Thông tin: Mẹo vặt chủ đề về sức khoẻ

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi bien_man486, 24/1/2013.

  1. bien_man486

    bien_man486 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2012
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    83
    (u) Phương pháp phòng cảm
    - Mỗi tối dùng một quả táu tầu và 5 lát gừng tươi đun thành nước chè, uống dều, có thể tăng sức chịu lạnh, phòng chống cảm cúm và các bệnh đừng hô hấp.

    - Khi có dịch cảm, ta có thể đun giấm nóng cho bay hơi trong nhà, sẽ có tác dụng chống lây.

    - Thường xuyên cắt tỏi thành những sợ nhỏ nhét vào mũi ngửi cũng có tác dụng chống cảm.

    - Dùng dầu gió bôi vào nhân trung, thái dương, ấn đường có khả năng chống cảm.

    - Lục thần hoàn là loại thuốc chống vi khuẩn gây bệnh rất tốt, khi có dịch cảm, người lớn uống 1 ngày 3 lần, 1 lần 10 viên.

    (u) Phương pháp chữa cảm

    - Khi bị cảm, đồng thời thấy đau đầu, ta có thể dùng khăn vò nước nóng, đắp lên mắt, mũi hoặc nguyệt phong trì trên đầu sẽ giảm bớt bệnh.

    - Lấy 25 ml r*** nho, đun cho bay hết hơi r***, đập 1 quả trứng gà, đánh điều, cho 1 thìa đường trắng vào. khi uống hoà với nước sôi cho loãng, uống xong đắp chăn nằm nghĩ. Tình trạng sẽ đỡ nhiều, có thể khỏi.

    - Lấy 1 quả lê, 25g gừng tươi, cả 2 cắt thành lát mỏng, cho 1 bát nước, sắc lên uống hết trong 1 lần, sẽ có tác dụng ngay.

    - Lấy 100g hành củ, 3 lát gừng tươi, sắc thành nước hoặc đổ nước sôi vào uống. Cũng có thể lấy 20g hành củ, 5 lát gừng tươi, 1 thìa đường trắng, 1 nhúm bã chè, 1 bát nước rồi sắc lên uống.

    - Lấy 20 vỏ lạc (vỏ cứng) 3 củ hành to (phần củ ở hành lá) cả rễ, rửa sạch, đun cùng 1 lượng vừa phải nước lã. Sau khi sôi, đun nhỏ lửa khoảng 15 phút, chắt lấy nước uống nóng. Nếu có hiện tượng buồn nôn, khi đun nhỏ lửa cho thêm 1 lát gừng tươi. Nếu bị ho hoặc đau bụng, khi đun nhỏ lửa cho thêm 1 lát lê.

    - Ta cũng có thể dùng cao dán để chữa cảm. Cách làm như sau : Lấy 2 miếng cao dán kích cỡ 5x5cm, rắc đều 1 ít bột thuốc cảm công hiệu nhanh lên trên, dán lên huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Mỗi ngày thay 1 lần, mỗi lần xoa bóp khoảng 2-3 phút. Thường chỉ sau khoảng 1-3 lần là đỡ hoặc khỏi hẳn.

    - Đối với phụ nữ có thai khi cảm không nên uống thuốc hoặc những người không muốn uống thuốc, có thể dùng phương pháp tắm bằng r***; Cách làm như sau : Dùng khăn bông tẩm r*** có nồng độ cao lau đi lau lại khoảng 30-40 lần vào những chỗ như dái tai, 2 bên cổ, nách, phía trong cánh tay, lòng bàn tay, khuỷu chân, đầu gối, 2 bên mắt cá chân, lòng bàn chân, các khớp xương.... Sau đó đắp chăn ngủ 1 giấc, cảm cũng sẽđỡ hơn, thậm chí khỏi hẳn.

    (u) Chữa quai bị

    - Mùa thu và mùa xuân, trẻ em rất dễ bị quai bị. Cách chữa đơn giản nhất là: mỗi ngày uống lục thần hoàn 3 lần, mỗi lần 5 -8 viên, đồng thời, mỗi ngày dùng 10 - 20 viên lục thần hoàn tán thành bột trộn đều với giấm bôi vào chỗ đau, 2 - 3 ngày sẽ có hiệu quả.

    (u) Chữa đau răng

    - Bằng hoa hubơlông: Khi đau răng, lấy vài cánh hoa hubơlông cho từng cánh vào mồm, nhai bằng răng đau, sau khi nhai nát cánh hoa thì nuốt đi.

    - Bằng hạnh nhân: Lấy 1 quả hạnh nhân, cho lên lửa đốt cháy thành ngọn lửa, thổi lửa tắt, cắn vào chỗ răng đau, làm liên tục 2-3 lần.

    - Bằng gừng tươi: Khi đau răng, lấy một lát gừng tươi cắn vào chỗ răng đau.

    - Bằng đinh hương: Lấy 1 phần công đinh hương giã nhỏ, 2 phần cồn 95%, cho công đinh hương ngâm vào cồn từ 3 - 5 ngày. Khi răng đau, dùng bông thấm dung dịch này chấm vào chỗ răng đau, cũng có thể lấy công đinh hương đã giã nhỏ bôi lên chỗ răng đau.

    - Bằng bột tế tân: Lấy 1 ít tế tân giã nhỏ, bôi vào chỗ lợi của răng bị đau (cách này dùng chữa sâu răng cho trẻ em rất tốt).

    - Bằng tỏi: Lấy 2 - 3 nhánh tỏi, bóc vỏ cho lên bếp lửa nướng chín, tranh thủ lúc nóng, cắt ra cho vào chỗ răng đau, khi tỏi nguội lại thay miếng khác, làm liên tục nhiều lần. Khi người bị sâu răng đau răng, xỉa sạch chỗ lỗ răng bị sâu, nhét vào đó một ít tỏi giã nhỏ, như vậy sẽ đỡ đau.

    - Bằng r*** và đậu đen: Lấy 1 ít r*** và đậu đen đun nhừ, chắt lấy nước súc miệng nhiều lần.

    - Bằng đường phèn: Lấy 1 bát nước cho vào nồi cùng với 100 - 150g đường phèn, đun cho đường tan ra, đến khi còn nửa bát thì dừng lại, để nguội, uống hết 1 lần, 1 ngày uống 2 lần.

    - Bằng thuốc trứng: Lấy 50g sinh địa, 2 quả trứng vịt, 5g đường phèn. Dùng nồi đất, cho vào 1 lượng nước lã vừa phải, ngâm sinh địa khoảng 30 phút, rửa sạch trứng, cho trứng vào đun cùng với sinh địa, khi trứng chín, bắc ra bóc vỏ, cho lại vào trong nồi đun tiếp một lúc. Đợi nước ấm, ăn trứng, uống nước (khi uống dùng đường phèn pha cho dễ uống).

    - Bằng ô mai (một vị thuốc bắc) và sinh địa: Lấy ô mai (phần thịt), sinh địa mỗi thứ 30g, để lẫn giã nhỏ, vê thành viên to bằng hạt đậu tương, đặt vào chỗ răng đau, cắn chặt lại, sau đó mở miệng cho nước miếng chảy ra, nếu không chảy nước miếng nữa thay viên khác. Người bị nặng ngậm 5 - 6 viên, người đau nhẹ ngậm 1 - 2 viên là khỏi.

    - Bằng rau hẹ: Lấy 2 quả trứng vịt muối, 100g rau hẹ, 9g muối cho vào trong nồi đổ nước đun lẫn, uống khi đói.

    - Bằng vỏ dưa hấu: Cắt lấy lớp vỏ ngoài cùng của dưa hấu phơi nắng cho khô (để qua sương càng tốt), sau đó cho vào lọ thuỷ tinh kín, khi răng sâu đau, lấy 1 ít nhét vào chỗ đau sẽ hết đau.

    - Bằng lục thần hoàn: Lấy 3 - 5 viên lục thần hoàn giã nhỏ, bôi vào chỗ đau, sau khoảng 5 phút, răng sẽ bớt đau, khoảng 1 tiếng sau có thể hết đau.

    - Bằng lá hành: Khi ăn đồ chua thường có hiện tượng ê răng rất khó chịu. Nếu lúc này chỉ cần nhai 1 vài lá hành là khỏi.

    - Bằng vỏ cây: Dùng vỏ cây đào (dùng để ăn trầu), vỏ cây liễu mỗi loại 4g cùng 1 ít r***, sắc lên, xúc miệng khi còn nóng, r*** nguội nhổ ra. Cách này không chỉ chữa đau răng, còn có chút tác dụng đối với viêm lợi.

    (u) Khử mùi hôi trong miệng

    - Bằng chè: Sau khi ăn tỏi mồm thường rất hôi, để khử hết mùi tỏi, ta chỉ cần nhai 1 ít chè, mùi tỏi sẽ hết ngay, nếu không nhai lá chè có thể nhai táo tàu hoặc uống một cốc nước chè đặc.

    - Bằng sữa bò: Uống 1 cốc sữa bò cũng có thể khử được mùi tỏi trong miệng.

    - Súc miệng nước muối: Dùng muối súc miệng, hoặc ngâm trong miệng, sẽ giúp diệt các loại vi khuẩn làm hôi mồm.
    (Còn nữa)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bien_man486
    Đang tải...


  2. shop_bibo

    shop_bibo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹo vặt chủ đề về sức khoẻ

    thông tin hay, cảm ơn chủ top đã chia sẻ ạ
     
    bien_man486 thích bài này.
  3. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,696
    Đã được thích:
    6,047
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹo vặt chủ đề về sức khoẻ

    ui bài này nhiều cách trị đau răng hay quá mình lại đang bị đau răng thực hiện luôn thui
     
    bien_man486 thích bài này.
  4. bien_man486

    bien_man486 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2012
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹo vặt chủ đề về sức khoẻ

    Còn cách phòng đau răng nữa, mình sẽ up luôn cho bạn tham khảo nhé.
     
  5. mẹ nhím baby

    mẹ nhím baby Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,644
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹo vặt chủ đề về sức khoẻ

    mẹo vặt hay quá cảm ơn chủ top
     
    bien_man486 thích bài này.

Chia sẻ trang này