Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi huyentrang_94, 21/12/2013.

  1. huyentrang_94

    huyentrang_94 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/7/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    1. Đồ uống có cồn
    Theo Viện Hàn lâm nhi khoa Mỹ, tác dụng phụ của việc mẹ cho con bú uống r*** sẽ bao gồm: giảm tiết sữa của người mẹ, trẻ suy nhược, khiến trẻ buồn ngủ, giấc ngủ sâu, tăng cân bất thường và .Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận, một ly nhỏ r*** không gây ra quá nhiều nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. do đó các mẹ có thể nhấp 1 cút r*** vào bữa tối sẽ không sao.
    2.Tỏi
    Các mẹ chắc ít người biết rằng nếu mẹ cho con bú mà ăn tỏi, thì mùi tỏi sẽ tồn tại trong sữa mẹ rất lâu, thậm chí kéo dài tới 2 giờ sau khi ăn.
    3. Cà phê
    Trẻ sơ sinh không có khả năng bài tiết chất caffeine một cách nhanh chóng và hiệu quả như người lớn, vì vậy khi mẹ cho con bú uống cà phê, sẽ có một lượng nhỏ caffein đọng lại trong sữa mẹ. Quá nhiều caffein trong cơ thể bé có thể khiến con bị kích ứng, cáu kỉnh, và mất ngủ. Giải pháp chỉ có một: Cắt giảm cà phê. Chăm con đã rất mệt mỏi rồi, nếu bé quấy nhiễu và khó ngủ nữa thì chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Với chị em bị nghiện cà phê, có thể “du di” uống một cốc nhỏ sau khi cho con bú.
    4.Các loại hạt:
    Một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất mà trẻ có thể bị dị ứng, đó là các loại hạt. Theo lời khuyên của các chuyện gia thì khi cho con bú trong bốn tháng đầu, hãy cắt giảm bớt các loại hạt. Còn nếu bạn ăn các loại thực phẩm có chứa các loại hạt, hãy để ý theo dõi phản ứng sau đó của bé. Triệu chứng phổ biến nhất là phát ban, đau bụng và khó thở. Nếu bạn thấy bé có các triệu chứng trên, ngay lập tức hãy tới gặp bác sỹ để có phương pháp chữa trị nhanh nhất.
    cac loai hat Khi cho con bú cần tránh những thực phẩm nào?
    5. Bông cải xanh
    Theo kinh nghiệm thì việc ăn bông cải xanh sẽ gây đầy hơi có thể khiến con bạn ngứa ngáy, trướng bụng. Tuy nhiên có rất nhiều ý kiến về việc này. Vì vậy, nếu nghi ngờ bông cải xanh là thủ phạm khiến bé yêu của bạn ngứa ngáy, trướng bụng, thì bạn có thể ngừng ăn vài ngày để theo dõi triệu chứng của con bạn.
    6. Trái cây họ cam, quýt
    Trong các loại trái cây họ cam, quýt có chứa một số chất khi vào sữa mẹ có thể kích thích hệ tiêu hóa non nớt của trẻ, khiến trẻ bị tiêu chảy, trớ sữa hoặc hăm tã. Do đó, vì sức khỏe của trẻ, mẹ nên hạn chế uống nước cam hoặc ăn quít. Để bổ sung vitamin C, mẹ có thể thay bằng các loại trái cây như đu đủ hay xoài.
    7.Cá
    Việc kiêng khem không ăn các loại cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao khi mang thai vẫn cần được áp dụng khi các mẹ cho con bú. Vì trẻ bú sữa mẹ có chứa hàm lượng thủy ngân cao tuy sẽ không có những biểu hiện ra bên ngoài như nổi mẩn hay xì hơi. Nhưng nó lại đang âm thầm gây hại cho các bộ phận bên trong cơ thể trẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huyentrang_94
    Đang tải...


  2. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    đọc bài viết xong m thấy hoang mang quá chẳng biết như nào là đúng là sai nữa.m đọc tin tức thấy nói đang nuôi con bú nên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ko phải kiêng khem gì mà nhất là ăn cá rất tốt rồi uống nước cam cũng tốt mà.nhưng đọc bài viết này lại nói ko tốt.
     
  3. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Cứ đọc báo nhiều, em cũng loạn. Thôi thì kiêng bia r***, cá thì mới sinh xong chắc cũng kiêng tạm vì lạnh bụng.Còn nước cam, e thấy nhiều ng vẫn uống để bồi bổ mà.

     
  4. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    mình thấy mấy thực phẩm trên bổ dượng và cung cấp đủ chất cho mẹ khi cho con bú mà, mình nhớ là hạn chế ăn lá lốt, măng và bắp cải để tránh mất sữa thôi chứ nhỉ??
     
  5. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Có phải nên tránh bắp cải và lá lốt vì nó sẽ làm mất sữa ko nhỉ?
     
  6. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    m thấy cái này có mỗi tránh ăn bắp cải thì mình thấy hợp lý nhất thôi chứ uống nước cam rồi ăn cá m thấy rất tốt mà.đi khám bác sỹ toàn khuyên nên ăn nhiều cá để cho con quen dạ và nhất là giúp phát triển IQ của bé rất tốt
     
  7. gau viet'shop

    gau viet'shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2012
    Bài viết:
    1,342
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Theo mình dc biết thì ăn bắp cải ko mất sữa mà tăng tuyến giáp, nhiều bà mẹ sau sinh hay bị bứu cổ, còn cá ăn dc nhưng tuỳ loại, ví dụ như ăn dc cá quả, còn cá biển 4 tháng đầu chưa nên ăn.
     
  8. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Thế sao mọi người bảo ăn cá tốt, cá nào chứa thủy ngân hả các mẹ...hic
     
  9. cu tí thời hiện đại

    cu tí thời hiện đại Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Càng đọc nhiều càng thấy hoang mang ko biết nên ăn j, bông cải xanh nhiều axitfolic vậy mà ko nên ăn, nước cam cũng tốt thế mà ... loạn!
     
  10. chuoicabuong

    chuoicabuong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    7,675
    Đã được thích:
    1,419
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    cứ mẹ đẻ cho ăn cái gì thì ăn cái đấy ạ, hjhj,
     
  11. Dương Tiểu

    Dương Tiểu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Hjx, mình mới sinh bé xong mà ngày nào cũng ăn cam tẹt ga. Trộm vía bé nhà mình đi ngoài phân rất đẹp. Chắc k có vấn đề j
     
  12. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    hehe, mẹ nó vui tính ghê, phân đẹp là đẹp kiểu j ạ?
     
  13. vinhhanganh

    vinhhanganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    1,194
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    tránh các loại rau cải vì như vậy sẽ lợi tiểu
     
  14. conyeu_memongcon

    conyeu_memongcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    3,377
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Cái vụ ăn cam quýt ấy, mỗi chỗ nói một kiểu, chỗ thì khuyên ăn, chỗ thì hạn chế ăn... chả biết thế nào, con em được 6 tháng, em cho cháu uống nước cam canh, cháu thích lắm....
     
  15. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    cái này chỉ đúng với các loại cá nước sâu như cá thu, cá ngừ, hay cá hồi thôi; mà cũng chỉ khi ăn thường xuyên chứ 1 tuần 1 lần thì không ảnh hưởng nha, ngoài ra còn có thể bổ sung DHA cho con từ nguồn cá này nữa ý!
     
  16. meoyeu.87

    meoyeu.87 Banned

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    càng đọc càng thấy hoang mang không biết thế nào? cứ như thế này thì sao đủ chất.
     
  17. mebauxinhdep

    mebauxinhdep Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Sau khi sinh, mình cho bé bú đến tháng thứ 4, và đều đặn mỗi ngày trái cây là đu đủ, chuối. Các loại trái cây có vị ngọt đều ăn được, trừ cam , quýt vì Bà Ngoại bảo sợ lạnh bụng.

    Thịt cá thì ăn như mọi ngày, không kiêng gì cả, ngoại trừ canh chua.
     
  18. con_zubo

    con_zubo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên tránh những thực phẩm nào khi cho con bú

    Bài viết rất hay và bổ ích, ngoài ra trong thời kỳ này, các bà mẹ nên tránh những thực có hại cho sức khỏe cho bé, như những thực phẩm làm cho bé bị đau bụng, các mẹ có thể tham khảo thêm bài viết ở đây http://kenhsuckhoe.vn/benh-duong-ruot/nhung-thuc-pham-nen-tranh-khi-dau-bung/
     

Chia sẻ trang này