Hà Nội: << HÀ NỘI >> Câu lạc bộ GIA SƯ CHẤT LƯỢNG CAO CHUYÊN LAM SƠN -> Phát triển TƯ DUY

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi lady_first, 14/1/2013.

?

CÁC MẸ THÍCH CHO CON HỌC CHUYÊN VÌ LÍ DO NÀO NHẤT?

  1. Con được ở trong môi trường nhiều bạn giỏi .

    100.0%
  2. Phát khiển tối đa khả năng bản thân, kích thích đam mê.

    66.7%
  3. Hiểu cặn kẽ bản chất vấn đề của môn học.

    66.7%
  4. Được học phương pháp hoàn toàn mới, tư duy kiểu mới.

    66.7%
Multiple votes are allowed.
  1. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    CÂU LẠC BỘ GIA SƯ CHUYÊN LAM SƠN 100% CHUYÊN :
    - CHUYÊN SƯ PHẠM - HÀ NỘI
    - CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA
    - CHUYÊN TỔNG HỢP HÀ NỘI
    - CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN
    - CHUYÊN HÀ TĨNH
    - CHUYÊN HƯNG YÊN
    - CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM
    - CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH
    - CHUYÊN NGUYỄN TRÃI - HẢI DƯƠNG
    - CHUYÊN LƯƠNG VĂN TUỴ- NINH BÌNH
    - CHUYÊN THÁI BÌNH
    - CHUYÊN NGUYỄN HUỆ - HÀ ĐÔNG ( HÀ NỘI )
    - CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH
    - CHUYÊN TRẦN PHÚ - HẢI PHÒNG
    - CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - NGHỆ AN



    Với phương pháp đúc kết từ quá trình học Chuyên và kinh nghiệm đi dạy, định hướng giáo dục của Câu lạc bộ :

    ''Lấy tự học làm gốc, đề cao tinh thần của người học , cốt lõi của việc học là TƯ DUY

    TRUYỀN NHIỆT HUYẾT - TẠO ĐAM MÊ - CHIA SẺ THÀNH CÔNG

    Câu lạc bộ đã được sự ủng hộ và tin tưởng rất nhiều của các bậc phụ huynh trong và ngoài diễn đàn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Logo chính thức của câu lạc bộ :
    [​IMG]



    WEBSITE : http://giasuchuyenlamson.com/

    Nơi hội tụ các bạn trẻ tâm huyết.

    Yêu Cầu VỀ THÀNH VIÊN
    + Bạn là cựu học sinh trường THPT chuyên các tỉnh và Hà Nội.
    + Bạn đang học tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam như Y, Dược, Ngoại Thương, Ngân Hàng, Tài Chính, Bách Khoa, Kinh Tế, Ngoại Ngữ, Sư Phạm...

    + Yêu cầu về điểm thi đại học:
    khối A >= 24; khối B >= 23;
    khối D >= 22; khối C >= 21.


    + Có thành tích học tập tốt, giải thưởng trong quá trình học.


    CÁC MẸ HOÀN TOÀN KHÔNG MẤT PHÍ NHÉ, VÌ BÊN EM KHÔNG PHẢI TRUNG TÂM GIA SƯ
    Cách tiếp cận kiến thức hoàn toàn mới

    -->Truyền nhiệt huyết
    -->Tạo đam mê
    -->Chia sẻ cuộc sống
    -->Vươn tới thành công.

    Cái nhìn đầy đủ mọi góc độ kiến thức dưới con mắt của người học chuyên sâu.


    Danh sách gia sư Câu lạc bộ ở POST 2


    Fan Page Câu lạc bộ Gia sư Chất lượng cao
    https://www.facebook.com/giasuchuyenlamson?fref=ts


    Facebook Câu lạc bộ gia sư Chuyên Lam Sơn
    https://www.facebook.com/groups/222538111223223/?fref=ts


    Đầu tiên em xin gửi lời chào tới tất cả các mẹ.
    Em là học sinh chuyên Toán Lam Sơn Thanh Hóa khóa 2005-2008 ( Khóa thầy Trịnh Văn Hoa chủ nhiệm)


    NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI LÀ NGƯỜI BIẾT KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG TIỀM ẨN BÊN TRONG HỌC SINH.


    [​IMG]


    http://www.hocvi.com/kinh-nghiem-ho...giao-truong-chuyen-duoc-hoc-sinh-cuc-ne-.html


    Em tên là Tuấn Anh. Chủ nhiệm CLB gia sư chuyên Lam Sơn.


    [​IMG]
    ( bên trái là em )


    Người hoc TOÁN giỏi là người biết TƯ DUY LOGIC

    Tư duy là cái cần thiết khi học, kiến thức học chưa chắc sử dụng hết nhưng tư duy sẽ không bao giờ mất đi và lãng phí. Tư duy chỉ có thể có được khi đã hiểu cặn kẽ vấn đề. Học 1 hiểu 10 xuất phát từ đây, bài tập muôn hình vạn dạng nhưng cốt lõi kiến thức chỉ có giới hạn. Chỉ cần có nhiệt huyết và phương pháp tìm hiểu đúng mực, sẽ không có thành trì nào không thể công phá.


    Phụ huynh mong gì khi cho các con học gia sư ?

    [​IMG]
    [​IMG]

    Hiện nay nhu cầu học gia sư là 1 nhu cầu cần thiết của các bậc phụ huynh cho các em ở các độ tuổi khác nhau.


    -Cấp 1: các em cần những gia sư theo nghĩa là cô giáo và cũng là những người bạn có thể bên các em để uốn nắn và kèm cặp những bước đầu đời bên cạnh giáo dục của gia đình và nhà trường.
    -Cấp 2: các em cần 1 nền tảng tốt vì đây là giai đoạn các em đang hình thành tâm sinh lý mạnh mẽ cũng là giai đoạn ủ mầm kiến thức quan trọng, sẽ là 1 bước nhảy vọt lớn nếu các em có kiến thức tốt và vào được 1 trường chuyên lớp chọn.
    -Cấp 3: là giai đoạn hết sức quan trọng.



    Môn Toán : kiến thức thi đại học bao trùm 3 năm nhưng sẽ tập trung ở chương trình lớp 11 và 12 bao gồm các dạng bài khảo sát-phương trình lượng giác( bất phương trình)-Tích phân- hình học không gian sử dụng vec tơ- bất đẳng thức.

    Môn Hóa: kiến thức xuyên suốt 3 năm vì thi trắc nghiệm.

    Môn Lý : tập trung chủ yếu kiến thức lớp 12 chỉ 1 ít là lớp 11.


    Câu lạc bộ gia sư Chuyên Lam Sơn.
    Thành viên câu lạc bộ là cựu học sinh các trường chuyên các Tỉnh và thành phố Hà Nội. Tiền thân của CLB là CLB gia sư chuyên PTTH chuyên Lam Sơn Thanh Hóa với 100% thành viên là cựu học sinh chuyên Lam Sơn
    [​IMG]
    Nhu cầu học gia sư là hết sức cần thiết khi mà tình trạng học thêm, dạy thêm tràn làn làm các em đuối sưc và bị loãng kiến thức.
    Tuy nhiên, khi tìm gia sư cho con em các bậc phụ huynh hết sức băn khoăn về trình độ của gia sư.

    Xuất phát từ lí do ấy em đã bàn bạc với các bạn em cùng học chuyên Toán Lam Sơn để thành lập ra câu lạc bộ gia sư chuyên Toán Lam Sơn.
    Thật sự cứ nói đi nói lại từ chuyên Toán Lam Sơn có lẽ cũng ngại thật nhưng em không phải mạo danh nghĩa đấy để chuộc lợi, em thâm gia diễn đàn cũng lâu năm gặp gỡ các anh các chị cũng nhiều, mua và bán cũng đáng kể, chỉ vì 1 vài đồng tiền mà đánh mất đi danh dự bản thân, bạn bè và truyền thống của trường em thì chắc chắn là không bao giờ.
    Em mở ra vì em biết rõ khi đã làm việc thì chúng em sẽ rất tâm huyết và thực sự cũng không muốn bỏ phí trình độ kiến thức đã tích lũy bao năm.

    "Nếu cho tôi con cá và tôi sẽ có cá ăn trong một ngày, nếu dạy tôi cách câu cá, tôi sẽ có cá ăn suốt đời"

    Về lớp chuyên Toán Lam Sơn khóa 2005- 2008 đây là khóa chuyên Toán được đánh giá là thành công với 2 huy chương vàng IMO toán quốc tế của bạn Lê Ngọc Anh và Hoàng Đức Ý.

    http://ptthlamson.net/forums/showthread.php?t=9695

    http://www.itaexpress.com.vn/qu_ita_...an_h_c_d_t_n_c

    http://www.ninhhoatoday.net/ttgdky15-2.asp


    [​IMG]

    [​IMG]

    ( Ngọc anh là cậu ngoài cùng tay phải )
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]





    Về giá cả:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Em sẽ đưa ra mức giá đảm bảo tốt nhất cho các bậc phụ huynh.( Từ 100k-160k/ buổi=2 tiếng )
    ( Em sẽ cố gắng đưa ra mức chi phí thấp nhất nhưng chất lượng sẽ là tốt nhất )
    Nhóm học sinh giá sẽ thấp hơn.
    Học phí tiếng anh sẽ tùy chương trình học ngữ pháp , giao tiếp, ôn Toeic, Ielts...


    Về chương trình học:
    - Dạy Toán các lớp từ 1 -12 ( 1 hoặc nhóm học sinh )
    + dạy bổ sung kiến thức cơ bản.
    + dạy nâng cao để thi vào cấp 3 chuyên
    + ôn thi tốt ngiệp, đại học
    + dạy trước chương trình
    ( trong buổi học các em có thể hỏi thêm về Lý Hóa thậm chí cả Tiếng Anh )

    Về thời gian học: là sự thỏa thuận giữa 2 bên gia đình và gia sư


    ( Tuy nói là dân Toán nhưng không có nghĩa là chỉ dạy mình Toán đâu các mẹ nhé, Lí và Hóa nữa các mẹ thân mến ạ )


    [​IMG]

    Bản chất của phương pháp là
    Truyền nhiệt huyết - Tạo đam mê – Cốt lõi của việc học là học tư duy.


    Bước 1: Tạo niềm tin cũng như tình yêu với môn học.
    Bất cứ việc gì muốn thành công cũng phải xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện, việc định hướng và đưa ra những mục tiêu, những tấm gương sáng cũng như thổi đam mê sẽ khiến các em đạt hiệu quả cao trong học tập.

    Bước 2: Tìm điểm yếu -> Lấp lỗ hổng kiến thức.

    Việc làm này hết sức quan trọng, đã là học sinh thì sẽ có những điểm mạnh điểm yếu, phát hiện điểm yếu làm tăng thêm kiến thức cũng như sự tự tin.

    Bước 3 : Chắc kiến thức.

    Kiến thức sẽ xuyên suốt quá trình học, nếu kiến thức không vững sẽ có sự nhầm lẫn, không rõ ràng với môn học. Việc chắc kiến thức thể hiện ở chỗ có thể hoàn thành 100% bài tập Sách Giáo Khoa và Sách Bài Tập.

    Bước 4: Mở rộng kiến thức .

    Bài tập thì rất nhiều nhưng dạng bài tập chỉ có hạn. Việc tập hợp các dạng, tìm ra phương pháp giải quyết sẽ giảm bớt thời gian học cũng như tăng hiệu quả.
    Đây chính là khả năng tư duy. Tư duy hiểu 1 cách đơn giản là tìm ra mối quan hệ giữa cái mình biết và vấn đề sau đó đưa ra cách giải quyết bằng nhiều hướng.
    Người có tư duy tốt học 1 biết 10
    Muốn vậy phải rèn luyện phản xạ, tăng cường trí não, làm bài tập ở mức độ hay và khó.
    Truyền tư duy cho các em học sinh là đưa ra nhiều hướng suy nghĩ, cách giải quyết hợp lý cũng như gợi mở về những vấn đề liên quan để tạo cho các em thói quen tư duy liên tục.

    Bước 5 : Học trước

    Một việc, muốn làm tốt hơn người khác ta phải tìm hiểu trước, đọc trước và suy nghĩ trước.
    Khi gặp lại, vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Việc học trước chương trình cũng phải đảm bảo các bước như trên nếu không sẽ không hiệu quả.


    Các kĩ năng cần bổ sung cho các em trong quá trình dạy :
    - Cách trình bày.
    - Tính cẩn thận.
    - Luyện tâm lý, chiến lược vào phòng thi.
    - Phong cách và kinh nghiệm cách ứng xử trong cuộc sống.



    Chương trình Tiếng Anh :

    ĐỘI NGŨ GIA SƯ DẠY TIẾNG ANH HỌC CHUYÊN ANH HIỆN ĐANG HỌC TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

    Về chương trình dạy gồm có :

    + Ngữ pháp cơ bản, nâng cao.
    + Ôn thi tốt nghiệp , đại học, thi vào trường chuyên, lớp chọn.
    + Giao tiếp nghe nói.
    + Luyện thi Toeic, IELTS

    Học phí 120k-200k tùy thuộc trình độ.



    Đội ngũ gia sư chúng em sẽ mang lại niềm tin tới các bậc phụ huynh và kết quả rõ rệt cho các em học sinh. Câu lạc bộ cam kết gia sư 100% là cựu học sinh chuyên học tại các trường Đại học danh tiếng các mẹ nhé


    Số điện thoại của em : 0947046064
    Chủ nhiệm CLB : Hoàng Tuấn Anh




    [​IMG]


    Tư vấn bệnh free

    Mấy cậu bạn em học y đa khoa năm nay là năm thứ 5, học hành cũng không đến nỗi lại cũng hay đi viện nên bạn bè mỗi khi có triệu chứng gì cũng nhờ tư vấn, nhờ đấy mà mình cũng biết là nên mua thuốc gì hay đi tới đâu khám chất lượng.
    Em thấy các mẹ chăm bé đôi khi cũng không hiểu hết được các triệu chứng vì vậy nếu cần các mẹ cứ hỏi mấy cậu bạn em sẽ tư vấn nhiệt tình và tất nhiên là lại free rồi
    ( dân lớp Toán các mẹ tiếp xúc sẽ thấy rất hài hước và nhiệt tình )


    [​IMG]



    Em cảm ơn những lời động viên của các mẹ chúng em sẽ luôn cố gắng cho bản thân và cả thế hệ tương lai.

    [​IMG]
    Em gửi tới các mẹ email 1 chị phụ huynh gửi cho bạn Quân - gia sư của Câu lạc bộ.







    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lady_first
    Sửa lần cuối: 18/2/2022
  2. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Phương pháp dạy và học của Câu lạc bộ gia sư Lam Sơn được đúc kết từ những năm tháng học Chuyên cấp 3 cùng với kinh nghiệm thực tế khi đi dạy.

    [​IMG]

    Bản chất của phương pháp là
    Truyền nhiệt huyết - Tạo đam mê – Cốt lõi của việc học là học tư duy.



    Bước 1: Tạo niềm tin cũng như tình yêu với môn học.
    Bất cứ việc gì muốn thành công cũng phải xuất phát từ tình yêu và sự tự nguyện, việc định hướng và đưa ra những mục tiêu, những tấm gương sáng cũng như thổi đam mê sẽ khiến các em đạt hiệu quả cao trong học tập.

    Bước 2: Tìm điểm yếu -> Lấp lỗ hổng kiến thức.
    Việc làm này hết sức quan trọng, đã là học sinh thì sẽ có những điểm mạnh điểm yếu, phát hiện điểm yếu làm tăng thêm kiến thức cũng như sự tự tin.

    Bước 3 : Chắc kiến thức.
    Kiến thức sẽ xuyên suốt quá trình học, nếu kiến thức không vững sẽ có sự nhầm lẫn, không rõ ràng với môn học. Việc chắc kiến thức thể hiện ở chỗ có thể hoàn thành 100% bài tập Sách Giáo Khoa và Sách Bài Tập.

    Bước 4: Mở rộng kiến thức .
    Bài tập thì rất nhiều nhưng dạng bài tập chỉ có hạn. Việc tập hợp các dạng, tìm ra phương pháp giải quyết sẽ giảm bớt thời gian học cũng như tăng hiệu quả.
    Đây chính là khả năng tư duy. Tư duy hiểu 1 cách đơn giản là tìm ra mối quan hệ giữa cái mình biết và vấn đề sau đó đưa ra cách giải quyết bằng nhiều hướng.
    Người có tư duy tốt học 1 biết 10
    Muốn vậy phải rèn luyện phản xạ, tăng cường trí não, làm bài tập ở mức độ hay và khó.
    Truyền tư duy cho các em học sinh là đưa ra nhiều hướng suy nghĩ, cách giải quyết hợp lý cũng như gợi mở về những vấn đề liên quan để tạo cho các em thói quen tư duy liên tục.

    Bước 5 : Học trước

    Một việc, muốn làm tốt hơn người khác ta phải tìm hiểu trước, đọc trước và suy nghĩ trước.
    Khi gặp lại, vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
    Việc học trước chương trình cũng phải đảm bảo các bước như trên nếu không sẽ không hiệu quả.


    Các kĩ năng cần bổ sung cho các em trong quá trình dạy :
    - Cách trình bày.
    - Tính cẩn thận.
    - Luyện tâm lý, chiến lược vào phòng thi.
    - Phong cách và kinh nghiệm cách ứng xử trong cuộc sống.

     
    Sửa lần cuối: 22/4/2013
  3. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    em xin chia sẻ trao đổi với 1 bác phụ huynh về chương trình dạy :)

    Đối với 1 em học sinh mới buổi đầu tiên cháu sẽ kiểm tra và định hướng việc học.
    Về kiểm tra cháu sẽ thông qua :
    - Vở ghi chép và làm bài tập trên lớp cũng như học thêm.
    - Điểm số các bài kiểm tra cũng như chấm vở.
    - Kiểm tra kiến thức thông qua những câu hỏi về kiến thức xuyên suốt từ đầu năm. ( mục đích tìm ra điểm mạnh điểm yếu )
    Về định hướng :
    - Cháu sẽ dựa vào trình độ của học sinh đang ở mức nào.
    - Nguyện vọng của phụ huynh mong muốn các em đạt tới mức độ nào ( học sinh giỏi, thi đội tuyển, thi cấp 3 bình thường hay trường chuyên...)
    - Dựa vào tính cách của học sinh để đưa ra cách dạy cụ thể.

    Cháu dạy sẽ kết hợp dạy kiến thức cộng với tạo cho các em cảm hứng học tập, tăng thêm niềm tin vào tương lai để có thêm động lực học tập.
    Có như vậy việc học mới trở nên hiệu quả.
     
    Sửa lần cuối: 3/4/2013
  4. thuyphuongaof

    thuyphuongaof Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    không nhầm thì đây là anh 2 năm trước bán hàng cho nhà bà Hồng đây mà. Bán đắt quá nên bị e ghét rồi a ơi!!! :)
     
  5. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    oh my god, đúng là anh rồi, nhưng anh không có bán đắt đâu, anh bán theo giá cô ấy bảo đấy chứ, với lại anh toàn bán rẻ dưa , cà cho các em khi cô ấy không ở đấy còn gì. :))
     
    thuyphuongaof thích bài này.
  6. thuyphuongaof

    thuyphuongaof Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Hì hì, e đùa thôi! A đi gia sư lâu chưa ạ?
     
  7. toki21

    toki21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    up cho bạn cùng trường cùng khóa với mình luôn, mình cũng đang có ý định mở lớp dạy tiếng anh cho mấy em học sinh cấp 2 gần nhà. Hi hi, lâu không ôn luyện nên tớ phải củng cố lại đây, giờ mới lên ý tưởng, không biết bao giờ tớ mới thực hiện được đây? Chúc cho bạn gặp nhiều may mắn và thành công nhé.
     
  8. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    A đi gia sư từ hồi năm nhất cơ :)
    mà em là em nào nhỉ? Không biết anh có nhớ hay không .:D
     
  9. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Cảm ơn mẹ nó nhé ( Nếu là bố nó cũng bỏ qua nhé ) Có ý tưởng là đã đi được 1 nửa đường rồi cậu ạ.
    Cố lên nhé. Chúc cậu thành công. Cheer up, try your best. :)
     
    toki21 thích bài này.
  10. toki21

    toki21 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Tớ không phải mẹ nó cũng không phải bố nó đâu. Gọi tớ là cô nó đi
     
  11. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    mẹ nó ơi, trong lamchame không có ai tên là cô nó đâu. :)
     
  12. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    mẹ nó ơi, trong lamchame không có ai tên là cô nó đâu. :)
     
  13. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    các bạn chuyên anh bên clb em có thể dạy Toán tiếng anh nữa các mẹ nhé.
     
  14. Đẹp_Fashion_Shoes

    Đẹp_Fashion_Shoes Hàng hiệu xuất khẩu

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    9,927
    Đã được thích:
    3,045
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Em làm chị nhớ một thời chạy show làm gia sư hồi ĐH. Hồi đấy tiền tiêu rủng rỉnh lắm í. Hồi SV chính ra chị "giàu" hơn lúc TN ĐH rồi :D
     
  15. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Hồi sinh viên em cũng chạy sô, giờ vẫn chạy sô, nhưng ngày xưa được đi chơi nhiều hơn bây giờ vì không phải đi làm chính :)
     
  16. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Em xin giới thiệu với các mẹ bạn chủ topic : :)
    [​IMG]
     
  17. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Lên cho các mẹ biết về câu lạc bộ của chúng em. :)
     
  18. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Này, anh chàng làm thơ, có bài nào mới không gửi chị, đăng báo cho vui?
     
  19. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,024
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Em chào mẹ nhà báo :)
    Thế để thi sĩ quèn pót thử chị xem thế nào nhé.
     
    Song Nhi thích bài này.
  20. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,625
    Đã được thích:
    9,955
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Câu lạc bộ gia sư Chuyên Toán, Chuyên Anh Lam Sơn Thanh Hóa 2005 - 2008

    Mẹ nó PM vào hộp thư riêng cho chị nhé!
     
    lady_first thích bài này.

Chia sẻ trang này