Làm sao để giúp trẻ đọc sách

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi hoclambo287, 24/7/2010.

  1. hoclambo287

    hoclambo287 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ai cũng biết: Đọc sách không những giúp trẻ nâng cao trí thức mà còn nâng cao nhân cách.Vậy làm sao để trẻ thấy yêu sách,và trở nên có thói quen đọc sách chứ,các bạn cùng chia sẻ nhé:)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoclambo287
    Đang tải...


  2. Tuananh178

    Tuananh178 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Mình thấy có bài viết này chắc có thể giúp ích được cho bạn:

    Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình có tầm hiểu biết sâu rộng! Để như vậy ai cũng mong con mình ham học hỏi tìm hiểu thông tin trong sách vở,đọc thật nhiều, biết thật nhiều! Dưới đây là 1 số lời khuyên để bạn tạo được cho con bạn niềm yêu thích tìm tòi khám phá và đọc sách!

    10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

    Hãy nhớ rằng, việc đọc sách là rất quan trọng, nếu trẻ tự nguyện đọc thì đó là điều tốt. Còn nếu trẻ không có ý định đó, hãy giảng giải để trẻ hiểu, đọc sách vô cùng thú vị và mang lại nhiều lợi ích.Đôi lúc đặt ra những câu hỏi để bé tự đi tìm câu trả lời cũng giúp phần tạo sự hứng thú tìm hiểu khám phá của trẻ!

    1. Gợi ý con chịu khó đọc nhiều sách, báo, tạp chí vì, đầu tiên, nó sẽ giúp con bạn phát triển kỹ năng đọc tốt hơn.
    2. Hướng bé đọc sách thật tập trung với một niềm say mê, đọc ít nhưng đọc chú tâm hơn sẽ có hiệu quả hơn là đọc nhiều với tinh thần miễn cưỡng.
    3. Cố gắng giảng giải cho con về những cuốn sách có ý khám phá một điều gì đó của cuộc sống. Khi hướng con đọc cuốn sách nào, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về cuốn sách đó để có thể hiểu và hỏi thêm trẻ những câu hỏi có ích, giúp chúng tư duy và suy nghĩ sau mỗi lần đọc. Bạn nên thường xuyên hỏi con những câu hỏi gần gũi như: Con nghĩ gì về vấn đề đó nhỉ? Quyển sách ấy mang lại điều gì cho con nào? Trước đây con đã từng đọc cuốn sách này lần nào chưa? Phần nào trong cuốn sách làm con cảm thấy thú vị nhất?… Và cuốn sách giúp con trả lời được những thắc mắc của con!
    4. Lưu ý những vấn đề hấp dẫn trong cuốn sách, cùng con bàn luận về vấn đề được đặt ra, đâu là vấn đề mấu chốt, đâu là điều cần học và đâu là điều nên tránh…
    5. Nếu con bạn thật sự cảm thấy khó chịu với những gì chúng đang phải đối mặt trong cuốn sách đó, bạn cần giải thích để giúp con bạn tiếp cận dễ hơn.
    6. Khi đọc một quyển sách, hãy gợi ý cho trẻ tìm hiểu về tác giả cuốn sách đó, lịch sử ra đời của nó như thế nào… các thông tin xung quanh và có liên quan tới cuốn sách
    7. Đừng bắt con phải đọc quá nhanh hoặc đúng giờ giấc một cuốn sách nào và phải xong trong bao lâu. Hãy để trẻ đọc từ từ, và bạn chỉ nên gợi ý về những điều được viết trong cuốn sách đó.
    8. Nếu có một cuốn sách hay, bạn hãy gợi ý cho con đọc lại thêm một vài lần để hiểu sâu sắc hơn.
    9. Không nên bó buộc con phải đọc một loại sách nào duy nhất, có thể đọc tổng hợp sách, báo, tạp chí, truyện tranh, tiểu thuyết, truyện ngắn…
    10. Nên hướng cho con đọc sách theo lứa tuổi. Vì vậy việc bạn cùng con đi mua sách là rất có ích
     
    Soozininhoclambo287 thích.
  3. hoclambo287

    hoclambo287 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    1 Bài viết hữa ích,mình sẽ lưa lại làm bí kíp:D
     
  4. quanthuha

    quanthuha dauduahandmade.tk

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    7,431
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Vô đây học hỏi nào
     
  5. Tuananh178

    Tuananh178 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Vô cùng tranh luận đi các bạn ơi!
     
  6. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,255
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Đọc và sự phát triển trí tuệ của trẻ




    Làm thế nào để trẻ thích đọc sách?

    Việc đọc sách vừa là một nhu cầu, nhưng cũng là một thú vui – Vì thế mọi sự bó buộc ở đây đều vô ích.

    Hình thành thói quen :

    Có câu : Gieo một hành động – gặt một thói quen – gieo một thói quen – gặt một tính cách.

    Vì thế muốn trẻ có thói quen đọc sách, ham thích đọc sách thì chúng ta phải tạo ra những hành động thiết thực :

    - Trò chuyện với con : Sự trao đổi giao lưu làm tăng khả năng nhận thức và kích thích việc mở rộng từ vựng cho trẻ.

    - Tạo một không gian đọc tại gia đình : Tủ sách – nơi đọc và những giờ dành cho việc đọc sách là điều không thể thiếu trong gia đình

    - Tạo những điều kiện thuận lợi cho trẻ khi đọc sách.

    - Dành thời gian để cùng đọc sách với trẻ và quan tâm đến việc đi mua sách cùng với trẻ.


    Lứa tuổi nào thì có thể bắt đầu tập cho con đọc sách?

    Chúng ta thường có suy nghĩ là trẻ chỉ có thể đọc sách khi đã biết đọc – có nghĩa là chỉ khi nào trẻ học xong lớp 1 thì mới nên tập cho trẻ thói quen đọc sách – Điều này đúng hay sai ?

    Thực ra thì ngay từ khi mới sinh, não của bé đã có thể hiểu được một số thứ, đặc biệt là cách điều khiển cơ thể theo ý muốn, tuy nhiên đó chưa phải là sự phát triển toàn diện. Bé càng được quan tâm bao nhiêu, trí não của bé càng phát triển bấy nhiêu. Do đó, việc đọc sách cho bé nghe là cách chia sẻ tuyệt vời nhất mà bạn có thể giúp con ngay từ khi còn nhỏ. Như vậy, không phải đợi đến khi trẻ biết đọc sách mới tạo thói quen, mà chúng ta có thể giúp cho trẻ có sự ham thích sách ngay từ khi còn rất nhỏ bằng cách đọc cho trẻ nghe.


    [​IMG]


    Đọc cho trẻ nghe như thế nào?

    - Đọc bằng nhiều giác quan, giúp trẻ cảm nhận không chỉ bằng tai, mắt mà cả những cảm giác được vuốt ve, ôm ấp.

    - Đọc bằng sự quan tâm đầy cảm xúc, thúc đẩy sự giao lưu hợp tác với trẻ.

    - Không cần bám sát nội dung mà quan trọng là sự cảm nhận và vui thích của trẻ.



    Những điều gì tạo nên sự hứng thủ của trẻ khi đọc sách?

    - Màu sắc

    - Hình ảnh

    - Sự cảm nhận và thông đạt.

    - Tính giản dị và gần gũi

    - Sự chắc chắn


    Những nội dung phù hợp?

    Có rất nhiều loại sách để chọn lựa , nhưng không phải loại nào cũng có thể đọc cho trẻ và cho trẻ đọc – mà phải có sự chọn lọc và định hướng, nhưng không có sự áp đặt ở đây.

    Các tiêu chí có thể đặt ra là :

    - Sách nêu lên các mối quan hệ mẹ con – cha con – gia đình thông qua những hình ảnh không chỉ là của con người mà cả với các con vật, thậm chí là đồ vật !

    - Các giá trị sống mà trẻ cần cảm nhận

    - Các kiến thức trong môi trường gia đình – xã hội và thiên nhiên

    Những loại sách phù hợp?

    - Sách có nhiều hình ảnh, màu sắc tươi sáng và đơn giản

    - Sách không dày, không nặng, không lớn !

    - Sách giáo dục thông qua các câu chuyện và trò chơi.

    - Sách giải trí với nội dung trong sáng và đơn giản.

    - Các tạp chí – họa báo có nội dung lành mạnh.

    Tình hình thực tế

    - Hiện nay, sách dành cho thiếu nhi rất nhiều, rất đa dạng nhưng không phải sách nào cũng thích hợp.

    - Có nhiều sách nếu không có sự xem xét và khả năng nhận thức, sẽ gây ra những hậu quả xấu, đôi khi rất khó nhận ra. Chỉ đến khi trẻ bị lậm rồi mới biết.

    - Vì vậy, cần có những thông tin, trao đổi hướng dẫn phụ huynh một cách thiết thực trong việc giúp cho con hình thành thói quen đọc sách và thụ hưởng được những ích lợi do sách mang lại. dưới nhiều hình thức khác nhau.

    Vấn đề sách ngoại ngữ

    - Việc cho trẻ học ngoại ngữ cũng là một cách khuyến khích trẻ quan tâm đến việc đọc sách và có thói quen đọc sách, vì sách nước ngoài được thiết kế phù hợp với trẻ.

    - Việc cho con cảm nhận và phát triển khả năng ngoại ngữ qua việc đọc sách là một sự kết hợp rất hiệu quả giữa thói quen đọc sách và khả năng hiểu biết tiếng nước ngoài.

    [​IMG]

    NGuồn: http://docsachcungcon.com/a/news?t=5&id=842500
     
  7. Mequynh

    Mequynh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    3,488
    Đã được thích:
    1,686
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Mình cũng muốn tìm hiểu làm cách nào cho trẻ thích đọc sách
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Bạn hãy đọc cho con - đầu tiên đó sẽ là một thói quen tốt, con bạn sẽ rất hứng thú đấy.

    Bố mẹ hãy tìm hiểu ở CLB đọc sách cùng con nhé, nhiều chương trình và những câu chuyện hay lắm đó.
     
  9. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

    Ngày: 01-07-2010 |

    Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình có tầm hiểu biết sâu rộng! Để như vậy ai cũng mong con mình ham học hỏi tìm hiểu thông tin trong sách vở,đọc thật nhiều, biết thật nhiều! Dưới đây là 1 số lời khuyên để bạn tạo được cho con bạn niềm yêu thích tìm tòi khám phá và đọc sách!

    10 cách giúp trẻ đọc sách có hiệu quả

    Hãy nhớ rằng, việc đọc sách là rất quan trọng, nếu trẻ tự nguyện đọc thì đó là điều tốt. Còn nếu trẻ không có ý định đó, hãy giảng giải để trẻ hiểu, đọc sách vô cùng thú vị và mang lại nhiều lợi ích.Đôi lúc đặt ra những câu hỏi để bé tự đi tìm câu trả lời cũng giúp phần tạo sự hứng thú tìm hiểu khám phá của trẻ!

    1. Gợi ý con chịu khó đọc nhiều sách, báo, tạp chí vì, đầu tiên, nó sẽ giúp con bạn phát triển kỹ năng đọc tốt hơn.
    2. Hướng bé đọc sách thật tập trung với một niềm say mê, đọc ít nhưng đọc chú tâm hơn sẽ có hiệu quả hơn là đọc nhiều với tinh thần miễn cưỡng.
    3. Cố gắng giảng giải cho con về những cuốn sách có ý khám phá một điều gì đó của cuộc sống. Khi hướng con đọc cuốn sách nào, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về cuốn sách đó để có thể hiểu và hỏi thêm trẻ những câu hỏi có ích, giúp chúng tư duy và suy nghĩ sau mỗi lần đọc. Bạn nên thường xuyên hỏi con những câu hỏi gần gũi như: Con nghĩ gì về vấn đề đó nhỉ? Quyển sách ấy mang lại điều gì cho con nào? Trước đây con đã từng đọc cuốn sách này lần nào chưa? Phần nào trong cuốn sách làm con cảm thấy thú vị nhất?… Và cuốn sách giúp con trả lời được những thắc mắc của con!
    4. Lưu ý những vấn đề hấp dẫn trong cuốn sách, cùng con bàn luận về vấn đề được đặt ra, đâu là vấn đề mấu chốt, đâu là điều cần học và đâu là điều nên tránh…
    5. Nếu con bạn thật sự cảm thấy khó chịu với những gì chúng đang phải đối mặt trong cuốn sách đó, bạn cần giải thích để giúp con bạn tiếp cận dễ hơn.
    6. Khi đọc một quyển sách, hãy gợi ý cho trẻ tìm hiểu về tác giả cuốn sách đó, lịch sử ra đời của nó như thế nào… các thông tin xung quanh và có liên quan tới cuốn sách
    7. Đừng bắt con phải đọc quá nhanh hoặc đúng giờ giấc một cuốn sách nào và phải xong trong bao lâu. Hãy để trẻ đọc từ từ, và bạn chỉ nên gợi ý về những điều được viết trong cuốn sách đó.
    8. Nếu có một cuốn sách hay, bạn hãy gợi ý cho con đọc lại thêm một vài lần để hiểu sâu sắc hơn.
    9. Không nên bó buộc con phải đọc một loại sách nào duy nhất, có thể đọc tổng hợp sách, báo, tạp chí, truyện tranh, tiểu thuyết, truyện ngắn…
    10. Nên hướng cho con đọc sách theo lứa tuổi. Vì vậy việc bạn cùng con đi mua sách là rất có ích
     
  10. rucon_ngannam

    rucon_ngannam Ngọc Nguyễn

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    10 điều giúp con bạn nâng cao hiệu quả đọc sách

    1. Hãy làm cho việc đọc sách trở thành một thói quen không thể bỏ hàng ngày.

    2. Hãy đọc tất cả những gì đập vào mắt, những tấm biển hiệu, những hộp bánh và cả những bảng thực đơn!

    3. “Bao vây” con bạn bằng những cuốn sách, hãy đọc cho chúng nghe nhiều lần.

    4. Hãy đọc to và rõ ràng, với cảm hứng và niềm vui.

    5. Hãy chỉ vào những từ mà bạn đang đọc tới, và dừng lại để con bạn có thể đoán ra từ tiếp theo.

    6. Hỏi con bạn xem những chuyện gì đang diễn ra trong bức tranh kia hay hỏi về một đoạn nào đấy trong sách.

    7. Hãy để cho con bạn nhìn bạn đọc sách.

    8. Cổ vũ những gì nó làm đư­ợc, dù là lật sách sang trang, hay trở lại những bức tranh, hay nhớ thuộc lòng một câu chuyện.

    9. Hãy để con bạn đọc sách cho bạn nghe khi nó đọc được.

    10. Đến khi cháu có thể tự đọc sách lấy một mình, cứ tiếp tục đọc khuyến khích cháu đọc to, rõ.
     
  11. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Mình bắt đầu đọc sách cho bé nghe từ lúc bé nhà mình 2 tuổi. Mỗi ngày đọc 1 lần khoảng 10 phút trước khi bé đi ngủ. Những sách này đều là truyện tranh dành cho bé mẫu giáo thôi. Ban đầu là thiết lập thói quen cho bé, chỉ một thời gian sau bé tự đòi phải được đọc sách thì mới chịu đi ngủ. Có hôm mình bận (cho em bé nữa) thì bé cứ ngồi đợi lúc nào mẹ xong việc chỉ để nghe mẹ đọc trong 5, 10 phút.
     
    AnChi thích bài này.
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách



    Cứ nghĩ đến cảnh này thấy yêu ghê cơ, con mình cũng có thời như thế. giờ lớn rồi lại ko thích nghe đọc nữa, chắc tại được cô giáo đọc cho nhiều rồi, giờ về ngủ chỉ muốn ôm mẹ để sờ bụng,.
     
  13. Bongcoiyeubo

    Bongcoiyeubo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Mẹ nó ơi, hồi mẹ nó bắt đầu đọc truyện cho con thì con đã cai sữa chưa? đọc cho con lúc con đang chơi hay bắt đầu đi ngủ?
    bé nhà mình chưa cai sữa nên nếu đọc chắc phải đọc lúc cho bé ti ngủ nhỉ
     
  14. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    đúng là trẻ con cũng nhanh quên, có đợt bé theo ông bà về quê chơi khoảng 1 tuần, thói quen bị "bỏ đói" , đến lúc lên cũng mất đến hàng tuần mới rèn lại được.
    đành phải kiên trì thôi, hơn nữa thay đổi loại sách phù hợp với lứa tuổi con cũng là 1 cách để duy trì thói quen đọc sách cho con nữa.
     
  15. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    MÌnh đọc sách cho bé lúc đó bé đã cai sữa rồi và đọc cho bé trước khi đi ngủ bạn ạ! Mình làm riêng 1 tủ sách cho con, trước khi đi ngủ để bé tự chọn sách bé thích được nghe, đọc xong bé lại tự cất sách của mình vào đó!
     
    AnChi thích bài này.
  16. hoclambo287

    hoclambo287 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Vậy là mình đã có rất nhiều kinh nghiệm để đọc sách cho con nghe rồi, từ nay mình sẽ đọc sách cho con nghe mỗi ngày:)
    thanks!
     
  17. Tuananh178

    Tuananh178 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Đã tạo được thói quen đọc sách cho trẻ đã khó, mà giúp trẻ duy trì thói quen đó tới khi lớn lên càng khó hơn,có anh chị nào có ý kiến gì không!
     
  18. genius.store

    genius.store Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Theo mình thì nên thường xuyên dẫn bé lại nhà sách thiếu nhi vào các dịp cuối tuần . Ở đó có nhiều sách, không khí mới lạ, sẽ giúp bé ham học hơn ... vừa học vừa chơi mới hiểu nhiều ... :)
     
  19. Mequynh

    Mequynh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    3,488
    Đã được thích:
    1,686
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    bạn ơi sao bé nhà bạn ngoan thế chịu nghe bạn đọc , còn bé nhà mình được 29T rồi mà mỗi lần mình lấy sách ra đọc là bé dành lấy sách chơi rồi xé rách , nếu mình lấy lại thí bé khóc bạn chỉ mình làm cách nào để bé chịu nằm yên nghe mình đọc với mình hết cách rồi
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Làm sao để giúp trẻ đọc sách

    Lúc bé nghịch thì làm thế nào được, tớ thì trước khi đi ngủ, tắt hết ti vi, nếu mẹ ko kể chuyện thì thỉnh thoảng bật đài, nghe đọc tầm 2-3 câu chuyện là bé ngủ tít. Có những lúc bé ko thích nghe, thích bật đèn để đọc nhưng ko thể chiều theo ý bé, thống nhất quan điểm là hôm nay đọc sách, đọc xong đi ngủ, muốn nghe nữa thì bật đài hoặc mẹ kế.
     

Chia sẻ trang này