Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn bé nhà mình trộm vía được cái nuôi dễ, cũng ăn tốt lắm, chỉ khi nào cu cậu khó chịu trong người hoặc bị bệnh thì hơi nhõng nhẽo chút. những lúc thế thì mình cũng phải dỗ dành, rồi ca hát, làm đủ trò để con ăn thôi
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Haiz..............nan giải lắm đây, em cũng đang đau đầu về vấn đề này ạ.
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn mình cũng đang đau đầu về vấn đề này,vào xem các mẹ có kinh nghiệm cùng chia sẻ.
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Bé nhà mình dg tiêu hóa k đc tốt có mẹ nào đã dùng men vi sinh của BV Bạch mai chưa? Có mình chút thông tin sp và hiệu quả với
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn trộm vía con mình dễ nuôi, hôm nào có món ngon thì ăn nguyên 1 bát cơm đầy , ko cần dụ dỗ gì cả, cu cậu thích nhất tôm rang, thịt kho, cơm tấm
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn con cháu em 2 tuổi ăn bữa cơm 3 tiếng đồng hồ, toàn ngậm thôi, điên hết cả người, ngồi hóng các mẹ xem có bí quyết gì ko ạ!!!
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn mình chỉ còn cách rong bé đi hết nhà này đến nhà khác dỗ bé thôi
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Bé nhà m 15m, biện pháp của m vẫn là cho nhịn, cho chơi thay ăn luôn (tăng cường bổ sung sữa), trước m cũng dùng đủ mọi cách để bé ăn sau thấy mệt mỏi cả mẹ lẫn con nên thôi, nếu thấy bé có vẻ chán ăn m bỏ luôn 1 hoặc 2 bữa cháo và thay = sữa, trộm vía sau 1 vài ngày lại trở lại bt
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn đúng rồi nàng ợ; cứ theo nhu cầu của bé là bé sẽ dễ chịu thôi mà!
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Bé nhà em cũng đang bổ sung cốm Upkid được 1 tuần rồi, thấy ăn sữa được nhiều hơn nhưng bột vẫn ăn ít, chờ mấy hôm nữa xem sao. Em thấy bảo thiếu kẽm cũng gây chán ăn ạ.
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn kinh nghiệm của mình là càng ép càng lưởi ăn. Nên những lúc bé ko chịu ăn thì thôi luôn, đổ hết. Đói khác phải măm thun thút ngay
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn cho con ăn mà có khi ức chế ấy chứ ,con nhà m lười ăn kinh khủng
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn đúng vậy, con mà k chịu ăn mẹ bực mình . t cũng biết là ko ăn thì cho nhịn nhưng mà t chả làm đc bởi vì con nhà t nó còi qá, hix(sữa cũng k chịu uống cơ) nhưng càng cố ép thì nó càng k ăn, mình điên , con thì càng sợ. ) đành p thua nó đấy các mẹ ah. theo dõi xem con thích ăn j, những ngày lười ăn thì cho ăn kai đó ạ, bé nhà t lười ăn là t nấu súp(vừa đủ chất, dễ nuốt)
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Mình cũng là nạn nhân của stress vì con không ăn đâm ra ốm yếu nè. Nhưng mới đoc bài này hay share cho các mẹ nè. Mình đang áp dụng vài chiêu, có gì lên share kinh nghiệm với nhau Bí quyết giúp bé hứng thú hơn với chuyện ăn uống Chắc hẳn là đã không ít lần, bạn phải trổ đủ “ngón nghề” mới cho bé ăn nổi vài thìa cháo hay mẩu thịt. Và chắc bạn từng tự hỏi tại sao con người ta ăn uống dễ dàng thế kia, còn con mình thì khó khăn quá?! Bạn đừng quá lo lắng, tapchigiadinh sẽ chia sẻ bí quyết làm cho bé hứng thú hơn với chuyện ăn uống. 1. Đừng ép buộc con Nếu như con bạn không muốn ngồi vào bàn ăn thì đừng nên ép buộc con bởi điều đó sẽ làm trẻ càng sợ ăn cũng như sợ cha mẹ hơn. Cứ từ từ, để con ăn khi nào cảm thấy đói, như vậy sẽ giúp bé hứng thú hơn với chuyện ăn uống. Con bạn có thể vẫn lười ăn nhưng rồi tình trạng sẽ được cải thiện dần dần. 2. Không nên tạo áp lực cho con nuoi-day-con-1 Cha mẹ thường hay áp đặt suy nghĩ của mình vào con, ngay cả lúc ăn, việc này vô tình cũng tạo áp lực cho con. Nếu bạn thường hay nói: “Nếu con ăn giỏi mẹ sẽ tự hào lắm đấy!” thì hãy dừng lại nhé vì như thế sẽ tạo cho con áp lực rằng mình ăn để làm vui lòng bố mẹ. Phải làm sao cho trẻ hiểu rằng ăn là một niềm vui cho chính bản thân mình. Hãy để con thoải mái và vui vẻ trong mỗi bữa ăn, bố mẹ sẽ giúp bé hứng thú ăn uống hơn. 3. Không nên cho bé ăn quá lâu Không nên để con bạn ăn quá lâu, bởi như thế thức ăn sẽ nguội, vữa và không còn cảm giác ngon miệng nữa. Tốt nhất là bạn nên khuyến khích con hoàn thành bữa ăn trong khoảng 30 phút. nuoi-day-con Để giúp bé ngon miệng hơn, mẹ phải có chiêu! (Ảnh minh họa) 4. Nên cho con ăn đúng giờ Trẻ con cũng như người lớn, đến giờ nhất định sẽ cảm thấy đói bụng vì vậy bạn nên cho con ăn đúng giờ. Tuy nhiên, trước các bữa ăn, đừng nên cho trẻ ăn vặt vì như thế đến bữa trẻ sẽ không có cảm giác hứng thú với chuyện ăn uống. 5. Cho con ăn từng ít một Bạn phải hiểu, trẻ sẽ rất ngao ngán khi nhìn thấy một bát cơm hay một đĩa thức ăn quá đầy. Vì vậy, hãy cho trẻ ăn từng ít một, mỗi món một chút. Bạn đừng sợ rằng ăn như thế con sẽ không đủ no vì nếu con đói thì thế nào trẻ cũng sẽ đòi thêm. Để bé đói rồi mới cho ăn là một trong những cách hay nhất giúp bé ngon miệng. 6. Cùng con nấu ăn Không có gì hay ho bằng việc dụ trẻ đi siêu thị cùng và gợi ý cho chúng chọn thực phẩm hoặc món rau mà chúng thích. Sau đó, chế biến theo khẩu vị của chúng, chắc hẳn trẻ sẽ hài lòng lắm vì được cha mẹ nuông chiều! Đặc biệt, với trẻ lớn hơn một chút, hãy khuyến khích trẻ cùng tham gia nấu nướng, như: rửa rau hoặc khuấy bột… Trẻ sẽ ngon miệng hơn khi cảm giác món ăn là một phần thành quả lao động của mình. 7. Chế biến những món ăn nhiều màu sắc và vui nhộn Với các món ăn đơn giản, hàng ngày khi chế biến bạn có thể biến hóa một chút hay thay đổi cách trình bày với những hình dạng vui mắt để giúp trẻ cảm thấy vui vẻ và ngon miệng hơn khi thưởng thức. 8. Nguyên tắc 3 không khi ăn 3 không: Không ti vi, không đi rong, không đồ chơi. Nguyên tắc 3 không này cần thực hiện nghiêm túc ngay từ khi trẻ bắt đầu ăn dặm. Một người mẹ chia sẻ: “Nếu trẻ chưa từng được ăn phải xem ti vi, được chơi đồ chơi, được đi rong thì làm sao biết giờ ăn là phải như thế. Tất cả đều do người lớn tạo thói quen”.Bữa ăn của trẻ chỉ lên kéo dài 15 – 30 phút. Nếu cho trẻ ăn khi đang xem tivi, hoặc chơi đồ chơi dễ khiến trẻ phân tâm. Không tập trung ăn uống cũng không có lợi cho hệ tiêu hóa của trẻ.
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Bé nhà mình chả sợ bố mẹ , ko quát đc, quát thì khóc ko ăn nữa. Dụ bé xem ti vi , chơi đồ chơi, mải chơi thì xúc vào miệng là ăn. Không thì giả vờ cáu bảo là : cho nhịn ko cho ăn nữa, cấm cả nhà ko ai được cho ăn gì nữa và ko được chơi, lúc đó lại quay ra xin , chấp nhận ăn.
Ðề: Những lúc bé biếng ăn các Mẹ đã làm ntn Hii , nhiều khi lý thuyết phía trên áp dụng cũng ko được : - nếu bắt con ngồi ăn như ng lớn , ko xem xét , ko có gì chơi : còn lâu mới chịu , nó lắc đầu, nhè đồ ăn, bò lăn ra , đủ các kiểu khác , chạy nhảy........ - xới 1/2 bát , ăn xong , xới thêm bát nữa : nó bảo là con no rồi , con ăn 1 bát rồi, và nhất định ko ăn thêm - đồ ăn đẹp : ko biết đẹp là gì luôn, đúng khẩu vị mới ăn còn đẹp mà ko thích cũng ko thể cho ăn được . - Con có thể nhịn đói mãi mà nó chả kêu đói, nếu cứ để thế ko đc, mà có đói nó đòi sữa,bánh chứ ko ăn cơm. hic . Chắc chỉ áp dụng cho ăn đúng giờ mà thôi .