cm ui,tình hình là e làm sữa chua từ sữa công thức cho bé nhà e mà toàn bị lỏng lỏng ko đặc j cả,mà lại chua chua nên bé nếm thử toàn nhăn mặt thui!cm chỉ giùm e làm thế nào cho chuẩn đc ko ạ?e cám ơn cm nhìu nhìu
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? ui e hóng với nào .làm mấy lần vẫn chưa thành công .nản quá
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? làm sữa chua đơn giản mà sạch sẽ mẹ nó à
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? Mình thường làm theo cách này nè. Mẹ nó tham khảo xem sao nhé. Cách làm sữa chua cho bé từ sữa công thức: - Bạn có thể dùng 3 thìa sữa chua không đường để làm men và dùng sữa công thức của bé để làm sữa chua. - Làm nóng 300ml sữa công thức của bé lên 40 - 46 độ C (pha lượng sữa bột với nước theo tỷ lệ hướng dẫn của từng loại sữa). - Đánh tan 3 thìa sữa chua làm men rồi cho vào sữa công thức ngoáy đều. - Chia hỗn hợp trên vào các hũ và đậy nắp lại. - Nếu bạn không có máy làm sữa chua, bạn có thể dùng những cách sau để ủ sữa: - Đặt những hũ sữa chua vào hộp xốp giữ nhiệt. Cho thêm vào hộp xốp mấy hũ đựng nước nóng. Đậy chặt hộp xốp. - Đặt sữa chua vào lò vi sóng, đậy kín để giữ nhiệt. * Lưu ý: Để tăng nhiệt độ của lò vi sóng trước khi cho sữa chua vào ủ, bạn có thể cho một cốc nước lọc vào và làm nóng. Sau đó cho sữa chua vào ủ. * Ủ sữa chua bằng chăn - Thời gian ủ từ 4 - 8 tiếng, tuỳ theo mức độ chua mà bạn muốn. Trong quá trình ủ sữa, tránh rung lắc gây hỏng sữa. Sản phẩm đạt yêu cầu khi sữa đông đặc, không bị tách nước ở đáy hũ, thơm ngậy. Sau khi kết thúc quá trình ủ, cho sữa chua vào tủ lạnh. Bạn có thể giữ sữa chua trong vòng 4 - 7 ngày. * Lưu ý: Sữa chua làm từ sữa công thức có thể khó làm men cho lần làm sữa chua kế tiếp, do khó lên men hơn sữa chua mua sẵn. Vì vậy, mỗi mẻ sữa chua mới, bạn nên mua men mới để làm. - Bạn có biết bạn chỉ nên cho thêm mùi vị, trộn thêm hoa quả sau khi sữa chua đã hoàn thiện và đã được giữ lạnh. - Sữa chua làm bằng sữa tươi nguyên kem sẽ đặc và ngậy nhất. - Sữa tươi cần được đun sôi để làm sữa chua (và để nguội còn 40 - 45 độ C). Nhưng sữa công thức thì không cần đun sôi, chỉ cần làm ấm lên tới nhiệt độ từ 40 - 45 độ C. * Kinh nghiệm hay - Để bé ăn sữa chua không bị viêm họng, bạn có thể để sữa chua ở nhiệt độ phòng trong vòng 15 phút trước khi ăn, hoặc làm ấm sữa bằng cách đặt sữa chua vào bát nước nóng. Không bao giờ đun sôi sữa chua, vì các vi khuẩn có lợi sẽ bị chết. - Bé có thể ăn sữa chua đã hâm nóng để tránh đau họng. - Không để sữa chua ở nhiệt độ phòng quá 1 tiếng đồng hồ. Vi khuẩn có hại sẽ phát triển và làm bé bị tiêu chảy nếu ăn phải sữa chua này. - Trước khi trộn các loại quả xay với sữa chua, bạn có thể làm nóng bằng lò vi sóng rồi trộn sữa chua vào. Điều này sẽ làm cho sữa chua không quá lạnh với bé.
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? Mình thì làm lượng sữa gấp rưỡi hoặc gấp đôi tỉ lệ pha ý, ví dụ 90 ml 3 thìa thì mình cho 4 thìa rưỡi, hoặc cho hẳn 6 thìa.
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? ôi mn hướng dẫn chi tiết quá,cám ơn mn nhìu nha!mn cho mình hỏi 3 thìa sữa chua là thìa nhựa mình hay dùng để ăn sữa chua hay thìa ăn cơm ạ mn?
Ðề: làm sữa chua từ sữa công thức cho bé thế nào cho chuẩn cm ui? từng đấy sữa thì mn cho men tầm bao nhiu thế mn ui?