Cô nàng nhút nhát

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Jenny2009, 5/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuonglinh90

    phuonglinh90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Bé thì ko nhút nhát, chỉ thiếu tư tin một chút thui, Theo em thì mẹ jenny nên chịu hó nói chuyện với con nhiều hơn :) dần dần con sẽ tự tin hơn
     
    Đang tải...


  2. phuonglinh90

    phuonglinh90 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    hihi đúng là phải khỏe mạnh thì mới minh mẫn dc :) ông bà ta chả có câu " có thực moi vực đc đạo" đó :)
     
  3. thumi72

    thumi72 Banned

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

     
  4. thumi72

    thumi72 Banned

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    mẹ này nói đúng đó mẹ jenny ui, ko nên cho con ru rú góc nhà, cần kiên trì cho con đi chơi nhiểu, tham gia các hoạt động nhiều hơn thì con sẽ dàn dạn dĩ tự tin hơn thui hihi
     
  5. October_Rain

    October_Rain Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Các mẹ cứ bàn bạc lòng vòng mà chẳng có mẹ nào đưa ra được những tóm lược hết, mình mới tìm được bài này ở VnExpress nè:

    Những cách đơn giản giúp bé hết nhút nhát


    Để trẻ tự đến nhà bạn một mình, nhưng bạn hãy bí mật đi theo, nấp sau một cái cây hoặc hàng rào. Trẻ sẽ nghĩ rằng mình đi một mình và thấy tự tin hơn, bạn cũng chắc chắn bé đến nơi an toàn.

    Mọi trẻ đều phải trải qua những giai đoạn khác nhau trong quá trình hoàn thiện khả năng giao tiếp. Trong quá trình đó, bạn có thể can thiệp để giúp bé hòa nhập tốt hơn.

    Bạn có thể thử tìm xem trong những trẻ hàng xóm một bé sẽ là một người cùng chơi cùng phù hợp với con. Giới tính không phải là vấn đề. Ở tuổi này cả bé trai và gái đều chơi cùng nhau một cách hết sức thoải mái.

    Bạn cũng nên đến gặp mẹ của bé kia và giải thích vấn đề. Rằng bạn sẽ tổ chức một bữa tiệc nhẹ và muốn mời cả nhà sang. Đồ uống có thể được phục vụ trước và sau đó bọn trẻ có thể có một khoảng thời gian ngắn để chơi cùng nhau. Bạn nhớ là chỉ ít thời gian thôi. Thời điểm mà một trong hai đứa trẻ có dấu hiệu chán hoặc là mệt, thì có nghĩa là chuyến viếng thăm nên chấm dứt ở đây.

    Bạn có thể gợi ý trẻ chơi một số trò đơn giản như thổi bong bóng xà phòng hoặc chơi nặn đất sét. Nếu mọi thứ tốt đẹp, bạn có thể làm việc khác mà không phải giám sát trẻ, nhưng hãy luôn để mắt đến trẻ để khi xảy ra xung đột bạn vẫn có thể can thiệp.

    Tiếp theo, bạn có thể để trẻ thử đi sang nhà hàng xóm chơi. Điều này phải được chuẩn bị tốt. Bạn nên đi cùng trẻ đến nơi gặp và hẹn sẽ quay lại đón con vào một giờ nhất định, đề nghị rằng trẻ có thể gọi điện nếu muốn được đón sớm hơn. Có nhiều khả năng rằng bé có thể thấy hoảng sợ trong lần đầu tiên này và quyết định về nhà ngay.

    Bạn cũng có thể chỉ cần đưa con đi bộ đến góc phố hoặc là đứng quan sát trong khi bé tự đi nốt quãng đường còn lại một mình. Sau đó, trẻ có thể được phép đi cả quãng đường mà chỉ có một mình.

    Khi bé trở nên quen, bạn có thể mở rộng nhóm chơi của trẻ. Tuy nhiên chơi cùng nhiều trẻ thì có thể sẽ có nhiều xung đột hơn. Trẻ có xu hướng thích thể hiện mình và chia bè phái. Tuy nhiên điều này cũng có thể giải quyết. Không gì hiệu quả bằng việc thay đổi một chủ đề thú vị hơn nhiều: "Ai muốn giúp mẹ nướng bánh nào?" hoặc "Ai biết rửa xe như thế nào?"...

    Và khi bé có những lời nói hoặc hành vi không thích hợp mà nhiều khi trẻ cũng không hiểu chính xác nó thế nào. Bạn hãy cho qua chuyện đó cho đến một thời điểm khác, để việc nhắc nhở của bạn không ảnh hưởng nhiều đến bé. Điều thực sự cần ở đây là một lời nói mạnh nhưng không tức giận như: "Đó không phải là cách mà chúng ta nói trong gia đình".

    Khi trẻ làm gì sai, bạn không được phàn nàn mà chỉ nên nói "Con sẽ bị phạt ở trong phòng vì đã đẩy bạn". Bạn không nên hỏi: "Tại sao con làm thế" hoặc những câu hỏi tương tự. Điều này là cần thiết. Bạn sẽ không khiến trẻ xấu hổ trước các bạn khác.
     
    Jenny2009 thích bài này.
  6. hoa hong nho

    hoa hong nho Guest

    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em nghĩ, trước hết mình cứ định nghĩa thế nào là nhút nhát đã rồi hãy bàn đến chuyện "chữa bệnh" cho các bé.

    Đầu tiên là câu hỏi "Nhút nhát là gì?"

    Cảm giác đơn giản nhất của nhút nhát không được rõ ràng và có thể có liên quan đến cơ chế thích nghi giúp cá nhân thích ứng với những kích thích xã hội mới lạ. Tính nhút nhát là cảm giác trộn lẫn giữa các cảm xúc gồm lo sợ và thích thú, căng thẳng và hứng thú. Nhịp tim và áp lực máu có thể tăng lên. Một nhà quan sát nhìn nhận tính nhút nhát qua hành động lẩn tránh, nhìn chằm chằm xuống đất và khi nói chuyện thì dè dặt. Lời nói của người nhút nhát thường nhẹ nhàng, run rẩy hoặc ngập ngừng. Những trẻ nhỏ hơn có thể ngậm ngón tay cái, một số em rụt rè, thỉnh thoảng mỉm cười và quay đi.

    Tính nhút nhát được phân biệt từ hai mô hình hành vi có liên quan: sự thận trọng và tách rời xã hội. Sự thận trọng của trẻ đối với người lạ vừa muốn tiếp xúc vừa muốn lẩn tránh họ đặc trưng cho tính nhút nhát. Một số em lớn hơn có thể thích chơi một mình hơn và có mặt với nhu cầu tương tác xã hội thấp, nhưng trẻ thực sự nhút nhát lại không trải nghiệm tình trạng quá căng thẳng .

    Trẻ em có thể bị tổn thương do tính nhút nhát tại một số thời điểm phát triển cụ thể. Việc trẻ nhút nhát sợ những người trưởng thành lạ mặt xuất hiện trong giai đoạn thơ ấu. Tiến bộ trong tự nhận thức mang lại tính nhạy cảm xã hội lớn hơn trong năm thứ hai. Tính e ngại có ý thức - có thể là sự ngượng nghịu - xuất hiện khi trẻ 4 hoặc 5 tuổi. Thời kỳ đầu tuổi thanh thiếu niên là giai đoạn đỉnh cao của tự ý thức.

    Tiếp theo là câu hỏi "Tình huống nào khiến trẻ nhút nhát?"

    Những cuộc gặp gỡ xã hội mới là nguyên nhân thường gặp nhất của sự nhút nhát, đặc biệt là khi người nhút nhát cảm thấy mình là trung tâm chú ý. “Nhút nhát” được cho là do môi trường xã hội thay đổi nhanh chóng và áp lực ở trường và nơi làm việc có tính cạnh tranh với những thứ trẻ em sinh trong những năm 1980 và người lớn phải đối mặt. Người lớn luôn đòi hỏi người khác chú ý tới con họ, hoặc cho trẻ ít được tự do tạo ra cảm giác nhút nhát ở trẻ.

    Tại sao một số trẻ em nhút nhát hơn các em khác? Một số trẻ em có thiên hướng nhút nhát: những em này phản ứng bằng những hành vi bẽn lẽn hơn so với các em khác trước các tình huống xã hội mới. Tuy nhiên, ngay cả những em đó cũng cho thấy tính nhút nhát chỉ thể hiện trong một số loại cuộc gặp gỡ xã hội. Các nhà nghiên cứu cho rằng có nguyên nhân về giáo dục và bản tính tự nhiên trong những khác biệt cá nhân đó.

    Một vài khía cạnh của tính nhút nhát đã được nghiên cứu. Nền văn hoá và môi trường gia đình tạo ra các mô hình hành vi xã hội. Trẻ em Trung Quốc ngày nay dè dặt trong lời nói hơn so với người da trắng, và trẻ em Thụy Điển cảm thấy lo lắng về mặt xã hội hơn trẻ em Mỹ. Một số cha mẹ cho rằng con họ nhút nhát đã khuyến khích các em đoán trước những thứ các em tự hoàn thành. Người lớn có thể không chú ý đến trẻ em nhút nhát để khuyến khích trẻ tham gia các tương tác xã hội, như vậy sẽ càng làm cho những hành động e thẹn của các em nhiều hơn.

    Có nhiều bằng chứng ngày càng rõ về di truyền và tính khí cơ sở cho một vài biến thể của tính nhút nhát có thiên hướng. Thực tế, di truyền đóng vai trò lớn hơn so với bất kỳ đặc điểm tính cách nào khác trong tính nhút nhát. Các nghiên cứu về con nuôi cho thấy tính nhút nhát ở các em là con nuôi giống với của mẹ ruột của mình. Từ 2 đến 5 tuổi, những trẻ rụt rè nhất tiếp tục có hành vi dè dặt kín đáo hơn đối với các bạn cùng độ tuổi và người lạ. Những mô hình thụ động hoặc hạn chế về mặt xã hội rất phù hợp trong các nghiên cứu theo chiều dọc về phát triển nhân cách.

    Mặc dù có những dấu hiệu này thì hầu hết các nhà nghiên cứu nhấn mạnh ảnh hưởng về mặt di truyền chiếm tỷ lệ nhỏ trong tính nhút nhát và có những thay đổi. Trẻ em là con nuôi có vài tác phong xã hội của cha mẹ nuôi, và trẻ mới tập đi khá rụt rè cảm thấy dễ chịu hơn nhờ những nỗ lực của cha mẹ.


    Câu thứ 3 sẽ là "Khi nào thì tính nhút nhát có vấn đề?"

    Tính nhút nhát là phản ứng thông thường, thích ứng với nhiều trải nghiệm xã hội. Bằng cách hơi nhút nhát, trẻ em tạm thời rút lui và có được cảm giác kiểm soát. Nói chung, khi trẻ em có nhiều trải nghiệm với người lạ thì tính nhút nhát sẽ giảm đi. Trong những trường hợp khó khăn khác, trẻ em nhút nhát chưa bị nguy hiểm lắm về vấn đề tâm lý hoặc hành vi. Ngược lại, quá nhút nhát không phải trong những ngữ cảnh đặc biệt và trong thời gian dài thì em đó có thể có vấn đề. Những em như vậy thiếu kĩ năng xã hội hoặc khả năng tự nhận thức bản thân kém. Trẻ em nhút nhát ít có khả năng khởi xướng trò chơi với các bạn.

    Các em ở độ tuổi đi học bị coi là nhút nhát khi các em hướng về chính mình ít hơn và thấy mình ít thân thiện và bị động hơn so với những em không nhút nhát. Những yếu tố này không ảnh hưởng đến những nhận thức của các em nhút nhát. Nhiều báo cáo của Zimbardo cho thấy người nhút nhát thường được những người ít thân thiện và ít dễ thương hơn đánh giá cao hơn là những người không nhút nhát. Với tất cả những lý do đó, trẻ em nhút nhát có thể bị các bạn không chú ý, và có ít cơ hội phát triển kỹ năng xã hội. Những em tiếp tục quá nhút nhát vào tuổi thanh thiếu niên và trưởng thành tự miêu tả họ là những người cô đơn, ít bạn thân và các mối quan hệ khác giới hơn những em khác.

    Câu thứ 4 mới là "Làm gì để giúp trẻ bớt nhút nhát?"

    Tính nhút nhát là cảm xúc phổ biến nhưng ít được hiểu rõ. Mọi người cảm thấy mâu thuẫn hoặc tự ý thức trong các tình huống xã hội mới. Tuy nhiên, nhiều khi tính nhút nhát gây trở ngại cho sự phát triển xã hội và hạn chế việc học hỏi ở trẻ. Bài viết này mô tả nhiều kiểu và các biểu hiện của tính nhút nhát, xem xét các nghiên cứu căn nguyên phát sinh, tính khí, và môi trường ảnh hưởng đến tính nhút nhát, phân biệt nhút nhát thông thường và nhút nhát có vấn đề và gợi ý vài cách giúp đỡ trẻ nhút nhát.


    Và cuối cùng, "Chiến lược giúp đỡ trẻ nhút nhát"

    * Hiểu và thừa nhận. Nhạy cảm hơn với những lợi ích và cảm xúc của trẻ sẽ cho phép bạn tạo dựng mối quan hệ và cho thấy bạn tôn trọng trẻ đó. Điều này giúp đứa trẻ tự tin hơn và bớt rụt rè.

    * Xây dựng sự tự tin. Trẻ em nhút nhát có khả năng tự nhận thức bản thân kém và các em thấy không được công nhận. Hãy củng cố trẻ nhút nhát những kỹ năng thể hiện và khuyến khích tính tự do của các em. Thường xuyên khen ngợi trẻ. “Trẻ em thấy thoải mái với chính mình sẽ không nhút nhát.”

    * Phát triển những kĩ năng xã hội. Tăng cường những hành vi xã hội cho trẻ em nhút nhát, ngay cả những hành vi song song với trò chơi. Một nhà tâm lý học đề nghị nên dạy trẻ em “lời nói kỹ năng xã hội” (“Tớ chơi được không?”) và những kỹ năng tham gia các trò chơi. Ngoài ra, tạo nhiều cơ hội cho trẻ chơi riêng với những em trong hoàn cảnh tương tự có thể giúp trẻ nhút nhát trở nên quyết đoán hơn. Chơi với nhóm bạn mới giúp trẻ nhút nhát có cơ hội tạo dựng một khởi đầu mới và đỡ nhút nhát với các bạn cùng tuổi hơn.

    * Cho phép trẻ nhút nhát hâm nóng những tình huống mới. Đưa trẻ vào tình huống trẻ cảm thấy bị đe doạ không thể giúp trẻ xây dựng kỹ năng xã hội. Hãy giúp trẻ cảm thấy an toàn và mang lại vài điều thú vị để cuốn hút trẻ đó vào các tương tác xã hội.

    Hãy nhớ là nhút nhát không hoàn toàn xấu. Không phải mọi trẻ em đều cần được chú ý. Một số tính tốt của nhút nhát như khiêm tốn và kín đáo được xem là tích cực (Jones, Cheek, và Briggs, 1986). Trừ phi trẻ tỏ ra quá tự nhiên hoặc bị bỏ quên bên những người khác, thì sự can thiệp mạnh mẽ là không cần thiết.
     
    Jenny2009 thích bài này.
  7. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    thì con Bống nhà e toàn cầm hơi bằng sữa ko đó chị, ko có sữa nữa chắc suy dinh dưỡng trầm trọng luôn hic hic. mà giờ ko biết sữa nào tốt cho phát triển trí não ấy chị nhỉ?
     
  8. Mẹ Allan

    Mẹ Allan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Lời khuyên tốt nhất cho các bậc cha mẹ luôn là nên khuyến khích các bé vận động thường xuyên đó.
     
  9. Jenny2009

    Jenny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    À, vận động cũng chia ra vận động mạnh và nhẹ nữa đó, có mẹ nào biết không? mỗi bé phù hợp với một loại, kh6ng thể bắt các bé tập hết các môn vận động mạnh được đâu.
     
  10. Annie Tran

    Annie Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Cái này mình biết nè. Các môn có cường độ vừa phải gồm có: cầu lông, đi bộ nhanh, aerobic, bơi hoặc đạp xe với tốc độ trung bình, các bài tập trong phòng tập thể dục. Còn các môn có cường độ mạnh gồm có: chạy bộ, đá bóng, banh quần, bóng rổ, bóng lưới ( 1 phiên bản mới của bóng rổ)
     
  11. Annie Tran

    Annie Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Thông tin này chắc chắn sẽ rất có ích cho mọi người đây:

    Trẻ em thường xuyên chơi đùa và vận động sẽ có được nhiều lợi ích như:

    • Giúp trẻ cân bằng năng lượng và duy trì trọng lượng nên có của cơ thể. Một chế độ hoạt động hợp lý đảm bảo cho năng lượng hấp thụ của trẻ (lượng thức ăn tiêu thụ) không vượt quá mức năng lượng tiêu hao (hoạt động). Nhờ đó mà giảm lượng calo dư thừa tích tụ lại thành mỡ.

    • Giúp tăng cường sự rắn chắc của xương và cơ bắp. Hoạt động thể chất rất tốt cho sự phát triển xương của trẻ, giúp giữ mật độ xương ở mức cao, và làm giảm nguy cơ loãng xương.

    • Tăng cường lưu thông máu và giúp trẻ có trái tim khỏe mạnh. Hoạt động thể chất rất tốt cho tim và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

    • Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư và béo phì. Nó cũng giúp xương, khớp, cơ bắp luôn khỏe mạnh, và có tác dụng nâng cao tinh thần.
    Giúp tâm trạng thư thái và giảm căng thẳng. Hoạt động thể chất giúp tâm trạng thư thái hơn. Khi chúng ta tập thể dục, não giải phóng chất endorphin - một hóa chất tạo ra cảm giác hạnh phúc và giúp giải tỏa căng thẳng.

    • Giúp trẻ tự tin hơn. Tham gia các hoạt động thể thao giúp trẻ tự tin hơn. Các môn thể thao và các trò chơi tạo cơ hội cho trẻ hoạt động theo nhóm và kết bạn.

    Giúp trẻ hoạt động nhiều hơn

    Cha mẹ nên khuyến khích trẻ tham gia hoạt động thể chất vừa phải và điều độ. Bạn có thể tham khảo kim tự tháp hoạt động thể chất dưới đây:

    • Trẻ nên tham gia vận động hàng ngày. Hãy làm gương cho con bạn và giúp trẻ có thêm niềm vui khi vui chơi và tham gia vận động hàng ngày.

    • Vận động một giờ mỗi ngày. Hãy để con bạn vui chơi và vận động thể chất tối thiểu một giờ mỗi ngày. Có thể không vận động liên tục 60 phút mỗi ngày mà chia thành các đợt vận động, vui chơi nhỏ cho bé trong ngày.

    Hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc cường độ mạnh. Trẻ có thể tham gia hoạt động thể chất với cường độ vừa phải hoặc những hoạt động thể chất mạnh mẽ. (Tham khảo bảng ví dụ về các hoạt động cường độ vừa phải và cường độ mạnh)

    • Tăng sự linh hoạt, sức mạnh và sức bền. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động giúp tăng cường tính linh hoạt, sức mạnh và sức bền ít nhất 2 đến 3 lần một tuần, ví dụ như bài tập kéo dãn, xà đơn.

    • Hạn chế thói quen lười vận động. Giảm thời gian cho những hoạt động tĩnh xuống tối đa là 2 giờ trong một ngày hoặc ít hơn. Hạn chế thời gian cho trẻ xem TV, chơi game và lướt net.
     
    me_gun thích bài này.
  12. Annie Tran

    Annie Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Còn nữa, ngoài việc khuyến khích các bé tăng cường hoạt động thể chất, các mẹ còn nên hạn chế việc cho các bé xem tivi nữa đó,

    Vì sao trẻ dưới 3 tuổi không nên xem ti vi?

    Tại Pháp, việc cho trẻ em chưa đến 3 tuổi xem ti vi là hành vi phạm pháp. Bởi cho trẻ xem ti vi quá sớm sẽ gây ra một loại các tác hại xấu cho sức khoẻ của bé, đặc biệt là gây tổn thương cho não.

    Các nhà tâm lý học của Anh cũng đã đưa ra lời kêu gọi nên khống chế thời gian xem ti vi mỗi ngày của thiếu niên nhi đồng.

    Sở dĩ các chuyên gia cho rằng việc xem ti vi có ảnh hưởng xấu đến trẻ là do 4 nguyên nhân dưới đây:

    1.Sự phát triển của đại não và hệ thần kinh bị tổn thương

    Xem ti vi là một hành vi tiếp thu thụ động, sẽ gây cản trở cho việc tiếp xúc với thế giới thật của trẻ, làm hạn chế khả năng tưởng tượng của bé.

    Trước 3 tuổi, sự phát triển của đại não cần đạt được 80%, nhưng việc xem ti vi thường xuyên sẽ làm chậm quá trình phát triển của đại não, gây ảnh hưởng xấu cho trẻ.

    2. Ngủ không ngon giấc, cơ thể không phát triển

    Chất melatonin có liên hệ mật thiết với chất lượng giấc ngủ, và cũng có tác dụng không thể xem thường trong việc điều tiết sự phát triển của thời kỳ thiếu niên. Chúng ta đều biết trẻ em dưới 3 tuổi phát triển chiều cao trong khi ngủ. Nghiên cứu đã chứng minh, xem ti vi trong thời gian dài sẽ gây ức chế quá trình bài tiết melatonin. Nếu liên tục dừng xem tivi trong 1 tuần, nồng độ melatonin trong cơ thể bé có thể tăng lên 30%.

    3. Dễ mắc các bệnh tim mạch

    Theo 1 nghiên cứu của Úc với 290 trẻ ở độ tuổi 15, những trẻ mỗi ngày xem ti vi hoặc chơi điện tử quá 2 tiếng có nguy cơ bị mắc các bệnh tim mạch rất cao.

    4.Tính cách nóng nảy, khó kết bạn

    Theo các nhà nghiên cứu, tính cách của những trẻ thường xuyên xem ti vi thường nóng nảy, thần kinh không vững. Việc xem ti vi nhiều cũng không có lợi cho việc giao tiếp xã hội và ứng xử hàng ngày của trẻ.

    Các chuyên gia cũng nhắc nhở không nên đặt ti vi trong phòng ngủ, để tránh tạo thói quen xấu nằm xem ti vi cho trẻ. Bữa ăn cũng không nên xem ti vi, để trẻ có thể tập trung ăn cơm. Các bậc phụ huynh tốt nhất nên xem tivi cùng bé, nhắc lại cho trẻ những đặc tính hay đặc điểm tốt được nói đến trong chương trình. Ngoài ra còn có thể khuyến khích trẻ kể lại nội dung câu chuyện đã xem, cùng trẻ phân tích để từ đó bồi dưỡng và phát triển kĩ năng biểu đạt ngôn ngữ, khả năng phán đoán và rèn luyện trí nhớ cho bé.

    Theo people
     
    me_gun thích bài này.
  13. Annie Tran

    Annie Tran Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    NÓi túm lại, nếu thật sự thương con và muốn tốt cho con thì hạn chế cho con xem tivi, tăng cường hoạt động thể chất cho con, cho con uống các loại sữa có chứa DHA để giúp con phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đó là những thứ mà việc xem tivi không thể mang lại cho con được.
     
  14. sweet_kiss

    sweet_kiss Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em muốn bổ sung 1 ý nữa là xem tivi nhiều, thanh thiếu niên sẽ có xu hướng chọn đồ ăn không có lợi cho sức khỏe. Một cách giải thích cho hiện tượng này là trong lúc xem TV, những người trẻ được tiếp cận với quá nhiều quảng cáo về các loại thức ăn nhanh hoặc đồ uống công nghiệp và do vậy, nó có tác động một cách vô thức đến việc chọn những đồ ăn, thức uống không có lợi cho sức khỏe đó.

    Nghiên cứu cho biết, trong số những người xem TV quá một giờ/ngày thì 5% không ăn rau tươi và 8% không ăn hoa quả mỗi ngày; trong khi đó 18% số trẻ tuyên bố thường xuyên ăn kẹo, 24% uống soda hằng ngày và 14% thích thức ăn nhanh ngoài nhà hàng, ít nhất là một lần/tuần. Với những loại thức ăn, đồ uống này, trẻ sẽ có xu hướng bị béo phì, hoặc dễ mắc các bệnh về tim mạch sau này. Đó là chưa kể đến việc ngồi trước TV nhiều giờ, trẻ sẽ không có thời gian để vận động, phát triển thể chất.

    Lời khuyên của các nhà khoa học đưa ra đối với các bậc cha mẹ là, nên hạn chế thời gian ngồi trước TV của trẻ và thậm chí cả màn hình của máy tính cá nhân nữa, vì trên các trang mạng xã hội hiện nay cũng nhan nhản những quảng cáo các loại đồ ăn có hại cho sức khỏe.

    Còn trong trường hợp không kiểm soát được thời gian của trẻ thì ít nhất là không mua các loại đồ ăn, thức uống ấy để sẵn trong nhà.
     
  15. hanh_86

    hanh_86 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    cần cho trẻ tiếp xúc ra bên ngoài nhiều hơn
     
  16. Red Bee

    Red Bee Thành viên mới

    Tham gia:
    29/5/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Có những bé trời sinh bản tính hiếu động thì dù có bắt ép nhốt bé ở nhà bé vẫn sẽ tìm đủ mọi cách thoát ra, nhưng với những bé bản tính nhút nhát thì ban đầu cố gắng nhẹ nhàng từng chút một, đừng làm gì quá ấn tượng trong những lần đầu tiên " xuất môn" để bé khỏi phải cảm thấy sợ hãi cho những lần sau.
     
  17. laptopcuoi

    laptopcuoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em nghĩ với những bé nhút nhát thì ban đầu có lẽ đi chơi gần nhà thôi nhỉ, rồi từ từ mỗi ngày đi xa thêm một chút.
     
  18. hoa_luu_ly

    hoa_luu_ly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/8/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    hihihi...Red Bee và laptopcuoi chua có em bé mà kinh nghiệm gớm nhỉ. Tìm hiểu cách chắm sóc con sớm thế các em?
     
  19. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    chuẩn ko cần chỉnh ợ, đúng là cái gì cũng phải tác động toàn diện thì mới mong có kết quả tốt được :D
     
  20. me_gun

    me_gun Thành viên mới

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    ko phải là khoảng cách xa hay gần đâu bạn ạ, mà là tạo cơ hội cho bé tiếp xúc nhiều với người khác thì từ từ bé sẽ dạn dĩ lên thôi
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này