Tình trạng trẻ em bị béo phì ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội hiện đại. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cách ứng xử của cha mẹ với con cái. Cách ứng xử của cha mẹ khiến con bị béo phì nghe có vẻ vô lý, nhưng mới đây, một nghiên cứu mới được đưa trên Thế giới tiếp thị cho thấy các bậc phụ huynh là một tác nhân không nhỏ dẫn đến bệnh béo phì ở trẻ em. Trẻ bị thừa cân béo phì sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Béo phì ở trẻ em ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng khi trưởng thành. Bên cạnh đó, trẻ béo phì thường vụng về, chậm chạp, hay bị bạn bè trêu chọc ảnh hưởng đến tâm lý và khả năng học tập. Do vậy, biết được những nguyên nhân khiến trẻ béo phì sẽ giúp cha mẹ có cách ứng xử phù hợp hơn và nuôi dạy những đứa con khỏe mạnh hơn. Kakinami phát hiện ra rằng con cái của các cha mẹ chuyên chính 30% béo phì từ 2 – 5 tuổi, và 37% béo phì từ 6 – 11 tuổi, so với con cái các cha mẹ có thẩm quyền. Nghiên cứu mới dựa trên khảo sát 37.000 trẻ cho biết nuôi con kiểu “chuyên chính” sẽ tác động đến thể trọng của trẻ. “Chúng tôi quan sát cách tổng quát và thấy rằng cha mẹ có thể tác động đến sự béo phì của trẻ, ngay cả khi họ không cố tình kiểm soát các hành vi đặc biệt liên quan đến sức khoẻ”, Lisa Kakinami, một chuyên gia sau tiến sĩ tại đại học McGill, tác giả chủ nhiệm của nghiên cứu, nói. Bà và các cộng sự theo dõi một nhóm hơn 37.000 trẻ ở Canada tuổi từ 0 – 11, và phỏng vấn cha mẹ về những tương tác của họ với con trẻ. Nhóm nghiên cứu đã hỏi cha mẹ về những điều đại loại như họ phản ứng như thế nào khi trẻ làm điều gì đó không nên làm, và họ ca ngợi trẻ như thế nào khi chúng làm điều gì đó tích cực. Dựa trên các câu trả lời, Kakinami và các cộng sự tập trung vào hai trong bốn nhóm các cha mẹ, trong đó các cha mẹ có thẩm quyền, lập ra các quy tắc và giới hạn và bày tỏ sự thông cảm khi các quy tắc ấy bị vi phạm, và nhóm các cha mẹ “chuyên chính”, trong đó họ lập ra các quy tắc nghiêm khắc nhưng không cởi mở để thảo luận và giải thích các quy tắc ấy cho con cái. Kakinami phát hiện ra rằng con cái của các cha mẹ chuyên chính 30% béo phì từ 2 – 5 tuổi, và 37% béo phì từ 6 – 11 tuổi, so với con cái các cha mẹ có thẩm quyền. “Sự khác biệt chính trong phong cách thẩm quyền so với phong cách độc tài là sự ấm áp được bày tỏ giữa cha mẹ và đứa con”, Kakinami nói, “Cha mẹ có thẩm quyền xếp hạng cao hơn trong việc khen ngợi so với cha mẹ độc tài. Và khi con cái họ phạm lỗi, cha mẹ độc tài hầu như phản ứng một cách cảm tính nhất và trừng phạt đứa con mà không nói cho chúng rằng chúng sai ở chỗ nào”. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị Dịch tễ và phòng chống/dinh dưỡng, hoạt động thể lý và trao đổi chất của hiệp hội Tim mạch Mỹ. >> nguồn: http://suckhoegiadinh.com.vn
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì - Chuẩn không cần chỉnh Cái gì cũng cần có giới hạn và mức độ. Từ ăn, ngủ, chơi... nhất là trẻ nhỏ.
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Cháu em bị béo phì từ sau lần ăn yến sào cả nhà ạ, trước đây thì suy dinh dưỡng quá cả nhà mua yến cho cháu ăn từ đó nó có lực tốt ăn uống nhiều và giờ là lớn nhất lớp. Mới học lớp 2 thui mà 35kg í. Giờ hãm ăn mọi cách nghĩ mà thương, cho em hóng để mách anh chị em cách
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Mình vừa đọc 1 bài báo ép con ăn ở WTT . Có mẹ vì muốn con ăn sữa đã bơm sữa vào xi lanh rồi đè con ra , bóp mũi bóp mồm để con uống. Đọc mà cảm giác như ai đó đang tra tấn con chứ ko phải cho con ăn nữa . Cũng chỉ vì tâm lý sợ con thấp bé nhẹ cân hơn chúng bạn mà các bà mẹ thi nhau nhồi nhét cho con thứ này thứ khác .
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Khi ép con ăn ta nên tự vấn bản thân: nếu không muốn ăn mà bị ép ăn một món ăn nào đó, ta có nuốt nổi không? Các bà mẹ có hiểu là thức ăn bị đổ vào miệng trong khi não từ chối thì liệu có còn bổ hay là hại dạ dày?????
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Mình nghĩ anh chị bạn nên đưa con đi khám dinh dưỡng và khám sức khỏe tổng quát đi, bác sỹ sẽ đưa lời khuyên. Mình có một chị bạn, con còi nên cũng mua yến cho bé ăn. Đến khi hỏi bác sỹ, bác sỹ bảo yến chỉ nên giành cho người lớn tuổi thôi, trẻ ăn yến không hấp thu được hết dinh dưỡng và không hoàn toàn tốt bla bla...
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Bé nhà mình lúc 2 tuổi cũng còi lắm, mình cho đi khám dinh dưỡng. Bác sỹ bảo không nên ép con ăn kéo dài quá 30 phút vì thức ăn ăn sau 30 phút hầu như không hấp thu được nữa, việc kéo dài bữa ăn thế là vô tác dụng. Còn việc bóp mồm bóp mũi khiến trẻ sợ hãi nên cũng giảm hấp thu. Bác sỹ khuyên mình cứ để con ăn ít một hai bữa, bé sẽ tự điều chỉnh được nhu cầu của bản thân sẽ có thể ăn tốt hơn. Mình xót con lắm nhưng cũng chơi chiêu "con không chịu ăn nữa thì để con đói một bữa", keke, vui là đến bữa sau con ăn tích cực hơn.
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì bỏ một bữa,bữa sau bé ăn tích cực hơn.không nên ép bé quá như vậy bé thấy sợ mỗi khi ăn
Ðề: Cách ứng xử của cha mẹ khiến con béo phì Nhà thì khổ vì con không lên cân, nhà thì khổ vì con béo phì. Haiza. Mẹ Diệp Anh có bí kíp nuôi con thì chia sẻ cho mọi người tham khảo với.
mình theo xu hướng ăn uống ko ràng buộc gì cả. Con khoẻ thì cố gắng cho ăn nhiều hơn. con ốm hay ko khoẻ thì cho ăn ít lại. ko nhất thiệt lúc nào cũng phải ăn nhiều mới tốt.