Lúc Tường ném chị Huyền xuống sông, vợ Tường co rúm người trên xe

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi dacsanlongnhanhy, 28/8/2014.

  1. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Những em bé ngày chia tay chùa Bồ Đề

    33 người đang sống tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) hôm nay đã được chuyển lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật ở huyện Ba Vì.
    [​IMG]
    Sáng nay, cơ quan chức năng của Hà Nội đã tổ chức đưa hơn 30 người trong đó có 17 trẻ em ở chùa Bồ Đề lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật (Ba Vì, Hà Nội).
    [​IMG]
    Ngày hôm trước, bé Tâm Anh (bé Bông) mắc bệnh ly thượng bì bóng nước đã được đón lên Trung tâm Thụy An trước để chữa bệnh, nâng tổng số người được chuyển khỏi chùa lên 34 người.
    [​IMG]
    Theo ông Phạm Văn Bất, Phó giám đốc sở Lao động Hà Nội, do còn phải phối hợp với quận Long Biên và các đơn vị khác nên chưa thể lên kế hoạch cụ thể cho các đợt di chuyển tiếp theo. Ông Bất khẳng định Sở sẽ tiếp nhận toàn bộ số người già và trẻ em đang sống tại chùa Bồ Đề đến các Trung tâm bảo trợ xã hội của Hà Nội trong thời gian tới.
    [​IMG]
    Cơ quan chức năng cho biết, từ năm 1989, chùa Bồ Đề đã tiếp nhận và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi. Hoạt động từ thiện, nhân đạo tại chùa được nhiều người biết đến.

    [​IMG]
    Quận Long Biên cho biết, trung bình một người giúp việc tại chùa Bồ Đề được bố trí nuôi dưỡng và chăm sóc từ 4-6 trẻ. Hầu hết trong số họ là những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ và không có kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc trẻ.
    [​IMG]
    Báo cáo thanh tra cho biết, có tới 35 người tá túc trong chùa, tham gia vào việc chăm sóc các em nhỏ, nhiều người trong số họ cùng lên xe đưa các em lên nơi ở mới.
    Sau khi được khám sức khỏe và làm thủ tục bàn giao, các bé có bữa ăn trưa đầu tiên tại nhà mới.


    Bé Tâm Anh (thường được gọi là bé Bông) bị bệnh Ly thượng bì bóng nước đã được chuyển lên Trung tâm từ ngày 21/8.


    Việc di chuyển những cháu bé khỏi chùa Bồ Đề được thực hiện sau khi quản lý nhà mở chùa này bị bắt để điều tra về nghi vấn mua bán trẻ em. Đoàn thanh tra liên ngành Hà Nội đã vào cuộc và công bố kết luận: số người có mặt tại chùa và số người được ghi trong sổ sách không trùng khớp, việc quản lý nhân khẩu lỏng lẻo, trẻ 6 tuổi không được đi học, nhiều trẻ không có giấy khai sinh, điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo.

    Minh Minh - Thanh Tùng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dacsanlongnhanhy
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những em bé ngày chia tay chùa Bồ Đề

    cũng mừng cho các bé, mình thấy các bé được đưa đến nơi mới, an toàn và được chăm sóc đầy đủ hơn thế là tốt rồi :)
     
  3. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    [h=2](Dân trí) - Những chất “lạ” nghi là bê tông dính trên thi thể chị Huyền - nạn nhân vụ án Cát Tường - đã được cơ quan công an xác định là hỗn hợp giữa thạch cao, cát và mỡ tiết ra từ thi thể, trộn lẫn vào nhau.
    >> Vụ Cát Tường: Đề nghị giám định “chất lạ” trên thi thể chị Huyền[/h]Bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ đẻ chị Huyền - cho biết, ngày 26/8 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã mời gia đình bà lên để thông báo nội dung kết luận điều tra bổ sung và thông tin cho gia đình bà Hiền biết là hiện tại cơ quan công an đã chính thức dừng điều tra bổ sung vụ án này.
    Trao đổi với PV Dân trí, bà Hiền cho biết: “Những chất bám dính trên thi thể Huyền được tìm thấy hôm 18/7, mà ban đầu nhiều người nghi là bê tông, đã được Công an TP Hà Nội kết luận trong văn bản điều tra bổ sung và thông báo cho gia đình tôi hôm 26/8 là hỗn hợp giữa thạch cao, cát và mỡ tiết ra từ thi thể Huyền trộn lẫn vào nhau. Gia đình tôi cũng rất băn khoăn không biết thạch cao ở đâu ra mà dính vào thi thể con gái tôi”.
    [​IMG]
    Bố mẹ đẻ chị Huyền đội mưa thắp hương nhận mộ con

    Bà Nguyễn Thị Hiền thông tin thêm, trước đó, gia đình bà có yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cần làm rõ chị Huyền chết trước khi bị ném xuống sông hay sau khi bị ném xuống sông. Nhưng tại buổi làm việc với gia đình bà hôm 26/8, Công an Hà Nội đã chính thức trả lời là không xác định được nội dung này, với lý do đưa ra là chị Huyền đã chết quá lâu rồi.​


    “Nội dung bản kết luận bổ sung cho biết thêm, do không xác định được nguyên nhân cái chết của Huyền nên tội trạng của Nguyễn Mạnh Tường vẫn giữ nguyên, Tường không bị truy tố về tội giết người. Tôi không hiểu, nếu trước đó không làm chết Huyền thì làm sao Tường phạm tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” được?” - bà Hiền băn khoăn.
    Cũng theo bà Hiền, gia đình bà vẫn giữ quan điểm là phải khép Nguyễn Mạnh Tường vào tội “Giết người” mới đúng người đúng tội. Nếu căn cứ vào bản kết luận bổ sung này, gia đình bà Hiền cũng không kỳ vọng vào phiên tòa diễn ra sắp tới, nếu không thỏa mãn, gia đình bà Hiền tiếp tục làm đơn khiếu nại.
     
  4. Hip_hip90

    Hip_hip90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    2,155
    Đã được thích:
    367
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Theo dõi thông tin về vụ việc này là em lại thêm bức xúc, cuối cùng cái ông Tường kia bị án có mấy đâu
     
  5. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Sao tự nhiên lại có thạch cao nhỉ, công an chỉ điều tra đến thế thì vô lý quá
     
  6. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Kinh hoàng “công nghệ” tẩy hơn 400kg mực thối thành mực tươi

    [h=2](Dân trí) - Hơn 400kg mực thối đen, bốc mùi nồng nặc làm mồi cho ruồi, nhặng bâu kín được chủ hàng cho vào thùng ngâm cùng với một loại chất tẩy chỉ sau ít phút đã trở thành mực tươi, trắng nõn và mang ra chợ Long Biên (Hà Nội) bán cho người tiêu dùng.[/h]
    [​IMG]
    Hàng trăm kg mực thối tại xưởng chế biến của bà Lan vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ.
    Chiều 4/9, lực lượng cảnh sát điều tra (CA quận Tây Hồ, Hà Nội), phối hợp với công an phường Yên Phụ (Tây Hồ) đã bắt quả tang một xưởng chuyên tẩy rửa các loại mực thối thành mực tươi.
    Tại xưởng chế biến này (ngõ 76, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 400kg mực thối đen được chủ hàng cho ngâm vào các thùng nhựa. Chỉ sau ít phút, số mực thối này đã biến thành mực tươi và chuẩn bị mang ra chợ Long Biên bán cho người tiêu dùng.
    Tại hiện trường, quan sát của phóng viên cho thấy, hàng trăm kg mực đã thối đen bốc mùi nồng nặc được đổ vào trong các chậu nhựa. Một số ít đựng trong các bao tải, ruồi, nhặng bâu xung quanh. Sau đó được chủ hàng đổ vào các thùng phuy cỡ lớn và ngâm cùng chất tẩy. Chỉ ít phút sau, số mực này đã trở nên trắng tinh, còn nước tẩy sau khi vớt mực ra có mầu nâu nhạt và bọt nước đục ngầu.
    Bà Đỗ Thị Lan - chủ xưởng chế biến mực thối thành mực tươi này cho biết, bà ngâm số mực này sau nó được tẩy trắng tinh thì đem ra chợ Long Biên bán cho người tiêu dùng.
    Một cán bộ Cảnh sát khu vực cho biết, cơ sở chế biến mực thối thành mực tươi này vừa được chuyển đến địa bàn trong thời gian nghỉ lễ vừa rồi và đã nhanh chóng hành nghề.
    Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc và đưa số mực thối đó đi tiêu hủy theo quy định.
    Hình ảnh kinh hoàng về "công nghệ" tẩy mực thối thành mực tươi.
    [​IMG]
    Số mực thối đen bốc mùi nồng nặc, ruồi, nhặng bâu xung quanh như thế này chỉ cần được chủ xưởng đưa vào thùng phuy ngâm cùng chất tẩy sau ít phút đã biến thành mực tươi trắng tinh để bán cho người tiêu dùng.
    [​IMG]
    Mực thối vứt la liệt tại các sọt trên nền xưởng, sau đó được đưa vào thùng ngâm cùng chất tẩy.
    [​IMG]
    Chỉ sau ít phút, số mực thối đen này được ngâm cùng chất tẩy đã biến thành mực tươi trắng tinh.
    [​IMG]
    Sau khi dùng chất tẩy, mực thối được biến thành mực tươi. Số mực này được chủ hàng tiếp tục ướp đá như mực đông lạnh.
    [​IMG]

    Chậu nước đựng chất tẩy sau khi số mực được vớt ra cũng bốc mùi hôi thối nồng nặc.
    [​IMG]
    Chủ xưởng Đỗ Thị Lan chuyên chế biến mực thối thành thành mực tươi đang hoàn tất công đoạn để đưa số lượng mực vừa được tẩy trắng ra chợ Long Biên bán vào chiều nay (4/9), thì bị lực lượng công an quận Tây Hồ phối hợp với CA phường Yên Phụ bắt giữ và tiến hành tiêu hủy, tránh hiểm họa về sức khỏe cho người tiêu dùng.
     
  7. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    mình cũng theo dõi vụ việc này từ đầu, hi vọng tìm được chị sẽ làm thay đổi kết quả của cuộc điều tra, kẻ phạm tội sẽ phải trả giá thích đáng, thế mà giờ lại bảo vẫn giữ nguyên như trước, haizzzzzzzz
     
  8. thanhmai03

    thanhmai03 0982845458

    Tham gia:
    18/8/2013
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,510
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Cũng lạ là CA k làm rõ thạch cao ở đâu ra.hicc
     
  9. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Mình cũng theo dõi vụ này từ đầu.Mình cũng thắc mắc là tại sao lại ko thể biết được nạn nhân chết trước hay sau khi bị vứt xuống sông? Mà kể cả có chết trước hay sau thì vẫn là giết người mà nhỉ?Rồi tự nhiên lại tìm ra cái xác ko đầu.Nếu bị phân hủy thì hộp sọ vẫn phải còn ở đó chứ?....
     
  10. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    sao bữa mình đọc thấy báo nói gửi mẫu gì cho cơ quan nào xác minh cơ mà. giờ lại nói không tìm ra nguyên nhân là thế nào? vậy là bs Tường cũng đâu có bị khép thêm tôi nào, án cao nhất vẫn 20 năm thôi ](*,)
     
  11. phuonglienkute

    phuonglienkute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    cầu mong cho chị Huyền được yên nghỉ an lành :( và lão Tường bị khép vào tộ giết người và cố tình phi tang là đúng rồi
     
  12. kiendinhlcm

    kiendinhlcm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/9/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Cái vụ này xem chừng lâu quá mất chứng cứ nên gia đình chị Huyền có vẻ chưa được kết quả thỏa đáng. Buồn thế
     
  13. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vụ Cát Tường: Đã xác định được “chất lạ” dính trên thi thể chị Huyền

    Mình cũng thấy vụ án này cứ khép tội quanh có kiểu ji ấy. tội chứng dành dành ra vậy
     
  14. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Chính thức chốt phương án thi năm 2015: Thi trong 4 ngày

    [h=2](Dân trí) - Chiều 9/9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận chính thức ban hành Quyết định số 3538 Phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ từ năm 2015. Theo đó, năm 2015, kỳ thi quốc gia sẽ được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12/6.
    >> Lãnh đạo Bộ GD- ĐT trả lời tại cuộc họp chốt phương án thi năm 2015[/h]
    [​IMG]
    Kì thi THPT quốc gia hàng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 6.


    Quyết định này đã đưa rõ về phương thức tổ chức kì thi THPT quốc gia. Cụ thể, về môn thi: Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, thí sinh phải thi 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu) gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí.

    Ngoài 4 môn thi tối thiểu, thí sinh có thể đăng ký thi thêm các môn khác trong số các môn tự chọn để có thêm cơ hội xét tuyển vào đại học, cao đẳng.
    Thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh đại học, cao đẳng.
    Thí sinh không học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất lượng được chọn môn thi thay thế môn Ngoại ngữ trong số các môn tự chọn. Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố sẽ được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ.
    Về đề thi: Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí: Thi tự luận, thời gian thi 180 phút; Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm, thời gian thi 90 phút. Đề thi đánh giá thí sinh ở 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh.
    Về tổ chức thi: Việc coi thi, chấm thi được tổ chức theo cụm. Bộ GD-ĐT sẽ công bố các cụm thi và giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức coi thi, chấm thi cho các trường đại học đủ năng lực.

    Xét công nhận tốt nghiệp THPT: Các sở GD-ĐT kết hợp sử dụng kết quả 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
    Về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng: Trước ngày 1/1 hàng năm, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) công bố mức độ và cách thức sử dụng kết quả của kì thi để tuyển sinh.
    Căn cứ kết quả thi, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu đối với từng môn. Các trường ĐH, CĐ sử dụng kết quả kì thi dựa trên ngưỡng điểm này để tuyển sinh theo quy định của quy chế. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH, CĐ và kết quả thi của mình, thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường theo nguyện vọng cá nhân.
    Các trường ĐH, CĐ tuyển sinh theo các phương thức khác phải xây dựng và công bố công khai Đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế. Tại các địa phương không có cụm thi do trường đại học chủ trì, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh tham dự kì thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT sẽ thống nhất với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức một số cụm thi do các sở GD-ĐT chủ trì.
    Các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi vào trung tuần tháng 3; nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi và chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT vào giữa tháng 4 hàng năm.

    [​IMG]

    Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chủ trì buổi họp báo công bố thông tin về kì thi THPT quốc gia vào chiều 9/9/2014.​

    Chiều 9/9, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo để công bố Quyết định này cũng như giải đáp các vấn đề liên quan đến kì thi THPT quốc gia.

    Tại buổi họp báo, Bộ GD-ĐT cho biết: Sau khi Dự thảo Phương án tổ chức kì thi THPT quốc gia được công bố ngày 29/7/2014, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã triển khai lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho đến hết ngày 22/8/2014 trên các đối tượng: Giám đốc một số sở GD-ĐT và Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ; Các trường ĐH, CĐ; Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường THPT, Trung tâm GDTX trong cả nước. Kết quả tổng hợp được thể hiện như bảng dưới đây:
    [​IMG]
    Đa số ý kiến nhất trí nên tổ chức kì thi THPT quốc gia từ năm 2015 và tổ chức vào đầu tháng 6 hàng năm.
    Đa số ý kiến nhất trí phương án thi theo môn (Phương án 1) vì phương án này đảm bảo tính liên tục của lộ trình đổi mới thi, không gây xáo trộn lớn đối với giáo viên, học sinh và các trường phổ thông; kết quả thi đủ độ tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu để các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp với các ngành đào tạo. Phương án thi theo bài là mục tiêu cần hướng đấn nhưng không nên áp dụng ngay trong năm 2015 vì chưa đảm bảo sự tương thích giữa dạy, học và thi mà cần phải có lộ trình thực hiện, có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.
    Hầu hết các ý kiến đều thống nhất đề nghị áp dụng quy trình coi thi, chấm thi của kì thi quốc gia giống như kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2014; tổ chức thành các cụm thi quốc gia, đặt tại các trường ĐH, CĐ và các trường THPT trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thị trấn; Hiệu trưởng trường ĐH làm Chủ tịch Hội đồng coi thi, chấm thi; huy động cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ và cán bộ, giáo viên ở các Sở GD-ĐT tham gia coi thi và chấm thi.
    Một số ý kiến đề nghị Ngoại ngữ nên là môn thi tự chọn vì đối tượng thí sinh là học viên GDTX không được học Ngoại ngữ và điều kiện dạy học Ngoại ngữ ở các vùng miền rất khác nhau nên khó công bằng trong đánh giá. Bên cạnh đó, nếu ngoại ngữ là môn thi bắt buộc thì chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường có ngành học tương ứng với khối D trước đây dẫn đến không công bằng giữa các đối tượng dự thi.
    Một số ý kiến cho rằng nên bỏ kì thi tốt nghiệp THPT, chỉ xét công nhận tốt nghiệp bằng bài kiểm tra chất lượng cuối lớp 12 do Sở GD-ĐT, chỉ đạo; Duy trì kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung”, vì cách thức tổ chức thi tuyển sinh ĐH,CĐ vừa qua nghiêm túc, kết quả đáng tin cậy, các trường có mặt bằng chung để xét tuyển.
    Một số chuyên gia có ý kiến phân tích, phản biện về việc tổ chức kì thi; đồng thời dự báo những rủi ro, lường trước những khó khăn, phức tạp có thể xảy ra khi tổ chức kì thi.

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: Phương án đưa ra là khả thi nhất trong giai đoạn hiện nay.

    Sau khi nghe Quyết định, phóng viên báo chí bắt đầu đặt câu hỏi xung quanh đến kì thi THPT quốc gia.

    Các vấn đề được các phóng viên đặt ra: Đề thi sẽ được phân loại như thế nào để xét tốt nghiệp và xét vào ĐH? Việc miễn môn thi Ngoại ngữ ở kì thi tốt nghiệp đối với những thí sinh có Chứng chỉ Ngoại ngữ là như thế nào?

    Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giải thích những vấn đề liên quan đến đề thi, cấu trúc đề thi ở kì thi THPT quốc gia.

    Để thực hiện mục đích vừa xét tốt nghiệp phổ thông, vừa cung cấp dữ liệu tin cậy để các trường CĐ, ĐH tuyển sinh, Bộ sẽ tổ chức kì thi với đề thi theo định dạng của đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 theo hướng tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở, giảm dần yêu cầu ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn. Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông.



    Việc miễn thi Ngoại ngữ: Bộ sẽ ra quy định cụ thể về danh sách các chứng chỉ được miễn. Quan điểm là công nhận đối với các chứng chỉ quốc tế, không phải chứng chỉ nào cũng được.

    Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết thêm: Kì thi THPT quốc gia sẽ được tổ chức trên cơ sở kế thừa, phát triển những ưu điểm, thành công của kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014. Đặc biệt, những ưu điểm của kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo hình thức “3 chung” trước đây sẽ được áp dụng để tổ chức các cụm thi trong kì thi THPT quốc gia do các trường ĐH chủ trì.

    [​IMG]

    Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT.​
    Thứ trưởng Bùi Văn Ga trả lời thêm: Sau khi có quyết định của Bộ trưởng về Đề án tuyển sinh mới, Bộ sẽ đưa vào Quy chế thi tuyển sinh mới là Quy chế mới sẽ không xáo trộn nhiều và gây hoang mang cho học sinh. Do đó, trước mắt cũng chưa yêu cầu học sinh thay đổi nhiều trong cách học hay phải bổ sung kiến thức gì mới ngoài chương trình phổ thông. Vì vậy, các em thí sinh yên tâm học tập, không có gì phải hoang mang, lo lắng. Những đổi mới của kì thi đều nhằm theo hướng nhẹ nhàng, thuận lợi, tạo cho các em nhiều cơ hội chọn trường, chọn ngành phù hợp.
    Liên quan đến nhiều trường tuyển sinh riêng, thì kì thi quốc gia thay đổi như thế nào? Mục đích của kì thi này là đảm bảo độ tin cậy, công bằng cho kì thi. Kết quả thi sẽ bố trí tổ chức coi thi theo các cụm thi tập trung ở các trường ĐH, CĐ và các trường THPT tại các tỉnh/thành phố, thị xã, thị trấn; bố trí các cụm chấm thi theo vùng, miền.
    Các đại học tinh hoa sẽ tổ chức kì thi khác để lựa chọn thí sinh đủ năng lực phù hợp để tuyển sinh. Đó là quyết định của từng trường để lựa chọn tuyển sinh.
    Bộ không khống chế các trường tuyển sinh riêng. Kì thi này đủ tin cậy để đảm bảo mục tiêu tuyển sinh riêng của các trường.
    Các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.

    - Phóng viên báo Dân trí: Việc tổ chức thi theo cụm được hình thành như thế nào? Nguyên tắc hình thành thi theo cụm như thế nào? Cụm thi quá tải sẽ như thế nào? Cự ly các cụm thi như thế nào để thuận tiện cho thí sinh?

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: Đề thi không tách riêng phân dành cho xét tốt nghiệp THPT và xét vào ĐH, CĐ. Chỉ có một đề thi và có câu hỏi nâng cao để đủ phân loại thí sinh làm cơ sở căn cứ vừa công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ.

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp.​

    Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Bộ GD-ĐT sẽ sửa lại quy chế để có pháp lý thực hiện việc tổ chức kì thi THPT quốc gia. Khác với trước đây là thí sinh đăng ký NV trước thì ở kì thi THPT quốc gia thí sinh dùng kết quả để đăng ký vào các trường trên cơ sở yêu cầu của các trường. Nghĩa là đăng ký nguyện vọng sau khi có kết quả thi. Việc đăng ký là tùy thuộc vào nguyện vọng của thí sinh với yêu cầu của cơ sở đào tạo. Bố trí cụm thi: Bộ GD-ĐT sẽ tính toán trên các cở sở 4 cụm thi vừa qua. Bố trí cụm thi có khoảng 30.000 - 40.000 thí sinh trở lại, không sợ quá tải.





    Nguyễn Hùng - Hồng Hạnh



     
  15. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Chính thức chốt phương án thi năm 2015: Thi trong 4 ngày

    năm 2015, kỳ thi quốc gia sẽ được tổ chức trong các ngày 9, 10, 11 và 12/6. không có thi ĐH nữa
     
  16. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Một đại biểu HĐND TPHCM bị bắt tạm giam

    [h=2](Dân trí) - Ông Trương Vĩ Kiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành, đã bị HĐND TPHCM tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND vì bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.[/h]Thông tin trên vừa được bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM thông báo ngay trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND TPHCM khóa VIII sáng 11/9.

    [​IMG]
    Ông Trương Vĩ Kiến
    Theo đó, ông Trương Vĩ Kiến - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường dân lập cấp II Vĩnh Xuyên (quận 6), Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ TPHCM - đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
    Ngay khi ông Kiến bị tạm giam điều tra, Thường trực HĐND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND đối với ông này.
    Thông tin trên website của Sở Nội vụ TPHCM, ông Trương Vĩ Kiến sinh năm 1965, quê quán Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông Kiến là chuyên gia kỹ thuật điện, trình độ cao cấp quản lý kinh tế. Từ năm 1982 đến năm 1986, ông Kiến là chủ hộ kinh doanh cá thể, chuyên sản xuất và kinh doanh dây cáp điện. Từ năm 1986 đến năm 1992, ông là chủ tổ hợp sản xuất Tân Cường Thành, chuyên sản xuất và kinh doanh dây cáp điện. Ông Kiến từng là cử nhân chính trị, đại biểu HĐND TPHCM khóa VII; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tại đơn vị bầu cử số 9 (Quận 8).
    Cũng theo báo cáo của bà Trương Thị Ánh, tại kỳ họp thứ 14, có một đại biểu chơi game trong lúc họp. Thường trực HĐND TP đã kịp thời góp ý nhằm chấn chỉnh tư cách đại biểu, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của các kỳ họp HĐND.
     
  17. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    [h=2]Dân trí) - Trong 3 năm nữa, sẽ có thuốc tránh thai dành riêng cho nam giới thay vì chỉ có thuốc dành riêng cho nữ giới như trước đây.[/h]
    [​IMG]

    Theo Daily Mail cho biết, hiện tổ chức phi lợi nhuận Parsemus Foundation – một tổ chức nghiên cứu và phát triển các giải pháp y tế chi phí thấp - đang nghiên cứu nên một loại thuốc tránh thai mới có tên Vasalgel. Đây là một dạng gel polymer hydrogel cho phép tiêm vào ống dẫn tinh của đàn ông, ngăn chặn việc tinh trùng di chuyển đến bộ phân sinh dục nam, giúp con người có thêm lựa chọn các biện pháp tránh thai hợp lý, giảm tình trạng gia tăng dân số, đặc biệt là các nước đang phát triển.
    Parsemus cũng cho biết thêm rằng giải pháp tiêm Vasalgel tương tự như thắt ống dẫn tinh nhưng bị chặn bởi gel thay vì phải phẫu thuật.
    Tổ chức này đã thử nghiệm trên ba con khỉ đầu chó đực đã được tiêm Vasalgel nhốt chung với 10 – 15 con cái và kết quả là sau 6 tháng, đã không có một ca mang thai nào xảy ra.
    Parsemus cho biết, hiện các nhà nghiên cứu của tổ chức này đang tiếp tục nghiên cứu để có thể ứng dụng trên người vào cuối năm nay. Khoảng 3 năm nữa, thuốc sẽ có mặt trên thị trường với giá thành thấp nhất có thể.
    Hiện nay, các biện pháp tránh thai được sử dụng nhiều nhất là thuốc tránh thai nữ và bao cao su. Riêng thuốc tránh thai nữ đã được phê duyệt sử dụng lần đầu từ năm 1960, tức hơn 50 năm trước. Theo một khả sát mới đây, hiện có tới 66% nam giới sẵn sàng uống thuốc ngừa thai nam.
    Phan Tuấn
     
  18. tquan431

    tquan431 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    lại còn thế nữa. khoa học h phát triển thật đấy
     
  19. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,652
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    Thế thì phụ nữ đỡ p u thuoc lam ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ
     
  20. sunny0683

    sunny0683 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    1,142
    Đã được thích:
    583
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Sắp có thuốc tránh thai dành cho nam giới

    nhưng căn bản là đàn ông có chịu uống thuốc đó k ý chứ? hic. để chắc ăn thì mình cứ tự trang bị cho bản thân mình thôi hihi
     

Chia sẻ trang này