Hà Nội: THANH LÝ TOÀN BỘ HÀNG NHẬT CHO BÉ

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi tutichutchit, 28/5/2013.

  1. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật: 26/6: bát, khay ăn, thìa dĩa, bình chia sữa, kem đánh răng nuốt được

    mn vào page của mình để cập nhật hàng về nhé. thanks

    http://www.facebook.com/pages/SAKURA_shop/127941417407704
     
  2. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật: 26/6: bát, khay ăn, thìa dĩa, bình chia sữa, kem đánh răng nuốt được

    hihi. cảm ơn mn nhiều nhé. khi nào cần alo tớ nhé.
     
  3. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật: 26/6: bát, khay ăn, thìa dĩa, bình chia sữa, kem đánh răng nuốt được

    Chiêu tiết kiệm khi chọn đồ cho bé ăn dặm kiểu Nhật

    Ăn dặm kiểu Nhật là phương pháp phổ biến và nhiều mẹ quyết tâm áp dụng cho bé nhưng lại lúng túng không biết nên mua sắm gì và làm sao cho tiết kiệm. Vài gợi ý dưới đây các mẹ có thể tham khảo để chọn được những dụng cụ cần thiết mà lại tránh lãng phí khi mua đồ cho bé yêu.

    Tận dụng nồi cơm điện, dùng cối xay đa năng, mua loại hộp trữ đông để trong lò vi sóng và loại ghế ăn mà bé có thể sử dụng được liên tục trong ba năm đầu là cách tiết kiệm mà các mẹ có thể tham khảo.

    Nồi nấu

    Nồi có nhiều loại, các mẹ có thể lựa chọn theo khả năng kinh tế của gia đình. Ví dụ như nồi ủ, nồi áp suất, nồi đất đều là những loại nồi các mẹ có thể sử dụng để nấu ăn dặm cho bé. Nồi ủ chức năng chính của nó là hầm nước dùng, hoặc nấu cháo rất ngon, không tốn nhiệt và thời gian. Nồi áp suất nấu nhanh, chín nhừ, đặc biệt hữu ích sau 9 tháng vì thức ăn mềm sẵn nên dằm nhỏ rất nhanh.

    Nồi đất dùng để nấu cháo và các món ăn khác cho bé rất an toàn và vệ sinh. Loại nồi này còn giữ nhiệt cực tốt, các mẹ nấu cho bé thì chỉ cần chọn loại nồi đất cỡ bé nhất là được, giá của nó vào khoảng 90.000 đồng. Cũng tùy vào kinh tế của gia đình mà các mẹ cũng có thể tận dụng luôn nồi cơm điện để nấu cho bé cũng rất tiết kiệm.

    Cối xay

    Có 2 loại cối xay, một là cối xay máy hay còn gọi là máy xay, hai là cối xay tay không cần cắm điện còn gọi là cối nghiền. Đây là một trong những dụng cụ rất quan trọng trong 3 tháng đầu tiên ăn dặm của bé (tháng thứ 7,8,9) đặc biệt là giai đoạn đầu khi thức ăn của bé phải thật nhuyễn.

    Nếu muốn máy dùng được lâu dài vào nhiều việc khác nhau cho cả gia đình thì nên mua máy xay đa năng. Máy xay đa năng có nhiều tính năng như băm, thái, nghiền, xay, dùng được cho cả đồ sống lẫn chín. Vì thế không chỉ dùng tốt trong việc làm đồ ăn cho bé theo các độ thô khác nhau mà gia đình dùng cũng rất tiện. tất nhiên giá thành loại máy này đắt hơn các loại máy đơn.

    Hộp trữ đông

    Dùng để cấp đông thực phẩm nấu chín trong ngăn đá. Hộp trữ đông thức ăn cho bé phải là loại hộp có nắp đậy để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khay đá có nắp là để làm các viên đông lạnh như viên cháo, viên thịt, viên cá, viên nước dùng…Còn bộ hộp nhựa có nắp thì để chứa các viên thực phẩm cho dễ lấy, sạch sẽ, an toàn vệ sinh.

    Để tiết kiệm các mẹ có thể mua loại có thể dử dụng được cho lò vi sóng. Tùy theo việc các mẹ định làm thức ăn cho bé mấy lần một tuần, làm nhiều hay ít, dung tích mỗi ô của khay đựng bao nhiêu mà mua với số lượng tương ứng.

    Ghế ăn


    Đây là thứ quan trọng cần đầu tư nhiều nhất, cả về tiền bạc và công sức chọn lựa. Lý do là ghế ăn sẽ dùng liên tục từ lúc bé bắt đầu ăn dặm cho đến khi 2-3 tuổi. Để tiết kiệm thì các mẹ nên chọn loại ghế ăn có thể sử dụng từ khi bé bắt đầu ăn dặm cho đến khi bé được 3 tuổi. Như vậy, sẽ không phải lo đến chuyện đổi ghế cho phù hợp với độ tuổi của bé. Nếu tính về giá trị sử dụng thì đây là một trong những thứ đáng giá nhất, bên cạnh giường đệm và xe đẩy dành cho bé.

    Trong đó, các yếu tố chính cần xem xét khi mua ghế ăn, thứ nhất là dễ chùi rửa với phần ghế ngồi băng nhựa, gỗ, hoặc nilon dễ lau chùi, làm sạch, bàn ăn có nhiều lớp, tháo rời để lau rửa dễ dàng. Tiếp đến là gọn nhẹ và độ vững chắc, với loại chân rộng, khi di động phải có nhiều dây buộc chắc chắn. Thứ ba là có thể điều chỉnh nhiều thứ như, độ cao, độ nghiêng lưng ghế, khoảng cách từ bàn ăn đến người bé. Cuối cùng là
    an toàn với chất liệu tốt, không có góc sắc nhọn, có cả dây an toàn qua vai tốt hơn là chỉ dây ngang eo. Dây an toàn khó bị trẻ mở ra, nếu ghế có bánh xe thì bánh phải khóa lại được…

    Yếm ăn

    Trên thị trường, các loại yếm dành cho bé rất đa dạng và phong phú cả về chất liệu lẫn màu sắc. Bé cần ít nhất 5 cái yếm loại không thấm nước. Tiêu chí mua yếm ăn cho bé đó là không bị cáu vết bẩn thế nên các mẹ nên mua cho bé loại yếm bằng nilon và chọn màu sắc khó lộ vết bẩn. Mùa đông có thể mua cho bé loại yếm xỏ cả 2 tay vào như áo để bé đỡ bẩn quần áo và không bị lạnh.

    Bộ bát hoàn chỉnh

    Nên mua cho bé một bộ combo bát hoàn chỉnh bao gồm thìa, đũa, bát chống trượt có thể hút chặt vào bàn ăn, bát có nắp đậy, đĩa đựng đồ ăn cho bé.

    Cốc

    Các mẹ có thể lựa chọn cho bé cốc mỏ vịt hoặc cốc có gắn ống hút. Tiêu chí chọn cốc cho bé đó là có tay cầm 2 bên, không bị rỉ nước ở miệng, chúc xuống không chảy nước, mỏ vịt hoặc ống hút bằng nhựa an toàn hoặc silicon mềm, có nắp đậy sạch sẽ. Bé từ một tuổi không nên cho bé uống bằng bình nữa để tránh sâu răng.

    Một số dụng cụ khác

    Rây inox thường dùng trong 2 tháng đầu khi bé ăn dặm, mài rau củ các mẹ mua luôn một bộ dùng cho cả gia đình, thớt thái đồ sống và chín riêng để tránh nhiễm khuẩn vào đồ ăn của bé sẽ gây rối loạn tiêu hóa , tiêu chảy rất không tốt cho sức khỏe, dụng cụ vắt cam, bàn mài, kéo, màng bọc thực phẩm. Hoặc các mẹ có thể mua bộ chế biến ăn dặm kiểu Nhật ở các cửa hàng bán đồ trẻ em, giá dao động từ 450.000 đến 700.000. Thường mỗi bộ chế biến đó sẽ bao gồm các món như bát, thìa, rây, dụng cụ mài rau củ, chày, vắt cam, nắp đậy…Những bộ càng nhiều món thì càng đắt.
     
  4. banvitxinh

    banvitxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật: 26/6: bát, khay ăn, thìa dĩa, bình chia sữa, kem đánh răng nuốt được

    Set hop tru dong. Loai 100ml 8hop
    Bo bat van( mimh chi lay bat, ko lay chay. )
    Pm cho minh gia nhe.
     
    tutichutchit thích bài này.
  5. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật: 26/6: bát, khay ăn, thìa dĩa, bình chia sữa, kem đánh răng nuốt được

    đã PM. mn check giúp mình nhé. thanks (u)
     
  6. giadinhchoncon

    giadinhchoncon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 8/7: set bát, thìa, khay ăn, yếm ăn Kitty, cốc, thìa định lượng, máy xay thịt.....

    Đồ mới về của mẹ nó đẹp quá. chúc mẹ nó đắt hàng nhé. để mình ngâm cứu xem, có gì sẽ ủng hộ mẹ nó nhé.
     
    tutichutchit thích bài này.
  7. tiotrang

    tiotrang Nguồn hàng Úc ngon-bổ-rẻ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    10,512
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 8/7: set bát, thìa, khay ăn, yếm ăn Kitty, cốc, thìa định lượng, máy xay thịt.....

    nhiều sp hay quá ,oánh dấu , e sắp fải sang nhà bác mua roài
     
    tutichutchit thích bài này.
  8. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 8/7: set bát, thìa, khay ăn, yếm ăn Kitty, cốc, thìa định lượng, máy xay thịt.....

    ok. cần gì cứ ới mình nhé. thanks
     
  9. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 8/7: set bát, thìa, khay ăn, yếm ăn Kitty, cốc, thìa định lượng, máy xay thịt.....

    Hướng dẫn sử dụng CỐC NẤU CHÁO PIGEON



    - Cốc nấu cháo Pigeon được làm từ thép không rỉ (Inox) cao cấp chịu nhiệt cao dùng trong việc chế biến thực phẩm cho bé

    - Trên cốc có vạch chia rõ ràng theo tỉ lệ cháo hoặc cơm tuỳ theo độ loãng mà các Mẹ muốn nấu cho bé ăn

    - Dùng cốc nấu cháo Pigeon đặt vào nồi cơm điện sẽ giúp Mẹ tiết kiệm thời gian nấu riêng cho bé, đồng thời cốc nhỏ gọn nên thức ăn sẽ không dính vào cốc như các Mẹ nấu bằng nồi riêng cho bé ăn

    - Bộ sản phẩm gồm: 1 muỗng đong gạo + 1 rây thức ăn + 1 cốc nấu cháo có chia vạch + 1 đồ nhấc cốc ra mà không làm nóng tay + 1 nắp đậy.

    - Dung tích: 200ml

    - Hàng xách tay Nhật bản.

    - Lưu ý:



    + Khi đặt Cốc nấu cơm nát Pigeon vào giữa nồi cơm điện, không được cho nắp đậy và rây lọc vào nồi cơm.

    + Khi dùng lò vi sóng để hâm cháo, phải bỏ lưới nghiền.

    + Dùng vải mềm để rửa bát nấu cháo.

    - Cốc nấu cháo thích hợp cho các bé giai đoạn ăn dặm, đặc biệt đây là dụng cụ không thể thiếu dành cho các Mẹ tập cho bé ăn dặm theo kiểu Nhật Bản

    - Sản phẩm sản xuất tại Nhật Bản

    - Cốc nấu cháo bằng inox cho bé, dùng được từ lúc bé bắt đầu ăn dặm tới lúc ăn cơm nát. Chỉ cần đặt cốc vào trong nồi cơm điện nấu cùng mỗi bữa cơm của gia đình, bạn sẽ có một bát cháo riêng cho bé mà không cần phải nấu nồi riêng mất tốn nhiều thời gian. Do các bé ăn lượng rất ít nên nấu bằng dụng cụ này rất nhanh, ngon và không bị dính nồi như khi các mẹ nấu bằng nồi to. Cốc có kèm theo rây lọc có thể rửa gạo và nghiền cháo một cách dễ dàng.

    - Đối với các bé ăn bột, các mẹ vẫn nấu cháo, rồi lấy rây nghiền cháo thành bột. Cách này sẽ làm bột ngon hơn là quấy bằng bột gạo xay. Lý do: hạt gạo chín tận lõi sẽ làm cháo nhuyễn và rất ngon, và tất nhiên bột cũng sẽ rất ngon. Sau đó các mẹ vẫn có thể cho rau thịt...theo ý mình và sở thích của em bé. Bộ cốc nấu cháo có kèm 1 muỗng (thìa) đong gạo ( 1 muỗng có thể tích 5ml), 1 dụng cụ nhấc cốc (bằng nhựa màu vàng) ra khỏi nồi cơm khi cốc nóng và 1 rây để mẹ nghiền và lọc cháo cho bé.

    - Định lượng chuẩn của gạo và nước như sau:



    Cột ghi số 10: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/10. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé 5,6 tháng ăn dặm.

    + Lượng gạo sử dụng có thể là 1, 2 thìa.

    + Theo tỉ lệ này thì: 1 thìa gạo nấu được 60g cháo.2 thìa gạo nấu được 120g cháo.

    + Do đó tại cột số 10 có hai vạch số 1 và 2.

    Cột ghi số 7: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/7. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé 7,8 tháng ăn dặm.

    + Lượng gạo sử dụng có thể là 2, 3, hoặc 4 thìa.

    + Theo tỉ lệ này thì:2 thìa gạo nấu được 80g cháo. 3 thìa gạo nấu được 120g cháo. 4 thìa gạo nấu được 160g cháo.

    + Do đó tại cột số 7 có ba vạch được đánh số từ số 2 đến 4.

    Cột ghi số 5: Tương ứng với tỉ lệ gạo/nước = 1/5. Tỉ lệ này được dùng nấu cháo cho bé từ 9 tháng.

    + Lượng gạo sử dụng có thể là 3, 4, 5, hoặc 6 thìa.

    + Theo tỉ lệ này thì: 3 thìa gạo nấu được 90g cháo. 4 thìa gạo nấu được 120g cháo. 5 thìa gạo nấu được 150g cháo. 6 thìa gạo nấu được 180g cháo.

    + Do đó tại cột số 5 có ba vạch được đánh số từ số 3 đến 6.

    Hướng dẫn sử dụng

    1.Đong lượng gạo định nấu , vo gạo thật sạch. Dùng rây đậy cốc lại rồi đổ hết nước vo gạo ra ngoài.

    2. Đổ nước nấu cháo theo mức vạch ghi trong lòng cốc cháo (tương ứng với số thìa gạo đổ vào). Ví dụ nấu cháo tỉ lệ 1:10, đong 2 thìa gạo thì đổ nước đến mức vạch số 2 của cột ghi số 10. Còn nếu đong 1 thìa gạo thì đổ nước đến mức vạch số 1 của cột ghi số 10.

    - Đặt cốc nấu cháo đã chứa lượng gạo và nước theo chuẩn vào giữa nồi cơm điện (phải đặt trên lớp gạo trong nồi cơm điện). Chú ý: không được cho nắp và rây vào nồi cơm nấu cùng

    - Ấn nút nấu cơm. Sau khi cơm chín, thì ủ cốc cháo thêm khoảng15- 30 phút trở lên rồi mới nhấc ra bằng nắp đậy bằng nhựa màu vàng.

    - Dùng đầu còn lại của thìa nghiền cháo rây qua lưới (trong trường hợp nấu cháo theo tỉ lệ 1/10

    - Xuất xứ: Nhật



    Giới thiệu chi tiết

    Với cốc nấu cháo bằng nồi cơm điện và set chế biến đồ ăn dặm Pigeon, việc chế biến và nấu cháo cho bé trở nên hết sức đơn giản và tiện lợi.

    Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ . Nhưng khi trẻ đã ngoài 4-6 tháng, sữa mẹ không còn đủ đáp ứng nhu cầu về số lượng và cả về chất lượng.

    Vì thế, song song với việc duy trì cho trẻ bú, bà mẹ còn phải kịp thời bổ sung những loại thức ăn chứa nhiều đạm, chất béo, tinh bột, chất xơ, vitamin và muối khoáng, nhằm thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng để trẻ sinh trưởng và phát triển tốt.

    Bạn thường mất khá nhiều thời gian để chế biến món cháo hay cơm nát khi bé bắt đầu tập ăn dặm, nhất là đối với những người phụ nữ đi làm việc tại văn phòng. Với cốc nấu cháo bằng nồi cơm điện và set chế biến đồ ăn dặm pigeon này, việc chế biến và nấu cháo trở nên hết sức đơn giản và tiện lợi.

    Cốc nấu cơm nát Pigeon cho bé

    Cốc nấu cháo bằng inox cho bé, dùng được từ lúc bé bắt đầu ăn dặm tới lúc ăn cơm nát.

    Chỉ cần đặt cốc vào trong nồi cơm điện nấu cùng mỗi bữa cơm của gia đình, bạn sẽ có một bát cháo riêng cho bé mà không cần phải nấu nồi riêng mất tốn nhiều thời gian.

    Do các bé ăn lượng rất ít nên nấu bằng dụng cụ này rất nhanh, ngon và không bị dính nồi như khi các mẹ nấu bằng nồi to.

    Cốc có kèm theo rây lọc có thể rửa gạo và nghiền cháo một cách dễ dàng.


    Sưu tầm
     
  10. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã về cốc nấu cháo, hộp trữ đông, set chế biến Pegion, richell, akachan, máy xay thịt.

    Mấy điểm khác của adkn với ăn dặm ở nhà:

    1. Đảm bảo lượng các chất tinh bột, đạm, rau tùy theo từng giai đoạn (tháng tuổi) để phù hợp với mức độ tiêu hóa của bé, không ăn nhiều quá gây mệt cho hệ tiêu hóa còn chưa phát triển đầy đủ của bé.

    2. Độ thô cũng tăng dần theo tiến độ, nhưng tiến độ chia theo tháng chỉ là về lý thuyết, chủ yếu là dựa vào tiến độ nhai nuốt, sự hợp tác của bé mà mẹ quan sát được hàng ngày. Việc tăng độ thô trong adkn cũng sẽ dẫn đến việc đi ra phân sống (? ra miếng rau to) nhưng dần dần sẽ hết.

    3. Cho bé ngồi ghế ăn ngay từ đầu, không bật ti vi, đài, không mang đồ chơi ra dụ bé, để bé tập trung ăn. Chỗ ngồi ăn, người cho ăn thống nhất được thì càng tốt (không bắt buộc, nhưng sẽ giúp bé tập trung ăn hơn).

    4. Không cố tình cho dầu vào đồ ăn cho bé cho đến tầm hết 8 tháng. Từ 9 tháng trở đi bắt đầu cho bé ăn được đồ xào nhẹ.

    5. Như đã ghi trong 1. lượng ăn cho bé cần đảm bảo, vì vậy lúc bắt đầu cho bé ăn thấy lượng bé ăn ít hơn so với ăn dặm kiểu ở nhà, nhưng thực tế bé lớn hơn 1 chút (tầm 1 tuổi trở đi) thì tình hình nhiều khi ngược lại, tức là bé tự ăn, bé ăn được nhiều, bé vui vẻ ăn. Thế nên không nên lo lắng trong giai đoạn đầu nếu bé ăn ít hay tăng cân chậm hơn so với các bé cùng độ tuổi ở nhà.

    6. Không cho bé ăn mật ong cho đến 1 tuổi.

    7. Chú ý cho bé ăn đồ ăn nhạt. Từ 9 tháng trở đo bắt đầu được nêm nếm gia vị cho bé, nhưng chỉ nên dừng lại ở vị rất nhạt, vì một khi đã nem mặn thì bé sẽ quen vị, và chỉ chịu ăn đồ mặn tương đương hoặc càng mặn hơn, mà không luyện ngược lại được cho bé nữa.
    Lý do không nên cho bé ăn mặn mình nhớ là * do ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của bé ** để bé cảm nhận được rõ vị của từng loại thực phẩm, giúp bé có vị giác nhạy *** vì ăn quen đồ mặn rồi càng ngày sẽ càng ăn mặn hơn, lúc có tuổi dễ mắc các bệnh như cao huyết áp chẳng hạn.

    8. Tạo cho bé cách ngứt giờ chơi với giờ ăn, để tập trung được vào việc ăn, đồng thời thành thói quen tự giác sau này bằng 1 số bước bắt đầu cho bữa ăn như:
    nói với bé chuẩn bị ăn nhé
    đeo yếm cho bé và nói đi ăn đi
    cho bé ra rửa tay rồi cho bé ngồi vào ghế
    cho bé uống ngụm nước
    giới thiệu với bé món ăn hôm nay
    rồi cùng mời nhau ăn, sau đó là cho bé ăn

    9. Tôn trọng ý thức ăn của bé. Tức là mẹ xem xét thời gian ăn, lượng ăn của các bữa hợp lý, nấu các món thay đổi cho bé, trình bày món ăn đẹp cho bé, ... nhưng khi bé không muốn ăn nhiều khi là biểu hiện của việc bé không khỏe hay lúc đó bé không muốn ăn,... thì cũng cần tôn trọng bé, cho ăn ít để tới bữa sau bé lại ăn được nhiều hơn. Mặt khác, khi bé bắt đầu có biểu hiện muốn tự ăn (tầm 9, 10 tháng trở đi) thì để bé bắt đầu tự ăn, bốc, thìa, dĩa, sẽ tạo cho bé hứng thú ăn và tự giác ăn.

    Sưu tầm
     
  11. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 8/7: set bát, thìa, khay ăn, yếm ăn Kitty, cốc, thìa định lượng, máy xay thịt.....

    hihi. mn cứ ngâm cứu đi nhé. luôn có khuyến mãi với khách quen của shop. ^^
     
  12. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 12/7:mũ gội đầu, cốc nấu cháo,trữ đông,set chế biến Pegion, richell, akachan, máy xay

    KINH NGHIỆM VÀNG KHI CHO BÉ ĂN DẶM KIỂU NHẬT

    1. Thống nhất tư tưởng và tâm lý


    Trước khi bé bước vào độ tuổi ăn dặm, gia đình cần phải thống nhất về tư tưởng cũng như tâm lý.Đứa trẻ sinh ra, cả nhà đều yêu quý, nhưng đừng biến đứa trẻ thành trung tâm của vũ trụ, để sinh ra vô vàn mâu thuẫn của người lớn. Ở Việt Nam, gia đình sống chung mấy thế hệ, việc mâu thuẫn xảy ra là đương nhiên, nhất là phương pháp ăn của Việt Nam khác xa so với Nhật. Vấn đề chuẩn bị tư tưởng này, trước hết là cha mẹ bé, rồi tới thuyết phục ông bà... nếu không có sự thống nhất thì khó có thể làm được. Trong quá trình ăn dặm, kể cả ăn dặm kiểu Nhật hay Pháp, Mỹ... gì cũng thế thôi, có lúc bé hợp tác lúc không, cũng phải nên lường trước cả những lúc khó khăn nữa.

    2. Xác định rõ thành quả mong muốn

    Phương châm của ăn dặm kiểu Nhật là chú trọng sử dụng thực phẩm của tự nhiên hoặc do nuôi trồng. Đó là rau, củ, quả, cá, thịt, đậu... còn các thực phẩm đã qua chế biến như đồ hộp, thịt hun khói, gia vị các loại... họ đều khuyến cáo đừng cho trẻ ăn sớm từng nào hay từng đó. Vì thế, chọn ăn dặm kiểu Nhật là chọn cách cho bé ăn nhạt, vị của cháo, của súp... tất cả đều là từ rau củ quả, hoặc dashi (cá bào và rong biển konbu). Cho bé ăn nhạt từ đầu sau điều chỉnh rất dễ, chứ cho bé ăn mặn sớm, sau này những đồ nhạt (đặc biệt là rau) bé sẽ không chịu đâu. Tập thói quen ăn mặn nhanh lắm, chỉ vài bữa là xong, ăn nhạt mới khó đấy. Điều này rất mâu thuẫn với phương pháp cho trẻ ăn ở Việt Nam, vì thế các mẹ cũng nên chuẩn bị trước.

    Người Nhật mong muốn thành quả gì ở bé. Thứ nhất, mong bé phát triển bình thường, không mong bé béo. Thực đơn của món dặm Nhật chú trọng nhiều rau, cân đối giữa chất bột, đạm, vitamin, đặc biệt là chất đạm ăn rất ít (giai đoạn cuối 12-18 tháng mà cũng chỉ cho con ăn nhiều nhất là 20g), không quan trọng phải ăn thật nhiều đường sữa. Trẻ con Nhật không béo nhưng chắc và chơi khỏe, tự lập.

    Thứ hai, thông qua ăn dặm, họ giáo dục trẻ biết cách ăn. Đứa trẻ biết nhai, có ý thức trong việc ăn uống, biết yêu cầu, từ chối, biết khẳng định mình... Để đạt được thành quả như thế quả là 1 quá trình gian nan nhất là với các mẹ Việt Nam mình, luôn mềm yếu, thôi thì miễn bé ăn đc cho mình là tốt rồi, thế là lại bài ca bật ti vi, vừa chơi vừa ăn... hoặc bế rong cho ăn.

    NGUỒN: MẸ AICHAN
     
  13. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sale từ 16/7 đến 24g 17/7: Cốc nấu cháo, set pegion, trữ đông, khay ăn...số lượng có h

    3. Ăn dặm kiểu Nhật không có nghĩa là phải dùng nguyên liệu Nhật

    Thay vì dùng nước xương nấu cháo, kiểu Nhật dùng nước dashi cũng rất nhiều canxi. Nhưng cá bào, rong biển konbu ở Việt Nam bán khá đắt, cũng là một trở ngại
    đối với những gia đình có thu nhập trung bình.
    Ăn dặm kiểu Nhật chủ yếu là phương pháp cho con ăn thô đúng thời điểm. Ở Việt Nam, rau quả phong phú như vậy, cứ miễn là rau tươi, an toàn... thì ta nên tận dụng. Chứ ko nhất thiết phải theo đúng thực đơn kiểu Nhật, rau kiểu Nhật, gia vị Nhật...

    4. Có phải bữa dặm kiểu Nhật là phải cho ăn riêng từng thứ không?

    Cái này chưa hoàn toàn đúng. Nó chỉ đúng ở thời điểm đầu tiên khi mới cho con ăn dặm. Lúc này, cần kích thích vị giác của bé, bởi thế thay vì nấu lẫn lộn, vị nọ vị kia không rõ ràng thì nên cho bé tập ăn từng vị riêng của thực phẩm. Cháo ra cháo, rau ra rau. Kể cả vị của nó nhạt, thơm, đắng chút xíu thì bé cũng nên thử vào lúc này.
    Khi đã quen các loại, thì có thể trộn lẫn để thay đổi món cho con. Tuy nhiên, nếu tập ăn nhạt như thế thì tất cả (bao gồm cả hoa quả...) cũng nên làm nhạt đi
    nhé. Món dặm nhạt thếch mà món phụ như hoa quả lại làm ngọt sắc thì cũng phản tác dụng. Giai đoạn đầu tập ăn nhạt thì nên làm loãng những vị đậm
    hoặc ngọt quá. Ví dụ, hoa quả có thể trộn với sữa chua, nước quả thì pha loãng ra 1 chút.

    NGUỒN: MẸ AICHAN
     
  14. bumbim.vn

    bumbim.vn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/4/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sale từ 16/7 đến 24g 17/7: Cốc nấu cháo, set pegion, trữ đông, khay ăn số lượng có hạn

    dạo này nhìu hàng mới ghê. Cho mình đặt gặm nướu hình quả chuối nhé. Fix giá cho mình luôn he
     
    tutichutchit thích bài này.
  15. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sale từ 16/7 đến 24g 17/7: Cốc nấu cháo, set pegion, trữ đông, khay ăn số lượng có hạn

    gặm nướu chuối hiện nhà mình đang tạm hết. lúc nào có mình sẽ nhắn tin cho bạn sau nhé. many thanks ^^
     
  16. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: HÀNG XÁCH TAY NHẬT: cốc nấu cháo, trữ đông, set chế biến, mũ gội đầu, xịt chống muỗi..

    sản phẩm hay và độc đáo, hm nào qua nhà mẹ nó xem phát nha
     
    tutichutchit thích bài này.
  17. Timmysweetie

    Timmysweetie Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HÀNG XÁCH TAY NHẬT: cốc nấu cháo, trữ đông, set chế biến, mũ gội đầu, xịt chống muỗi..

    ôi tớ cũng đang định order gặm nướu chuối đây. đọc cm ở trên chán quá
     
    tutichutchit thích bài này.
  18. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HÀNG XÁCH TAY NHẬT: cốc nấu cháo, trữ đông, set chế biến, mũ gội đầu, xịt chống muỗi..

    gặm nướu chuối 2 tuần nữa là có hàng bạn nhé. lúc nào có tớ sẽ nhắn bạn nha. thanks
     
  19. tutichutchit

    tutichutchit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/1/2013
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HÀNG XÁCH TAY NHẬT: cốc nấu cháo, trữ đông, set chế biến, mũ gội đầu, xịt chống muỗi..

    mn cũng ở Thái Thịnh đúng k? lúc nào qua giao lưu nhé.
     
  20. SDV

    SDV Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    83
    Re: HÀNG XÁCH TAY NHẬT: cốc nấu cháo, trữ đông, set chế biến, bình tập uống nước, bôi muỗi

    Oánh dấu. Kem đánh răng có tẩy được vết ố trên răng do uống sữa k mẹ nó
     
    tutichutchit thích bài này.

Chia sẻ trang này