Cô nàng nhút nhát

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Jenny2009, 5/11/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. October_Rain

    October_Rain Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Bé nhút nhát chính là do ít được tiếp xúc với người ngoài, do đó hướng cho bé đi chơi bên ngoài là cần thiết. Không chỉ đến các điểm vui chơi, cha mẹ cũng cần thường xuyên cho con đến thăm nhà họ hàng, bạn bè trong những buổi tối, hoặc ngày cuối tuần. Đi chơi bên ngoài thì có thể đi công viên, khu vui chơi trẻ em, cho bé tự giao tiếp với các bạn.

    Các mẹ cũng có thể tổ chức cho con những buổi tiệc nhỏ tại nhà, tiệc sinh nhật, giáng sinh rồi hướng dẫn con cách mời bạn bè của con đến tham dự, cho bé thoải mái tiếp xúc, vui chơi.

    Nói chung, chúng ta cần tạo cho con thật nhiều sự tiếp xúc, giao tiếp, dần dần bé sẽ dạn dĩ, tự tin hơn.
     
    Đang tải...


  2. summer rain

    summer rain Thành viên mới

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em tìm hiểu và đúc kết được 10 quy tắc vàng trong việc giúp con mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống đó các mẹ ơi:

    1.Giúp trẻ diễn đạt tình cảm
    2. Không làm to chuyện, không bi đát hóa tình huống
    3. Không xem nhút nhát như một cớ để bao che
    4. Tránh nói đến tính nhút nhát của trẻ trước mọi người
    5. Không đột ngột đưa trẻ đến gặp những người lạ
    6. Không nên bảo bọc trẻ quá đáng
    7. Đề nghị với trẻ những vận dụng nho nhỏ về tình huống
    8. Giúp trẻ nhận biết giá trị bản thân
    9. Nghĩ đến những sinh hoạt ngoài trường học
    10. Không để trẻ có cảm giác lẻ loi.

    Mẹ nào có thêm được bí quyết nào nữa thì thêm vào giúp em nhé, thanks.
     
    Jenny2009, kemtuyetMilkCake thích.
  3. MilkCake

    MilkCake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Cũng có một thông tin tương tự như vậy nhưng chi tiết hơn, mình chia sẻ với mọi người nhé:

    Đánh tan sự rụt rè

    Có lý nhiều lý do khiến bé nhút nhát nhưng “Phương pháp điều trị nói chung là như nhau trong mọi trường hợp”, Fisher nhấn mạnh. Về cơ bản, cha mẹ nên thận trọng trong mỗi hành động của mình đối với con. Điều đó không chỉ cho bé thời gian để bắt nhịp được vấn đề mà còn giúp bé chuẩn bị tinh thần để đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực ở cha mẹ, nhưng vì đứa con thân yêu, hãy nên thật kiên trì làm theo từng bước một, sẽ rất hiệu quả để khắc phục sự rụt rè trong bé".

    Cần chuẩn bị thật kỹ cho con, trước khi bé phải đối diện với những thay đổi, chẳng hạn như khi bắt đầu một năm học mới. Nên dẫn bé đến trường một ngày trước khi nhập học, chỉ cho bé biết phòng học của mình và nếu có thể hãy đến tìm gặp giáo viên của bé. Sau đó, nói chuyện với con về bất cứ điều gì đang khiến bé cảm thấy lo lắng, "Khi bé nói ra được điều gì đang làm mình lo lắng thì chúng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều", ông Fisher giải thích thêm.

    Cách này đã rất hiệu quả đối với Marjie Knudsen, mẹ của bốn đứa con. Sau khi đấu tranh với sự nhút nhát của đứa con gái lớn trong nhiều năm trước, giờ đây chị đã không còn cảm thấy khó khăn gì khi chuẩn bị dẫn đứa con trai út của mình đến trường học.

    Knudsen chia sẻ: "Mẹ con tôi đã cùng nhau đến trường, tập cho con biết cách tự đeo ba-lô, làm quen trước với một số bạn cùng lớp, như thế bé dễ dàng hơn trong việc giao tiếp sau này. Tôi luôn muốn đảm bảo rằng con mình có bạn trước khi bắt đầu vào lớp học. Càng cho bé thời gian chuẩn bị nhiều bao nhiêu, sự nhút nhát càng dễ dàng bị chế ngự bấy nhiêu".

    Knudsen cũng dành thời gian nói chuyện riêng với giáo viên của con trai mình, nhờ họ chủ động khuyến khích bé xây dựng bài trong lớp. "Nếu không như vậy, bé có thể trở thành một “người vô hình” trong lớp học, nhưng những giáo viên giỏi sẽ biết cách xử lý điều đó", bà cho biết thêm.

    Giúp đỡ nhưng không làm phiền con

    Để giúp con thoát khỏi vỏ ốc nhút nhát không có nghĩa cần phải luôn ở bên và trở thành một người bạn tri kỷ của con. Giả sử, nếu bé rơi vào trạng thái tinh thần không kiểm soát được và dường như sắp nổ tung, điều cần làm là đưa bé đến một không gian hay khung cảnh khác và để bé khóc một mình ở đó. Bạn chỉ nên đứng gần đó để quan sát, đến khi nào bé tự lấy lại được bình tĩnh và thôi không khóc nữa.

    Fisher gợi ý: "Đến khi bé được 8 tuổi bạn không cần phải ở bên con suốt nữa, hãy để bé tự giao tiếp và kết bạn với mọi người. Nhưng nếu bé tham gia vào các hoạt động mới, bạn hãy chỉ lảng vảng vòng quanh đó một chút để bé yên tâm vẫn có bạn bên cạnh và tìm cách rút đi từ từ. Khi bạn trở lại hãy cho con biết là bạn đã rời đi trước đó. Điều này sẽ giúp bé nhận ra mình vẫn có thể vui vẻ và chơi đùa khi không có mẹ ở luôn bên cạnh."

    Một thủ thuật nhỏ nữa có thể sẽ giúp ích: Khi con của Silver Sharon nói với cô rằng bé bị “tổn thương” như thế nào khi cô bỏ bé lại ở sân trường. Cô đã đưa ra một cách rất thông minh để giúp bé đối diện được với sự sợ hãi của chính mình: "Một ngày trên đường đến trường tôi hỏi bé ‘con nghĩ điều gì là mạnh mẽ và chắc chắn nhất trên thế giới nào?’. Bé nhanh nhảu trả lời rằng đó là chiếc mai rùa trong bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi Ninja Rùa. Vì vậy, tôi đã nói với con ‘Trước khi ra khỏi xe, hãy bọc trái tim của con lại trong chiếc mai ấy để con sẽ không bị ‘tổn thương’ nữa cho đến chiều khi mẹ gặp lại con. Chiếc mai rùa sẽ ngăn chặn sự buồn phiền và cho con có nhiều niềm vui lúc ở trường". Ngày hôm đó tôi chờ đợi xem liệu cách đó có hiệu quả không, và thật mừng thay, nó thật sự đã giúp ích!"

    Đừng nói quá nhiều

    Có thể là rất khó nhưng bạn hãy tự kiềm chế chính mình và đừng cố trở thành một nhà “diễn thuyết” như là cách để giúp con thoát khỏi trong tình trạng nhút nhát. "Việc đó sẽ làm bé cảm thấy rằng cha mẹ thật sự không hiểu được những gì bé đang phải đối diện. Thay vào đó hãy nói: ‘Con sẽ kể với mẹ khi nào đã thật sự sẵn sàng nhé!’. Có thể sự im lặng lúc đó thật vụng về, nhưng ít nhất con bạn sẽ biết rằng bạn tin vào khả năng tự giải quyết vấn đề của nó. Điều đó giúp con bạn cảm thấy tự tin vào chính bản thân mình hơn." tiến sĩ Vicki Folds, một chuyên gia hàng đầu về sự phát triển của trẻ em, cho biết.

    Những cách đánh bại sự nhút nhát hiệu quả nhất

    Một trong những cách tốt nhất đánh tan sự rụt rè của con là hãy đăng ký cho bé chơi một môn thể thao nào đó. "Điền kinh giúp bé tương tác được với những đứa trẻ khác và qua đó thúc đẩy sự tự tin trong lòng bé", tiến sĩ Fisher gợi ý. Trong khi những môn thể thao đồng đội như bóng đá là một lựa chọn tuyệt vời thì những môn chơi mang tính đối kháng một chọi một cao như quần vợt, karate, bơi lội, và thể dục dụng cụ, cho phép trẻ có cơ hội tự tỏa sáng mà không cần phải mất công tranh giành như những môn thể thao mang tính đồng đội.

    Hãy bảo đảm bé sẽ thật sự thích thú với môn thể thao mà mình đã đăng ký chơi. "Ngay cả khi con bạn chỉ đứng yên nhìn, cũng hãy động viên con rằng chúng đã làm rất tốt", ông Fisher nói. "Hãy tỏ ra trân trọng, đánh giá cao và khuyến khích con hết mức có thể để bé tìm được sự hào hứng cũng như lòng đam mê ở thể thao ".

    Còn nếu con bạn không thích thể thao, các hoạt động khác như nghệ thuật và khiêu vũ cũng mang đến cơ hội giao lưu với những đứa trẻ đồng trang lứa nhiều không kém. Con gái Knudsen thậm chí còn rất xuất sắc trong vai trò Đội trưởng đội cổ vũ. "Bởi vì bé có khả năng nhớ rõ từng động tác và tuân thủ tốt theo những quy tắc có sẵn. Vì thế nó chẳng bao giờ lúng túng cả, con bé đã thật sự được tỏa sáng”, Cô chia sẻ.

    Khi nào cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các chuyên gia?

    Nếu bạn đã thử hết mọi cách mà con vẫn còn giữ nguyên gương mặt ù lì và thái độ nhút nhát đó mãi thì đã đến lúc bạn nên đưa bé bác sỹ tâm lý trẻ em để tư vấn, tham khảo ý kiến. Trong những trường hợp trầm trọng hơn có lẽ sẽ cần đến cả những liệu pháp điều trị đặc trị cho bé.

    Những dấu hiệu giúp cha mẹ nhận biết nên có sự can thiệp từ các chuyên gia:

    - Cảm giác ức chế, thất vọng chán chường kéo dài: Một cơn giận dữ nhất thời không phải là vấn đề, nhưng sự tức giận quá mức hoặc buồn bã mỗi khi phải thích nghi với môi trường mới (đặc biệt là sau 7 tuổi) có thể là triệu chứng của sự lo âu phân cực nghiêm trọng. Ngoài ra, chú ý cả những dấu hiệu như đổ mồ hôi hoặc hơi thở nặng khi bé không còn ở trong những nơi chúng cảm thấy thoải mái nữa.

    - Luôn thích ở một mình: Chắc chắn, thật tuyệt vời nếu con bạn có tinh thần tự lập. Nhưng việc cứ mãi ở lì trong nhà thay vì ra ngoài chơi với chúng bạn hay chọn cách tự chơi điện tử một mình mà không cần bạn cùng chơi là dấu hiệu của những vấn đề bệnh lý sâu hơn.

    - Thái độ, hành vi bất thường: Nếu con bạn đã hơn 6 tuổi mà vẫn còn xuất hiện những hành vi thật trẻ con (như mút ngón tay) giữa chốn đông người, bé có thể đang gặp phải vấn đề trong phát triển trí tuệ. Nên gặp nhà tư vấn để có thể giúp khắc phục điều này.

    Nguồn: Dinhduong.com
     
    Sửa lần cuối: 19/11/2012
    kemtuyet thích bài này.
  4. hoa hong nho

    hoa hong nho Guest

    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em bổ sung một số khác mà em vô tình thấy trên mạng nhé:

    1. Luôn giữ liên lạc với giáo viên
    2. Mang những sở thích của bé tới trường
    3. Tới trường cùng bé
    4. Tạo cơ hội cho bé thành công
    5. Tạo ra những thách thức với bé
    6. Giúp bé khi ở nhà
    7. Cho bé cơ hội thực hành nhưng không nên áp đặt

    Trong trường hợp bé quá nhút nhát thì sao?

    Bạn phải làm gì đây khi bé quá nhút nhát? Phần lớn các bé nhút nhát và rụt rè không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu như bé nhút nhát kèm theo khóc hoặc cáu giận ở trường thì bạn cần để ý tới bé. Lớn hơn là sự nhút nhát kèm theo những hành động bạo lực như đánh bạn hoặc đánh giáo viên, bạn cần liên hệ với bác sĩ điều trị tâm lí
     
    kemtuyet thích bài này.
  5. hoa hong nho

    hoa hong nho Guest

    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Nếu bé nhất quyết không giao tiếp, tỏ thái độ chống đối một cách mạnh mẽ thì có lẽ mình nên đưa bé đến gặp bác sĩ thử xem bé có phải mắc bệnh tự kỷ không nhỉ. Dạo này bệnh ấy nhiều quá.
     
  6. kemtuyet

    kemtuyet Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    ôi toàn thông tin hữu ích, cám ơn các mẹ đã chia sẻ nhé
     
  7. luccic

    luccic Mơ Nhật, mặn ngọt mật ong

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    5,212
    Đã được thích:
    875
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Nhiều bé như thế lắm bạn ạ, bạn chịu khó cho con đi nhiều nhiều vào, khắc bạo dạn lên thôi bạn ạ
     
  8. Cholimex

    Cholimex Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Bé nhà chị ngày xưa hồi 3t, đi học nhà trẻ mà cô cứ than phiền bé nhát quá, không chịu chơi với bạn mà cứ lẽo đẽo theo sau cô, chị cũng rất không hiểu nguyên nhân vì bé ở nhà thực sự rất hiếu động, suốt ngày đòi chạy sang nhà hàng xóm chơi, không hề tỏ ra mình nhút nhát, Chị tưởng bé có chuyện khó nói, cố tình chuyển trường cho con nhưng tình trạng vẫn lặp lại. Sau này mới biết bé kh6ng hề nhút nhát, ngược lại là do kiêu quá, chẳng chơi với "con nít" mà chỉ chơi với "người lớn" thôi, haizzzzzzz...nghe con nói mà giật mình. Nhưng cũng may giờ thì hết rồi, bé bi giờ hòa đồng và thân thiện với tất cả mọi người.
     
  9. Acer

    Acer Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Em cho bé đi học võ đi, vừa rèn luyện thân thể, vừa tự bảo vệ mình, tất nhiên nếu kẻ xấu quá đông thì cũng khó chống cự, nhưng đó cũng là một cách để phòng, trước mắt còn có thể tập cho bé dạn dĩ và tự tin hơn.
     
  10. Acer

    Acer Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    uh, thật lạ vì thấy tỷ lệ trẻ mắc bệnh này ngày một nhiều, chắc là do xem tivi nhiều hơn là đọc sách và hoạt động, hoặc do môi trường ồn ào kích động bé từ trong bụng mẹ. Haizzzzzzzzz cả thế giới đang bị ô nhiễm môi trường không phải chỉ vì khói bụi, rác thải mà còn vì tiếng ồn mà.
     
  11. Acer

    Acer Banned

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Mẹ nhím đúng đó. Tâm lý học có nhắc đến vấn đề này, nó không chỉ được áp dụng với trẻ nhỏ mà còn với người lớn nữa. Mà bản thân Acer cũng hiểu rõ cảm giá đó hơn ai hết vì Acer trước khi lấy chồng và sinh em bé vốn rất nhỏ con, chỉ cao có 1m48, nặng 45kg, cảm giác mặc cảm,tự tin khi xung quanh mình là những người cao lớn luôn là rảo cản khiến Acer lúc nào cũng trốn tránh việc giao tiếp với người khác, thu mình như con ốc vậy. Cũng may OX Acer lại rất thông cảm ,từ từ giúp mình dạn dĩ và tự tin vào bản thân hơn.
     
  12. laptopcuoi

    laptopcuoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Thấy bi giờ hầu hết nhà nào có trẻ nhỏ đều bật tivi cả ngày, hết hoạt hình lại đến ca nhạc thiếu nhi. Chưa kể ở trên lớp nhà trẻ cũng có tivi đầu máy đầy đủ, có thấy thầy cô nào kiêng kỵ việc cho trẻ xem tivi đâu.
     
  13. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Chào mẹ, có nhiều bé nhút nhát như bé nhà mình lắm, có thể ở nhà, bé nói rất nhiều, bảo hát là hát, bảo đọc thơ là đọc thơ, nhưng khi ra ngoài đường, gặp những người lạ thì bé lại không nói năng gì. Có thể do bé chưa làm quen được với môi trường mới thôi. Giờ mẹ nên thường xuyên động viên bé, khen ngợi bé, không trách móc nhé, bé sẽ tự nhận thấy là mình biểu diễn cũng hay, hát cũng hay như các bạn và sẽ mạnh dạn hơn. Đồng thời, mẹ nên cho bé làm quen dần, đầu tiên là biểu diễn trước mặt bố mẹ, bé đứng lên và hát như 1 ca sĩ, mẹ có thể giới thiệu “Xin mời ca sĩ …lên hát bài hát cả nhà thương nhau”, sau đó có thể cho bé hát trước mặt ông bà, cũng giới thiệu và biểu diễn như vậy, tiếp tục có thể mở rộng dần số người lạ hơn và số lượng người sẽ tăng lên, có thể cô dì, chú bác…Làm như vậy, bé sẽ quen với việc đứng trước đông người và thể hiện mình hơn.
    Mẹ đừng buồn vì bé nhé, vì mỗi bé có một khả năng riêng mà, chúc mẹ và bé luôn vui!
     
  14. greatfamily

    greatfamily Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    nhiều khi tính cách của bé là vậy, mẹ cũng nên tìm hiểu và chấp nhận con người bé, như thế vừa tôn trọng bé vừa tạo cảm giác an toàn cho bé, khi bé thoải mái hơn thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn
     
  15. ngonnenhoangcung

    ngonnenhoangcung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Mẹ này nói rất đúng. MỖi bé mỗi khác, bé còn nhỏ, mình có thể từ từ dạy dỗ bé, đừng buồn cũng đừng quá sốt ruột rồi lại suốt ngày so sánh con mình với con người ta, bé sẽ cảm thấy tủi thân lắm đó.
     
  16. ngonnenhoangcung

    ngonnenhoangcung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Hầu như ai đã từng học sư phạm đều ít nhiều biết đến vấn đề này vì đây là môn học bắt buộc mà, tâm lý trẻ không đơn giản như bình thường chúng ta vẫn nghĩ đâu.
     
  17. ngonnenhoangcung

    ngonnenhoangcung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Thằng cu nhà mình 2t rưỡi, ngoài giờ đi học trên lớp, khi vừa đón về nhà là nó chạy qua từng nhà hàng xóm lôi kéo những đứa trẻ trong các nhà ấy ra chơi cùng, mình dùng đủ mọi cách ngăn cản nhưng rốt cuộc cu cậu vẫn có cách trốn đi chơi được thôi. Bản tính đó trời sinh chứ 2t rưỡi thì cha mẹ làm sao mà dạy được cái tính ấy chứ.
     
  18. ngocthu_1510

    ngocthu_1510 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Chà, anh bạn này hiếu động dữ à nha
     
  19. ngocthu_1510

    ngocthu_1510 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Uh, khi bé cảm nhận được sự tôn trọng mình dành cho bé, tự nhiên bé sẽ có cách cư xử rất tích cực.
     
  20. MilkCake

    MilkCake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Cô nàng nhút nhát

    Tính bé hiếu động vậy là chị khỏi lo bé nhút nhát nữa rồi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này