Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

Thảo luận trong 'Tiếng Anh cho con' bởi thuybubu, 7/10/2013.

  1. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Quy tắc ngày 15/10:

    Từ một âm tiết, (tức là chỉ có 1 âm như a, e, i, o hoặc u) có hình thức là W đứng trước âm /a/ thì sẽ đọc âm /a/ với miệng rất là rộng, mở to hết cỡ.

    Cách này sửa lỗi cho cả người lớn luôn nhé.

    Ví dụ các từ: want, what, swam, swan, wash, watch (mẹ có thể mở rộng thêm các từ dài hơn như water, wanna...). Nhớ là khẩu hình với mở rộng hết cỡ, khi nói đúng rất là hay đấy.
     
    Đang tải...


  2. cherrylovely55

    cherrylovely55 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Nhìn thấy tiêu đề topic có vẻ ấn tượng nhưng chữ ký còn ấn tượng hơn. Em cũng không biết mọi người thấy vấn đề đánh vần tiếng anh là mới mẻ hay như thế nào nhưng em đã dạy học viên của em từ 3 năm nay rồi. Nếu nhìn mặt chữ để đánh vần thì cần phải dựa vào dấu hiệu của từ mới có thể đánh vần chính xác. Ví dụ -ee- hoặc -ea- thì đọc là /i:/ : tea đọc là /ti:/, see đọc là /si:/ . Nhưng tiếng anh có thêm 1 vấn đề nữa đó là trọng âm. Do vậy để đánh vần chính xác một từ với âm cuối, trọng âm và âm tiết đúng thì nên dựa vào phiên âm.
     
  3. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    1 Quy tắc tiếp theo nhé của ngày hôm nay: Từ 1 âm tiết có có hình thức là A + 1 phụ âm (trừ phụ âm R) + E thì âm /a/ sẽ đọc thành /ei/.

    Mình phải dạy con mình quy tắc này vì có từ con đọc đúng nhưng rất nhiều từ tương tự lại đọc sai. VD từ wave, race đọc đúng nhưng gate, place lại sai. Lỗi này người lớn cũng đang mắc phải. Vì với từ wave, race đều đọc là /weiv/, /reis/ (âm /ei/), nhưng với từ gate, place lại đọc như là âm /ê/ trong tiếng Việt (gết, plếs)

    Với quy tắc ở trên bây giờ con sẽ đọc được all các từ chính xác: gate /geit/; place /pleis/; make /meik/; take /tei ei ei ei k/ (có nghĩa với các từ như thế này các con phải đọc âm /ei/ dài hơn rồi đọc các phụ âm đứng cuối.
     
    Táo&Tít thích bài này.
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    oánh dấu, zai lớn nhà mình học lớp 1 và cũng đã học tiếng anh rồi cơ mà thấy con ko hào hứng lắm việc học t.a ở lớp
     
  5. chien

    chien Ước gì....

    Tham gia:
    27/2/2006
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,952
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    cũng là 1 phương pháp để tham khảo. Mình cũng phải kèm con học TA ở nhà, nhưng con mình mới học lớp 1 nên sợ chưa áp dụng được ngay
     
  6. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Dạy những cái từ những giáo trình có sẵn Ngữ pháp thì bao giờ cũng rất dễ bạn ạ. Ai cũng làm được. Còn học giao tiếp thì cứ mời giáo viên NN hoặc Tây balo về cũng dạy được.

    Nhưng tại sao có hàng trăm trung tâm, hàng nghìn giáo viên dạy tiếng Anh đủ loại mà người học vẫn đọc sai tiếng Anh?

    Vì làm gì có ai đi nghiên cứu xem tiếng Anh đọc như thế nào, có quy tắc gì không. Vì đa số giáo viên bảo học sinh là các em về xem phiên âm ở trong từ điển nhé.

    Không thể đòi hỏi người học tiếng Anh nào cũng chăm chỉ như những người đã và đang học chuyên ngành tiếng Anh, họ cũng không có nhiều thời gian như các cô giáo đang dạy tiếng Anh, nghề nghiệp của họ không phải lúc nào cũng tiếp xúc với tiếng Anh như cô giáo đâu.

    Cái họ cần là làm thế nào một ngày chỉ dành cho tiếng Anh khoảng 10 phút nhưng sau một thời gian ngắn họ có thể tự tin đọc truyện, đọc sách đọc báo tiếng Anh (đọc ở đây là đọc to, chính xác như đọc tiếng Việt), chứ không phải đọc thầm, đọc chỉ để hiểu nghĩa.

    Đừng cứ thấy người khác làm cái không giống mình là quay sang chê bai, chỉ trích bạn nhé.

    Cứ như thế thì lớp con cháu của chúng ta sẽ giống đa số với các bậc cha mẹ bây giờ, đó là học ngữ pháp, giao tiếp triền miên nhưng tốt nghiệp Đại học hoặc đi làm rồi vẫn không biết đọc tiếng Anh thế nào, cũng không biết dạy con đọc 1 từ tiếng Anh như thế đang đúng hay là sai.
     
    budget thích bài này.
  7. budget

    budget Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Rất thú vị. Mình học tiếng Anh nhưng chỉ viết (+google) còn tạm, chứ nói kiểu j cũng sai. Mình rất thích các tips kiểu này, khi áp dụng vào sẽ hiệu quả hơn. Mong chủ topic tiếp tục chia sẻ. Mình có con 2,5 tuổi, cũng muốn dạy cho cháu tiếng Anh nhưng bản thân cũng chưa chuẩn nên hơi ngượng :D
     
  8. Me_be_TiTi

    Me_be_TiTi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Chị ở đâu, nếu ở gần khu Ngã Tư Sở thì qua học chung với con em cho vui. Em cũng đang mời thầy giáo người Anh dạy TA cho con em. Con em 3 tuổi. Chị đọc thông tin ở đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-trẻ-3-4-tuổi-khu-vực-Ngã-Tư-Sở-Vương-Thừa-Vũ
     
  9. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Rất ấn tượng, mình đánh dấu để theo dõi.
     
  10. duongkhanhlinh

    duongkhanhlinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    mẹ giỏi ghê! con mới học lớp 1 mà đã đọc đợc tiếng anh rồi cơ à? nhất định sau này em phải học tập mới được! :D
     
  11. Vivaforever

    Vivaforever Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2007
    Bài viết:
    2,130
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Cảm ơn chủ top nhiều nhé, topic này thật hữu ích.
    Mình thấy rất nhiều giáo viên tiếng Anh (nhất là gv trong trường tiểu học) phát âm tiếng Anh vẫn sai. Mình cũng không chuyên TA nhưng rất cố gắng tập phát âm đúng bằng cách đọc theo phiên âm trong từ điển. Tuy nhiên không biết quy tắc nên nhiều lúc muốn dạy con lại sợ phát âm không chuẩn. Giờ có topic của mẹ nó thật tốt quá về cả mẹ và con cùng luyện. Không sợ con phát âm TA kiểu Anh-Việt nữa, hihi.
     
  12. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Các quy tắc mình đưa ra để nhận dạng cách đọc chuẩn thôi các bạn nhé, để phát âm chuẩn xác thì các mẹ nên dùng phần mềm từ điển (mà đừng dùng phần mềm trên điện thoại hoặc phần mềm tiếng Việt nhé, nên dùng Oxford hoặc Cambridge).

    Nhưng tiếng Việt âm cũng là la tinh nên đọc cũng dễ thôi, VD /ei/ cứ đọc là /ei/ chứ đừng đọc thành /ê/ là được.
     
  13. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Có nhiều mẹ inbox mình hỏi không dạy nghĩa từ vựng cho bé thì có hiệu quả không?

    Chắc chắn cũng có nhiều mẹ giống mình, con mình cũng được học tiếng Anh ở lớp mẫu giáo từ lúc 3 tuổi (mình ko cho đi học ở các trung tâm). Lúc học cháu biết rất nhiều từ vựng, "cá sấu" là gì, "hoa hồng" là gì....Biết hết. Và mình biết bây giờ rất nhiều phụ huynh đang thấy vui và tự hào vì con của mình biết rất nhiều từ.

    Nhưng có một điều phũ phàng là chẳng đi đến đâu cả. Sau một thời gian không duy trì sẽ quên hết. Thế nên mình cố gắng giúp con biết đọc được càng nhiều càng tốt, chỉ có biết đọc thì con mới tự học được.

    Đặc biệt càng học nhiều từ vựng mà đọc sai càng nguy hiểm, sửa lỗi rất khổ, không đơn giản chút nào.

    Ngay như đơn giản là số 8. Đa số nghe cô giáo đọc sẽ đọc thành /ết/ (như tiếng Việt), nhưng thực tế không đọc như vậy (mặc dù nghe có thể na ná giống nhau), mà phải đọc là /eit/.
    Ví trị môi đọc âm /ei/ là kéo dài môi sang hai bên, khác với âm /ê/ của tiếng Việt là miệng hơi tròn, mở rộng.
     
  14. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Tìm hiểu về số âm tiết của từ:

    Tiếng Anh có 5 nguyên âm là a, e, i, o và u. Từ có bao nhiêu nguyên âm thì sẽ có bấy nhiêu âm tiết (một số quy tắc khác liên quan đến số âm tiết, mình sẽ nói sau).

    Ví dụ: want là từ có 1 âm tiết, nhưng wanna là từ có hai âm tiết

    bachelor là từ có ba âm tiết.

    Phần này hơi khó thế nên các bé học lớp 3-5 sẽ học tốt hơn.

    Quy tắc quan trọng: Những âm không được nhấn trọng âm sẽ được đọc thành /ə/ (nếu mẹ nào thấy âm này lạ thì cứ đọc như âm "ờ" trong tiếng Việt nhé).

    Cần nắm rõ quy tắc này để hiểu rõ phần sau mình sẽ nói về những từ có hai âm tiết nhé.
     
  15. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    TỪ HAI ÂM TIẾT VÀ ÂM THỨ HAI LÀ ÂM /us/, có dạng như sau: Nguyên âm + 1 phụ âm (trừ R) + us

    Khi gặp từ có cấu tạo từ như ở trên, có một số nguyên tắc để đọc như sau:
    - Quy tắc 1: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
    - Quy tắc 2: Các nguyên âm ở âm tiết thứ nhất sẽ được đọc như sau:
    + Âm /a/ đọc thành /ei/
    + Âm /e/ đọc thành /i/
    + Âm /i/ đọc thành /ai/
    + Âm /o/ đọc thành /ou/
    + Âm /u/ đọc thành /ju/
    - Quy tắc 3: Âm /us/ không được nhấn trọng âm, đọc thành /əs/

    Ví dụ: focus /'foukəs/; bonus /'bounəs/ (từ này mọi người hay đọc là /bonớs/; status /'steitəs/, lotus, fetus, minus...
     
  16. budget

    budget Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Tiếc là mình ko ở HN Me_be_TiTi ah. Bạn đầu tư cho con học sớm nhỉ.
    Con mình 2.5T, mới đi học mẫu giáo, gần đây mới nhận được màu cơ bản, chưa chuẩn lắm nhưng mình đã thấy vui lắm rồi.
    Cũng thấy thik thik khi con được khen ngoan, giỏi. Nhưng mà mình cũng ko ép, có thời gian chơi với con vui vẻ đã, sau này học hành dần dần :D
     
  17. thuybubu

    thuybubu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Ngày xưa còn trẻ, con là sinh viên mong ước giỏi tiếng Anh để đi làm, nói tiếng Anh như gió giống nhiều người khác.

    Bây giờ biết tiếng Anh chỉ để dạy con thôi các mẹ ạ. Mình đọc các từ và giải thích được cho con là niềm vui lớn nhất rồi.

    Những quy tắc mình chia sẻ mình cũng phải mất nhiều thời gian để tập rồi hướng dẫn lại cho con. Con rất thích, nhất là đến những từ chưa dạy bao giờ, chưa gặp lần nào mà con đọc được, úi con sướng lắm. Nó kêu lên từ này còn biết đọc này, mẹ chưa dạy con nhé...

    Hạnh phúc nhiều khi cũng thật đơn giản.
     
    Cỏ bốn lá thích bài này.
  18. MeNhim08

    MeNhim08 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Cảm ơn mẹ thuybubu, quá hay! Con mình 5T đợt vừa rồi học ở City Smart (Vincom), được 2 khóa, giờ đang chuyển sang Appolo cho chuyên nghiệp.
    Mẹ nó tiếp tục share kinh nghiệm dạy con để mọi người học hỏi nhé!
     
    thuybubu thích bài này.
  19. Jessica1303

    Jessica1303 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2013
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Hiện nay với các bé từ 3 - 8 tuổi, các mẹ có thể cho bé tập đánh vần cả tiếng Việt và Tiếng Anh rất chuẩn.
    Bố mẹ có thể tham khảo Tot Talk 2 hoặc Smart Talk 2 xem thử nhé!
     
  20. mylove0516

    mylove0516 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dạy con học Đánh vần tiếng Anh như dạy đánh vần tiếng Việt

    Với những bé từ 0-5 tuổi quan trọng nhất là tập cho bé phát âm chuẩn, vì lứa tuổi này mà bé phát âm sai thì sau này sẽ rất khó sửa cho bé. Hiện tại trên thị trường có bút chấm đọc hổ trợ được việc này cho phụ huynh rồi đấy. Mình có mua bút này cho con mình, vì tiếng anh mình cực dở mà chỉ cho con thì không ổn, nên mình nhờ sự hổ trợ của cây bút này.
    Thứ 2 mình có thể cho bé học những đồ vật, cây cối, con vật xung quanh bé giúp bé có được từ vựng như chủ topic đã nói.
    Rồi cho bé nghe nhạc tiếng anh giúp bé yêu tiếng anh hơn....
    Nói chung là làm sao ta tạo được một môi tường tiếng anh cho bé mà không gượng ép bé, để bé tự do khám phá học hỏi.
     

Chia sẻ trang này