Chào các nhà thông thái. Mình có cậu con trai thứ 2 năm nay học lớp 1. Mấy tháng gần đây phát hiện con có hiện tượng tự sướng một mình. Cu cậu nằm úp suống và day con chim non xuống chiếu, ghế...mồ hôi vã ra - Bố mẹ phát hiện thì cu cậu sợ sệt. Việc này diễn ra tần suất nhiều. Hành động của mình: Không dám mắng con mà chỉ dọa nếu con cứ như vậy thì con chim sẽ bị thối và đau và nhắc nhở con thôi. Hai vợ chồng đã kín đáo mỗi khi gần nhau. tránh tuyệt đối cho con phát hiện. Tuy nhiên cu cậu có hiện tượng rình chộm. Mặc dù Bố Mẹ riêng phòng với con. Biện pháp dài hạn chưa biết làm thế nào cho con bỏ được Các nhà thông thái cho xin cao kiến với Cảm ơn mọi người
nghe xong chuyện cũng ko hiểu lý do , nhưng có thể con bạn tò mò về những chuyện ấy chứ chưa biết gì đâu gần nhà mình cũng có thằng nhóc vậy , nhưng càng lớn càng khôn ra ko còn hiện tượng đó nữa bạn nên chú ý cháu chỉ theo dõi thôi chứ biện pháp trị cũng ko biêt nữa
Ðề: Con trai 7 tuổi có hiện tượng tự sướng - Xin tư vấn Em nghĩ có thể do bé xem đc hình ảnh sex, hoặc ko may 1 lần nào đó nhìn thấy bố mẹ làm chuyện đó...tuy nhiên nếu bình thường ở tuổi đó vẫn còn ngây ngô, kể cả nhìn thấy cũng chưa hiểu được. Em nghĩ để tình trạng này ko tiếp diễn và xấu đi anh nên đến xin tư vấn bác sĩ. Một khả năng nữa có thể là do bé bị phát dục sớm ( cái này em thấy báo chí nói cũng nhiều)...nếu như vậy thì lại càng cần đến bác sỹ. Đừng để bé mất đi tuổi thơ hồn nhiên trong sáng anh ạ.
Ðề: Con trai 7 tuổi có hiện tượng tự sướng - Xin tư vấn em cũng nghĩ là anh nên đến trung tâm tư vấn và cho con đi khám xem thế nào để còn kịp thời chữa cho bé .
Ðề: Con trai 7 tuổi có hiện tượng tự sướng - Xin tư vấn Theo em thì anh chị nên đi gặp bác sỹ tư vấn nếu cần thiết có thể cho cháu đi cùng, 7 tuổi còn quá nhỏ. Khi cháu rảnh rỗi ko phải học anh chị nên chơi cùng cháu những trò chơi lành mạnh để cháu quên đi những ý nghĩ kia.