Cần giúp: mẹ nào biết nấu bột gấc giúp em với!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Mẹ Gấu còi, 11/11/2009.

  1. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    chào các mẹ, chả là hôm qua đi chợ nhìn 1 quả gấc ngon quá thế là nổi hứng lên mua về định sẽ quấy bột cho bé, nhưng khổ nỗi lại ko bít làm thế nào, với cả con em mới sang tháng 6 đc mấy ngày thì đã măm đc chưa ạ
    có mẹ nào bít chỉ dùm em với, em cảm ơn!:D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Gấu còi
    Đang tải...


  2. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    oài, có mẹ nào bít giúp em với ạ, để sáng nay em thực hành lun cho bé ạ
     
  3. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    gấc chắc chỉ làm thành dầu ăn cho bé thôi bạn ah. bạn lấy ruột gấc cho vào dầu ăn dun đến khi teo như top mỡ để tủ lạnh mỗi bưa cho con 1 thìa vào bột
     
    Mẹ Gấu còi thích bài này.
  4. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    em cám ơn, hix, em lười làm chắc đi mua chai dầu gấc cho nhanh còn quả gấc này để cả nhà măm xôi gấc vậy
     
  5. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Gấu còi thích bài này.
  6. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Trước nhà tớ nấu cháo gấc cho bé ăn!
     
  7. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    em cảm ơn nhưng em muốn mua ít để dùng nhanh hết vì thấy bảo các loại dầu khi đã mở nắp nên dùng càng nhanh càng tốt, với cả anh ý ở xa quá mua ít ship lích kích lắm ạ
     
  8. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    chị nấu như thế nào? chỉ em với
    các mẹ cho em hỏi rau cho vào bột quấy cho các bé mới ăn dặm nên cho 1 thìa đầy rau băm ạ? hình như em cho nhìu quá bé nhà em đi phân xanh lè, hix, nhìn khiếp lắm
     
  9. lovevinamilk

    lovevinamilk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Em bé mới 6 tháng thì bạn chỉ cần 1 thìa con bột gấc là đủ, sao cho bột có màu đỏ vừa phải thôi nhé.

    Mình làm thế này: lựa 1 múi gấc nạc, hấp chín rồi gỡ phần thịt ra, nghiền và lọc qua rây cho kĩ, sao cho được 1 thìa con hỗn hợp thôi.
    Bạn có thể nấu bột sữa với gấc hoặc nấu bột tôm với gấc, rất hợp.
    Cho gấc vào sau cùng, và nhớ thêm chút dầu ăn cho bóng.
     
    Mẹ Gấu còi thích bài này.
  10. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    thanks mẹ nó, mai em thực hiện lun
     
  11. daolenhi

    daolenhi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    1,468
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    ko sao đâu bạn ah.
    giờ đường ruột của em bé và hệ tiêu hóa chưa phát triển bạn nên xay rau cho tốt.
    bạn có thể thay đổi các loại rau, ko nên dùng mãi 1 loại,khi bé đã quen ăn rặm thì bạn nấu cùng tôm, cua,cá, thịt các loại, tim... kết hợp rau củ cũng đươc, khi đó phân con bạn cũng đỡ xanh hơn.
    bạn mua gà về làm lấy mỡ của gà để riêng đem rán lấy nước cho vào lọ, mỗi lần nấu bột cho vào 1 thìa cafe , hoặc thay bằng mỡ lợn cũng được. những loại này rất tốt, và cũng làm thay đồi khẩu vị ăn của bé.bạn chỉ dùng để thay đổi thôi.
    còn lại bạn nên mua dầu mè hoặc dầu gấc, dầu cá hồi để dùng hằng ngày cho bé.
    ah, bạn hạn chế dùng rau cải thôi, vì bé đang tập ăn rặm, lại đang bú sữa mà rau cải rất kích thích bé đi tiểu.
    chúc bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm chăm em bé nha!
     
    Mẹ Gấu còi thích bài này.
  12. meyeutom

    meyeutom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,642
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    mình thì mua gấc về gỡ xong xay ra để vô tủ lạnh,ngăn nào lạnh nhất còn nếu để lâu thì để vô ngăn đá,khi nào ăn lấy 1 chút xíu nấu chung với cháo, còn bạn muốn cho bé ăn thêm thịt hay rau thì tùy. Nhưng lưu ý bé nào nóng đừng ăn nhiều gấc,tuy bổ nhưng ko tốt cho bé đâu, bé nhà mình 1 tuần chỉ ăn từ 1-2 lần thôi, cháo gấc lúc nấu chín thơm lắm nhưng lưu ý chỉ cho chút xíu thôi nhé. Bạn nấu thử đi cũng dễ lắm,chúc thành công:)
     
    Mẹ Gấu còi thích bài này.
  13. KEOBI

    KEOBI Thành viên mới

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hồi bé còn nhỏ mẹ mình cũng hay làm dầu gấc, cách làm như sau: mua dầu ăn về và cho gấc vào rán như rán mỡ ấy. Sau đó lấy dầu đó cho vào thức ăn cho bé.
     
    Mẹ Gấu còi thích bài này.

Chia sẻ trang này