Thông tin: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi matongrungsonla, 2/2/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Thay vì tìm đến thuốc Tây y khi con bạn ho đêm sau một cơn cảm lạnh thông thường, các nhà khoa học Israel đề nghị thử cho bé uống mật ong.
    Theo đó, chỉ một hoặc 2 thìa mật ong trước khi đi ngủ có thể làm dịu các triệu chứng viêm đường hô hấp trên của bé.

    "Cơn ho do viêm đường hô hấp trên nói chung là bệnh nhẹ, tuy nhiên các bậc cha mẹ thường muốn can thiệp mạnh ngay. Điều này dẫn tới việc lạm dụng thuốc ho, có thể gây nguy hiểm nếu dùng quá liều", tác giả nghiên cứu tiến sĩ Herman Avner Cohen cho biết.

    Mật ong vốn được biết đến với đặc tính chống ôxy hóa, giàu vitamin C và flavonoids, có tính chất kháng sinh.

    Để thử nghiệm khả năng chữa bệnh của mật ong, Cohen và cộng sự tìm hiểu hơn 300 trẻ tuổi từ 1 đến 5, tất cả đều bị chẩn đoán viêm đường hô hấp trên. Các bé đều đã đến các bệnh viện nhi ở Israel, với thời gian ốm chưa tới 7 ngày, và đều bị chứng ho đêm, sổ mũi. Không bé nào bị hen hay viêm phổi.

    Nửa giờ trước khi đi ngủ, các bé được điều trị ngẫu nhiên theo 1 trong 4 cách sau: uống hai thìa mật ong khuynh diệp, mật ong cam quýt, mật ong hoa, hoặc một dung dịch có vị và màu sắc giống mật ong nhưng không chứa thành phần này.

    Nhóm nghiên cứu phát hiện thấy mặc dù tất cả các bé đều có cải thiện trong giấc ngủ và mức độ ho, song những bé uống mật ong thì nhanh khỏi hơn đáng kể.

    Vì lý do này, "mật ong có thể là cách điều trị phù hợp hơn cho chứng ho và khó ngủ khi bé bị viêm đường hô hấp trên. Trong nghiên cứu của chúng tôi, mật ong có thể xem là một giải pháp hiệu quả và an toàn, ít nhất với trẻ trên 1 tuổi", Cohen cho biết.

    Lời khuyên của các nhà khoa học là, nhiều loại thuốc thông thường mà các gia đình đang sử dụng "không thực sự hiệu quả, lại còn gây tác dụng phụ, trong khi mật ong cho trẻ trên 1 tuổi thì vừa an toàn, lại hiệu quả".

    T. An (Theo HealthDay News)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi matongrungsonla
    Đang tải...


  2. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Sử dụng mật ong chữa ho như thế nào?

    Hỏi: Được biết mật ong là một vị thuốc trị ho rất tốt, nhất là với trẻ nhỏ. Xin cho biết có thể sử dụng mật ong để trị ho như thế nào?


    Đáp: Theo nghiên cứu của TS. Ian Paul (ĐH Pensylvania, Mỹ), mật ong là một phương thuốc trị ho, cảm lạnh hữu hiệu và an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Ông đưa ra lời khuyên với các bậc phụ huynh là nên sử dụng mật ong để trị ho, cảm lạnh cho trẻ khi chúng trên 1 tuổi. Kết quả nghiên cứu so sánh tác dụng giảm ho của mật ong với Dextromethorphan (một hoạt chất giảm ho thường được sử dụng) cho tháy, mật ong có tác dụng giảm ho còn tốt hơn cả Dextromethorphan. Dùng mật ong vào buổi tối còn giúp trẻ ngủ ngon giấc hơn.


    Bên cạnh tác dụng giảm ho, y học hiện đại còn ghi nhận những tác dụng hỗ trợ tích cực khác của mật ong như: giảm viêm họng do có hoạt tính kháng sinh tự nhiên; giúp mau lành các tổn thương niêm mạc họng do có chứa hoạt chất Albumin và acid Panthotenic kích thích tái tạo tế bào mới.


    Vị ngọt của mật ong còn giúp dịu họng, giảm ngứa rát họng. Mật ong còn là vị thuốc bổ dưỡng, cung cấp đường hấp thu nhanh (glucose, fructose…), acid amin, khoáng chất… giúp cơ thể chống được mệt mỏi và tăng khả năng phục hồi. Vì thế, từ ngàn năm nay, mật ong vẫn được sử dụng như một kinh nghiệm quen thuộc và phổ biến ở khắp nơi trên thế giới trong chữa trị ho và cảm lạnh. Theo kinh nghiệm dân gian Việt Nam, mật ong để trị ho, có thể sử dụng dưới dạng nguyên chất, hoặc kết hợp với một số thảo dược có sẵn tại nhà để tăng thêm tác dụng như hấp cách thủy mật ong với quất nguyên vỏ xanh, lá hẹ, lá húng chanh, cánh hoa hồng bạch, cam thảo…
    (Nguồn: TS. Lương y Nguyễn Hoàng – Nguyên giảng viên ĐH Dược HN – báo Đời sống&pháp luật – ngày 11/6/2012)
     
  3. sango.robina

    sango.robina Nội thất Đẹp 0948882676 - 16 Hào Nam, Hà Nội

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    3,876
    Đã được thích:
    1,286
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    Công nhận mật ong rất tốt cho sức khỏe, đỡ ho lại còn tốt cho tiêu hóa nữa. Nhà mình luc nào cũng có 01 chai mật ong trong nhà, nhưng nên tìm mua mật ong mà người ta cho ăn mật hoa, không phải là cho ăn đường nhé các bác.
     
  4. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    mật ong phải mua đc loại chuẩn chứ loại vớ vẩn còn bệnh thêm
     
  5. muathuhanoi2011

    muathuhanoi2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    các bé trên 1 tuôi mói dc dùng mật ong hay sao ấy đùn ko các me
     
  6. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Phụ nữ nên uống mật ong khi bị đèn đỏ

    Mật ong là một loại dinh dưỡng tự nhiên, tính hòa, nhuận phổi nhuận tràng. Mật ong bao hàm vitamin, khoáng chất và thành phần đường ưu chất có thể thiêu đốt năng lượng trong cơ thể, đồng thời có thể “thanh lọc” cơ thể, làm cho cơ thể phục hồi lại chức năng bài tiết chất cũ mới mà trước đây bị mất đi, cải thiện chứng táo bón và cân bằng đương huyết.


    Phụ nữ trong thời kỳ “đèn đỏ” ăn mật ong sẽ không chỉ giúp giảm các triệu chứng do “đèn đỏ” gây ra mà còn giúp tăng cường sức khỏe. Dưới đây là các tác dụng chính của mật ong trong giai đoạn này:
    Giảm đau bụng
    Mặc dù đa phần nữ giới bị đau bụng kinh là do hiện tượng sinh lý nhưng tính kích thích của những cơn đau dữ dội làm cho chị em ăn ngồi không yên, nằm ngủ bất an. Một chuyên gia khoa sản của Mỹ đưa ra một phương án giúp giảm nhẹ cơn đau: Mỗi tối trước khi đi ngủ uống một cốc sữa nóng thêm vào một thìa mật ong, như thế sẽ giảm nhẹ thậm chí tiêu trừ hết cơn đau.

    Theo lý giải, mật ong là một loại dinh dưỡng tự nhiên, tính hòa, nhuận phổi nhuận tràng. Mật ong bao hàm vitamin, khoáng chất và thành phần đường ưu chất có thể thiêu đốt năng lượng trong cơ thể, đồng thời có thể “thanh lọc” cơ thể, làm cho cơ thể phục hồi lại chức năng bài tiết chất cũ mới mà trước đây bị mất đi, cải thiện chứng táo bón và cân bằng đương huyết. Ngoài ra, mật ong có tác dụng giảm đau, thanh nhiệt, bổ trung, giải độc, nhuận khô, giảm đau.

    Ngoài ra, trong sữa chứa nhiều kali và trong mật ong giàu ma-giê, có tác dụng làm cân bằng tâm trạng, giảm đau bụng kinh, phòng chống viêm nhiễm và giảm bớt lượng máu chảy ra.
    Giữ ấm
    Mật ong thuộc tính nóng, có thể tránh được sự kích thích của hàn lạnh khi bị mưa ướt. Khi có “đèn đỏ” không nên bơi lội hoặc ngồi ở nơi ẩm ướt, tối tăm lạnh lẽo hoặc nơi hút gió hay điều hòa và quạt. Chị em cũng không nên rửa chân hoặc tắm bằng nước lạnh,để tránh gây ra rối loạn kinh nguyệt.
    Lưu ý khi dùng mật ong
    Không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao, bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho dưỡng chất trong mật ong bị phá hỏng nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi.
    Vì vậy, tốt nhất nên dùng mật ong với nước ấm dưới 40 o C hoặc sau khi pha loãng mật ong với nước sôi để nguội, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức, pha mật ong với nước sôi để nguội để uống có thể tiêu trừ nóng, giải nhiệt, là một thứ đồ uống thanh mát bảo vệ tốt cho sức khỏe.
     
  7. gianghi1985

    gianghi1985 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    uống nhủ thế nào hả các mẹ bé nhà e đag ho day
     
  8. mattroiviet

    mattroiviet Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    8,280
    Đã được thích:
    1,622
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phụ nữ nên uống mật ong khi bị đèn đỏ

    Cảm ơn mẹ nó chia sẻ nhé! Em sẽ về thử áp dụng xem sao :D, nhà em nhìu mật ong lắm :XXXXXXXXXXXXXXXx
     
  9. yeu-chong-con

    yeu-chong-con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/3/2012
    Bài viết:
    1,070
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    Đợt lạnh vừa rồi bé nhà mình ngậm chanh đào ngâm đường phèn mật ong hiệu quả lắm các mẹ ạ. Bé chỉ húng hắng ho hoặc kêu đau họng mà ngậm và uống nước cốt là đỡ ngay. Năm nào mình cũng phải mua để ngâm mới được. Đúng là phải chọn được mật ong chất lượng thì mới đảm bảo sức khỏe cho bé.
     
  10. Vothy

    Vothy Thành viên mới

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Phụ nữ nên uống mật ong khi bị đèn đỏ

    Chắc phải tích trữ mật ong để dành uống thôi. Cám ơn bạn nhé.
     
  11. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mật ong chữa khỏi chứng ho đêm cho bé

    Nhà em có hai chai mật ong.
    Một loại màu của mật ong là màu cánh gián, ko có cặn đường phía dưới, thơm mùi mật ong đặc trưng
    Một loại màu nâu đen đen, rất nhiều cặn đường phía dưới, nếm thì ko thật mùi mật ong lắm, và loãng chứ ko sánh như chai 1.
    Chắc chai thứ 2 là chai giả rùi
     
  12. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Thành thói quen, cứ trẻ bị ho là nhiều cha mẹ lại cho uống kháng sinh. Bên cạnh đó, cũng có những bà mẹ tìm đến các phương thuốc chữa bệnh có nguồn gốc từ tự nhiên.
    Kháng sinh: Khi nào bắt buộc phải dùng?
    [​IMG]

    Theo TS. BS Phạm Kim Thanh, Phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội), gần đây bệnh viện phải tiếp nhận khám cấp cứu rất nhiều trường hợp các bé bị loạn khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh để điều trị ho.



    Điển hình là ca bệnh nhi 4 tuổi bị ho do viêm đường hô hấp, cha mẹ tự ý cho uống kháng sinh nhưng chưa kịp khỏi bệnh viêm đường hô hấp thì cháu lại bị tiêu chảy.



    Mẹ cháu bé thấy con chưa hỏi hẳn ho và vẫn còn đờm, chảy mũi nên tiếp tục cho con uống kháng sinh. Hậu quả là bé bị tiêu chảy cấp đến mức phải nhập viện.



    Còn PGS.TS. Phạm Quốc Bình- Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định: Ho là triệu chứng của nhiều loại bệnh khác. Trên vòm họng và trên bề mặt đường khí quản có các chủng vi khuẩn và vi rút sống cộng sinh ở đó, không gây hại gì cho sức khỏe. Khi gặp điều kiện thuận lợi, thường là do cổ họng bị lạnh đột ngột hoặc khi miễn dịch của cơ thể giảm thấp… các chủng vi rút sinh sôi nhanh và sản sinh ra các độc tố kích thích vào tế bào niêm mạc khí phế quản.



    Cơ thể phản ứng bằng cách tiết ra chất nhầy và gây phản xạ ho để tống xuất các tác nhân tấn công này ra ngoài. Theo PGS.TS Phạm Quốc Bình, các kháng sinh cũng không có tác dụng gì trong giai đoạn này. Chu kỳ phát triển của vi rút chỉ kéo dài khoảng 5 - 7 ngày, nếu cơ thể không bị nhiễm lạnh, giảm miễn dịch… thì vi rút sẽ tự kết thúc chu trình sống và phản ứng ho tự hết.



    Chỉ trừ khi ho tiếp tục kéo dài sẽ gây bào mòn niêm mạc khí phế quản và tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, khi đó bệnh sẽ trở nên cấp tính và gây viêm phế quản và viêm phổi, giai đoạn này mới bắt buộc phải dùng kháng sinh.


    Cây cỏ thiên nhiên: An toàn và hiệu quả


    Theo các chuyên gia y tế, để điều trị ho và các bệnh viêm đường hô hấp, ngoài việc vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ khoa học thì có rất nhiều bài thuốc nam đơn giản với các thảo dược thiên nhiên quý dễ tìm. Hiệu quả có thể ngay lập tức chẳng hạn như: khi sử dụng Mật ong kết hợp với nhựa dầu Gừng giải quyết các chứng ho do lạnh sẽ ngay lập tức làm ấm cổ, dịu đi các cơn ho, và về lâu dài sẽ giúp kháng khuẩn và diệt vi rút bám trên niêm mạc đường hô hấp. Tinh dầu và vị cay nóng của thảo quả có tác dụng làm ấm cơ thể. Kết hợp 3 dược liệu trên cùng lá Húng chanh (cây thuộc họ Bạc hà) lá có chứa nhiều tinh dầu để tăng tác dụng. Đặc biệt, tinh dầu Tỏi tía có chứa thành phần chính là các chất sun phít trong đó có allicin, một kháng sinh thực vật có khả năng diệt vi rút rất mạnh, nhất là các chủng vi rút cúm.



    Đây là những kháng sinh thiên nhiên vô cùng quý, không chỉ ức chế vi khuẩn mà còn có khả năng diệt vi rút rất mạnh, xử lý tận gốc nguyên nhân của những chứng ho khó chịu, giảm ho nhanh chóng. Tất cả các dược liệu trên đều không độc hại rẻ tiền, dễ kiếm, dùng an toàn cho người lớn và cả trẻ em từ 1 tuổi trở lên.



     
    Sửa lần cuối: 28/2/2013
  13. phuongle_204

    phuongle_204 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/9/2011
    Bài viết:
    4,388
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Be nha e hay bi ho e toan hap mat ong vs la he vs re chanh cho be uomg hieu nghiem lam cac me a
     
  14. shooting

    shooting Ngọc Mắm: 0976 241 108

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    2,555
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Hay quá, dùng kháng sinh nhiều cho con ko tốt
     
  15. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Vâng dùng kháng sinh nhiều thì rất hại, các bố mẹ cố gắng hạn chế dùng kháng sinh cho bé nếu có thể
     
  16. taiavatar23

    taiavatar23 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/2/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Nên hạn chế cho trẻ ăn hay uống những cái gây ho .
     
  17. mechitvasau

    mechitvasau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đau đầu vì trị ho cho trẻ

    Bé nhà em ho có đờm, sổ mũi, cho uống kháng sinh thì bị đi ngoài. Nhìn con gầy tọp đi mà sốt ruột. Nhưng bé nhà em mới đưcợ 10 tháng chưa uống được mật ong nên cứ ho là phải uống thuốc. Bao giờ lấy lại phong độ đây Sâu ơi
     
  18. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ăn để giúp con đẹp từ trong bụng mẹ

    Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn có một em bé khỏe mạnh và xinh đẹp.

    Ăn để giúp con có làn da đẹp

    Các chuyên gia sức khỏe cho biết rằng, chế độ ăn uống có thể giúp “can thiệp” và làm bé xinh đẹp hơn ngay từ trong bụng mẹ.

    Ví dụ, nếu bạn muốn bé có một làn da trắng, hãy ăn những loại thực phẩm giàu vitamin C như cà chua, nho, cam, súp lơ, dưa, hành tây, tỏi, táo.

    Giúp bé có đôi mắt sáng

    Phụ nữ mang thai có thể ăn những loại thực phẩm giàu vitamin A như gan động vật, lòng đỏ trứng, sữa, dầu gan cá tuyết, cà rốt, táo, cà chua, các loại rau xanh và trái cây khô.

    Những loại thực phẩm này có tác dụng thúc đẩy sự gia tăng hemoglobin và giúp trẻ có được đôi mắt sáng ngay từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên cần bổ sung bao nhiêu vitamin A cho phù hợp với từng giai đoạn của thai kì thì mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nhé.

    Để trẻ có mái tóc đen bóng

    Nếu bạn muốn con mình sau này sẽ có một mái tóc đen bóng thì hãy ăn thực phẩm có chứa vitamin B như thịt nạc, đậu, trứng, rong biển, quả óc chó, hạt mè, ngô.

    Các chuyên gia sức khỏe cho biết rằng những loại thực phẩm này có tác dụng giúp tóc của trẻ sẽ đen và bóng hơn.

    Giúp đầu của trẻ phát triển cân đối

    Nếu khi mang bầu, bạn ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin D và canxi như tôm, lòng đỏ trứng, gan và các loại rau có màu xanh đậm thì sau này khi trẻ được sinh ra sẽ có đầu cân đối với cơ thể.

    Giúp răng bé sau này chắc khỏe


    Vitamin D và canxi trong các thực phẩm kể trên cũng giúp bé mọc răng sớm và răng luôn chắc, khỏe. Nếu để cơ thể thiếu hụt canxi sẽ gây ảnh hưởng tới sự phát triển hệ xương và tất nhiên, sau này răng bé sẽ kém "xinh" hơn.

    Muốn con đẹp, trước hết con phải khỏe


    Vì vậy, 3 tháng đầu của thai kỳ là thời kỳ vô cùng nhạy cảm cho sự phát triển của thai nhi. Ở giai đoạn này, các bà bầu nên chú ý bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều protein, acid folic và các loại vitamin. Những loại thực phẩm này sẽ rất có ích cho sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ.

    Mật ong là một loại thực phẩm giúp chăm sóc sức khỏe tuyệt vời. Chính vì thế mà khi mang thai, phụ nữ nên ăn nhiều mật ong một chút.

    Các chuyên gia sức khỏe cũng cho biết rằng mật ong không chỉ giúp cung cấp các chất dinh dưỡng đầy đủ mà nó còn mang lại cảm giác phấn chấn khiến thai phụ luôn vui vẻ, hạnh phúc và điều này cũng có lợi cho quá trình tiêu hóa.

    Khi mang thai, bạn cũng nên lưu ý không nên sử dụng những loại thực phẩm tươi sống hay được ướp lạnh. Tránh dùng thức ăn cay nóng như hạt tiêu, hồi, quế, đinh hương…
     
    Sửa lần cuối: 4/3/2013
  19. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Bé hết sốt nhờ củ cải hấp mật ong

    Ưu điểm của bài thuốc là đơn giản, hiệu quả và lại rất an toàn.

    Chào các mẹ, mình thường xuyên đọc những mẹo trị bệnh cho bé trên đây, thấy rất hay và có ích. Vì thế hôm nay mình cũng mạo muội góp thêm vào "tủ thuốc" một mẹo trị cảm sốt cho bé khá hữu hiệu! Mẹo này mình học được của một thầy thuốc Đông y uy tín, mình cũng thử rồi và thấy hiệu nghiệm lắm nên mách lại cho các mẹ đấy!

    Bé Sóc nhà mình mùa này cũng hay ốm, trời lạnh mà chạy ra ngoài chơi nhiều là tối về rất hay bị cảm, sốt. Trẻ con vốn hiếu động, cứ nô nghịch suốt ngày nên không sao giữ con trong nhà được. Mà dù có mặc thật ấm thì chỉ cần ngơi ra một lúc thôi, không để mắt tới là cu cậu đã “khăn đi đằng khăn, mũ đi đằng mũ” rồi, mải chơi mà.
    [​IMG]
    Nhà bên cạnh cũng có em Bông trạc tuổi nên hai anh em thường rủ nhau xuống sân chơi. Có lần cả hai đứa ốm “hội đồng” khiến hai mẹ phải thức trắng để trông. Có lúc con sốt hầm hập làm mình lo thắt tim nhưng khổ nhất là Sóc cũng sợ uống thuốc. Chắc nó giống hệt mẹ hồi bé nên cứ nhìn thấy “kẹo trắng” là khóc ré lên, dỗ thế nào cũng không chịu uống. Mẹ ép thì con nôn cả thuốc ra khiến mình phát khóc lên, vì không biết làm thế nào nữa. Cho tới khi học được bài thuốc kia thì mình mới trút đi được bao nhiêu phiền muộn.

    Vốn là ông ngoại bé Sóc có quen một thầy thuốc Đông y, lần đó thầy tới nhà chơi đúng hôm mình cho con về thăm ngoại. Khi câu chuyện dần thân quen, mình bắt đầu kể lể về “chiến tích” mải chơi của Sóc tới mức nhiễm lạnh mà cảm sốt cả đêm. Rồi ông ngoại thêm vào nửa đùa nửa thật: “Thằng bé nó sợ thuốc tây lắm, thầy xem có thuốc gì hay kê cho cháu với”. Nào ngờ thầy tận tình chỉ: “Lần sau cháu bị như thế thì chỉ cần đem hấp củ cải với mật ong, ăn liền 3 ngày là hết. Nhớ là chỉ lấy chừng 60g củ cải thôi (củ to thì chọn phần non), đem thái miếng rồi cho vào bát. Thêm khoảng 30g mật ong nữa lên trên rồi đem hấp cách thủy tới chín. Mẹ cháu chia làm 2 phần cho con ăn trong ngày nhé!”.

    Theo lời thầy chỉ, lần sau Sóc cảm mẹ cứ thế mà làm. Vì có mật ong ngọt nên Sóc ăn rất ngon lành. Tới ngày thứ 2 thì đỡ hẳn. Mẹ tiếp tục hấp củ cải mật ong cho Sóc, thêm một ngày nữa thì con đã dậy đòi sang rủ em Bông đi chơi. Không ngờ bài thuốc nghe có vẻ đơn giản mà hiệu quả thế. Chả bù cho mọi lần kiểu gì Sóc cũng nằm bẹp cả tuần.

    “Bí kíp” này cũng được mẹ Bông áp dụng và kết quả rất tốt đấy các mẹ ạ! Vì thế nên mình muốn chia sẻ để các mẹ tham khảo. Ưu điểm của nó là đơn giản và an toàn, bé lại rất thích nữa. Nhưng dù sao mình cũng mong là không bé nào phải dùng đến nó cả, để các con luôn khỏe mạnh, các mẹ nhỉ?

    Theo: xinhxinh.com.vn
     
  20. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,613
    Đã được thích:
    3,126
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bé hết sốt nhờ củ cải hấp mật ong

    thêm 1 mọe nữa, min hf note lại...................
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này