Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Ôi giáo dục sao mà chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Mình mới nghe thông tin giờ không cho phép thầy cô gửi bài tập về nhà cho học sinh lớp 5 trở xuống,, thấy cũng hay nhỉ.. thương các bé lắm, còn bé xíu mà ngày nào cũng mang cái cặp còn to hơn cả người đi học nữa
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? cái nền giáo dục của mình là như vậy đấy?????
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Thực ra m thấy bài tập cũng k có gì nặng nề lắm, như bé nhà m tối chẳng có việc gì làm nhiều khi m tự cho bài để bé đỡ xem ti vi hay laptop.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? có chứ. độ tuổi này trẻ rất hiếu động và hay học bắt chước những gì trẻ thấy xung quanh trẻ
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? bây giờ mọi người chạy đua vũ trang cho con cái sớm quá, học nhiều đến mụ mị cả đầu óc không đc thoải mái vui chơi như thế hệ của mình ngày xưa. Không biết có giúp có nhiều nhân tài hay không nhưng ngày càng nhiều bé bị tự kỷ quá.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? nhìn thấy học sinh tiểu học ở thành phố khổ thật ý. cả ngày học ba lô lúc nào cũng toàn sách... Nhìn bé nào bé đấy chỉ có học và học. học cả ngày chưa xong lại còn học thêm buổi tối. học tiếng việt chưa sõi nhưng cũng nhất định phải học thêm tiếng anh. không học thì không theo kịp các bạn. ở quê nhà em vùng nông thôn trẻ con tiểu học học có 1 buổi. mà đã tiểu học thì chẳng có học thêm nếm gì hết, ko chơi thì giúp bố mẹ việc nhà... Khi lớp 12 thi đại học, ai học được vẫn vào đại học vù vù. ai không có năng lực thì phải chịu thôi
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? nhiều khi áp lực học tập là do bố mẹ đặt ra cho con chứ chảng phải tại nền giáo dục. bố mẹ thấy con được 1,2 điểm kém 1 cái là nháo nhào lên. sợ con không bằng bạn bằng bè, cho con đi học thêm chỗ này chỗ nọ. trước tiên bố mẹ nên xem lại tính háo danh của chính mình trước đã rồi hãy đổ lỗi cho nghành giáo dục. hehe.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Mình thấy con cái giờ học hành nhồi nhét thực sự ấy. chất lượng đào tạo yếu kém, học chủ yếu là số lượng, chưa lấy học sinh làm trung tâm, thực sự là rất đáng quan ngại. Cách thức giáo dục học lý thuyết là chủ yếu, tình trạng đọc và chép phổ biến. Học không cần hiểu, chỉ cần thi qua là được. Điều này đang làm mất đi sự sáng tạo của học sinh và làm mờ tương lai của chúng ta. CHúng ta cùng góp sức mỗi người một ý, hi vọng trong tương lai không xa nền giáo dục sẽ được cải thiện tiên tiến hơn.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? theo mình thì nên gợi lên hứng thú học tập từ con cái thì tốt hơn là nhồi nhét
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Bây giờ làm gì có khái niệm nghỉ hè nữa mn ơi, ngày xưa thòi mình học toàn được nghỉ hẳn 3 tháng ý, chứ bây giờ không được 3 tuần ấy
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Việc học tại trường lớp thì không thể quá yêu cầu thầy Cô người ta thay đổi nhiều đc, mỗi nơi có một form rùi. Nếu đã theo học rồi em nghĩ chị thay vì nghĩ cách chỉ nói về hướng thầy cô mà ở nhà mình hướng cho con cái tư duy và cách học chủ động. Nếu đúng hướng con mình sẽ tiếp thu và tư duy đúng hướng chứ ko đơn thuần học thụ động nữa ^^ hồi nhỏ em cũng toàn tự học với bố, vì cũng may bố e cũng làm sư phạm mà , rất nhiều điều hay lẽ phải cách tư duy đều từ đó mà ra. Đến trường tiếp thu bài tập nhanh hơn rất nhiều
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? chẳng có gì có thể thay đổi , nó cứ vậy mà suy tàn
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mình thì lo cho con học cũng không xong tại nó ham chơi nhồi nhét thế nào nó cũng ung dung vô tư
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mình nè , con học tốn bao tiền của mà chằng vào đầu đc chữ nào
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? quá khó cái vấn đề này. Thực sự em chưa có baby, nhưng cũng có rất nhiều băn khoăn trăn trở về thứ gọi là nền giáo dục nước nhà... Em sẽ post dần vậy
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Cách giáo dục của vn mình sao thật áp bức. cháu nhà mình thì vừa tan trường mình lo chuẩn bị cơm sẳng mang tới cho cháu ăn rùi đi học thêm buổi tối. thấy xót thương lắm nhưng phải làm sao để cháu thua thiệt bạn bè thì nó buồn nên suốt ngày nó học thôi.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Con nhà tớ năm nay vào lớp 1, bố mẹ cùng quan điểm cho con chơi là chính, học hành vừa vừa thôi. Mỗi ngày chỉ cho học dưới 1 tiếng buổi tối ở nhà, không đi học thêm, nhưng nói thật là như thế không đủ thời gian làm toàn bộ bài tập, xem trước bài mới tất cả các môn. Riêng khoản mình không cho con học trước nhiều, nên tập đọc cũng mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mình vẫn giữ quan điểm cho con học vừa thôi, chấp nhận con ở top giữa của lớp thôi
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? ối giời ơi, tình trang con nhà mình cũng đang nhời nhét, 5 tuổi sang năm vào lớp 1. cả nhà loạn hết cả lên mẹ nó a
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Thời gian học ở trường thì chúng ta không thể thay đổi nhưng việc học ở nhà hay thêm bớt ta hoàn toàn có thể giúp đỡ con cái để tránh cái gọi là nhồi nhét.