẻ nên biết cái gì nên và không nên, được là được mà ko được là ko đc
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? Chào mẹ, với những bé hay mè nheo, hay đành hanh và đòi hỏi mua đồ chơi. Mẹ cần cương quyết nói không, nếu thấy bé ăn vạ nơi công cộng mà chiều bé, sẽ tạo cho bé thói quen và lần sau cứ tiếp tục. Nếu bé vẫn gây áp lực cho mẹ ở chỗ đông người mà mẹ nhượng bộ bé, thì lần sau bé sẽ lấn lướt và tiếp tục như vậy. Mẹ nên thường xuyên quan tâm đến bé, ở độ tuổi của bé, bé rất muốn được bố mẹ quan tâm, nếu bố mẹ không quan tâm kịp thời thì bé sẽ gây sự chú ý bằng nhiều cách khác nhau. Việc đòi mua đồ chơi cũng là 1 trong những cách gây sự chú ý. Mẹ nên giải thích cho bé biết rằng đồ chơi không quan trọng qua cách hỏi bé “con thích chơi với bạn ấy vì con quý tính bạn hay vì đồ chơi của bạn?”. Đồng thời mẹ cũng giải thích cặn kẽ và tỷ mỉ cho bé hiểu về giá trị đồng tiền, về sự vất vả khi kiếm tiền, như vậy bé sẽ biết cách tiêu tiền đúng cách hơn. Tuy nhiên, mẹ đôi khi cũng nên đồng ý mua đồ chơi với con, coi như đây là lời động viên khích lệ khi bé tiến bộ. Cố gắng mẹ nhé!
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? mình nghĩ mẹ nó nên dạy con cách tiết kiệm, mình vừa đọc cách dạy con tiết kiệm đó, bạn thử dạo một vòng mà tham khảo xem ^^
Ðề: Bé hay đòi mua đồ chơi - xử lý thế nào các mẹ??? như thế cũng tốt mẹ nó ah, minh nên biết sở thích của bé và hướng cho bé tới những điều tốt đẹp trong các đồ chơi đó, đó là cách học nhanh nhát khi ma be thực sư thich, và mẹ nó cung nên lây cái đó ra để làm động lực cho bé trong việc hoc tập chẳng hạn...^^