Cần giúp: Các Mẹ Ơi, Sau Khi Sinh Con Có Kiêng Ăn Cua Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi thuoctinhyeu.vn, 12/1/2010.

Tags:
  1. thuoctinhyeu.vn

    thuoctinhyeu.vn Banned

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ ơi, sau khi sinh con có kiêng ăn cua không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuoctinhyeu.vn
    Đang tải...


  2. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    mình thấy ở trên WTT cũng khuyên là lên kiêng, tại sao thì mình chưa rõ lắm. But có 1 điều bạn nên bổ sung thêm nhiều vitamin và khoáng để nâng cao chất lượng sữa cho em bé. còn đối với cơ thể bạn bạn cũng nên bổ sung thêm 1 lượng lớn canxi do bị thiếu hụt trong quá trình mang thai và sinh nở
     
  3. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,232
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    mính sau 1 thg đã ăn hết 1 con cua biển, chẳng vd j
     
  4. khilontrau

    khilontrau Thành viên mới

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng kỗ lắm nhưng mình được hơn tháng mình cũng ăn cua rồi giờ cũng ko thấy có vấn đề gì. kiêng nhiều quá lại thiếu chất cả 2 mẹ con thì khổ
     
  5. Nhi-Anh

    Nhi-Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    An cua biển là rất tốt đó a. Nhưng ko đc ăn cua đồng và ốc đâu a. Phải kiêng hơn 3 tháng đấy a. Các cụ bảo là cua dốc ốc mòn. Nhiều cái các cụ bảo em thấy cũng đúng. Thì thoy có kiêng có lành. sau này tốt cho mình thoy a. ^^
     
  6. ngodong77

    ngodong77 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    nghe các cụ dọa nên mình chỉ dám rón rén ăn thử hải sản. Ăn rồi chẳng thấy bị làm sao. Theo mình có chỉ nên khiêng với những người yếu bụng thôi
     
  7. huongmt

    huongmt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2006
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Vụ kiêng khem này cũng mệt mỏi nhỉ. ko nghe theo các cụ thì cũng ko an tâm, vì sợ ăn xong con bị làm sao thì cũng khổ. Nhưng mà kiêng quá cũng ko dc, thôi thì vừa ăn vừa xem sao vậy? Mình cũng sắp sinh nên cũng ko biết thế nào đây.
     
  8. thuoctinhyeu.vn

    thuoctinhyeu.vn Banned

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Định mua cua biển về cho vợ mà nghe mọi người dọa dẫm kinh quá
     
  9. vohuynhaivan

    vohuynhaivan mẹ 2 con

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    mình chỉ sợ sinh xong ăn cua vào bị lồi thịt thì mệt thật
     
  10. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,129
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Các đồ biển dễ gây dị ứng do đó nếu con bú sữa đừng nên ăn vội. Hai nữa là phụ nữ sau không nên ăn các đồ tanh dễ bị lợm giọng và sau này dễ sợ tanh lắm vì cơ thể phụ nữ sau sinh còn yếu và rất mẫn cảm. Kinh nghiệm dân gian thì cho rằng cua , cáy làm vết thương ngứa ngáy, lâu lành ....
    Thực ra chỉ cần chú ý ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng chứ không nhất thiết ăn cua mới nhiều canxi bác à. Trong các thực phẩm giàu canxi thì tôm đồng đứng thứ 5. Ngoài ra các loại rau như rau khoai lang nhiều canxi lại lợi sữa, mùng tơi lợi sữa nhiều vitamin C ...
    Tóm lại là nếu cơ thể khỏe mạnh không nhất thiết phải kiêng như các cụ nói là 3 tháng 10 ngày, nhưng cũng nên tầm 2 hoặc hơn 2 tháng.
     
    KenLeeHu thích bài này.
  11. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,232
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    tớ xem bảng dinh dưỡng tính các tp ở viện dinh dưỡng thấy rau ngót có n canxi nhất trong các rau, nên đẻ xong chăm ăn rau ngót là đúng nhỉ
     
  12. vohuynhaivan

    vohuynhaivan mẹ 2 con

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    vậy hả bạn ? sinh bé xong mình cũng chăm ăn rau ngót mới được
     
  13. meyeuchuoi

    meyeuchuoi Thời trang VNXK

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    5,441
    Đã được thích:
    1,338
    Điểm thành tích:
    913
    Đến giờ (con 2 tuổi rồi) mình cũng không nhớ được tại sao không nên ăn cua ngay sau khi sinh nữa, chỉ biết rằng đó là khoa học (hình như là cua có tính hàn hay sao đó, ăn sợ lạnh bụng cả mình và con). Thế nên mãi đến 6 tháng sau mình mới ăn cua thì phải, chỉ cua thôi chứ sau khi sinh cái gì mình cũng ăn tuốt:D.
     
  14. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    đúng rồi bạn ah.nhưng bạn cũng cần măm thêm hoa quả và rau củ quả có thành phần selenium vì ko có selenium bạn ko hấp thu đc canxi đâu
     
  15. Bé Zinzin

    Bé Zinzin Thành viên mới

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Tớ kiêng 3 tháng, lúc ăn thì ăn ít một để theo dõi phân con xem có vấn đề j ko?
     
  16. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
  17. Bean đẹp zai

    Bean đẹp zai đệ nhất...Chuối xinh

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    529
    Điểm thành tích:
    723
    thế hoa quả,rau củ nào có selenium hử bạn?
     
  18. Bean đẹp zai

    Bean đẹp zai đệ nhất...Chuối xinh

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,612
    Đã được thích:
    529
    Điểm thành tích:
    723
    mình kiêng cua,ốc thôi!kiêng tầm 5 tháng vì thấy bảo 2 thứ này lạnh lắm,cho con ti dễ bị lạnh bụng.chứu cái gì mình cũng măm...he he he
     
  19. tranhuyenhv

    tranhuyenhv Banned

    Tham gia:
    29/8/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Theo em thì cứ kiêng được tới đâu thì tốt tới đó các mẹ ạk!
    em thấy mẹ ngheu nói đúng đấy! mình sẽ bổ sung lượng canci còn thiếu bằng nhiềub loại thức ăn khác cũdduwwocjw! như chị gái em ko kiêng được cứ ăn linh tinh vào bgio khổ lắm!
    http://thietbiyte-eu.com
     
  20. Nhi-Anh

    Nhi-Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Với lại rau ngót lành tính, có thể giải độc trong người các mẹ. Các mẹ vừa sinh xong, chịu khó uống khoảng 3 bát rau ngot sống xay lấy nước, sẽ giúp tống các chất độc ra ngoài. Em sinh 2 tập đều đc bà ngoại cho uống, trộm vía sản dịch ra nhanh lắm,sạch sẽ. Thế nên những ai mới mang bầu tầm 3 tháng là ko đc ăn rau ngót mà
     

Chia sẻ trang này