Trẻ con học nói không cần đến ... giáo trình. Nhưng khoảnh khắc nhìn con bi bô những âm thanh đầu tiên quả là kỳ diệu. Bố mẹ có thể giúp con học nói bằng cách nào? Việc bố mẹ tích cực trò chuyện với con ngay từ nhỏ giúp trẻ giao tiếp lưu loát hơn. Ảnh mang tính chất minh họa Ở giai đoạn đầu đời, bé “trò chuyện” bằng cách chỉ trỏ, kêu “a, a”, khóc, quẫy đạp. Từ 9-14 tháng tuổi, trẻ bắt đầu phát âm những từ đầu tiên “ma ma”, “pa pa”, “măm măm”. Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ nói của trẻ được chia ra như sau: Các giai đoạn học nói: • 12-15 tháng tuổi: Bé có thể tập nói theo người lớn và phát âm khá rõ những từ đơn giản, chủ yếu là từ có vần “a” như “ba”, “da”, “ca”... Đây là lúc các ông bố, bà mẹ hạnh phúc khi bé đã có thể bắt đầu gọi “pa pa”, “ma ma”. • 18-20 tháng tuổi: Bé có thể kết hợp hai từ lại với nhau, ví dụ như “máy bay”, “con chó”... Bé quan tâm đến thế giới xung quanh nhiều hơn và còn có thể biết vẫy tay chào “bai bai”! • 2 tuổi: Bé bắt đầu nói được những câu ngắn khoảng vài ba từ như “Ba đi làm”, “Mẹ bế con”... Lúc này, vốn từ của bé đã khá nhiều. Bé còn có thể hát líu lo những bài đơn giản. Trẻ chậm nói do bố mẹ? Tình trạng trẻ chậm biết nói ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Trước đây, cha mẹ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con. Giờ đây, trong cuộc sống hiện đại, vì áp lực công việc, phụ huynh không có nhiều thời gian gần con nữa. Nhiều người thú nhận họ chưa biết cách giúp con phát triển nhanh khả năng giao tiếp. Theo kinh nghiệm của nhiều bậc cha mẹ, việc chủ động trò chuyện với con từ lúc sơ sinh sẽ giúp khả năng nói của bé lưu loát hơn hẳn. Dạy trẻ học nói thế nào? - Ban đầu, hãy cho trẻ bắt chước phát âm những từ đơn giản, được lặp đi lặp lại. Ví dụ, tập cho bé nói “ma” khi cần gọi mẹ, nói “bánh” khi đói bụng. - Trò chuyện với con trong khi con chơi đùa. Hãy ngồi xuống, nhìn vào mắt trẻ và cùng chơi với con. Như thế, bé sẽ “cởi mở” với bạn hơn. - Đọc truyện cho bé nghe với giọng điệu truyền cảm, nhiều hứng thú, tập cho bé kể lại câu chuyện được nghe. - Cho bé xem sách tranh và gọi tên từng đồ vật, hình ảnh để con nhớ. Áp dụng tương tự với các đồ vật bên ngoài trong sinh hoạt thường ngày. - Tạo cơ hội cho trẻ nói bằng cách để chúng lựa chọn giữa hai đồ vật (hay đồ chơi). Ví dụ hỏi bé: “Con thích uống sữa hay nước cam?”. Sau đó, chờ đợi và biểu lộ nét mặt của bạn để bé biết câu trả lời bạn muốn gợi ý cho con. - Hãy tỏ ra hào hứng khi con nói được một từ mới. Được khuyến khích, bé sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn. - Khi con được gần hai tuổi, bạn càng phải tăng cường trò chuyện như một người lớn với con (với những nội dung phù hợp). Điều đó sẽ làm tăng vốn từ vựng của trẻ và giúp trẻ tự tin hơn khi bắt đầu đến tuổi đi học. - Việc đi học ở trường mẫu giáo cũng giúp trẻ phát triển khả năng giao tiếp từ tuổi nhỏ.
Ðề: Cùng con tập nói Con mình đi mẫu giáo từ lúc 11 tháng , giờ 19 tháng biết hát câu dài dài rồi... "cháu yêu bà lắm, tóc và trăng màu trắng như mây.." biết hát vuốt đuôi từ lúc 15 tháng.
Ðề: Cùng con tập nói con mình thì 22 tháng hát đc nh bài lắm rùi chỉ quên 1 số từ thui.Cứ dạy bài nào trẻ con tầm 3toi là thuộc 90%.Cho hát kkarroke ngon lành
Ðề: Cùng con tập nói Bé nhà em hơn 1 tuổi mới biết nói tiếng kêu của mèo, gà, vịt hì. Em cứ hỏi mèo kêo là cháu nó "meo"... chưa biết gọibooe mẹ hì
Ðề: Cùng con tập nói Nhiều khi sống với người giúp việc từ nhỏ nên trẻ rất khó dạy, nhất là những âm tiết đặc trưng vùng miền và khoản nói ngọng rất khó chữa, có lẽ cha mẹ phải quan tâm sát sao hơn vấn đề dạy con nói năng và giao tiếp từ nhỏ để có cái gốc
Ðề: Cùng con tập nói Mình rất chi là phiền lòng về cái vụ tập nói cho con đây. Con mình hơn 2 tuổi rồi mà nói đc rất ít, hi vọng các mẹ chia sẻ nhiều kinh nghiệm dạy bé tập nói cho mình vơi. Thanks mọi người trc nhé.
Ðề: Cùng con tập nói Con nhà mình gần 15 tháng rồi mà chưa nói được, nói được đúng chữ ạ. Bảo chào thì ạ rõ to, mà chưa nói thêm được 1 từ nào, hic hic.......
Ðề: Cùng con tập nói Con mình hơn 8 tháng, đã tập nói măm măm, mama, papa, có lúc gọi giống như bà ơi bà ( hay là do mình tưởng tượng, hì..). Đây cũng là vấn đề mình rất quan tâm để dạy con học nói.
Ðề: Cùng con tập nói Các bác có thể gọi đến chương trình tư vấn trẻ em xem ah... các mẹ thử nói chueyẹn với con nhiều hơn - hay nói đi nói lại tư cho bé học theo xem ah...
Ðề: Cùng con tập nói Bé nhà chị chỉ hơi chậm xíu thôi, nhưng vẫn bình thường vì phát triển ngôn ngữ của trẻ lúc nhanh lúc chậm nên kiên nhẫn chị ạ. Người nhà tích cực chơi cùng và phát âm chậm, rõ (có nhắc lại nhiều lần, cùng đồ vật, tình huống giống nhau) những từ rất đơn giản. Nói nên đi kèm hình ảnh, đồ vật thực, sự việc thực để trẻ dễ nhớ và luyện tập. Trẻ hiểu trước rồi mới phát âm sau.