Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mn lo cho gia đình mà tiết kiệm được như thế là quá giỏi ý ạ!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng nhà này giống nhà mình nè, nhưng không biết như thế thì có là chủ quan quá không nhỉ????
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mn cũng giỏi tiết kiệm đấy chứ ạh. bản thân e thì từ hồi trước khi lấy chồng đã biết là nên có quỹ riêng rồi và đến h vẫn thực hiện như vậy( mặc dù chẳng đc bn hê hê) nhiều lúc ốm đau,hay cần tiền vay chẳng đc ai,bí quá thì đấy chính là chỗ mà mình dựa vào. theo e thì 1 tháng mình nên bỏ ra 1 khoản nhất quyết ko dùng đến ( 500-1 triệu.. tùy điều kiện hoàn cảnh)
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng em nghĩ do mỗi nhà, anh xã em thì ko bao giờ cân đo đong đếm tiền nong nên em hoàn toàn tin tưởng, ngày xưa hồi còn yêu nhau, là sinh viên thui nhưng 2 đứa có làm thêm, có bao nhiêu tiền xã em nói cho em, còn đưa em cầm để cho vay sinh lời, tới giờ lương có bao nhiêu khai vợ hết, ăn tiêu gì cũng khai và "xin phép", làm bất kể việc lớn nhỏ gì cũng hỏi í kiến vợ...nên em ko lo mẹ nó ah
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Chị giỏi quá, chẳng bù cho em, tk đc ít nào tiêu hết toàn chok cho thêm thôi, quỹ đen em có 1 ít nhưng không tiêu vào khoản đó sợ nhiều khi cũng có việc dùng đến mà không có. Với lại chok em đang làm ăn, em muốn giấu để khi nào anh cần vốn đầu tư thì đưa ra, khi đến mặt hắn lúc đó em thấy rất vui
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng sau này chắc em cũng phải học hỏi mẹ thành lập quỹ riêng để phòng cho những trường hợp khẩn cấp mới đc ! em còn nhớ, hồi đi học, mẹ em cũng trích tiền quỹ riêng ra cho em mua sắm quần áo với vài thứ. sau này chắc phải học hỏi kinh nghiệm của mẹ và mẹ em thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đến lúc ck khó khăn, mình bỏ ra giúp sẽ rất quý đấy em nhỉ. Lúc có thì tiêu ko thấy tiếc. lúc ko có 1 đồng cũng quý phải ko
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mẹnos nhớ vụ nhà chồngnhe. Chả ai băng bố mẹ anh chị em mình đâu, kể cảchồng. Tớ ủng hộ mn . Tớ cũng thê.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Chị ui, e phục chị quá, e cố gắng học hỏi thêm để tít kịm đây ợ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng E vào hóng kinh nghiệm với các mẹ, e chưa chính thức lấy chồng nhưng cũng cùng với ông xã tương lai tiết kiệm tiền. Tương lai chưa biết thế nào nhưng hiện tại thì 2 đứa thống nhất công khai mọi thứ với nhau còn sau này thì chưa biết. E nghĩ tùy cơ ứng biến với các ông chồng thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi tính, tới lúc đấy mà dở chứng thì cũng phải lập quỹ riêng thôi, đối với những ông chồng mà nhất bên trọng nhất bên khinh lại còn sĩ diện nữa. E chỉ có mong ước một điều là chồng có lập quỹ giời gì đi nữa nhưng đối với mình, với con cái và gia đình mình vẫn chu cấp tốt và đầy đủ là được rồi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình cũng có khi vài tháng ko tiết kiệm đc đồng nào, như từ tết đến giờ chắc chỉ tiết kiệm đc 6tr thôi, vì nhiều việc phải tiêu quá, con thay nhau ốm. vào viện cả tháng. Nên chỉ mong cả nhà khỏe mạnh mới tiếp tục sự nghiệp đc
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nhà em thì chồng em bên nào cũng như nhau hết, nên e chẳng phải lăn tăn chuyện đó,, cơ mà vc làm chỉ đủ ăn thôi,,, mỗi tháng mà phát sinh thêm gì thị lại âm,,, bao giờ mới tk được
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Chị lấy ck 5 năm rồi, nghiệm ra nhiều điều, cộng với con cái, nhà cửa ổn định mới tiết kiệm đc, cái thời nuôi 2 đứa ẵm ngửa cũng ko đủ ăn ý mà
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đúng thật đấy. Mỗi ngày sống đều có thêm kinh nghiệm ấy. Chứ ko hồn nhiên, vô tư như ngày đầu được. . Thực ra tiền quỹ riêng cũng là tiền của mình, của gia đình, của con thôi. Đáng nhẽ là mua cái túi suỵn hơn 1 tí, bớt lại 1 chút mua cái vừa vừa thôi, cho tiền thừa để riêng ra. Định đi ăn hàng, cơ mà nếu mua về nhà nấu được thì mềnh cũng bỏ ra được 1 ít. Tích tiểu thành đại .
Trong khó khăn mới biết ai là bạn, ai là thù Và phòng hơn chống, mình ủng hộ có quỹ đen Nha fminfh thì hiện ko thể để quỹ được vì đang cày trả nợ mua nhà Với lại kte gia đình mình nắm, chồng chả bao giờ quan tâm , đi làm về lương đưa vợ hết nên cũng chưa cần thiết