Ôi, cho mình hỏi với. Bé một tuổi ăn được, ngủ được, uống nhiều sữa, ít nhất 500ml ngày mà sao vẫn ốm nhom. Hic. Rồi làm sao mình biết bé có bị nhiễm giun không bạn? Triệu chứng thế nào? Mình xin xét nghiệm phân xem có giun không mà bác sĩ không cho. Tư vấn giúp mình nhé. Many thanks.
cảm ơn bancuabe nhiều lắm,mình có nên cho bé ăn xương ống không?bạn của mình chỉ mình như vậy nè,ninh xương ống hơn 1h30,sau đó lấy cái ray,lọc nước lại cho trong,rùi dùng nước đó nấu cháo với khoai tây và cà rốt,MK nhà mình ăn như vậy có ok không tặng hoa cho bancuabe nè(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
- Ngậm: chuyện thường ngày ở huyện của mấy bé đó bạn à. Để bỏ tật này không dễ nhưng cũng ko phải là ko có cách! Trước tiên bạn cần xem món có hơi mặn, nhạt quá hơn bình thường ko? Rồi có nguội quá ko? Phải chỉnh mấy yếu tố này. Nếu ko thì hãy bảo con nhai & nuốt đi rồi mẹ cho uống 1 ít nước lọc (chỉ cho 1 lượng vừa đủ vào bình hoặc ly, thường # 10 - 20ml) - Quấy & quậy: cũng là đến hẹn lại lên mà Bé đã biết nhiều rồi nên mới như vậy. Làm lơ quá hoặc ôm dỗ đều ko là giải pháp tốt. Vì sao? Tuổi này bé cần sự quan tâm của ba mẹ. Càng làm lơ, bé càng làm dữ hơn. Nhưng bé lại biết mẹ sẽ dỗ nên cố gắng làm dữ thêm tí nữa!!! Ha ha... Làm sao bây giờ? Cố gắng nói cho bé hiểu dần (hơi bị lâu nghen!) là mẹ thương bé nhưng bé quậy thì mẹ ko thương đâu (gom hết mấy vụ lì lợm ... thành 1 từ QUẬY thôi để bé dễ "học"). Hạn chế những chuyện có thể làm bé quậy: người lớn bỏ quên bé, hoặc đùa quá trớn với bé... để bé quên bớt vụ "ăn vạ" đi. Những lúc bé quậy quá, thì ko làm lơ cũng ko ôm vào người mà phải nói cho bé nghe là mẹ ko thương nếu con khóc, con la... Từ từ bé sẽ khắc phục thôi. - Vitamin A: Bé đã uống lần nào trước đó chưa? Theo mình biết thường là lúc 6th bé đã được uống 1 lần rồi. Chế độ ăn của bé nếu có đầy đủ chất thì cũng ko có gì phải lo quá đâu bạn ạ. Đợi đợt sau uống cũng được vì chương trình cũng có thường xuyên mà - Nhỏ con: làm gì có chuyện đó! CN bé bình thường mà. Thật ra to quá ko hẳn là tốt đâu bạn ạ. Chúc bạn sớm hết mệt nha Nuôi con mà ... :heartu)
Cách giải quyết cái vụ ngậm này mình cũng đã áp dụng cho Ý nhà mình rùi, công nhận hiệu quả lắm. Chúc các mẹ thành công nhá.
Xương ống không tốt cho sức khỏe kể cả người lớn bạn à. Xương ống chỉ cho nước ngọt thôi nhưng xương lại là nơi giữ lại 1 số kim loại nặng nếu động vật lỡ nhiễm phải. Và thành phần của nước dùng này ko có chất dinh dưỡng gì cả ngoài chất béo & cholesterol xấu! Bạn cứ nấu với thịt bằm nhuyễn... cho ăn luôn xác thì mới đủ chất và hợp vệ sinh. Can-xi thì có từ sữa, pho mai, yaourt, cá tôm... cũng nhiều quá rồi
Về cơ bản, bé 1 tuổi nếu chăm sóc kỹ lưỡng (ko thả lê la dưới đất) thì chưa thể nhiễm giun bạn ạ. Mà bé CC & CN ntn vậy bạn?
Cảm ơn bạn. Bé bây giờ 1 tuổi 2 tuần, CN 8.7kg, CC 74-75cm bancuabe ạ. Bé chỉ bò chơi trong nhà thôi, chưa lê la dưới đất bao giờ, mỗi tội hay mút tay và bỏ vật lung tung vào miệng. Không biết như vậy có bị nhiễm giun không nữa, đêm hay thức giấc.:-k
Bé của bạn là gái? CN & CC như vậy đều nằm trong giới hạn bình thường. CN hơi thấp 1 tí thôi ko sao cả. Vụ mút tay và bỏ đồ vào miệng là chuyện của bé "mới lớn" mà Bé nào biết cầm nắm rồi cũng phải luyện tay nghề hết đó bạn ơi! Đêm hay thức giấc thì cần chú ý về cữ sữa trước khi ngủ và xem chừng tả ướt là điều trước tiên...
cho mình hỏi bé nhà mình mới được 2 tháng tuổi , mình muốn bổ xung cãni và vtm D cho bé thì mình dùng cả 2 loại này được không? hiện tại bé rất ít tắm nắng vì chỗ mình ở không có nắng buổi sáng.bé đang bú sữa mẹ hoàn toàn và sữa của mình thì không được đặc lắm. Childlife Liquid Calcium Magnesium 16 Ounces (bổ xung ma-giê và can-xi, vtm D3 Aquadetrim
mình cũng muốn bit ah cu nhà mình cũng được 2thang mà có tắm nắng đâu giờ thấy cháu co biểu hiện rụng tóc mà hay ra mồ hôi trộm ở tay nữa
Bé đang bú mẹ hoàn toàn thì mẹ phải ăn nhiều chất dinh dưỡng và cung cấp thêm can-xi (nếu cảm thấy chế độ ăn bị thiếu hụt). Mẹ cần uống nhiều nước để có nhiều sữa cho bé. Sữa mẹ ko đặc giống như sữa ông thọ đâu mẹ nhé. Về tắm nắng thì ko có nghĩa là phải thấy nắng đâu. Buổi sáng khoảng 7g - 7g30, trời sáng, ấm là có thể bồng bé ra ngoài sân, hiên nhà... Mình post lại bài vitamin D để mẹ và các mẹ khác cùng xem nhé.
Vitamin D là gì? Vai trò, chỉ định và quá liều Vitamin D có nhiều loại, trong đó có 1 vài loại chính: + Vitamin D3 (cholecalciferol) do cơ thể tự sinh ra hoặc do nguồn gốc động vật; + Vitamin D2 (ergocalciferol) do nguồn gốc thực vật; + Vitamin D3 tổng hợp (1alpha-hydroxycalciferol). Qua chuyển hóa, cuối cùng chúng đều chuyển thành dạng có hoạt tính sinh học nhưng vì các quá trình chuyển hóa đó không như nhau nên tác dụng của chúng không hoàn toàn giống nhau, độ mạnh và liều lượng cũng khác nhau. Vitamin D3 mạnh hơn vitamin D2, được dùng với liều thấp hơn vitamin D2. Trừ khi cần chọn lựa đặc biệt, đa số trường hợp thầy thuốc kê đơn loại dùng phổ biến là vitamin D3. Khi gặp một sản phẩm có thể không phải là vitamin D3 vẫn thay thế được nhưng cần điều chỉnh liều thích hợp. Về chỉ định: Điều trị còi xương, trị các cơn co giật do thiếu calci huyết, bệnh nhuyễn xương do thiếu vitamin D... Phòng ngừa thiếu vitD ở những vùng thiếu ánh nắng mặt trời (châu Âu, Bắc Mỹ...); hoặc trẻ sinh non, nhẹ cân trong những tháng đầu Theo y văn thế giới, khuyến cáo không dùng vì mục đích làm tăng chiều cao của trẻ do những tác dụng bất lợi ò nó. Quá liều: Khi dùng liều cao hoặc kéo dài thì xảy ra hiện tượng cường vitamin D. Hiện tượng này cũng có thể xảy ra khi dùng liều thông thường nhưng do sự đáp ứng thuốc tăng. Gọi chung là hiện tượng nhiễm độc do thừa vitamin D. Nhiễm độc này làm tăng calci huyết dẫn đến một số triệu chứng như yếu mệt, ngủ gà, đau đầu, chóng mặt; chán ăn, khô miệng, buồn nôn, nôn, chuột rút ở bụng, táo bón; ù tai, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau xương, dễ bị kích thích, khó ngủ... Các triệu chứng nói chung thường không rõ, một số giống với triệu chứng thiếu vitamin D khiến dễ nhầm lẫn. Nên nhiều bé dùng vit D mà mẹ vẫn thấy ngủ ko ngon là vậy. Kèm theo nguy cơ biếng ăn... tạo nên 1 vòng lẫn quẫn gây mệt mõi kéo dài cho cơ thể bé.
Rụng tóc ko chưa thể nói là có thiếu vitD ko. Ra mồ hôi tay cũng vậy. Mồ hôi trộm thì thường xảy ra vào ban đêm ở lưng, trán, đầu...
Không hề gì nếu bé ko có có dị ứng với cua, mẹ ko bị viêm ... màng túi và thịt cua phải đảm bảo tươi ngon. Hi hi Nhưng cũng ko nên ăn nhiều quá trong 1 lần ăn mẹ Rùa nhé!
Cám ơn mẹ nó mình yên tâm rồi. Rùa con mình không thích ăn thịt, tôm cua cá, trứng lại thích hơn. Mà cho mình hỏi thêm: 1. Mình không nêm nếm gì cho con hết, chỉ sử dụng chất ngọt thực phẩm thôi. Mình thường nấu nước lèo gà (mỗi lần 1 con) để lấy nước ngọt, cho vào tủ lạnh để mỡ nổi lên trên, vớt hết mỡ đó đi, lấy nước còn lại cho lên ngăn đá ăn trong vòng vài ba ngày, cách này ổn chứ? 2. Lượng phomai ăn mỗi ngày tối đa là bao nhiêu? Mình hay cho bé ăn loại phomai viên nhỏ nhỏ ấy, mỗi ngày 2 viên có nhiều quá k? (bé uống khoảng 800 ml sữa mỗi ngày, ăn 2 chén cháo đầy, trái cây, yaourt / yakult)