Cần giúp: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi baby-baby, 16/5/2013.

  1. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Các Mẹ có kinh nghiệp giúp em với ! Mấy hôm nay cu Bil nhà em bị táo bón, đi ị chắc do bé rặn khỏe nên em phát hiện ra cháu bị tòi dom. Lần đầu em rửa và có ấn vào được ngay, hôm sau thì ấn mãi mới vào được. Em rất lo lắng, sợ những lần sau lại nặng hơn lần trước. Em cũng đã cho bé uống nước bột sắn dây, nước dỗ đen và rau mồng tơi + khoai lang nữa mà hôm qua cháu chưa đi lại. Cháu được 2,5t ạ ! Mong các Mẹ có kinh nghiệp chỉ giúp em với !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi baby-baby
    Đang tải...


  2. me-subeo

    me-subeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    nhà tớ hay cho ku uống BiolactoMen nàng ạ, có em tranvinhbio89 bán trên này đó, mà bà chị tớ còn lấy men của em ấy về bán ở hiệu thuốc nữa, mẹ nó thử liên hệ với em tranvinhbio89 coi sao nhé
     
  3. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Cái đó là chữa táo bón hay là mem vi sinh hả mẹ Subeo ơi ?
     
  4. me-subeo

    me-subeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    uk, cái này nó chứa các vsv có lợi cho đường ruột mẹ baby ạ, ku nhà tớ có lần bị táo bón, tớ cho uống ổn lắm, kết hợp với cho ku ăn canh rau ngót, uống bột sắn dây nữa mẹ nó ạ, trộm vía ku nhà tớ chỉ hợp với men này
    mà men này đa tác dụng lắm, trị cả biếng ăn, tiêu chảy nữa đó mẹ baby, mẹ nó thử tìm hiểu sp này coi sao
     
    baby-baby thích bài này.
  5. family@

    family@ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    6,723
    Đã được thích:
    1,366
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Bé nhà mình đợt trước uống nhiều kháng sinh nên cũng bị táo bón nặng, ngày nào cũng đi nhưng rất vất vả và phân cứng như đá, phải hàng tháng trời như thế. Mình cũng cho ăn đủ thư nhưng ko cải thiện. Cuối cùng mình quyết đinh mua thuốc thụt cho bé, sau thụt xong vài phút bé đi hết phân cứng rồi đến phân mềm, chứ trước đó ngày nào cũng đi nhưng ko đi hết được nên lần sau vẫn táo như thế. Sau lần thụt đó bé khỏi dần.
    Nếu con táo lâu ngày như thế thì mẹ nó thụt cho con đi, ko để nặng hơn thì khổ.
     
  6. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Tớ cũng thụt đấy, nhưng thụt mà vẫn bị tòi, con có đi hết phân cứng và ra cả phân mềm rùi, hôm qua con ko đi, nên tớ sợ hnay lại bị tiếp.
     
  7. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Cảm ơn mẹ Subeo, tớ sẽ tìm hiểu xem tnao. Vì cu BIl nhà tớ rất nóng trong + với đợt vừa rồi ho uống KS nhiều nên ảnh hưởng, hy vọng con hợp với thuốc này !
     
  8. Lấy dấu vân tay cho bé

    Lấy dấu vân tay cho bé Tắm bé và lấy dấy tay 3D

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    khổ thân em quá, mẹ cho em uống rau diếp cá xem có ăn thua không, mình đi chăm sóc các mẹ đẻ thường hay bị trĩ tư vấn cho các mẹ uống nước hoặc ăn rau diếp cá thấy hiệu quả rõ rệt, ngoài ra khi bé bị táo bạn đừng thụt nhiều quá ảnh hưởng đến cơ hậu môn, mẹ nó ra hiệu thuốc hỏi trà thảo dược Kolenda chuyên dùng cho những người bị trĩ thì hiệu quả hơn mà bé không bị đau.
    chúc bé nhanh khỏi nhé
     
    baby-baby thích bài này.
  9. Gấu

    Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Để chữa trị được chứng táo bón cho con, mẹ nó cố gắng để ý, tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự do đâu? Liệu có phải do uống thuốc: từ trước tới giờ cháu có thường xuyên bị táo bón ko hay sau khi uống kháng sinh mới bị? Uống nhiều loại thuốc bổ cũng là 1 nguyên nhân: bổ sung nhiều can xi, kẽm...Tiếp theo, chế độ dinh dưỡng hàng ngày có nhiều đạm và ít chất xơ ko? 1 số loại rau quả làm giảm táo bón: rau mồng tơi, rau ngót, ngô, thanh long, chuối tiêu, đu đủ, cam, chanh, bưởi...cái này thì chắc các mẹ biết rõ rồi. Mình có biết 1 loại nước mận (ko nhớ tên lắm, chỉ biết là nhập khẩu từ Mỹ, năm ngoái mua trong siêu thị Fivimart khoảng 35k/lọ) giúp cho bé đi ngoài dễ hơn, giảm được táo bón tạm thời. Và cuối cùng là vận động của bé và mẹ mát -xa vùng bụng cho cháu hàng ngày, tập cho cháu ngồi bô vào 1 giờ cố định trong ngày. Nếu quá 2 ngày mà cháu chưa đi thì tìm cách can thiệp, thụt là biện pháp cuối cùng.
     
    baby-baby thích bài này.
  10. Ngocruby

    Ngocruby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    chắc không có con nhà ai mà bị táo bón khổ như con nhà mình. con mình bị nóng trong, lúc mới sinh xong nó ị phân su cũng đã thành khuôn luôn rồi. tớ đưa đi các loại bệnh viện, thụt mỗi lần đi ị, uống đủ các loại men, ai chỉ ăn món gì để bớt táo bón thì tớ đều cho ăn hết. nhưng tình hình không có gì cải thiện cả. cứ 3,5 ngày con mới đi 1 lần, mỗi lần con đi ị thì thương ơi là thương, khóc hết nước mắt mà không đi được. có nhiều lần con tớ nó vật vã cả ngày, không ăn không uống gì vì bụng căng đầy phân và đau bụng nhưng không làm sao rặn ra được. cuối cùng bắc sỹ phải cho uống thuốc xổ thì mới đi được đấy, tớ quên tên thuốc rồi, nhưng là 1 gói to gần bằng bàn tay, ở trong là dạng nước, uống ngọt lừ như đường nhưng nhớt nhớt. lần đầu bác sỹ cho uống 1 gói/lần, sau khi uống khoảng 1 tiếng thì tự xổ phân ra như bị tiêu chảy ý, phân đầu thì cứng, phân sau như nước. tất nhiên là phải hạn chế uống thuốc này, nhưng con tớ thụt 1 lần 10 ống thuốc mà vẫn không ăn thua. thế mà cũng chỉ được vài lần, sau đó thì uống 1 gói thuốc xổ con vẫn không hề ị ra được nữa, nó đau bụng đến ngất xỉu, tớ đưa vào viện bác sỹ cho uống thêm 1 gói nữa thì 1 lúc sau mới xổ đầy 1 bô, kinh khủng các mẹ ạ. lúc đó con mới hơn 2 tuổi thôi đấy. từ ngày tớ đổi sữa cho con uống Cô gái Hà Lan và Dielac VN thì con có vẻ ị dễ hơn, có lẽ sữa ít chất, tớ nghĩ thế. từ đó đến giờ chuyển luôn sang uống sữa VN, vừa rẻ tiền vừa ị được.
     
  11. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Khổ nhỉ, bé nhà mẹ Ngocruby cũng vất vả trong việc ị quá ! Khổ thân các con. Tớ cũng chuyển sữa Dialac rồi, cho mát, ăn các loại rau mát.... trộm vía hôm qua chắc sợ quá con không dám đi, mình phải nịnh để con cho xi như đi tè ngày bé, ngồi 1 lúc con ị được, phân không táo nữa nhưng vẫn bị tòi 1 ít, nhưng lần này dễ ấn vào hơn, chắc phải duy trì chế độ ăn các đồ mát cho con thường xuyên thôi. Mẹ Gấu ạ, cu Bil nhà tớ chắc do uống KS nhiều, vì trước cháu ko có tiền sử táo, chỉ sau vụ tai giữa thì thi thoảng bị, đợt vừa rồi chắc do bị ho dài ngày + nhiều loại thuốc quá nên mới bị nghiêm trọng như thế này.
    Cảm ơn các Mẹ đã chỉ dẫn mình nhé !
     
  12. Gấu

    Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Nếu ko phải bẩm sinh thì dễ khắc phục thôi, có những bé do cấu tạo của hệ bài tiết mà gây ra táo bón nữa cơ, trường hợp bẩm sinh thì chỉ có tiểu phẫu mới hết được.
     
  13. Canhachongmuoi

    Canhachongmuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2012
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    mẹ nó cho uống men tiêu hóa ấy,trên thị trường có rất nhiều loại,nhưng em thấy men Bioprobiotic của Dược phẩm Á châu là rất tốt,giá cả lại rẻ nữa.có 60.000 /1 hộp 30 gói.em có ông anh bán thuốc ,khách rất hay mua,có gì mẹ nó liên hệ cho em,em bảo Trình dược viên mang đến cho
     
  14. baby-baby

    baby-baby Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Cảm ơn tất cả các Mẹ đã quan tâm, mình đã tranh thủ chữa cho con bằng đường ăn uống tự nhiên trước ạ, trộm vía, con tới nay đã hết táo bón rùi ạ. Còn hiện tượng tòi dom thì mẹ cháu phải nhờ ông ngoại lấy thuốc chữa, hqua đi không bị nữa rùi. mẹ cháu mừng lắm, đang cố uống nốt thuốc cho kỏi hẳn đấy ạ.
     
  15. choi1biet2

    choi1biet2 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Cách giúp trẻ khỏi táo bón



    Tùy theo từng nguyên nhân mà bạn tìm cách điều trị nhưng điều chỉnh lại chế độ ăn vẫn là quan trọng nhất:



    - Uống nhiều nước: trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn không cần uống nước nhưng nếu bé bị táo bón thì vẫn cho uống 100 - 200 ml nước/ngày. Trẻ bắt đầu ăn dặm từ 6 - 12 tháng uống 200 - 300 ml nước/ngày. Trẻ 1 - 3 tuổi uống 500 - 600 ml nước/ngày. Trẻ 3 - 5 tuổi uống 1000 ml nước/ngày. Trẻ lớn hơn 10 tuổi uống bằng người lớn: 1500 - 2000 ml nước/ngày.



    - Ăn nhiều rau xanh và quả chín: Chọn các loại rau quả có tính chất nhận tràng: rau khoai lang, mồng tơi, củ khoai lang, đu đủ, chuối tiêu, cam, bưởi. Nên tập cho trẻ thói quen ăn nhiều rau, quả chín từ nhỏ.



    - Chọn loại sữa không gây táo bón: Có bổ sung thêm chất xơ, pha sữa với nước cháo loãng hoặc nước bột khoai lang nghiền (đối với trẻ nuôi sữa ngoài).



    - Trẻ lớn: Không nên ăn các loại hoa quả có vị chát: Ổi, hồng xiêm, bánh kẹo, nước uống có gas, cà phê...



    - Điều trị táo bón cho mẹ: nếu mẹ bị táo bón khi nuôi con bú phải điều trị kịp thời, cách tốt nhất là điều chỉnh chế độ ăn uống của mẹ.



    Luyện tập:



    - Tăng cường vận động cơ thành bụng và cơ tròn hậu môn: Chạy nhảy nô đùa, tập thể dục, thể thao (trẻ lớn).



    - Xoa bụng cho trẻ: Theo khung đại tràng từ phải qua trái ngày 3 - 4 lần vào khoảng cách giữa 2 bữa ăn (trẻ dưới 1 tuổi).



    - Vệ sinh đại tiện: Tập cho trẻ đại tiện đúng giờ quy định, trẻ nhỏ thì xi ị hoặc cho trẻ ngồi bô vào một giờ nhất định trong ngày.



    - Điều trị các bệnh: Còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu máu nếu có.



    - Dùng thuốc: Thuốc nhuận tràng, men tiêu hóa vi sinh, vitamin C theo đơn của thầy thuốc.



    Những trường hợp táo bón cần phải cho trẻ đi khám tại bệnh viện



    - Táo bón kéo dài trên 1 tuần, thay đổi chế độ ăn không có tác dụng



    - Táo bón sau khi trẻ mới sinh, chướng bụng



    - Táo bón ảnh hưởng đến tiêu hóa: Kém ăn, gầy sút, suy dinh dưỡng, kèm theo nôn

    Trường hợp bé bị táo bón kéo dài, nên cho bé đi khám. Nếu đúng là nguyên nhân táo bón do dinh dưỡng thì bạn chỉ cần thay đổi chế độ ăn, nếu trẻ đi ngoài quá khó bạn có thể đôi khi phải thụt tháo, nhưng không nên thụt tháo luôn. Thụt tháo: Là biện pháp cuối cùng nếu trên 3 ngày sau khi đã dùng mọi cách trên mà bé vẫn không đi ngoài được. Hãy dùng nước ấm hoặc dung dịch muối 9%0 (dung dịch muối đẳng trương) bơm vào hậu môn 100 – 150ml.
     
  16. thucphamque.net

    thucphamque.net Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Con mình ngày bé hay bị trào ngược nên hay nôn trớ gây nước thì cũng bị táo bón. Giải pháp tình thế là phải để con ị ra được phân cứng. Lúc đầu là hòa mật ong sền sệt với nước ấm bơm vào hậu môn, vài phút con ị được ra ngay. Đi khám BS chỉ cho 1 cách là lấy bao cao su bọc ra ngoài ngón tay út người lớn, ngoáy đít con để tạo phản xạ cho con rặn. Mình cũng làm theo, nhưng vẫn tự quết ít mật ong vào. Tác dụng là con ị rất dễ.
    Song song với đó là mình phải cho con uống nhiều nước, pha sữa loãng hơn công thức cho sẵn (pha đặc quá cũng gây táo bón). Đến giai đoạn con ăn dặm thì tích cực luộc khoai lang, nghiền vào bột cho con ăn, rồi quấy bột sắn lẫn vào bột. Dần dần con hết bị táo.
    Bi jo thỉnh thoảng vẫn bị táo, thì mình vẫn dùng mật ong quết vào cho con dễ ị. Nhưng vẫn phải chú trọng về chế độ dinh dưỡng và cho con uống nhiều nước. Giờ con ăn nhiều hơn rồi, bát cháo ngày nào cũng phải có rau. Rau xay nhuyễn cho cả bã rau vào cháo chứ không dùng nước canh nấu từ rau hay nước vắt bỏ bã. Mục đích là tăng chất xơ.
    Con bạn đã bị lòi dom, thì bạn nên cho con đi khám, để có biện pháp cho co trực tràng lại. Chứ cứ bị thụt ra dễ dàng như thế, sau này sẽ bị mãn tính thì khổ bé bạn ạ.
     
  17. thucphamque.net

    thucphamque.net Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2012
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    ah quên, sữa mình cũng toàn dùng sữa nội. Vừa kinh tế, con vẫn phát triển tốt.
     
  18. nana123hy

    nana123hy Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    6,361
    Đã được thích:
    811
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    e ko có kn lắm trong cái này, ủn lên giúp chủ top thui
     
  19. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    có cách nào giúp con không phải dùng thuốc k ạ?
     
  20. nguyen_thao86

    nguyen_thao86 Thịt trâu gác bếp. Măng khô sạch 100%: 0978943452

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,459
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con quá táo bị tòi dom phải làm sao ?

    Không biết bé nhà mẹ nó đã đỡ, và đi tiêu đều lại chưa?? gần như các cách các mẹ đều chia sẻ rồi đó. thay đổi lại chế độ ăn cho bé (quan trọng là tìm được nguyên nhân bé bị bón là do đâu).
    Ngoài chế độ ăn mẹ nó cũng xoa bụng cho bé nữa nhé. mình xoa theo khung đại tràng, từ phải qua trái, ngày 2-3 lần (sau bữa ăn của bé 1h đồng hồ). làm như vậy để kích thích nhu động ruột cho bé giúp bé đi tiêu dễ dàng hơn.
    Chúc bé mau khỏi nhé..............
     

Chia sẻ trang này