Xăng có thể tăng 6000 VNĐ/ 1 lít

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi www.Changagoi.com, 17/11/2009.

  1. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,286
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    123
    Xăng, dầu, nhiên liệu bay, than, khí đốt dự kiến sẽ phải trả khoảng 1.000- 6.000 đồng tiền phí môi trường theo đề xuất của Bộ Tài chính.
    Đây được coi là biện pháp nhằm kiểm soát chặt 8 mặt hàng được cho là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
    [​IMG]

    Cụ thể các nhóm sản phẩm phải chịu thuế môi trường gồm nhiên liệu và sản phẩm từ hoá thạch (xăng, nhiên liệu bay, dầu diezel, dầu hoả, dầu mazut, dầu, mỡ nhờn, than, khí thiên nhiên, khí than); dung dịch HCFC (hydrochlorofluorocarbon, làm suy giảm tầng ozone); thuốc lá; hạt và bột nhựa từ sản phẩm hoá dầu, nhựa màng mỏng, phế liệu nhựa nhập khẩu; pin, ắc qui các loại; hoá chất tẩy rửa (trừ các loại chế biến từ thực vật); axít vô cơ, xút và nhóm sơn công nghiệp.

    Trong các nhóm đối tượng này, xăng và nhiên liệu bay nằm trong khung phí 1.000-6.000 đồng mỗi lít; dầu diesel 500-2.000 đồng; các loại dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn nằm trong khung 300-2.000 đồng; than 6-30 đồng mỗi kg; khí thiên nhiên, khí than 35-100 đồng mỗi m3.

    Một số mặt hàng cùng nằm trong khung thuế suất 500-2.000 đồng mỗi kg gồm hạt và bột nhựa từ sản phẩm hoá dầu; nhựa màng mỏng, phế liệu nhựa nhập khẩu và sơn công nghiệp. Các loại hoá chất tẩy rửa chịu thuế suất từ 400-2.000 đồng mỗi kg; axit vô cơ, xút từ 600-3.000 đồng mỗi lít...

    Mức thuế suất thuế môi trường được xây dựng phân biệt theo mức độ gây ô nhiễm và suy thoái môi trường của sản phẩm chịu thuế, đồng thời đảm bảo phù hợp với chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

    Dự kiến Luật Thuế môi trường đang được trưng cầu ý kiến trên trang web của Bộ Tài chính, nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.
    Vnexpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi www.Changagoi.com
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    taianh0203 thích bài này.
  2. Me_Bao

    Me_Bao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/10/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc đêm nay hoặc mai là tăng thôi nhỉ.
     
  3. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Mau chạy ra cây xăng đổ nốt giá rẻ lần chót cho khỏi đau ví thôi. :mad: :mad: :mad:
     
  4. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    32,100
    Đã được thích:
    8,188
    Điểm thành tích:
    3,063
    gì mà tăng cao vậy, có lần m đọc thông tin ở đâu đó, mỗi lần tăng ko quá 1000d hay sao í, và phải sau 20 ngày
     
  5. lamphuong

    lamphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    224
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe tin này mà buồn hết cõi lòng, xăng tăng rồi cái gì cũng tăng ::):)(
     
  6. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Oạch .......... ngã luôn, hic, cứ thế này tớ đi xe đạp cho "thân thiện với môi trường" và tiết kiệm ngân sách .....................gia đình.
     
  7. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    hic, quả này e cũng fải làm cai vé xe bus, đi cho ấm lại còn đỡ fải chui vào cây xăng cho nó đau mề
     
  8. nangvangbienxanh

    nangvangbienxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Uh, mình cũng nhớ đã có lần đọc báo thâấynói mỗi lần tăng không quá 1000đ mà. sao chủ trường đuờng lối cứ liên tục thay đôỉ thế nhỉ???
     
  9. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,086
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Hic, quả này thì toi rùi. Cái gì mà phí môi trường? Các công ty thải nước xả độc hại, các nhà máy thải khói đen sì...........Họ đâu có phải đóng phí môi trường????????????
     
  10. NMH

    NMH Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1,840
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Luật này có được thông qua cũng đến năm 2012 mới có hiệu lực.

    Nhưng mà cũng lo. Các ngài ấy nghĩ ra đủ thứ luật, chỉ chết dân.
     
  11. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,286
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    123
    các vị ý đi xe công , ăn cơm nhà nước , tiêu đồ nhà nước cấp nên làm sao mà hiểu được nỗi khổ của dân

    Rồi các khoản khác sẽ đồng loạt tăng theo ... Thao hồ mà cày cuốc trả nợ lần đây :rolleyes:
     
  12. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, các mẹ ơi hôm nay xăng tăng chưa vậy?, em ở nhà chưa đi ra ngoài.
     
  13. Me Huyen Anh

    Me Huyen Anh 0974.84.99.86

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    16,679
    Đã được thích:
    3,661
    Điểm thành tích:
    2,113
    Lại tăng ạ????????????Chán thế.................
     
  14. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Đi ra đường đã chóng mặt vì tắc đường, khó thở vì khói bụi. Nay giá xăng lại có nguy cơ tăng cao nữa. Ngân sách lại thâm hụt một khoản rồi.:rolleyes:
     
  15. TomMum

    TomMum Tổng tư lệnh

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    3,158
    Đã được thích:
    591
    Điểm thành tích:
    773
    Các vị ý được đóng phí thì có làm cho môi trường trong xanh hơn không nhỉ, hay lúc đấy lại nã thêm các khoản khác bắt dân phải chịu nữa, mà nói thế thì biết thế, biết có phải nhà nước chịu thiệt hay không, chịu thiệt gì mà tham ô, lạm phát vẫn tăng cao vùn vụt thế, mệt thật.
     
  16. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Dự kiến Luật Thuế môi trường đang được trưng cầu ý kiến trên trang web của Bộ Tài chính, nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012.

    Không hiểu tiền Thuế môi trường sinh ra để làm gì? Để chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường ư:D
     
  17. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,286
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    123
    Rồi chả mấy chốc hít thở không khí cũng bị đánh thuế nữa ấy chứ ...
     
  18. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Xăng dầu đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/lít

    (Dân trí) - Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa đồng ý kiến nghị tăng giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối. Theo đó kể từ 0h ngày 20/11, giá các loạt xăng dầu đồng loạt tăng từ 500 - 1.000 đồng/lít (kg).
    >> Xăng dầu nhận “lệnh” tăng từ 300 - 700 đồng/lít

    [​IMG]


    Chiều nay 19/11, Liên Bộ Tài chính - Công Thương về giá xăng dầu đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối.

    Theo đó, giá xăng kể từ 0h ngày 20/11 được điều chỉnh tăng thêm 800 đồng/lít, xăng A92 từ 15.500 đồng/lít lên 16.300 đồng/lít; dầu diezel và dầu hỏa có mức tăng cao nhất, tăng 1.000 đồng/lít, lên 14.300 đồng/lít (dầu diezel 0,05S) và dầu hỏa lên 15.200 đồng/lít.

    Dầu ma zút cũng được điều chỉnh tăng thêm 500 đồng/kg kể từ 0h ngày mai, lên 12.700 đồng/kg (ma zút 3S).

    Giá xăng dầu trong nước được liên Bộ điều chỉnh tăng trước bối cảnh 3 doanh nghiệp đầu mối gồm: Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Công ty Xăng dầu Saigon Petro gửi văn bản đến liên Bộ Tài chính - Công thương đề nghị tăng giá bán xăng dầu thêm từ 500 đồng - 1.000 đồng/lít.

    Theo công văn đề nghị tăng giá của 3 doanh nghiệp (DN) đầu mối trên, trong vòng 20 ngày qua, kinh doanh xăng dầu hầu như không có lãi, riêng mặt hàng dầu diezel và dầu hỏa lỗ khoảng 1.000 đồng/lít.

    Còn nhớ lần tăng giá gần đây nhất là ngày 24/10, do áp lực giá xăng dầu thế giới tăng cao, giá xăng trong nước đã tăng nhẹ thêm 300 đồng, diezel tăng 500 đồng và dầu hỏa tăng 700 đồng/lít.


    Tính đến phiên giao dịch ngày 13/11, giá xăng A92 thành phẩm nhập về là 78,96 USD/thùng, diezel 0,25S: 83,18 USD/thùng, diezel 0,5S: 83,33 USD/thùng, dầu hoả: 83,74 USD/thùng, dầu ma zút: 466,86 USD/tấn.

    So với giá bình quân của chu kỳ 20 ngày trước, mỗi thùng dầu diezel, dầu hoả và xăng đã tăng khoảng 5 USD/thùng.

    An Hạ
     
  19. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, thế là tăng rồi, chắc sắp tới lại tăng tiếp cho mà xem. Tăng thì thấy các ông ấy nhận lệnh nhanh thế, lúc giảm thấy đủ thủ tục mới thấy giảm.
     
  20. www.Changagoi.com

    www.Changagoi.com Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    1,286
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    123
    Đã ghi nhận : Tăng 800 VNĐ , CÒn 5200 VNĐ nữa là đạt chỉ tiêu đề ra

    Một cổ mà đôi ba tròng thế này thở sao nổi cơ chứ
     

Chia sẻ trang này