Ồ, hóa ra uống kết hợp hai loại vẫn không sao àh. Chắc mai đi siêu thị mua thêm cho Bin loại nữa..hihihi...
Trong thâm tâm ai cũng hiểu điều này, nhưng tiếc thay mình không làm được. Mẹ có sữa, con khát sữa mà không thể làm gì hơn ..
Mẹ tập trung vào khẩu phần ăn hiện giờ của bé đi. Vì chỉ mới ăn bột và uống sữa, thế nên mẹ chọn loại nào phải có đầy đủ các giá trị để tạo điều kiện tối đa cho bé.
Đúng như ý kiến mẹ đưa ra. Ngày nay ai cũng cho rằng sữa mẹ là tốt nhất, tớ không phủ nhận nhưng không thể ngoại lệ sao ? Có những bé sinh ra và lớn lên cũng chỉ được ăn sữa ngoài, vẫn phát triển tốt ấy thôi! Bệnh lặt vặt thì không đứa bé nào tránh khỏi hết. Bú sữa mẹ thì bệnh cũng vẫn bệnh thôi.
Mình tán thành ý kiến của mẹ đó. Miễn sao bé uống hợp thì dù mắc, bậc cha mẹ cũng sẽ ráng. Cũng là vì tương lai của con em mai sau .
Chí phải, chí phải! Vì thế các mẹ nên nuôi con từ trong bụng ấy. Trong thời kì mang thai các mẹ nên bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, có thế thì con sinh ra mới khỏe mạnh.
Không ngoại lệ trường hợp mẹ không thể cho con bú mặc dù rất rất nhiều sữa nữa .. Mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Không những bổ sung nhiều dinh dưỡng cho bé,các mẹ phải nên tăng cường hệ miễn dịch từ khi bé còn trong bụng mẹ.Thì sau khi sinh bé sẽ phát triển toàn diện.:finga:
Tại sao bé lại không bú được khi mẹ có nhiều sữa.Mẹ có thể giải thích.Vì em chỉ gặp trường hợp mẹ thiếu sữa cho bé bú thôi.
Bé nhà em uống sữa tươi lúc 14 tháng tuổi,thay vì cho uống sữa bột lâu lâu em cũng đổi mùi vị cho bé,uống bình thường thấy có bị tiêu chảy gì đâu?Chắc là con của mẹ ý không hợp với sữa tươi.
Như thế nào mới gọi là bổ sung hệ miễn dịch cho bé khi còn trong bụng mẹ.Sau khi sinh bé,được sự tư vấn của chị gái Em mới cho bé dùng.Nhưng thấy cũng hiệu quả.Mong bé ăn ngon ngũ ngon là cả nhà vui mừng.[-(
Như thế thì còn gì bằng.Nhưng chưa hẳn cho bé tí mẹ là tốt đâu,vì đôi lúc người mẹ lo công việc làm ăn,không coi trọng chế độ ăn uống hàng ngày mà vẫn cho con bú mẹ,như vậy càng gặp nhiều tác dụng phụ.Mình đã từng gặp nhiều trường hợp các bé ti mẹ từ lúc mới sinh đến khi bé 2 tuổi nhưng bé vẫn còi và bị bệnh suy dinh dưỡng ấy.Mẹ nghĩ sao?
Ai cũng đều biết rằng sữa mẹ luôn tốt cho các bé tuổi sơ sinh,nên khi chọn cho con loại sữa bột họ rất phân vân.Mặc dù chọn sữa bột cho con vẫn còn nhiều khó khăn nhưng mình nghĩ "hãy kết hợp cho trẻ chế độ đinh dưỡng theo từng lứa tuổi,và hãy cho con bú loại sữa mà các mẹ đã tin dùng".:finga:
Mình thấy quảng cáo về loại sữa bột phát triển hệ miễn dịch,trí não nhiều lắm,hay tại do mẹ ít để ý.Con em đang uống sữa tăng cường miễn dịch của Mead Johnson này.
Cũng vì việc chọn sữa cho con mà em với ông xã giận nhau.Bây giờ nghĩ đi làm rồi ở nhà nuôi con,mong bé phát triển toàn diện nên em đang ra sức chăm sóc con từng ngày từng giờ đây!Khổ quá
Mẹ nhìn nhận việc này cũng không sai nhưng chưa hoàn toàn đúng. Sữa mẹ là nguồn cung cấp cho trẻ hỗn hợp chất dinh dưỡng hợp lý nhất, những protein cần thiết và kháng thể chống bệnh nhiễm trùng. Chứ không phải chống lại hoàn toàn các loại bệnh đâu.