Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhiều bé khi có em thì thích thú nhưng nhiều bé cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên ganh tỵ với em ghê lắm vì vậy bạn hãy quan tâm đến bé và tạo cảm giác cho bé lớn rằng bé em như búp bê như là một phần không thể thiếu được của bé lớn
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. cho bé chơi với búp bê là một cách rất hay, mình sẽ học tập
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Ôi, nahf mình ngày trước cũng như vậy, nhiều khi thấy con zai lủi thủi chơi 1 mình thấy thương ghê cơ. Sau đó cứ thằng em ngủ là mình lại ôm ấp và chơi cùng con dần dần bé cũng hiểu ra là mình cũng rất quan trọng không kém gì em và cu cậu lại vui vẻ ...........
Ðề: Re: Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Em cũng sợ như vậy lắm vì con nít rất nhạy cảm.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. cái này thì hầu như ai cũng gặp phải, bạn nên dành thêm 1 chút thời gian để tâm sự, phân tích cho bé. Cho 2 bé chơi với nhau, dần dần, bé sẽ cảm thấy thích thú khi có em thôi.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. khi hoàn cảnh thay đổi,tính cách con trẻ cũng thay đổi theo , những người làm mẹ phải nhạy cảm sẻ chia với con như vậy đấy chi ah !
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. ôi em chưa có gia đình nên chả có kinh nghiệm j cả..nhưng chắc ko sao đâu mẹ nó ơi..mẹ nó cố gắng lên nhé...vẫn chăm sóc cả 2 bé được nhưng vất vả hơn chút xíu thui hjhj
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Mình nghĩ bạn nên để dành thời gian chăm chút cho con nhiều hơn để con thấy đỡ hụt hẫng khi có em, và bạn cho con chơi cùng em nhiều hơn nữa để khi đấy bé thấy thích thú. Rồi thời gian bé sẽ quen khi em lớn chút và sẽ yêu em ngay thôi mà em
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. tiếc quá mình chưa có bé nên chưa gặp phải trường hợp như vậy Nên cũng không biết nên giúp mẹ nó thế nào Mẹ nó cỗ gắng cho cô chị chơi với cô em nhiều hơn xem sao. Khi cho em ăn gọi chô chị đến chơi chăng hạn, em khóc cũng nói với chị bào chị dỗ em, biết đâu có chiển vọng hơn.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. mẹ cháu có thể đưa cháu đến các gia đình có 2 anh em ( chị em) chơi để bé thấy được sự hòa thuận và yêu thương của các cặp anh chị em đó, cho bé xem các câu chuyện hay về tình anh em.... mình có góp ý thế.
Ðề: Tuần 1: Để con vượt qua tâm lý khi có em bé. Nhìn mặt bé xị xuống thương quá. Mẹ nó nên tranh thủ đút cho con ăn và ru con ngủ để bé cảm thấy mình cũng được quan tâm hơn. Đồng thời tạo cơ hội cho chị bế em, yêu em để gần gũi em hơn mẹ nó ạ.