em có vấn đề muốn hỏi các mẹ giúp em nhé.em du định có em bé nhưng công việc của em là bán quần áo nên thường xuyên phải đứng làm 8 tiếng thì đứng cả 8 tiếng và phải đi lại nhiều như vậy nếu mang thai thì có ảnh hưởng gì ko?cảm ơn các mẹ đã quan tâm
Không nên chút nào đâu chị ơi, hãy tranh thủ ngồi càng nhiều càng tốt, vì bầu càng to sức nặng dồn lên khung chậu và đầu gối, bản thân mang bầu là ko tránh khỏi đau lưng và đau khung chậu, chị lại đứng nhiều lại càng đau nhiều, mệt mỏi và dễ cáu kỉnh, ko tốt cho bé đâu. Khi ko có khách chị hãy tranh thủ ngồi và chọn tư thế ngồi thoải mái nhất, kê 1 cái ghế nhỏ thấp hơn để có thể gác chân nữa.
Mình cũng luôn phải đứng vì làm phục vụ trong khách sạn mà.Công việc biết làm sao được nhưng lúc nào rảnh như:giờ ăn trưa hay lúc nghỉ giải lao hãy cố gắng ngồi nghỉ để đỡ mỏi và không ảnh hưởng đến bé mẹ nó nhé!
Nếu bình thường sức khỏe tốt thì không sao đâu tốt thôi , các bà bầu còn phải cố gắng đi bộ nhiều mà, ngồi nhiều hay nằm nhiều mới mệt , khó đẻ . Còn nếu có vấn đề thì đương nhiên là không tốt rồi !!!!
Em thấy bs bảo mấy tháng đầu có thai thì không nên đứng và đi lại nhiều, không tốt đâu ạ, mà đứng nhiều hay bị đau lưng lắm, công việc phải như thế nhưng mình tranh thủ ngồi được lúc nào thì ngồi, có nghỉ ngơi mới thoải mái và có sức để tiếp tục công việc
nên tranh thủ ngồi đc lúc nào thì ngồi bạn ah, đứng nhiều k tốt tẹo nào, m hồi trước chửa có dạo phải đứng nhiều thế là chân bị phù, sưng mọng lên, khiếp gần chít, mấy hôm sau phải ngồi im, gác chân lên cao, máu mới bớt dồn xuống đấy, bạn nên cẩn thận tư thế nhé.
Đúng là ko tốt chút nào. Vì chị sẽ dễ bị đau lưng và bị nước xuống chân làm phù chân nữa đó. Mang thai nên nghỉ ngơi nhìu chị nha!