bé nhà em bị mọc nhiều rôm lắm trên trán và cổ , nhiều lúc thấy cháu đưa tay lên gãi mà thương vì nóng nên rôm lại càng cắn. Các mẹ có cách nào để bé đỡ khó chịu không mách dùm em với nhé càng sớm càng tốt.
vậy là bé nhà chị giống bé nhà em rồi .bé tin nhà em cũng bị rôm sẫy giữ lắm chỗ nào củng nỗi dược từ cháng xuống chân không chừa chỗ nào con cu bé xúi vậy mà cũng nỗi .hi...hi....làm cho con em khóc lóc rãi chầy sứơt hết tội nghiệp lắm.có chị bạn chĩ em mua khỗ qua về sắc từng khoanh tròn dể vào nứơc dung sôi ,khi nào khổ qua chính dem pha với nứơc cho bé tắm .khi tắm chị không dựơc dùng sữa tằm cho bé mà chỉ tắm nứơc không thôi.tắm xong lau khô và sức thuốc 7 màu lên vùng da bị rôm sẫy không dược dùng phấn cho dến khi nào da bé khỗi hẳn.nước khổ qua sẽ làm bé mát không ngứa nữa.thuốc 7 màu chị dến tiệm thuốc tây nói bán chai thuốc bi mát 7 màu là dựơc ,chị sẽ thấy hiệu quả sau 1 ngày.1ngày là tin nhà em bị rất nhiều dó.chúc bé mau khỏi bệnh
Theo mình bạn nên tắm cho bé bằng quả mướp đắng(khổ qua). Bạn mua khổ qua về, rửa sạch, bỏ ruột & hạt, sau đó xay hoặc giã và lọc rồi tắm cho bé rất tốt. Bạn tắm cho bé bằng mướp đắng sống tốt hơn là đun sôi . Mình đã trị rôm cho bé nhà mình bằng cách này thấy rất hiệu quả, đảm bảo không còn một chút rôm nào cả. Chúc bé chicbong mau hết rôm!
Hồi Bông bé mình cũng toàn tắm cho bé bằng Khổ Qua sống thôi: rửa sạch, bỏ hạt, cho vào cối xay nát, bọc vào khăn xô rồi thả luôn vào chậu nước tắm. Nước Khổ Qua sẽ hoà vào nước tắm còn mình cầm luôn cái bọc đó mà xoa cho bé, nhanh lặn rôm lắm.
Tắm được khổ qua (ngoài bắc còn gọi là mướp đắng) là tốt nhất, nếu mẹ cháu bận không có thời gian thì có thể tắm bằng nước tắm trẻ em Lactacyd (mua ở hiệu thuốc). 2 bé nhà mình toàn tắm từ bé trộm vía chẳng có rôm bao giờ
Có lẽ mẹ cháu phải xin lưu ban thôi, chữ cô trả cô hết cả rồi Tại trời nắng quá, tại con nhỏ quá, tại nhiều cái quá he he ....... Hẹn mùa đông gặp lại cô nhé Mẹ cháu đi ra không lại bị mắng là xìpam
chào các mẹ, mitmeo nghĩ ngoài tắm bằng khổ qua ra, mẹ nên chú ý đến chế độ ăn cho em bé (nếu bé còn bú thì xem lại chế độ ăn của người mẹ). Mùa hè nóng, nên uống nhiều nước và ăn các loại hoa quả mát, ăn nhiều rau xanh, cũng không nên ra nắng nhiều. Mấy hôm trước mít mẹ ăn nhiều vải quá, bé mít rôm đầy mình ngay
các mẹ nghe đây bé bị rôm sẩy thì có cách như sau: đây là bí quyết của mình nhưng nhiều bé bị mà các mẹ không biết làm sao đành phải bật mí vậy nhẹ Nhưng các mẹ phải tuân thủ như mình chỉ dẫn nếu thành công thì cho mình biết nhé, và chỉ xin một ly càphe trên mạng thôi. - Cho bé mặc quần áo bằng vải coton, mỏng mề mát mịn. -Luôn quạt mát cho bé, giữ cho bé mát mẻ, thoáng đang. Nếu có điều kiện thì cho bé ở trong phòng có điều hòa nhiệt đô. - Thường xuyên tắm sạch sẽ cho bé bằng nước mát không nên pha nước quá nóng, chỉ pha hơi ấm ấm, thoát sự lạnh của nước là đươc. Ngày tắm vài lần: sáng ngủ dậy tắm, 9-10h sáng tắm, 1-2h chiều tắm, 4-5h tắm, trước khi đi ngủ vào buổi tối pha nước ấm lau sạch sẽ cho bé, - cho bé tắm bằng nước thường với lactacyd. không cần phải tăm lạ -Trong ngày bạn có thể lựa chọn một lầm tắm như sau: sau khi tắm bình thường với lactacyd xong mẹ nó cho bé ngâm vao chậu nước nhỏ có pha: natribicacbonat(ra tiệm thuốc tây hỏi mua nabica là người ta biết, 5.000vn/hộp 10 gói) - trong quá trình tắm mẹ nó cần chú ý sau: không nên cho nước đó vào mắt, ngâm lâu lâu một tí, không tráng lại bằng nước khác mà để nguyên lau khô mặc áo cho cháu, khi tắm thuốc này thì da bé rất nhớt nên cẩn thận không làm rơi bé khi tắm, , thuốc này hoàn toàn vô hại mẹ nó cứ yên tâm mình hoàn toàn chịu trách nhiệ. vì đây là kiến thức mình học được và đã thực nghiềm trên con của mình và cháu mình va những ngưới hàng xóm sung quanh. và điều quan trọng là phải cho bé luôn được mát mẻ, thoáng, tránh nóng trên mọi hình thức và giữ vệ sinh sạch sẽ và tắm khoảng 1 tuần như mình nói thì ok. nếu bé bị rôm sẩy quá nhiều thì có thể mua Xanh methylen( không phải là Milian đâu nhé vì các tiệm thuốc tây ít có xanh methylen lắm) mẹ nó muốn mua thì lại các nhà thuốc ở gần bệnh viện quân đội ấy, 175 SG, 103, 108 hn. không nên tắm lá tắm leo, tắm khổ qua gì cả nhé
ah quên : các mẹ nhớ cho bé uống nhiều nước, ăn nhiều rau quả nhé, nếu bé ra nhiều mồ hôi có thể cho bé uống thêm dung dịch oserol nhẹ
chicbong ơi! Bạn có thể sử dụng lá me cũng được đấy. Bé nhà tớ cũng bị rôm sẩy thường xuyên từ lúc mới sanh đến giờ. Ngoại trừ LACTACID, bé không chịu được sữa tắm nào cả. Cho nên, bạn có thể dùng LACTACID tắm thường xuyên cho bé để ngăn ngừa rôm. Khi bé bị rôm, bạn đừng thoa phấn nhé, sẽ làm nặng thêm thôi. Hi vọng bé sẽ khỏi. Tội nghiệp bé quá!
Các mẹ ơi, thằng cu nhà mình nó cũng bị rôm, nhưng lại bị ở trên đầu và trán thôi thì làm thế nào, huhu
bé nhà e đợt vừa rồi cũng bị rôm đầy đầu. Tắm sáng kinh giới xay sinh tố, lọc nước, trưa nóng thay áo mỏng hở nách cho bé. Chiều lau người nước âm ấm trước khi ngủ. Đối với bé còn ít tháng tắm nhiều ko tốt cho bé, bé dễ bị mất nhiệt, và da bé còn non lắm.