Cách Sơ Cứu Trẻ Tại Nhà

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi beyeu09, 26/5/2010.

  1. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Cách sơ cứu trẻ tại nhà
    Những căn bệnh thường gặp nơi trẻ như chảy mũi, ho, tiêu chảy, sốt cao... thường không gây nguy hiểm đến tính mạng nếu được chữa trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ Bạch Văn Cam, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, tư vấn về một số cách cấp cứu khi trẻ có bệnh hay gặp tai nạn:

    Ngộ độc thuốc
    : Đầu tiên, cần cho bé nôn ra được chất độc, càng nhiều càng tốt, bằng cách kích thích vùng nôn ói ở yết hầu. Khi đưa trẻ đến bệnh viện, người nhà nên đem theo vỏ chai thuốc hoặc những chất gây độc để bác sĩ dễ dàng chẩn đoán và xử trí kịp thời.

    Ho: Ho là phản xạ bảo vệ cơ thể khi bị nhiễm trùng ở phổi, có nhiều đờm, nhớt. Thông thường, người lớn chỉ đánh giá diễn tiến bệnh sưng phổi qua việc ho, trong khi đáng lẽ phải chú trọng nhịp thở, hiện tượng rút lõm lồng ngực khi thở. Khi bé ho, đừng ép trẻ uống nước hoặc nằm duỗi thẳng. Tốt nhất là cho bé ho trong trạng thái tự nhiên.

    Nóng, co giật
    : Đây là chuyện thường gặp đối với bé dưới 5 tuổi. Thông thường, một cơn co giật ít khi kéo dài quá 5 phút; nhưng nếu xử trí sai có thể gây tử vong. Nhiều bé vào cấp cứu, miệng bị bỏng nặng do người nhà nhỏ nước chanh vào miệng. Lại có những trường hợp người lớn quýnh quáng không lấy kịp hột chanh, gây tắc đường thở của trẻ.

    Vì vậy, cần hết sức bình tĩnh và tiến hành các động tác sau: đặt trẻ nằm nghiêng cho đờm nhớt chảy ra, vì lúc này bé đã mất phản xạ nuốt, dễ bị tắc đường thở. Đặt một vật mềm như khăn, áo vào giữa hai hàm răng để trẻ không cắn vào lưỡi. Lau mát cho trẻ bằng nước ấm hoặc thường, tuyệt đối không dùng nước đá (khiến mạch máu ở da bị co, không thoát nhiệt). Lau mát chủ yếu ở vùng nách và bẹn - nơi có nhiều mạch máu lớn, chạy sát ngoài da. Đặt thuốc hạ nhiệt vào hậu môn cho trẻ.

    Bỏng: Khi bé bị phỏng, đừng xử trí kiểu dân gian như đổ nước mắm, bôi kem đánh răng, đắp bùn đất... vì các biện pháp này dễ gây nhiễm trùng. Tốt nhất hãy rửa sạch vết thương bằng nước, không cần băng bó, rồi đưa trẻ đến ngay trạm y tế gần nhất.

    Uống nhầm chất gây ngộ độc, thuốc tẩy rửa:
    Cần nhanh chóng loại bỏ chất độc ra khỏi bao tử trẻ bằng cách nhẹ nhàng kích thích vùng phản xạ nôn ói ở yết hầu, cổ họng để bé nôn chất độc ra. Tuy nhiên, nếu uống nhầm loại chất gây ăn mòn như acid bazơ thì không nên gây nôn vì như vậy dễ làm chảy máu. Tốt nhất là cho uống nước than hoạt tính pha theo tỷ lệ 4/1: 4 nước, 1 than; liều lượng: 10 g than hoạt tính cho 1 kg cân nặng cơ thể.

    Nghẹt thở do nuốt phải dị vật: Những vật như lạc, hạt dưa, pin đồng hồ... thường bị mắc kẹt ở phế quản, làm trẻ ho, khó thở, nét mặt chuyển sang đỏ, sắc mặt nhạt dần rồi chuyển sang trắng xanh. Cần bình tĩnh đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên dùng tay để cố lấy dị vật ra hoặc dốc ngược trẻ lên vì như vậy dễ làm cho trẻ nghẹt thở do dị vật làm tắc nghẽn cổ họng, trẻ bị nôn mửa, dịch vị dễ vào đường phổi, gây viêm phổi. Trong các dị vật bé dễ mắc, pin đồng hồ là loại nguy hiểm nhất vì pin có hoạt động điện phân cục bộ, có thể làm bỏng thực quản trong vòng 60 phút.

    Điện giật: Khi bé bị điện giật, người nhà phải nhanh chóng tắt cầu dao diện, dùng khăn lông hoặc chăn kéo trẻ ra khỏi nguồn điện. Nếu trẻ bị ngất, phải làm hô hấp nhân tạo và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu. Để đề phòng, những ổ điện vừa tầm với của trẻ trong nhà cần được bịt kín bằng băng keo chuyên dùng.

    Chấn thương sọ não:
    Chấn thương này thường xảy ra khi bé leo trèo bị ngã hoặc ngã cầu thang. Nếu trẻ ngã đập đầu, bất tỉnh, có thể nghi ngờ là chấn thương não, phải đưa trẻ đi cấp cứu càng nhanh càng tốt. Nếu trẻ ngã nhưng vẫn còn tỉnh, không bị chảy máu thì cần theo dõi tình trạng sức khỏe của bé trong vòng 4-6 tiếng đồng hồ, nếu có ói mửa, nhức đầu, lơ mơ thì cần đưa đi cấp cứu ngay lập tức.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi beyeu09
    Đang tải...


  2. KieuAnh88

    KieuAnh88 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    em đánh dâu thỉnh thoảng đọc lại cho nhớ
     
  3. hoangvan

    hoangvan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/4/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    nên biết

    em cũng đánh dấu cái...............
     
  4. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn chủ toppic về thông tin hữu ich, mình đánh dấu
     
  5. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    thanks bạn da co thong tin huu ích.........oanh dấu
     
  6. huephuong

    huephuong Biển Thiên Cầm quêmìnhđó

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    2,329
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    173
    cha mẹ nên biết

    cảm ơn bạn về thông tin hữu ích nhé
     
  7. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    May quá, có cái này các bố mẹ đỡ khỏi lúng túng rùi. Tkx....
     
  8. hotmittron

    hotmittron Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    83
    Thanks bạn vì thông tin rất bổ ích. :)
     
  9. AOFF2010

    AOFF2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    cho phép in một bản dán vào gần chỗ tủ thuốc chủ top nhé! cám ơn nhiều!
     
  10. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Beyeu09 rất hy vọng các ba mẹ chăm sóc tốt cho con yêu chúng ta mà. Chúc ba, má các bé thành công :D
     
  11. Birua

    Birua Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Nghẹt thở do nuốt phải dị vật: Những vật như lạc, hạt dưa, pin đồng hồ... thường bị mắc kẹt ở phế quản, làm trẻ ho, khó thở, nét mặt chuyển sang đỏ, sắc mặt nhạt dần rồi chuyển sang trắng xanh. Cần bình tĩnh đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên dùng tay để cố lấy dị vật ra hoặc dốc ngược trẻ lên vì như vậy dễ làm cho trẻ nghẹt thở do dị vật làm tắc nghẽn cổ họng, trẻ bị nôn mửa, dịch vị dễ vào đường phổi, gây viêm phổi. Trong các dị vật bé dễ mắc, pin đồng hồ là loại nguy hiểm nhất vì pin có hoạt động điện phân cục bộ, có thể làm bỏng thực quản trong vòng 60 phút.

    Mình thì ko đồng ý với cách xử lý của bài viết về nuốt phải dị vật. Nhiều trường hợp ko sơ cứu cứ đưa thẳng đến cơ sở y tế, đến nơi thì quá muộn.
    Mình nghĩ cần phải sơ cứu đúng cách trước, rồi hãy đưa đến các cơ sở y tế. Các mẹ tham khảo theo link này: http://giadinh.net.vn/20081109093344717p0c1016/xu-tri-khi-tre-bi-hoc-di-vat.htm
     
    bé Đô thích bài này.
  12. beyeu09

    beyeu09 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    18
    Cám ơn Birua nhé. Nếu các mẹ, bố có các cách sơ cứu nào khác thì post lên cho cả nhà tham khảo nhé!
    Tất cả vì con em chúng ta mà.hì
     
  13. nganhoangvn

    nganhoangvn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  14. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Em ko thấy cách này đúng,vì nếu ở xa khu y tế thì như vậy rất nguy hiểm.Trước mắt phải ngâm trẻ vào nước mát ngay,ngâm lâu 1 chút,sau đó dùng băng gạc quấn lại chỗ bỏng cho khỏi phồng rộp.Nếu da bỏng đã bị rách thì ko quấn đc.Nếu có sẵn trứng gà thì lấy lòng trắng bôi vào vết bỏng cho se lại,hoặc dùng lá lô hội,lá bỏng.Sau đó mới đưa đi y tế,tốt nhất là đưa đến viện bỏng để cách ly khỏi nhiễm trùng.
     
    bé Đô, beyeu09maiedu thích.
  15. mat_troi_be_con

    mat_troi_be_con Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Bài viết thật hữu ích. Khi nào bài mới hay ho thế này chia sẻ tiếp bạn nhé.
     
  16. Meo_mup

    Meo_mup Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    1,464
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn các mẹ nha, bài viết hữu ích lắm. thạnkssss
     
  17. levinhad

    levinhad Hoa tươi, hoa sinh nhật, hoa khai trương

    Tham gia:
    3/1/2010
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    XIn bài này để post lên blog mình nhé
     
  18. bé Đô

    bé Đô Biển sóng... đừng xô tôi

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,646
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Cho em hỏi thêm về cách sơ cứu nhé:


     
  19. Fulin

    Fulin Quiet is Gold!

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn vì bài viết rât hữu ích (u)(u)
     
  20. nguyen_lan

    nguyen_lan Banned

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6

Chia sẻ trang này