Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi laxanh_cb, 19/10/2012.

  1. laxanh_cb

    laxanh_cb Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm qua mình kiểm tra bài của con mà không biết giảng thế nào? hay tại mình chưa hiểu ý đề bài nhi? các bậc phụ huynh nào có con lớp 4 cho ý kiến với
    Đề bài như sau: tuổi của mẹ hơn tuổi của con là 32 tuổi, biết rằng 5 năm về trước tuổi của mẹ và con cộng lại là 40, tìm tuổi của mẹ và con hiện hay.
    mình thắc mắc. với chương trình lớp 4 chưa học chia số lẻ, với bài này các cháu phải giải theo kiến thức của bài tìm hai số khi biết tổng và và hiệu. nghĩa là:
    để tìm số lớn lấy (tổng +hiêu ): 2 hoặc tìm số bé lấy (tổng -hiệu):2
    như vậy để gải bài này trước tiên phải tìm tổng tuổi của mẹ và con hiện nay, theo dữ kiện đề bài "5 năm trước tổng là 40" như vậy hiện nay tổng số tuổi mẹ và con là 40+5 = 45 (phải không các bác)
    vấn đề đến đây phát sinh rắc rối: vì nếu tìm tuổi của mẹ trước = (45+32):2 phép tính này đối với học sinh trên lớp 4 không là gì cả, kết quả tuổi mẹ là 38,5, tuổi con = 38,5 -32 = 6,5 (tuổi) nhưng vấn đề ở đây là cháu nhà tôi đang học lớp 4 mới đầu năm thì sao chia được phép tính trên, ngược lại nếu tìm tuổi của con trước cũng vậy, chia ra là một số thập phân các mẹ ạ.
    cuối cùng: tôi nghĩ có thể nào đề bài cho " 5 năm về trước tuổi của mẹ và con cộng lại là 40" thì khi tìm tuổi của mẹ và con hiện nay cộng lại là: 40+4 không?
    nếu "5 năm về trước mà chỉ là 40+4 =44 thì với cách học và kiến thức các cháu đang được học ở tuần này thì tuổi mẹ = (44+32):2 = 38 (tuổi). tuổi con là 38 -32 = 6(tuổi) như vậy tổng số tuổi mẹ và con đúng bằng 44 tuổi

    tôi băn khoăn quá, " 5 năm về trước" là cộng 5 các bác nhỉ? thế thì vấn đề ở đâu? đề bài sai hay do tôi chưa dạy con chạy trước chương trình? các bậc phụ huynh cho tôi ý kiến để có thể cắt nghĩa rõ ràng đề toán trên.
    cảm ơn nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi laxanh_cb
    Đang tải...


  2. kissfromtherains

    kissfromtherains Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Không ngờ toán lớp 4 bây giờ phức tạp như vậy, ngày xưa chúng mình học có đến nỗi nào đâu mà giờ nhìn bài toán của các cháu thế này em cũng thấy hoang mang quá.
     
  3. thanhhaivpp

    thanhhaivpp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    tôi học chuyên toán tổng hợp mà nhin toán lớp 4 cũng thấp choáng !!!!!!!!!!!
     
    mimam thích bài này.
  4. Phuongtran114

    Phuongtran114 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Tuổi mẹ hiện giờ : 32 + Tuổi con hiện nay => Tổng tuổi mẹ và tuổi con hiện nay : 32 + 2x tuổi con hiện nay
    5 năm trước :
    Tuổi mẹ : Tuổi mẹ hiện giờ - 5
    Tuổi con : Tuổi con hiện giờ -5
    => Tổng tuổi mẹ và tuổi con 5 năm trước : 32 + 2x tuổi con hiện nay - 5 + tuổi con hiện nay - 5 = 40 => 3 tuổi con hiện nay = 18 vậy tuổi con hiện nay là 18/3 = 6, tuổi mẹ 6+32= 38
    5 năm trước thì là trừ 5 chị ạ
     
    sorido92 thích bài này.
  5. laxanh_cb

    laxanh_cb Thành viên mới

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....


    hic, đề bài cho là " biết rằng 5 năm trước tuổi mẹ và con là 40" thì để giải bài này theo bài học của các cháu đang học về "tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó" thì phải tìm tổng số tuổi của mẹ và con hiện nay là 40+5 cơ em ạ, (còn nếu tính kiểu gọi tuổi mẹ là x, tuổi con là y rồi lập phương trình thì các cháu chưa học) mà trong khi đó các cháu chưa học số thập phân. hi hi đề này á, để trong chương trình lớp 4 thì thật đánh đố các cháu...
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2012
  6. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    5 năm trước tổng số tuổi của 2 mẹ con là 40, như vậy hiện tại tổng số tuổi của 2 mẹ con là 50 (mỗi người cộng thêm 5 tuổi mà).
    Và rõ ràng trở thành bài toán tổng - hiệu chưa mẹ nó
     
  7. hungtuoisang

    hungtuoisang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    1,146
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Sai chỗ này, sau trong vòng 5 năm thì tuổi mẹ lẫn tuổi con đều tăng, nên công thức trên là 40 + 5(mẹ) +5(con) = 50

    Với câu hỏi này thì mình giải bài này theo lớp 4 cho mẹ nó có cái nhìn về chương trình học của con. Không khó đâu, hồi trước mình cũng học thế này, nhưng khi học lên với các kiến thức mới, các mẹ quên mất cách giải của học sinh cấp 1.

    Vì tuổi mẹ hơn tuổi con là 32 nên trước đây 5 năm hay bây giờ cũng là hơn con 32 tuổi.

    Là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu giữa chúng. Trẻ lớp 4 biết giải bài toán dạng này

    Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 40 và hiệu hai số là 32.

    Vẽ sơ đồ thì con sẽ biết, vẽ như thế này ạ

    Tuổi con |----|
    Tuổi mẹ |----|--------------------------------------------|

    Cái phần màu đỏ là 32.

    Và từ hình vẽ thì sẽ thấy là: 32 + |----| +|----| = 40

    Thế là suy ra được tuổi con: 4;
    và tuổi mẹ : 36.

    Thế thì tuổi mẹ cách đây 5 năm là 36, tuổi con là 4.

    Bây giờ thì tuổi mẹ là 41, tuổi con là 9.

    Toán lớp 4 thôi các mẹ ơi! Có topic chuyên giải toán lớp 4 trên diễn đàn mình đấy! Các mẹ có con học lớp 4 tham gia nhé, biết nhiều bài toán tưởng phải lớp trên mới giải được, nhưng thực tế là kiến thức lớp 4 cũng có thể giải được các bài toán đấy.
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2012
  8. phuydt

    phuydt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    ok đã hiểu cách giải của bác hungtuoisang
     
    Sửa lần cuối: 23/10/2012
    laxanh_cb thích bài này.
  9. hungtuoisang

    hungtuoisang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    1,146
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Đề nghị mẹ này xem bài post trên của tớ biết kết quả nhé!

    Vì theo mẹ laxanh_cb là bài kiểm tra của con thì không có chuyện cô giáo ra đề sai đâu ạ!
     
    laxanh_cb thích bài này.
  10. phuydt

    phuydt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/10/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Đã hiểu cách giải của bác @.@ bị đánh lừa hiểm quá

     
    laxanh_cbhungtuoisang thích.
  11. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Thế thì chị với em học cùng trường rồi. Dân A0 đúng không?
     
  12. childpig

    childpig Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/7/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    5 năm trước thì tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 32 tuổi, thế nên các mẹ cứ làm theo bài toán tổng hiệu cho 5 năm về trước, ra kết quả thì công thêm 5 sẽ là tuổi hiện nay. Không phải vẽ sơ đồ vì càng làm hs lớp 4 rối hơn.
     
  13. hungtuoisang

    hungtuoisang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/5/2011
    Bài viết:
    2,945
    Đã được thích:
    1,146
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Vẽ sơ đồ là cách giải của các bé cấp 1.

    Không vẽ sơ đồ thì tìm hai số thế nào khi biết tổng hai số là 40 và hiệu hai số là 32 hả mẹ nó (!?)
     
  14. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Không nhất thiết phải vẽ sơ đồ đâu.
    Hồi lớp 4,cu lớn nhà tớ được dạy là: số lớn = (tổng + hiệu):2; số bé = (tổng - hiệu):2 rồi. Cứ thế mà áp dụng thôi
     
    hungtuoisang thích bài này.
  15. thanhhaivpp

    thanhhaivpp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Đúng rùi bạn ơi'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  16. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Ấy học khóa bao nhiêu, thầy cô nào chủ nhiệm?
     
  17. meocung08

    meocung08 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Không ngờ toán lớp 4 bây giờ phức tạp như vậy
     
  18. haivina

    haivina Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Đúng là giải bằng cách vẽ sơ đồ là đúng nhất và phù hợp với chương trình học hiện nay của các con. Con mình đang học lớp 3 cũng phải giải bài toán gần giống thế này và bằng cách vẽ sơ đồ.
    Mình thấy các mẹ nói khó có thể là do chúng ta đang giải toán theo cách tư duy của người lớn chứ ko theo cách tư duy mà học sinh cấp 1 học. Và đây chắc cũng là dạng bài toán nâng cao cho các em học giỏi thực sự, nếu làm đúng hết các bài và thiếu bài này thì ít nhất con cũng phải được 8 điểm rồi.
    Không cần phải lo lắng quá đâu các mẹ ạ.
     
  19. mekupin

    mekupin Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    chương trình giáo dục tiểu học bây giờ nặng nề thật
     
  20. hieuc&c

    hieuc&c Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Góp ý về đề toán lớp 4 các Bậc phụ huynh ơi. ....

    Rất đơn giản:
    gọi số tuổi mẹ hiện tại là a, tuổi con là b
    ta có: mẹ hơn con 32 tuổi: a - b =32
    5 năm trước tuổi mẹ + tuổi con = 40 như vậy (a-5) + (b-5) =40
    giải theo đoạn thẳng như anh hungtuoisang là oki rùi
    hoặc giải theo phương trình ta có hệ phương trình:
    a-b = 32
    a -5 + b -5=40
    tương đương:
    a-b=32
    a+b=50
    vậy: 2a = 82 vậy a=41 suy ra tuổi con = 41 -32 = 9 tuổi
    với học sinh lớp 4 nên giải theo phương pháp đoạn thẳng các bé mới dễ tưởng tượng

    Nếu các phụ huynh gặp khó khăn trong các bài toán có thể gửi email tới địa chỉ: trunghieunhg@gmail.com gia sư C&C sẽ giải đáp mọi thắc mắc.
    http://nguyentrunghieu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=82
     

Chia sẻ trang này