chị Còi chắc vẫn còn thương chồng lắm lên chưa quyết dịnh dc đâu .... còn để thử thách với thời gian nữa ...........
chị ơi.xem nếu có thể hàn gắn,2 VC về ở chung với nhau vẫn tốt hơn chị à.Cho con có đủ cha đủ mẹ bên cạnh
ừ, có chồng mà lúc vợ sinh nở hay chăm con nhỏ cũng biết xắn tay áo lên phụ vợ là mừng rồi .Mà bây giờ công việc kiếm tiền có phải của ai đâu, cả hai cùng cày thì về nhà phải lo mà giúp nhau mới mau hết việc nhà chứ , ngay cả nhà có osin cũng đâu thể khoán trắng cho osin được .
đúng đó bây giờ nhiều ông chồng cũng tiến bộ rồi ... phụ giúp vợ việc nhà và chăm con chứ nhỉ ???? bây giờ 2 Vc đều đi làm về vợ thì cơm nước dọn dẹp chồng thì ngòi xem tivi đọc báo thì coi sao dc nhỉ ???