Đồ cũ, thay vì vứt đi chúng mình thử nghĩ xem có thể tận dụng cho các mục đích khác không? ( ngoài việc cho đi nhé!) Ví dụ ở nhà mình 1. áo may ô cũ, váy liền cũ của mẹ: cắt ra lấy vải may thành quần cho con. Mình khâu được nên con mình có 1 bộ sưu tập quần các màu, vải mát mà sạch hóa chất. Mình thường mất khoảng 45 - 60 phút/ quần từ cắt đến may. 2. Chậu cũ, vỡ: nếu mảnh vỡ không nguy hiểm thì để làm đồ chơi cho con ( con ngồi vào trong chơi đồ hàng, hoặc giả làm ô tô), cuối cùng đi ra làm chậu trồng rau sạch. 3. Thùng sơn dùng hết: để khô, bóc sạch sơn rồi dùng làm xô, thùng đựng đồ khô hoặc các đồ lặt vặt để kho chứa đồ được gọn gàng, lại chống chuột gián rất tốt. 4. Các thùng giấy nhỏ, túi nilong: gom lại 1 chỗ để làm túi đựng rác và tái sử dụng khi cần. 5. Quần áo cũ: còn tốt thì thanh lý để mua mới hoặc mua đồ thanh lý, hoặc sửa chữa ti tí thành kiểu mới. Nếu vứt bỏ làm rẻ lau thì trước khi vứt dứt khoát phải cắt hết khuy, giữ lại khi cần dùng. Tạm thời mình mới nghĩ ra được ngần ấy thứ. Các mẹ quan tâm vào cùng bàn luận thêm nhé.
Em thấy bác hàng xóm nhà em chả bao giờ vứt đi cái gì, cái gì cũng được tận dụng tối đa, kiểu gì cũng cử dụng đến nát mới thui
Mình có chiêu này nữa ( up trong blog của mình) Tận dụng đĩa CD cũ hỏng làm đồ chơi cho con Những chiếc đĩa CD, VCD yêu thích thủa nào theo thời gian dần xước hỏng, hoặc chẳng liên quan gì đến vấn đề thời gian mà chỉ đơn thuần bị bé nhà bạn dí cho 1 nhát - thế là tèo. Vứt vào thùng rác cho gọn nhà?! Hãy khoan, nó có thể là thứ đồ chơi bổ ích cho bé mà lại miễn phí vì bạn đã trả tiền rồi mà. Trong quá trình ghi đĩa, mình làm phát sinh 1 số đĩa hỏng nên nghĩ các trò sau. Trình bày theo tuần tự từ đơn giản đến phức tạp. I. Các trò chơi nhận thức 1. Lấy đồ từ hộp đồ chơi: nhận biết là cái đĩa, hình dáng, màu sắc...giúp bé tăng vốn từ, khả năng nghe hiểu, nhận thức về hình dáng màu sắc. 2. Bán đĩa hoặc trao đổi đồ: giúp bé học đếm từ 1 -10 3. Thi lượm đĩa nhanh: rải đĩa trên sàn nhà, bố mẹ và con cái thi xem ai lượm được nhiều nhất. Là trò chơi vận động giúp bé hoàn thiện khả năng vận động, độ khéo bàn tay. Có thể kết hợp thành nhóm để dạy bé tính tập thể, làm việc theo nhóm, tăng tính canh tranh để trò chơi càng hấp dẫn II. Các trò chơi tăng kỹ năng vận động và độ khéo léo 1. Thi xoay đĩa cho quay tròn, đĩa của ai quay lâu hơn thì người đó thắng: tăng độ khéo cho tay 2. Thi lăn đĩa: nên chơi theo nhóm cùng các bé lớn hơn để bé nhanh chóng bắt chước các anh chị. Cách chơi: ngồi cùng một vạch, lăn đĩa ( mặt cạnh) đến đích là tường, nếu chạm được tường rồi đĩa mới đổ thì tính là 10 điểm, đổ trước khi chạm đích thì tùy theo độ xa mà tính điểm...Đây là trò chơi mang tính giáo dục tổng hợp: kỹ năng, số đếm, phép cộng, tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần cạnh tranh, tôn trọng tuần tự luân phiên...Vui hơn nữa nếu có giải thưởng cho nhóm có số điểm cao nhất.
Sưu tầm được 1 số bài hay, up lên share cùng các mẹ. Con nhà mình gần út ít trong nhà nên được cho nhiều quần áo váy vóc nhưng toàn used rồi, đến lượt mình dùng xong nhiều lúc tiếc, nên mày mò tìm hiểu cách tận dụng. Ra được bài này. 1. Bé nhà mình ăn kem làm bẩn mất chiếc áo rồi. Giặt mãi mà chẳng được… Vậy thì mẹ thử may thêm một đường bèo lên áo để che chỗ bị bẩn đi xem sao? Nếu bé có chiếc váy cùng ton màu với đường bèo trên áo nữa thì quá ổn rồi! 2. Chiếc váy liền khi còn nhỏ giờ đã chật mà vẫn còn mới quá à… Với trường hợp này, mẹ đừng ngần ngại, cắt bỏ phần thân váy đi, chỉ giữ lại phần chân váy thôi. May thêm một chiếc đai nhỏ để thắt nơ nữa là bé lại có váy mới. 3. Hô biến quần sort thành váy xòe Nếu bé thích chạy nhảy mà mẹ lại vẫn muốn bé giống như một cô công chúa nhỏ thì thử với cách này xem sao nhé! Chỉ cần may ra bên ngoài chiếc quần sort một lớp váy xòe là xong! Trông bé vẫn thật đáng yêu đúng không nào? 4. Chiếc áo quá nhỏ rồi! Nhưng chỉ giữ lấy phần thân áo cắt từ ngang ngực trở lên thì bé vẫn mặc vừa đấy! May một chiếc váy như thế này cũng chẳng thể làm khó được mẹ đâu nhỉ? Nhưng mẹ chú ý là nên may cho váy có độ xòe nhiều một chút thì sẽ đẹp hơn nhiều. 5. Khi áo kết hợp với quần? Bé có chiếc áo pull cộc tay hiện đang vừa nhưng có vẻ như trời còn gió quá, mẹ thử tìm lại xem có kiếm thêm được chiếc quần nào từ ngày xưa của bé nữa không? May ống quần thành tay áo là bé đã có thể diện ngay áo mới trong thời tiết này rồi!
Mang cho cũng là tiết kiệm, cho những ai sử dụng hợp lý hơn làm cho đồ trở nên có ích hơn. Vứt đi mới là lãng phí.
Nếu cho đi đúng người cần thì OK, nhưng nhiều lúc chẳng tìm được người mà cho, vả lại nếu tận dụng được để có ích cho mình thì chẳng phải là tốt hơn ư. Mình bổ sung thêm là rổ nhựa rách có thể lót 1 lớp vải mỏng bên dưới, đổ đất lên để trồng rau.
Các mẹ khéo tay hướng dẫn chị em cách khâu/may quần áo cho con từ những đồ bố mẹ không dùng nữa đi. Mình chẳng có tí kiến thức nào về lĩnh vực này, trông chờ cả vào các mẹ vậy!
Vấn đề là bạn phải biết cắt may. Nếu không biết thì lây áo quần của con mà bạn thấy con mặc ưng ý. Rồi đo ra giấy rồi áp vào áo, quần cũ của minh mà cắt cho bé. Đung tận dụng đồ cũ mềm mà lại sạch. Chúc bạn thành công
khâu tay được mà, đơn giản lắm. Trong sách hướng dẫn may của Triệu Thị Chơi có bài hướng dẫn về cắt may quần không túi. Hôm nào có thời gian mình mượn máy ảnh ghi lại các bước thực hiện.
Tớ cũng rất khoái cắt may. Nhưng nhà nhỏ nên đành mua máy khâu mini. Mua rồi mới thấy chán, vì nó kêu to. Nhà có em bé, không đụng vào được lúc nào mà may vá... Tớ mới chuyển chỗ làm, ngồi vào xó xỉnh, nên mang theo kim chỉ, buổi trưa ở lại may vá mấy thứ....mẹ nào có kinh nghiêm share đi
CÁi này hay quá mà bé nahf em là con trai, giờ chưa nghĩ đc j NHưng hồi cu cậu 3,4 tháng em toàn cắt 2 ống tay áo may thành quần, mặc vừa mềm mà lại k bị co
bạn dạy mình cách may quần từ ống tay áo với, mình chỉ biết may từ vải thân, toàn bỏ phí phần ống tay thôi. Hay tại con mình, trộm vía, mông to nên phải chơi như thế mới thoải mái. Dù sao cũng xin cách làm nhé! Thanks! Mình muốn tham khảo các mẹ các cách tận dụng đồ cũ ngoài may vá, hiện tại mình vẫn đang bận.
Mình bổ sung nhé: Các mẹ có thể tận dụng chai nhựa Lavie hoặc cá lọ nhựa để: - Làm xúc xắc: Cho các hạt to (lạc đâu) vào làm xúc xác cho bé khi còn nhỏ (bé vừa nghe thấy am thanh vừa nhìn thấy vật chuyển động trong đó). Có thể dùng 2 chai nhựa đập vào nhau trống cho bé. - Làm bô đi tè di động cho các bé trai . - Làm đồ hàng cho bé khi ngồi ăn, cho bé nhặt các đồ chơi, chuyển từ lọ này sang lọ kia,...