Thưa các mẹ các bố. Có thể sang năm em lấy chồng. e khá băn khoăn việc tiền của 2 vợ chồng mình sử dụng như nào. Và hôm nay em có đọc được bài viết như dưới đây sẽ post. Nhưng e vẫn không biết mình nên sử dụng cách nào trong 4 cách dưới đây ????? các bố các mẹ cho em xin một lời khuyên Bài báo viết như sau: . Theo quan sát của các nhà tâm lý học, nhìn chung hình thức chi tiêu trong các gia đình thường chia làm bốn loại. Loại thứ nhất: Vợ quản lý tiền và mọi chi tiêu trong gia đình. Phương thức chi tiêu này đối với phụ nữ thể hiện sự tin tưởng và trách nhiệm mà người chồng đặt lên vai vợ. Đối với một số phụ nữ muốn nắm giữ và không chế tài chính gia đình, cách làm này giúp họ thỏa mãn về tinh thần. Theo quan niệm truyền thống thì nam “chủ ngoại”, nữ “chủ nội”, mọi thu nhập trong gia đình do phụ nữ quản lý. Việc quản lý và chi tiêu nên là của phụ nữ Nhưng để thực hiện được điều đó cần có hai tiền đề: Thứ nhất là quan hệ vợ chồng hài hòa, thứ hai là vợ cần giỏi về quản lý tài chính, chi tiêu. Nếu không đạt được hai tiêu chí trên, nếu giao tiền cho vợ, người chồng không chỉ không yên tâm mà cả gia đình có thể rơi vào nguy cơ khủng hoảng kinh tế, cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Có những cặp vợ chồng “đồng sàng dị mộng”, tiền để hết cho vợ chi tiêu, đến khi ly hôn, người chồng sẽ ở vào thế trắng tay. Có người phụ nữ thích hình thức, hào phóng quá mức, chi tiêu đến độ kinh tế trong gia đình luôn ở vào tình cảnh khó khăn chồng chất. Nhưng chắc chắn được hai tiêu chí trên, đàn ông chỉ cần không thiếu tiền tiêu vặt là được, còn lại mọi việc chi tiêu trong gia đình nên giao cho vợ. Loại thứ hai: Đàn ông quản lý tiền và phụ trách chi tiêu trong gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do có người quan niệm rằng, nếu đàn ông không quản lý tài chính sẽ không có vị trí trong gia đình. Cũng có người lo lắng vợ không đủ năng lực, không gánh vác nổi trọng trách quản lý tài chính trong gia đình. Có người chồng sợ vợ mình vất vả, lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe... Tóm lại, đàn ông quản lý tiền trong gia đình đại đa số là do không biết làm thế nào. Nhìn chung, theo quan điểm của nhiều người thì kiếm tiền là việc của đàn ông, còn việc quản lý và chi tiêu nên là của phụ nữ. Loại thứ ba: Vợ chồng cùng quản lý và mỗi người tự chi tiêu. Tiền thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng sẽ để chung vào một chỗ, vợ chồng ai có việc thì lấy ra chi tiêu. Cách làm này tuy khiến cả hai cảm thấy rất tự do, nhưng lại không tiện cho chi tiêu có kế hoạch. Thu nhập thường là con số cố định, nếu lúc đầu chi tiêu nhiều và không có kế hoạch rõ ràng, rất dễ tạo ra sự lộn xộn trong quản lý tài chính gia đình, sẽ xuất hiện những khoản chi tiêu không cần thiết... Đây không phải là phương thức chi tiêu tốt trong gia đình. Loại thứ tư: Mỗi người tự quản lý chi tiêu của mình. Có những gia đình mỗi người tự quản lý thu nhập của mình, các khoản cần chi cho gia đình thì chia đôi 50/50. Cách này rất thời thượng. Nhưng mặt tiêu cực của phương thức này cũng dễ xuất hiện. Có người than rằng: Khi gặp việc phải chi tiền, vợ ở nhà cũng không chịu bỏ tiền, đợi chồng về. Bản thân cách chi tiêu này thường tồn tại ở các cặp vợ chồng xuất hiện rạn nứt về tình cảm.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Dù là để cho ai quản lý tài chính gia đình thì cả hai đều phải hiểu rõ về quản lý tài chính gia đình http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/chi-tieu. Trong việc quản lý tài chính gia đình có một việc là tăng thu nhập thụ động, việc này liên quan đến lựa chọn hình thức đầu tư http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/cach-dau-tu. Cả hai vợ chồng cùng nên tìm hiểu và nhất trí với nhau, nếu không nhất trí được thì có thể đặt ra một hạn ngạch cho một người thực hiện đầu tư, tránh việc tranh cãi triền miên khi đầu tư gặp khó khăn.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Tôi gửi link nhưng không trá hình bạn ơi. Tất cả những nội dung trong những trang web đó đều liên quan đến chủ đề đang thảo luận, không lạc đề, cung cấp thêm nhiều thông tin cho thành viên khi thảo luận.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Mỗi gia đình sẽ áp dụng các cách khác nhau sao cho phù hợp miễn đừng để cãi nhau vì tiền.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình cái này cũng phải tùy vào tính cách của chồng chị nữa mà. Nếu anh ấy mà tiết kiệm, chi tiêu đúng mực thì cứ để anh ấy chi tiêu ạ. nhưng dù sao người phụ nữ cũng nên là tay hòm chìa khóa vì tính đàn ông thường hào phóng hơn. hihi
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Lhboi ơi, tớ thấy cách quản lý trong link cậu chia sẻ hay đó. nhưng mà đó là cho một người cho hai người thì làm thế nào
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình theo em thì chuyện tiền bạc không nên chỉ một người cầm. Hai vợ chồng cũng không nên có quỹ đen. Em chưa thấy giải pháp nào hợp lí cả. haizzzzzzz :-k
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Cám ơn meho-tuonglai! Dùng cho một gia đình hay cá nhân đều được mà.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Vậy cậu nói cho tớ xem nếu là 2 vợ chồng thì cần chia tiền như nào??? tớ đọc mà chưa hiểu
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình như vc em thì chồng để cho e toàn quyền chi tiêu, nhưng những khoản chi lớn thì 2 vc cùng bàn bạc cùng thống nhất!
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Một người hay hai vợ chồng cũng thực hiện quản lý tài chính như nhau: Lập kế hoạch thu-chi theo phương pháp 6 cái hũ: chi bao nhiêu cho những khoản thiết yếu hàng ngày (chợ, điện, nước, xăng, điện thoại...), chi bao nhiêu cho hưởng thụ (ăn tiệm, xem phim...), để dành bao nhiêu cho ngắn hạn (sửa chữa xe, sửa nhà, mua xe, mua TV, du lịch...), để dành bao nhiêu cho dài hạn. Xem chi tiết ở http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/chi-tieu Trong khi phân chia các khoản trên thì dùng bảng tính http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh để xem chia như vậy thì khoản tiết kiệm dài hạn có kịp tự do tài chính trước khi nghỉ hưu không, nếu không kịp thì phải tìm cách tăng thu, giảm chi. Sau khi lập kế hoạch rồi, thì bắt tay vào thực hiện: khi có thu nhập thì ngắt ngay những khoản để dành cho vào tài khoản tương ứng với ngắn hạn, dài hạn như kế hoạch, còn bao nhiêu thì hai vợ chồng phân công nhau chi tiêu trong tháng Hai vợ chồng thực hiện thì cần sự nhất trí.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình mỗi tháng tiết kiệm được 1 ít, tầm 1-2trđ tì làm thế nào để tăng số tiền tích lũy ấy một cách hiệu quả và tối đa nhất nhỉ?
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình nói như thế thì chả nhẽ khoản phát triển cá nhân của hai người là một ah? mỗi người có nhu cầu phát triển riêng va nhu cầu ăn chơi riêng chứ.
Ðề: Quản Lý chi tiêu trong gia đình Những nhu cầu của riêng mỗi người cũng nằm trong kế hoạch. Ví dụ khoản hưởng thụ riêng mỗi người 600 ngàn đồng / tháng, khoản hưởng thụ chung 800 ngàn đồng /tháng. Khi đã cân đối trong kế hoạch rồi thì mỗi người tự giữ khoản đó và cố gắng giữ chi tiêu đúng mức.