Cách dạy con học

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Ansinhpc, 8/11/2012.

  1. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Chuyện học hành của con cái trong nhà bao giờ cũng được cha mẹ quan tâm hàng đầu, nhưng không phải ai bỏ sức, bỏ của cũng nhận về trái ngọt. > 'Dạy trẻ học viết trước khi vào lớp một là sai lầm' / Nuôi dưỡng trí thông minh cho bé / Những bài học cho bé 2-3 tuổi

    Đừng để trẻ thụ động

    Vợ chồng anh bạn tôi đều là chuyên viên vi tính. Mỗi tối, đúng 19g, đứa con trai tám tuổi phải ngồi vào bàn học. Chị Quyên săm soi từng nét chữ viết, coi kết quả làm bài và điểm số hôm nay của con. Hôm nào bé Quỳnh lỡ mang về điểm 7, điểm 8 là chị khó chịu ra mặt và chị truy bằng được lý do bị điểm “kém”. Nhìn mặt bé ngơ ngác trước những lời chì chiết của mẹ mới thấy thật đáng thương: “Sao con kém thế, đã học trước ở nhà mà vào lớp vẫn làm sai!”.

    Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại làm cho bé mất dần tự tin vào chính bản thân mình và học hành ngày càng sa sút.

    Chị chồng tôi làm giám đốc một công ty nên thường xuyên phải xa nhà, mọi việc học hành của con, anh chị “khoán trắng” cho gia sư. Một thời gian dài, anh chị đã yên tâm, tới khi giáo viên gọi điện hỏi thăm hoàn cảnh gia đình và cho biết bé toàn nhận điểm kém anh chị mới tá hỏa.

    Chị bực bội trút hết cơn thịnh nộ lên đầu cô gia sư sinh viên đang dạy kèm tiếng Việt và Toán cho con mình: “Cô dạy kiểu gì mà con tôi học càng ngày càng tệ, tiền thì nhận mà sao cô không trách nhiệm gì hết vậy?”. Thế là trong vòng ba tháng, chị thay tới hai lần gia sư mà tình hình cũng không tiến triển. Càng ngày con gái chị càng không chủ động làm bài tập mà luôn trông chờ vào cô giáo dạy kèm “hướng dẫn” cách giải bài. Lúc nào không có cô giáo, con bé chỉ chơi game chứ không học bài.

    [​IMG]

    Khơi gợi sự hứng thú của trẻ

    Bé Hà, con chị hàng xóm nhà tôi vừa đoạt giải học sinh giỏi tiếng Anh lớp 9 cấp thành phố. Tôi được biết cháu không hề đi học thêm. Mẹ cháu cho biết chị cũng không mất nhiều thời gian kèm con học. Từ nhỏ, bé Hà đã làm quen với môn tiếng Anh từ những bộ phim hoạt hình tiếng Anh và những clip tiếng Anh ngộ nghĩnh, những phim hoạt hình trên YouTube… Thấy con thích thú, vợ chồng chị dẫn con đi nhà sách mua thêm bảng chữ cái có những con vật và những hình ảnh liên quan tới tiếng Anh mà thật ấn tượng, dễ thương… cho bé Hà treo trong phòng. Được một tờ báo phỏng vấn khi nhận giải, cháu đã nói: “Cha mẹ chỉ trao cho em công cụ, còn sự học hỏi, tìm tòi đã dẫn em tới thành công. Khi thắc mắc điều gì, em thường hỏi bố mẹ hay tìm trên internet. Có điều kiện, em lại xin phép cha mẹ mua thêm sách, đĩa để tự học”.

    Nhiều bậc cha mẹ ít có thời gian quan tâm, sâu sát chuyện học của trẻ nên cứ giao phó cho gia sư hay cô giáo… đã dẫn đến việc trẻ lơ là, mất căn bản và dần dần chán, sợ học. Cha mẹ cần theo sát để nắm được các khó khăn của con và tháo gỡ, đồng thời tìm cách khuyến khích và tạo điều kiện phát huy những khả năng bẩm sinh của con.


    http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/xinhxinh.com.vn/Cach-day-con-hoc/5325180.epi

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ansinhpc
    Đang tải...


  2. landien

    landien Banned

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách dạy con học

    các cha mẹ đưng nên mài làm tiền quá mà ko gần gũi với việc học của các con nhá,cứ thuê gia sư chưa chắc đã phải là tốt đâu,các mẹ nên giành thời gian học cùng các con của mh nhá
     
    Ansinhpc thích bài này.
  3. h2lun

    h2lun Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cách dạy con học

    uh.mh cũng thấy nhiều gd mải mê kiếm tiền mà quên con cái,chỉ biết cho chúng nó tiền,và giao trách nhiêm cho các cô giáo hay là gia sư thôi
     
    Ansinhpc thích bài này.
  4. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách dạy con học

    Cuộc sống bây giờ đa số là vậy mà. Bị cuốn hết vào công việc... có khi ở nơi làm việc nhiều hơn ở nhà....

    Về đến nhà thì mệt mỏi... đâm ra không có mấy thời gian dạy con.
     
  5. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,982
    Đã được thích:
    17,855
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Cách dạy con học

    Em học kinh nghiệm thôi, chưa có gì chia sẻ ạ
     
  6. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách dạy con học

    Nhìn avatar bé nhà mình ngộ ghê.
     
  7. be Hue Mi

    be Hue Mi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách dạy con học

    Cha mẹ càng gần gũi con nhiều càng tốt. Vú nuôi, gia sư... đều chỉ là người làm công kiếm tiền mà thôi
     
    Ansinhpc thích bài này.
  8. Ansinhpc

    Ansinhpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,307
    Đã được thích:
    410
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách dạy con học

    Chuẩn luôn. Bố mẹ chăm sóc và dạy dỗ con vẫn hơn ạ
     
  9. DungSora

    DungSora Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách dạy con học

    Like ý kiến "Đừng để trẻ thụ động". Bố mẹ nào cũng mong muốn con chủ động, tự lập nhưng hành động của họ hiện tại lại mâu thuẫn: Bắt con răm rắp nghe theo lời bố mẹ ~ con lệ thuộc, bị động vào bố mẹ; Con đi đâu, làm gì là bố mẹ kè kè, bào con phải làm thế nì thế kia~ bố mẹ vô tình làm thui chột tính sáng tạo, chủ động của con..

    Thiết nghĩ, làm bố mẹ là cả 1 nghệ thuật đó ạ. Các mẹ thử tham dự CLB phụ huynh này xem sao, nghe nói phụ huynh nào chưa tham dự CLB được tặng phí tham dự lần đầu đó (u)
     
  10. Small Leo

    Small Leo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cách dạy con học

    Minh thay cung rat lo lang va ap luc khi con hoc giua ky 1 roi ma van chua doc tron duoc bai. chua thong thong ghep van co me nao co cach gi hay bay cho minh voi?
     
  11. mimohk

    mimohk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    1,720
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách dạy con học

    bây giờ thì ít phụ huynh có thời gian kèm cặp con học lắm, thường thì gia sư làm là chính nhưng mà sắp xếp dc thời gian học cùng con sẽ giúp mình hiểu con hơn và thân thiết với con hơn
     
  12. meduyhung

    meduyhung Banned

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách dạy con học

    Mình cũng đồng ý với ý kiến của mọi người. Đối sự phát triển nhân cách của một đứa trẻ thì môi trường gia đìnhlà môi trường quan trọng nhất và có tác động to lớn nhất đến các con. hãy quan tâm, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn với các con yêu của mình.
     
  13. L.Lolly

    L.Lolly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách dạy con học

    Nhà mình ngày trước có bác giúp việc rất tốt tính. Bác rất thương yêu và chăm sóc con mình. Nhưng đến khi con hơn 2 tuổi mình vẫn quyết định cho bác nghỉ. Lí do chỉ đơn giản là mình muốn con mình có tính tự lập từ những việc nhỏ nhất. Bây giờ 2 vợ chồng tập trung vào chăm con và cùng nhau làm việc của gia đình. Chứ ngày xưa còn có bác cả nhà ai cũng ỷ lại. Con mình thì không chịu tự xúc ăn. Nhà cửa chồng cũng chẳng quan tâm. Giờ trộm vía hơi vất tí nhưng con ngoan, biết làm nhiều việc.
     
  14. biyeucuame2607

    biyeucuame2607 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách dạy con học

    Cái khó của những bậc cha mẹ, đặc biệt là những bậc cha mẹ trẻ, là vừa phải nỡ lực làm việc để lo kinh tế gia đình, vừa phải dành thời gian để chơi với con, quan tâm đến con, và dạy con học. Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh này, và nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, bối rối. Nhưng suy đi nghĩ lại, con cái vẫn là tài sản lớn nhất của mình, thậm chí những nỗ lực kiếm tiền của mình cũng là vì tương lai của con.... Vậy nên điều quan trọng là phải biết điều hòa, cân bằng mọi việc. Nhiều khi đi làm về muộn, nhưng còn thời gian khi con chưa ngủ là mình chơi với con, tối trước khi ngủ hát ru cho con nghe, đọc thơ cho con, cuối tuần tranh thủ đưa con đi thăm họ hàng, nhà bạn bè, đi công viên. Với mình, những giờ phút được bên con là vô cùng hạnh phúc :)
     
    hang_nhat08 thích bài này.
  15. hang_nhat08

    hang_nhat08 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    2,200
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cách dạy con học

    Đúng đó bạn. Con cái là tài sản lớn nhất của bố mẹ.
     
  16. phamtrang77

    phamtrang77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách dạy con học

    Cảm ơn những thông tin của mẹ nó nhé:) Rất bổ ích đấy:)
     
  17. maianhtran76

    maianhtran76 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cách dạy con học

    Bài viết này rất là hữu ích thanks
     
  18. Quần áo trẻ em giá tốt

    Quần áo trẻ em giá tốt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cách dạy con học

    bài viết hay ạ, cám ơn chủ top nha ^^
     
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cách dạy con học

    đúng là bây giờ công việc bận rộn nên các bậc cha mẹ ít có thời gian gần gũi con cái, đến lúc có nhiều tiền thì con cái đã lớn
     
  20. nguyetngaxjnh

    nguyetngaxjnh Banned

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách dạy con học

    Nên dành một chút thời gian để gần gũi con cái hơn. Các mẹ có thể đọc thêm bài về cách dạy con học tại phương pháp dạy con
     

Chia sẻ trang này