Cần giúp: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi kuncon123, 28/11/2014.

  1. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chào các mẹ thông thái!
    Mình có 1 vấn đề rất cần sự tư vấn của các mẹ vì tạm thời mình đang bó tay chưa biết làm sao để tốt cho con.
    Bé gái nhà mình sinh non ở tuần 35, lúc sinh bé được 2,4kg. Mình lại ít sữa và con lại không bú do khi đó bị tụt đầu ti, với kinh nghiệm còn non nớt và cơ thể mệt mỏi sau sinh và đi làm sớm nên mình ko kiên trì tập cho con bú sữa mẹ được. Khi đó trong 2 tháng đầu mình vắt sữa cho con bú bình kết hợp với cho bé bú ngoài = sữa công thức. Sau 2 tháng đó thì bé bú sữa công thức hoàn toàn. Cũng khoảng từ tháng thứ 3 trở đi thì bé nhà mình có hiện tượng táo bón, trẻ sơ sinh mà có khi 2 ngày mới đi ị...mình đã thử thay các loại sữa cho con, tìm loại nào mát nhất theo nhiều mẹ giới thiệu tuy nhiên tình hình không cải thiện được. Thử đủ mẹo như mật ong, bôi kem vaseline nhưng cũng ko ăn thua.
    Khi bé lớn hơn 1 chút mình có cho bé đi khám dinh dưỡng, bs cũng kê cho các loại men tiêu hóa, bổ sung kẽm, sữa non các kiểu nhưng sau 1 thời gian sử dụng mình thấy bé không có tiến triển gì nên cũng tự động dừng cho con. hic, đến nay bé được 19 tháng mà được có 9kg, đi tiêm chủng ngoài dịch tễ họ ko cho tiêm tiếp sau mũi cúm và bảo con không đủ cân nặng, có tiêm cũng không có tác dụng. và mấy tháng nay rồi mình cũng ko cho bé đi tiêm các mũi tiếp theo.
    Hiên tại 1 ngày bé ăn 3 bữa cháo, cháo thì mình có bổ sung rau, thịt, cá, lươn, hải sản.... theo khẩu phần ăn từng bữa và từng ngày. bữa này ăn thức ăn này thì đổi bữa cho con vào bữa sau. ngày uống được khoảng 360ml sữa, ngoài ra mỗi ngày ăn 1 hộp sữa chua, các bữa phụ có cho bé ăn thêm hoa quả như na, chuối, đu đủ nhưng bé cũng lười ăn lắm ạ, hôm ăn hôm không.
    Gần đây em cho bé uống thêm men tiêu hóa của Pháp, ngày 1 ống tuy nhiên mỗi lần đi ngoài bé vẫn đi phân dê, từng viên tròn, cứng và chảy cả máu nữa, vừa đi vừa khóc, khổ quá cơ ạ!
    Giờ em không biết làm sao để cải thiện tình trạng táo bón của bé cũng như giúp bé tăng cân nữa. NHờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em với nhé! Em xin cảm ơn nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kuncon123
    Đang tải...


  2. Hau Doan

    Hau Doan Mẹ Gấu Anh

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Bệnh này quả khó chữa, hóng các mẹ có kinh nghiệm ạ
     
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Trước cháu mình sơ sinh mà 1 tuần mới ị một lần cơ. Trộm vía ăn nhiều phát triển rất tốt. Bé 2 ngày đi mà dễ dặn không sao đâu bạn ạ. Các bé sinh non cân nặng thường hay vậy mà.
     
  4. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Bé nhà mình có khi ngày nào cũng đi nhưng vẫn táo như thường, bé sợ đi lắm, hic!
     
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    táo bón thì cứ phải cố gắng cải thiện ăn nhiều rau, chất mát với uống nước cam hay bổ xung vitamin C thường xuyên thôi
     
  6. noithatthoinay

    noithatthoinay Gốm sứ Bát Tràng

    Tham gia:
    21/2/2013
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Em đặt gạch hóng mn có kinh nghiệm chia sẻ giùm với ạ
     
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Mn cho ăn thêm nhiều loại rau mát ấy ví dụ bí ngô, mùng tơi, ăn nhiều loại quả mát như đu đủ, thanh long, cam, ko quýt nhé.
     
  8. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    mẹ nó cho bé ăn nhiều chuối vào, bé nhà mình cũng bị táo mình thử cho con ăn chuối đi dễ hơn nhiều
     
  9. thuystyluk

    thuystyluk Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    1,541
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Theo mình, mẹ có thể cho bé dùng thử sữa tươi thay vì sữa bột. Ăn thêm sau rau củ quả bằng cách nấu hơi mềm cắt nhỏ cho bé tự xúc và nhai. Bé phải nhai mới tiêu hóa tốt được. Trước bé lớn nhà mình cũng lười ăn rau, còi cọc, sau đó đi khám dinh dưỡng và uống thuốc bổ suốt nhưng chẳng ăn thua. Mình đã tự tìm hiểu và sáng chế các món ăn cho con tự xúc.
    19 tháng mẹ cho bé ăn cơm nát ( tự xúc) nếu bé đã chán cháo. Cứ ép ăn bé sẽ mãi mãi còi thôi ah
    Chúc mẹ và bé khỏe nha
     
  10. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Mn mát xa bụng cho bé, cho bé uống nước, ăn bưởi. Thấy cháu nhà em ăn bưởi nhiều nhiều là ị đẹp ngay.
     
  11. hieu11008

    hieu11008 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/10/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Bé biếng ăn có rất nhiều nguyên nhân:
    - Thức ăn không hợp khẩu vị, không hợp lứa tuổi
    - Bé bị ép ăn theo một chế độ cứng nhắc, tạo tâm lí sợ ăn
    - Bé hay ăn uống vặt và ăn uống không đúng cách không đúng bữa.
    - Bé bị nhiễm kí sinh trùng đường ruột
    - Thiếu một số vitamin: Vitamin A,B, C và một số nguyên tố vi lượng sắt, kẽm...
    - Bé đang bị bệnh : viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, tiêu chảy,viêm tai giữa khiến trẻ mệt mỏi và chán ăn.

    Táo bón là khi trẻ đi ngoài phân rắn và khô hoặc khoảng cách 2 lần đại tiện quá xa nhau, thường là trên 3 ngày.
    Trẻ bị táo bón thường có các biểu hiện sau:
    - Sờ nắn bụng thấy những cục phân rắn.
    - Trẻ biếng ăn, ăn không tiêu.
    - Bụng chướng, đầy hơi, đau bụng.
    Lý do trẻ bị táo bón
    - Táo bón do nguyên nhân ăn uống: Ăn chưa đủ số lượng, pha sữa không đúng tỷ lệ cho trẻ ăn, mẹ bị táo bón cho con bú, bé ăn ít chất xơ, không chịu ăn rau quả, chỉ ăn nước không ăn cái rau, quả, uống ít nước.
    - Táo bón do yếu tố tâm lý: Thường hay gặp ở trẻ mẫu giáo. Do bé ngại xin phép cô giáo hoặc sợ bẩn không muốn đi đại tiện, sau vài lần làm cho đại tràng dãn to vì vậy phân phải tích nhiều ngày mới đủ kích thích đại tràng gây phản xạ đi ngoài. Trẻ thường đi ngoài phân khuôn to như người lớn, phân cứng và khô.
    - Táo bón do dùng thuốc: Hay gặp khi trẻ bị ốm phải dùng thuốc kháng sinh hoặc thuốc ho có codein, viên sắt...
    - Bệnh toàn thân: Trẻ còi xương (do trương lực cơ giảm làm cho nhu động ruột kém
    - Bệnh ngoại khoa, tiêu hóa: Dị tật bẩm sinh như phình to đại tràng, hẹp ruột, hẹp hậu môn, nứt kẽ hậu môn.
    Cách giúp trẻ khỏi táo bón
    Tùy theo từng nguyên nhân mà bạn tìm cách điều trị nhưng điều chỉnh lại chế độ ăn vẫn là quan trọng nhất:
    - Uống nhiều nước: Trẻ 1 - 3 tuổi uống 500 - 600 ml nước/ngày.
    - Ăn nhiều rau xanh và quả chín: Chọn các loại rau quả có tính chất nhận tràng: rau khoai lang, mồng tơi, củ khoai lang, đu đủ, chuối tiêu, cam, bưởi. Nên tập cho trẻ thói quen ăn nhiều rau, quả chín từ nhỏ.
    - Chọn loại sữa không gây táo bón: Có bổ sung thêm chất xơ, pha sữa với nước cháo loãng hoặc nước bột khoai lang nghiền (đối với trẻ nuôi sữa ngoài).
    - Không nên ăn các loại hoa quả có vị chát: Ổi, hồng xiêm, bánh kẹo, nước uống có gas, cà phê...
    Luyện tập:
    - Tăng cường vận động cơ thành bụng và cơ tròn hậu môn: Chạy nhảy nô đùa, tập thể dục, thể thao (trẻ lớn).
    - Vệ sinh đại tiện: Tập cho trẻ đại tiện đúng giờ quy định.
    - Điều trị các bệnh: Còi xương, suy dinh dưỡng, thiếu máu nếu có.
    - Dùng thuốc: Thuốc nhuận tràng, men tiêu hóa vi sinh, vitamin C theo đơn của thầy thuốc.
     
    thanhmaiIDCNkuncon123 thích.
  12. sanhangkhuyenmai.net

    sanhangkhuyenmai.net sanhangk***enmai.net

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    bạn cho bé uống men tiêu hóa có nhiều chất xơ vào nhé, lần trước bé nhà mình cũng hay bị uống kiên trì thấy đỡ hẳn đấy ban.
     
  13. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Mẹ nó cho mình xin công thức các món ăn của mẹ nó được ko, mình tài nấu nướng cũng ko ổn lắm,hi. Bé nhà mình chưa biết xúc cơ, toàn mẹ đút thôi, tình hình cứ ăn mãi thế này thì cũng còi mãi thật!
     
  14. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Cám ơn mẹ nó nhiều, mình có thử cho con dùng men tiêu hóa, ống nước chất xơ nhưng thực ra thì cũng mới dùng khoảng mấy ngày, ko thấy có tác dụng thế là mình lại dừng vì cứ sợ dùng nhiều men tiêu hóa hại đường ruột của con, ko biết suy nghĩ đó của mình có đúng không nữa!
     
  15. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Bạn cho bé uống thử sữa Karicare (giờ đổi tên thành Aptamil) Úc chưa? Cách đây 2 tháng, mình đổi sữa khác cho bé nhà mình, bé cũng táo nặng, mặc dù vẫn ăn nhiều rau, hoa quả và uống nước đầy đủ. Cuối cùng mình phải cho bé quay lại uống sữa Karicare đấy, sau 1 tuần thì tình hình tiêu hóa trở lại bình thường.
    P/s: Mình đổi sữa cho bé vì sợ bé mập quá, sữa Ka này có men tiêu hóa nên cũng khiến bé ngon miệng hơn. Có muốn cho bé uống thử thì qua mình cho bé mấy cữ nhé.
     
  16. chulje

    chulje Xu XU

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Con em cũng biếng ăn lắm. Ăn toàn ngậm thôi, được mách có cái siro ích nhi mua thử cho bé uống được 2 lọ rưỡi thì thấy bé cũng ăn ngoan hơn và tăng cân hơn đấy mẹ ơi. Mẹ mua thử cho bé uống đi. Táo bón thì mẹ cho ăn nhiều chất xơ và hoa quả vào là được ạ
     
  17. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Mình chưa thử sữa đó dù mình cũng biết rồi, có chị bạn giới thiệu sữa Nutrienkid nghe nói cũng tăng cân tốt lắm, mình cho bé uống thử 2 hộp nhưng ko thấy tiến triển nên lại dừng. Ko biết mình thử các loại sữa, rồi thuốc cho con có bị nhanh quá không nhưng ví dụ với sữa 2- 3 hộp mình ko thấy có tác dụng là lại dừng, thuốc, men tiêu hóa cũng thế. Thường thì mỗi lần đổi sữa hay thử các loại men tiêu hóa cho con thì sau bao lâu các mẹ dừng khi không thấy tác dụng vậy? À cho mình hỏi sữa Aptamil đó có đắt ko mẹ nó?
     
  18. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Trước mình cũng được mách lọ siro Yến sào KIDNEST cam kết sau 12 ngày sử dụng bé cải thiện tình trạng biếng ăn nếu ko hoàn lại tiền, mình cũng mua cho bé dùng thử nhưng có tác dụng gì đâu, mình cũng chẳng thèm hoàn lại tiền vì điều đó ko quan trọng với mình bằng việc con mình có thay đổi cải thiện gì không. Ích nhi thì mình chưa thử, đi viện dinh dưỡng họ cũng kê cho 1 hộp Lackid, hơn 400K vậy mà uống hết hộp đó cũng ko thấy bé thèm ăn tí nào. Bé nhà mình nó lười ăn nên cho ăn cũng vất vả lắm, cũng có tiếc gì con đâu nhưng cho bé ăn bé không ăn mới khổ chứ!
     
  19. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    Với các bé chỉ bú mẹ ko thì việc mấy ngày ko ị ko thành vấn đề, nhưng bé nhà bạn ăn sữa ngoài + phân rắn thì cũng phải lăn tăn rồi, bạn chịu khó xoa bụng cho con, cho con uống nhiều nước, luôn để sữa chua trong chế độ ăn của con, ăn hoa quả tốt cho tiêu hóa như chuôi tiêu, đu đủ, bưởi... Mn cũng nên xem lại sữa con đang dùng là sữa gi để chọn những loai mát cho con. Chúc Em bé nhanh hết tình trạng này nhé.
     
    kuncon123 thích bài này.
  20. kuncon123

    kuncon123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2011
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con mình biếng ăn, táo bón từ bé, làm thế nào để cải thiện?

    bé nhà mình khó ăn lắm, mỗi ngày cho ăn đều đặn 1 hộp sữa chua và 1 quả chuối ( đu đủ ko hiểu sao bé ko chịu ăn, chắc ko thích). các bữa cháo thì đều có rau như mùng tơi, rau rền, cải hoặc rau muống. Sữa thì mình đã từng cho bé uống các loại sữa sau: Friso, Physiolac, Similac, Nan, XO, Nutrienkid, Enfa A+, Optimum, Milex, sữa dê Dairygoat hiện tại thì đang dùng Enfa A+. Mình chưa thấy con mình hợp với loại sữa nào và chưa thấy sữa nào mát với bé cả, bé táo từ bé đến giờ. Có mẹ nào biết sữa nào mát hơn các loại sữa mình đã dùng kể trên cho con không thì tư vấn cho mình với. Thanks!
     

Chia sẻ trang này