Bước vào lứa tuổi đến trường là bé bắt đầu làm quen với môi trường khác ngoài gia đình. Bé có nhiều điều mới mà bé phải học là thói quen tự học để lĩnh hội tốt nhất những kiến thức mà môi trường mới mang lại. Vì sao bé cần tự học? Bé Minh Anh, con gái chị Minh Phương đã bước vào lớp 5 nhưng ngày nào chị Phương và ba bé cũng phải nhắc nhở rất lâu bé mới chịu ngồi vào bàn học. Chưa kể khi gặp bài toán nào hơi khó một chút, cô bé đã nhanh chóng đầu hàng và thường ngồi vẩn vơ đợi ba hoặc mẹ tới hỏi. Chị Minh Phương chép miệng than: “Hồi trước khi con mới bắt đầu đi học, cả hai vợ chồng đều bận rộn với công việc nên không rèn cho bé thói quen tự học mà cứ giờ nào rảnh mới lôi sách vở ra kiểm tra cho bé. Thế nên bây giờ nhìn con hàng xóm cứ đến giờ là tự động ngồi vào bàn học mà “hối không kịp”. Dù biết muộn và sẽ khó khăn nhưng chị Phương đã quyết định chấp nhận giảm lương, xin cơ quan về sớm mỗi buổi chiều để giải quyết việc nhà, dành thêm thời gian rèn thói quen tự học cho con gái. Bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn con mình học giỏi hơn người. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách dạy con để giúp trẻ phát huy được khả năng của bản thân. Một trong những khó khăn ấy là rèn cho con thói quen tự học. Nhiều người lầm tưởng tự học đơn giản chỉ là con biết ngồi vào bàn học đúng giờ và hoàn thành các bài tập mà giáo viên trên trường giao cho. Tuy nhiên, không đơn giản như thế. Tự học chính là quá trình bé học cách tự sắp xếp và lên kế hoạch thực hiện lĩnh hội kiến thức theo các cách riêng của mình. Bé có thể tự mình hoặc nhờ sự hỗ trợ của người khác để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Yếu tố quan trọng nhất của việc tự học là phẩm chất tò mò, ham học hỏi, ham tìm hiểu kiến thức ở bé. Luôn có những bí kíp hay để bé tự học khi không có cha mẹ kè kè bên cạnh. 5 nguyên tắc giúp trẻ rèn thói quen tự học 1. Để trẻ tự xây dựng thời gian biểu Thông thường, cha mẹ hay ép con vào một khuôn khổ nhất định do bản thân họ nghĩ ra, tuy nhiên liệu giải pháp đó có khả thi hay không? Ngược lại, vì quá bị ràng buộc nên nhiều trẻ có biểu hiện mệt mỏi, hay cáu gắt và đến một lúc nào đó, không bằng cách này hoặc cách khác, trẻ cũng sẽ cố gắng tìm cách thoát ra sự ràng buộc đó. Vậy tại sao bạn lại không để trẻ tự do xây dựng thời gian biểu? Đối với trẻ lớp 1, bé đã có thể tự xây dựng thời gian biểu cho mình, điều này sẽ giúp các bé tự chủ động hơn cho công việc của mình. Phụ huynh chỉ nên là người tư vấn giúp thời gian biểu đó hợp lý hơn mà thôi. 2. Điều chỉnh bài vở theo năng lực của trẻ Để giúp trẻ tự học một cách hiệu quả, cha mẹ cần hiểu năng lực thực sự của con mình đã đạt được chuẩn kiến thức chưa? Nếu đã hoàn thành xuất sắc, cần tăng thêm bài tập ở nhà hoặc giải các bài nâng cao. Trường hợp con bạn chưa đạt được chuẩn, không nên ép con học quá sức, cũng không nên giao nhiều bài tập mà chỉ tập trung vào những bài cơ bản nhất để trẻ tiếp thu được kiến thức. 3. Đừng từ chối hoặc cáu bẳn trước các câu hỏi của bé Lứa tuổi mầm non và cấp 1, trẻ thường rất hiếu động và luôn hỏi các câu hỏi như vì sao, thế nào. Nhiều bậc phụ huynh vì quá bận công việc nên khi gặp những câu hỏi liên tiếp của con thì sinh bực mình, quát mắng con trẻ. Điều này dễ dẫn đến tình trạng sợ hỏi của con bạn, khi đến lớp trẻ cũng sẽ không dám hỏi những vấn đề chưa hiểu với cô giáo. Cha mẹ nên giải đáp mọi thắc mắc của con mọi lúc mọi nơi, không nên trả lời “không biết” đối với trẻ. Khi không tìm ra câu trả lời, cha mẹ có thể nói với con cùng mình đi tìm câu trả lời. 4. Nâng cao khả năng tự tìm tòi, học hỏi Để rèn cho trẻ tinh thần tự giác học, trước hết, các bậc phụ huynh cần giải thích thế nào là tự học? Đó là cách chủ động tìm tòi, biết vận dụng những cái đã học vào cuộc sống, biết tham khảo cái của người khác để tìm ra cái của mình. Một bài tập, phụ huynh có thể yêu cầu các bé giải nhiều cách khác nhau. Với nhiều câu hỏi, phụ huynh cũng nên yêu cầu bé giải đáp trước để kiểm tra xem cách nhìn nhận vấn đề của trẻ có đúng với thực tế hay không, sau đó phụ huynh mới diễn giải cho trẻ nghe ở nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. 5. Cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội Cha mẹ nên cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi dã ngoại cùng với gia đình hoặc với bạn bè để trẻ vừa thư giãn vừa học hỏi những kiến thức ngoài sách vở. Cha mẹ cũng nên để trẻ trồng cây xanh, tham gia các lớp ngoại khóa để tăng kỹ năng giao tiếp xã hội, kỹ năng đội nhóm…
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Cô bé Minh Anh này giống bé Phương Anh nhà mình quá. Mỗi tối đến giờ học là mệt hết cả người với nàng, mẹ quát con cứ um hết cả nhà.
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Em chưa có bé. Nhưng có đứa cháu năm nay học lớp 2. Nhà em thì ở quê nên tụi nhỏ có không gian và nhiều trò để nghịch lắm. thế nên cũng lười học theo. Mà tư tưởng của em thì cũng là để cho trẻ con thoải mái. Mới nhỏ tuổi, chưa nên bắt ép học nhiều quá. Nhưng có lẽ em đã sai. Cũng cần phải rèn cho tụi nhỏ vào 1 khuôn khổ hay 1 thói quen học tập các mẹ nhỉ.
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! tất nhiên rùi cô ak, phải rèn luyện ngay khi còn tấm bé, chứ để lớn lên, lúc đó khó uốn nắn lắm đó!
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! haizzzz! quát tháo suốt ngày, mệt lắm cơ, phải có phương pháp đặc trị thui mẹ nó ơi!
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! nghe mẹ nó nói hay quá nhưng mình rất khó thực hiện.Mẹ nó có biết bao giờ thì trẻ lớp 1 thi học kỳ 2 không?
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! cực kì đòng tình với bài chia sẻ của chủ top!!! bé tự học sẽ tốt hơn nhiều!
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! sinh con ra là 1 vấn đề , để dạy con khôn lớn lại là vấn đề khác
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Tập cho con thói quen quả thật quan trọng, mình phải lưu ý để tập cho con trai cuối năm nay bắt đầu vào lớp 1 rồi
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Kinh nghiệm hay quá chị ạ, em thấy quan trọng nhất là mình phải kiên nhẫn và cùng tìm tòi học hỏi với con chị ạ
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Theo mình để giúp bé tự chủ động trong việc học là điều tốt nhất. Mà để cho bé chủ động thì bé phải yêu thích việc học. Các mẹ đã có khi nào hỏi xem bé yêu thích môn nào chưa? bé có năng khiếu gì chưa?,...Nếu các mẹ chưa quan tâm thì cần phải xem lại. Chương trình học tại nhà trường hiện nay đã làm cho các bé chán học vì phải học quá nhiều thứ không cần thiết. Ai lại đi học cả ngày, cả tuần làm gì. Khả năng của mỗi bé đã có sẵn trong bộ não, điều quan trọng là làm sao để khơi dậy được khả năng đó. Mình đang cho con theo học tại trung tâm bàn tính thông mình bách khoa trên đường hoàng quốc việt, bé đã có sự chủ động, tự tin rất tốt khi học. Các mẹ tham khảo thử nhé
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Chào các mẹ! Mình thì thích tự dạy con mọi thứ vì quan niệm chẳng ai hiểu con bằng mình. Mình có thể đi tìm hiểu học hỏi cách dạy để áp dụng cho con và hạn chế tối đa con theo những lớp học thêm ngoài giờ học. Cũng có thế do đặc thù công việc của mình có nhiều thời gian rảnh cho gia đình, và mình đầu tư thời gian cho con là nhiều nhất. Theo mình, rèn cho con tự học là cả một quá trình dài, vất vả và thú vị. Dành nhiều thời gian bên con sẽ hiểu con hơn, biết những điểm mạnh điểm yếu của con, tìm thấy hướng phát triển tốt cho con và đặc biệt giúp con “tự tin với đời” hơn nhiều. Bé nhà mình học từ khi gần 1 tuổi và hàng ngày. Con biết hết bảng chữ cái Anh – Việt khi 2 tuổi và biết đọc thành thạo khi 4 tuổi. Bé không hề cảm thấy học hành là gánh nặng mà chỉ đơn giản là “chơi với mẹ”. Hiện giờ, bé học lớp 1 nhưng học cực kỳ nhàn. Mình bảo con “Viết con được 7 điểm là mẹ thấy okie, 8 điểm thì rất vui, 9 điểm thì ba mẹ cực kỳ choáng. Toán thì con nên cố gắng được 10 vì như thế là mẹ biết con đã rèn được tính kiên nhẫn và cẩn thận”. Khi con được điểm thấp (kiểm tra hoặc cô chấm vở) mình hỏi con nguyên nhân vì sao và con cảm thấy thế nào chứ không hề trách móc nặng lời. Con không bị áp lực với việc học. Thêm vào đó, mình luôn biết rõ con đang học đến trang nào bài nào. Bé nhà mình cũng hạm đọc và mình kiểm duyệt mọi thứ con xem và đọc. Hai mẹ con có thể nói chuyện hàng giờ về những thứ con đang học, xem hay đọc. Mình dạy con Toán, English và Tiếng Việt khi hai mẹ con chuẩn bị đi ngủ. Hai mẹ con cứ đố qua đố lại một hồi là con thuộc mọi thứ mình yêu cầu mà hoàn toàn không phải yêu cầu. À, con cũng có học thêm tiếng Anh và toán UCMAS từ nhỏ nên cũng có thể vì thế mà hầu như con không phải bận tâm về bài học ở lớp. Cô giáo của bé cũng từng nói với mình là học chữ đẹp với mục đích rèn cho bé tính cẩn thận kiên nhẫn chứ không phải để các bé lớn lên chữ vẫn đẹp. Vì các lớp cao hơn đòi hỏi viết nhanh hơn, rất khó mà giữ được nét chữ lớp 1. Vì vậy mình không cho con đi rèn chữ và cũng không bắt con viết quá nhiều làm gì. Chỉ cần con nắn nót cẩn thận mỗi ngày 4-8 câu thơ là được. Sau giờ ăn tối, mình nhắc con đi học là bé tự ngồi vào bàn, học xong thì sắp sách vở cho ngày hôm sau, mẹ giúp hút mực và nhắc nhở xếp quần áo hôm sau sẵn ra ghế. Giờ đưa đón con là “thời gian vàng” để biết cái gì đã diễn ra trên lớp, các bạn bè của con, quan điểm của con về mọi thứ. Mình luôn hỏi con nghĩ gì và thấy thế nào với mọi việc sau đó mới tham gia ý kiến là “mẹ thấy thế này thế kia, theo mẹ con nên thế này thế kia”. Dần dần, bé học cách chủ động trong hành động và suy nghĩ. Tóm lại, chỉ có bí quyết là bám sát con, dành cho con nhiều thời gian hơn. Được như vậy, con sẽ có cơ hội phát triển tốt nhất các mẹ ạ. Quan điểm của mình là dành cho con 10 năm đầu đời để con có cả đời tự lập với đủ các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống của con. Hơi dài dòng, mong các mẹ thông cảm
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Ngưỡng mộ hai mẹ con quá. Giờ mình mới cảm thấy hối hận là ko dành time để chăm chút con nhiều hơn. Hôm trước có đọc tài liệu Dạy con kiểu Nhật mà thấy mình đã để lỡ nhiều quá. Hi vọng giờ bắt đầu không là quá muộn, gái nhà mình 4 tuổi rồi
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Đúng rồi đấy , mình phải thường xuyên kèm cặp và tạo cho con có ý thức tự giác học mẹ nó à
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! Trẻ thiệu tự lập đa phần vì cha mẹ muốn giữ con mình ở bên suốt ngày... Và điều này rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng mãi đến 20-30 năm về sau khi trẻ lớn lên. Bài viết rất hữu ích, cám ơn mẹ ạ.
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! bé nhà mình vẫn chưa đến giai đoạn này nhưng cũng thấy lo lo ko biết dạy con ntn cho đúng cho con tiếp thu nhanh nữa
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! theo mình nghĩ cũng nên tập dần cho bé tự lập, tự làm kể cả việc học cũng thế, nên hướng để bé tự có ý thức tự học thì tốt hơn
Ðề: Nguyên tắc giúp trẻ tự học giỏi! mình cũng thích rèn cho con có tính tự lập từ bé, thanks chủ top đã chia sẻ nhé!