Mèo con nhà mình 2,5 tuổi rất nghịch và hay ăn vạ, cái sợ nhất là khi chơi với bạn hay đánh bạn và chỉ ngón tay vào mặt bạn cho dù đó là ai. Mình đã bảo nhiều nhưng vẫn không cải thiện mấy, các mẹ chỉ giáo với ạ.
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn bạn cần tập cho trẻ từ lúc bé, luôn cho các bé chơi với nhau, tự các bé chơi với nhau thôi, các mẹ không nên can thiệp vào, trường hợp có tranh nhau đồ chơi các mẹ tuyệt đối không được bênh bé nào, kể cả bé có khóc cũng không được nhẹ lòng nếu không bé sẽ rất khó để thích nghi, dần dần chúng sẽ chơi hòa thuận và chia sẻ đồ chơi với nhau thôi. tuyệt đối khi bé tranh nhau đồ chơi các mẹ không được nói các câu kiểu như: con cá này xấu òm, hay cái này xấu, cái này bị hỏng cho bạn, cho em chơi... như vậy thì bé sẽ không bao giờ chia sẻ đồ chơi và các mẹ sẽ khó dạy trẻ sau này!
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn bé nhà e nghịch, hay có ý đánh bạn là e phạt vào tay vậy lần sau mắng là sợ
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn Nhiều khi cáu em còn đánh nữa chứ phạt không ăn thua các mẹ ah.
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn Cũng vào hóng cùng các mẹ xem cách giải quyết như thế nào
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn cái tuổi tầm này bướng lắm các mẹ ạ, bé con nhà mình cũng đang trong giai đoạn này, mẹ cứ gọi là bị quay như chong chóng
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn mình cũng biết nên thế, có điều khi những tranh cãi của cácc bé trở nên mạnh mẽ và quyết liệt, lấy đồ chơi đánh vào bạn, hoặc hơn thế nữa ra túm tóc, cấu véo nhau thì sao nhỉ??? có phải là các mẹ ko quan tâm, đe nẹt từ nhỏ đâu, nhưng trẻ con cũng hiếu thắng và chưa biết chia sẻ ngay, các mẹ dạy bé thảo tính như thế nào???
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn Cái tuổi này là khủng hoảng tâm lý tuổi lên 3 đó bạn, các bé rất hay ăn vạ. Với bố mẹ nên uốn nắn con, đừng chiều con quá sẽ hạn chế việc hay ăn vạ của con từ đó sẽ cải thiện được việc đánh bạn
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn thôi thì thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi thôi bạn ak. thằng ku nhà mình cũng vậy đó nhiều khi phải cứng rắn tí bé mới chịu nghe lời.
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn Bé nhà mình lúc 2-3t cũng thế, thật ra có mắng chửi cũng không cải thiện được. Mình thường áp dụng bé không chịu nhường đồ chơi cho bạn thì các bạn không chơi với nhau nữa, đc vài lần bé sẽ thấy rằng chơi một mình thì rất buồn có bạn chơi cùng mới vui. Và thay vì tranh đồ chơi ku cậu chuyển sang trạng thái là cho bạn chơi cái này 1 lúc xong lại đổi đồ chơi hoặc các bạn ý cùng chơi chung. Cũng vẫn xảy ra tranh chấp xung đột nhưng mẹ lại bảo con cho bạn chơi cùng bạn không chơi cùng mà chỉ mình con chơi thì rất buồn. Các bạn cùng chơi với nhau mới vui chứ.... Thay vì mắng chửi và phân chia mẹ hay cho bé cảm giác chơi một mình thì sẽ không thú vị bằng khi chơi cùng các bạn, mà không chịu chia sẻ thì các bạn không chơi cùng với con nữa ----> bé sẽ biết phả chia sẻ và dần hình thành thói quen và cũng thành nhu cầu của bé.
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn trẻ con thường thích ai thì cho chơi mà không thích thì đố mà bảo được con để cho bạn chơi cùng. Trẻ bé quá thì đánh cũng không được mà bảo cũng không xong ý, nhiều lúc cũng khó, toàn phải nịnh con thôi
Ðề: Làm sao để dạy con biết chia sẻ và chơi với bạn mình thì lúc đầu phạt con nghiêm khắc, ko cho con chơi cùng bạn nữa. về nhà thì hỏi han, khuyên bảo con, nói cho con hiểu thế là sai,là bất lịch sự, đặt con vào hoàn cảnh như vậy để con suy nghĩ thật kỹ. từ từ con sẽ hiểu ra thôi.