Mình đọc sách Sau 3 tuổi thì đã muộn của ông chủ tập đoàn Sony thì thấy mọi thứ đều cần dạy trước 3 tuổi, thế sao lại có thông tin là ko được dạy con trước nhỉ?
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Mình chưa được đọc cuốn "Sau 3 tuổi thì đã muộn của ông chủ tập đoàn Sony". Nhưng mình nghĩ lứa tuổi nào thì dạy theo lứa tuổi ấy. Bé còn nhỏ đâu có thể dạy được nhiều đâu. Dạy bé nhiều quá bé cũng đâu thể tiếp thu được hết!
Ðề: Mọi người cho hỏi tí sau 3 tuổi là muộn vậy trc 3 tuỏi bé đã hiểu đc hết chưa mà dạy, dạy con là dạy cả đời ng đấy bạn ạ
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Các bạn vào đây nhé. Mình nghĩ người Nhật họ đi trước chúng ta chứ không bao giờ đi sau chúng ta đâu. Nhất là về giáo dục
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Chủ top nói chuẩn đấy ạ. Trẻ con dễ tiếp nhận cái mới, nếu uốn ngay từ thuở bé thì các bé sẽ dễ tiếp cận được hơn đấy ạ, đương nhiên cái gì quá nhiều thì cũng ko tốt rồi
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Linhk đây các mẹ ơi: h t t p : / / tintuconline.com.vn/vn/lamchame/20121116155550470/bi-kip-day-con-cua-chu-tap-doan-sony.html
Ðề: Mọi người cho hỏi tí em có đọc qua sách này . Nhưng căn nguyên ở chỗ k phải chúng ta nhồi nhét vào đầu trẻ 1 mớ kiến thức học hành . Mà tất cả những gì ông masaru nhắn nhủ là hãy khơi dậy tiềm năng ở trẻ thông qua những cái nhỏ nhặt nhất như đồ chơi chẳng hạn . K nhất thiết là phải bắt trẻ chơi những đồ chơi mang tính trí tuệ . Ẵm bế chúng thường xuyên , sử dụng nhiều hơn lòng yêu thương với trẻ . Nhưng yêu thương hoàn toàn khác với chiều chuộng . Trong 1 số vấn đề các bà mẹ k phân biệt được đâu là yêu và đâu là chiều . Ví dụ : con đòi đồ chơi mới , mẹ k mua - đứa trẻ vòi vĩnh sẽ ngóc ngằn ngặt , ho sù sụ cả tiếng đồng hồ . Bà mẹ xót con thì lại chiều và mua luôn . Đó k phải là yêu mà là chiều theo thói hư của trẻ . Em nghĩ trong toàn bộ quyển sách thì đúng tới 8 90% . Những cái nhỏ nhặt nhất giúp đứa trẻ hình thành nhân cách sống . Trẻ con như tờ giấy trắng , ta muốn vẽ lên đó cái gì là do ta hết . Đến khi tờ giấy đó bị vẽ đủ các thứ màu , hình dạng rồi ta mới nghĩ đến việc trang trí nó thì điều đó có lẽ là bất thành .
Ðề: Mọi người cho hỏi tí mình thấy mẹ nói đúng đó, ông bà ta có câu "dạy con từ thuở còn thơ" mà, nhưng vấn đề ở đây là cách dạy của bố mẹ như thế nào, có đúng cách hay không, đó cũng là vấn đề mà người làm bố làm mẹ phải suy nghĩ lại
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Xã hội bây giờ khá phức tạp quá nhiều cám giỗ, vậy nên các bậc phụ huynh cần thận trọng hơn trong việc nuôi dạy con cái, cần cho chúng thấy được những giá trị cuộc sống đích thực ở đó chúng cần lỗ lực cho chính cuộc sống của mình, biết và noi theo những chuẩn mực của gia đình, dòng họ, và xã hội. Các bố các mẹ vào đây tham khảo nhé: http://www.youtube.com/watch?v=6lxVu6nl_Q8 http://vnexpress.net/rao-vat/13/ban...ng-cu-mini-bui-xuong-trach-gan-nga-tu-so.html
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Nữa nè: http://www.youtube.com/watch?v=80my0JlcxmQ http://www.youtube.com/watch?v=8XGe_59cLN0&feature=related
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Mình thấy trẻ con nhớ rất nhanh, nên bố mẹ cứ chịu khó dạy các bé.Thực ra dạy nó cũng pải phù hợp với lứa tuổi nữa mà.
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Vấn đề là dạy nhưng phải phù hợp và nhẹ nhàng. Chứ, trẻ con đang lúc nó nhớ tốt lại ko dạy nó tì chờ lúc nào đây?
Ðề: Mọi người cho hỏi tí e nghĩ là dù cs bận rônnj thế nào thì bố mẹ cũng nên dành thời gian gần gũi và nc với con cái của mình ạ, nếu mình lơi là ko để ý đến con thì nhiều chuyện bất ngờ xẩy ra lúc ấy có ân hận cũng đã muộn ạ
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Mẹ nó ơi còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người đó mà. Hehe. Hãy để bé phát triển một cách tự nhiên đi ạ
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Dạy con từ thuở còn thơ - nhưng không có nghĩa là dạy con những thứ vượt khả năng giới hạn tiếp thu của trẻ!
Ðề: Mọi người cho hỏi tí mình thấy dạy trẻ càng tốt càng cho trẻ tư duy hơn.NHưng mà 3 tuổi cũng chưa phải quá muộn để dạy trẻ
Ðề: Mọi người cho hỏi tí Em ơi, anh là đàn ông mà. Huhu, sao ai cũng gọi mình là mẹ, là nàng, là chị nhỉ??? Diễn đàn này là cả các bố và các mẹ mừ