Cả nhà ơi con gái em đi học thế là lây nhiều chấy quá trứng thì vô biên.Mẹ nào có bí quyết tiêu diệt chấy thì làm ơn mách giùm em với ạ.Em gội nước gội đầu roài mà không ăn thua.Em cám ơn các mẹ ạ
CHÀO CHỊ, ngày trước trẻ con đứa nào cũng nhiều chấy, em nghĩ bây giờ các bé được chăm sóc kỹ thì không còn nữa. Cách chữa chấy và trứng dân gian của các cụ quê em như thế này chị ah: Nguyên liệu: Hạt Na,rượu Hạt na chị rang chín vừa thơm lên là được. sau đó xay nhỏ thành dạng bột. Cho rượu vào hòa sền sệt là được. Sau đó chị cho lên đầu và ủ lên đầu bé khoảng 30 phút. Sau đó chị gội đầu cho bé lại bình thường: Làm tuần 2 lần : Làm khoảng 2 tuần là ok roài chị ah. Hồi nhỏ nhiều chấy vậy mà em thấy bà em cũng chỉ làm 3-4 lần là hết thôi chị ah.
Con bé nhà em cũng thế, mối đầu không hiểu sao con cứ gãi đầu hoài. Đến khi phát hiện có chí nhà em đè đầu nàng ra mà bắt. Dùng lược dầy để chải thì ăn thua gì, thế mà bắt 1 buổi cũng hết chí. Bây giờ, mỗi tuần đều phải kiểm tra tóc nàng xem thử có bị lây tiếp không- vẫn có ít ít
Mẹ nó thử làm theo cách trên xem,chắc là có hiệu quả ngay đấy,mai mình đi mua liền để về làm luôn,chứ nhiều chấy hoài khổ con bé lắm
có chấy khổ lắm chị ah. Ngữa cả ngày không chịu được, bé cũng không thể tập chung học hành gì được nữa. Hôm nay em về quê, tiện hỏi coi có cách nào khác đơn giản hơn không? nhưng không có cách nào cả chị ah. chị chịu khó làm cho bé vài lần. Chúc chị thành công nhé.
Con nhà mình mấy tháng trước cũng bị chấy. Mình ko biết bài thuốc hạt na với rượu ở trên, chỉ biết cần mẫn bắt và chải bằng lược bí hàng ngày, thế rồi nó cũng hết đấy.
Hồi bé đi nhà trẻ em cũng bị chấy. Em có kinh nghiệm sau, sạch sẽ, không độc hại và nhanh lắm. Gội đầu bằng xà phòng. Bình thường gội 2 lần thì gội thành 3 lần và thời gian gội lâu hơn tổng độ 30 phút thậm chí là 45 phút. Dùng lược bí rà soát liên tục. Với thời gian "úng lũ" như thế đảm bảo chấy bố mẹ chết đuối hết còn trứng sẽ úng hết. Tầm 2 lần như thế trong 2 ngày là ổn
Sao bây giờ vẫn còn chấy nhỉ? Dầu gội đầu là có thể diệt được bọn nó. Mẹ nó làm theo cách hạt na vơi rượu như mẹ trên này mình chỉ lưu ý 1 điều là: Rượu bây giờ pha rất nhiều cồn, nên nếu bôi nhiều lên đầu bé rất nguy hiểm.
í, bây giờ mà vẫn có chấy sao mấy mẹ? Em tưởng chỉ có ngày xưa, hồi chị em mình mới có thôi chứ h các con làm sao có được nhỉ? Dầu gội đầy ra, tắm gội hàng ngày mà. Cùng lắm chỉ có vùng nông thôn thôi chứ ợ?
bạn nên thường xuyên gội đầu cho cháu và chải bằng lược khích nhé,nếu không hết thì đến viện nhờ bác sĩ tư vấn cho dầu gội!
bé con nhiều khi vận động nhiều nên ra mồ hôi nhiều và là môi trường cho chấy phát triển tốt,vì vậy nên lau chùi mồ hôi nhiều lần,không nên để ướt đầu,gội đầu bằng nước bưởi để làm sạch trứng chấy,nếu còn không hết thì nên dùng thêm thuốc gội đầu diệt chấy!
Mẹ ra hiệu thuốc tây mua 1 chai Dầu gội trị chí Y Lang. Đảm bảo hết ngay, cháu mình đi nhà trẻ bị lây chí về nhà gãi hoài mẹ k để ý đến khi phát hiện ra thì cả nhà cũng đã bị lây hết. Nguời lớn gội 2, 3 lần trẻ con chỉ 1 lần là hết ngay. Các cháu đi học thỉnh thoảng vẫn có chí.
Mình có cách dân gian nhé, bạn dùng rau cúc tần và lá đắng đun sôi khoảng 10 phút, để ấm rồi gạn lấy nước gội đầu cho con, sau đó dùng lược bì chải, chỉ 3 lần là khỏi, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ. Mà rau cúc tần khi vừa qua một đợt sấm, hái về luộc lên rồi chấm với nước mắm dằm trứng ăn ngon lắm lại còn chữa bệnh đau đầu nữa. Chúc bé nhà các mẹ mau hết chấy nhé!
hihi, ở thành phố mà vẫn còn chí cơ à, thế thì phải báo cho cô giáo để cô báo cho phụ huynh cả lớp cùng diệt thì mới k bị lại chứ hết rồi lại bị lây tiếp thì biết chữa đến bao h?