Thông tin: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Biingo, 30/1/2015.

  1. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Muốn con nhanh khỏi ho, ngoài việc uống thuốc, rửa mũi…thì “tranh thủ” bỏ thêm những món ăn có tác dụng trị ho, long đờm cũng rất hữu ích.

    Thời tiết giao mùa khiến số lượng trẻ bị ho tăng lên nhanh chóng, nhất là với trẻ mẫu giáo, tiểu học thường xuyên bị lây nhiễm chéo do tiếp xúc với bạn cùng lớp. Ho hắng, sổ mũi thông thường không phải là bệnh quá nghiêm trọng, thông thường mẹ chỉ cần cho con uống thuốc, rửa mũi thường xuyên là ổn. Tuy nhiên, những cơn ho luôn khiến bé rất khó chịu. Muốn con nhanh khỏi ho, bên cạnh những cách xử lý y tế phổ biến, mẹ có thể tranh thủ bỏ thêm vào thực đơn hàng ngày của bé những món ăn có tác dụng trị ho, long đờm…cũng rất hữu ích.

    Xin mách mẹ mẹo nấu nướng và danh sách thực phẩm của những bà mẹ có con bị ho nhằm giúp bé nhanh khỏi.

    Trứng

    Trứng rất giàu chất kẽm giúp nâng cao hệ thống miễn dịch có thể chống lại các triệu chứng cảm lạnh. Các nghiên cứu cho thấy nạp chất kẽm trong khoảng 24 giờ sau khi triệu chứng khởi phát có thể rút ngắn thời gian bị bệnh.

    [​IMG]

    Một khả năng khác của trứng là có thể điều trị ho, viêm đường hô hấp bằng cách món như:
    Trứng gà 2 quả, mật ong 60g. Mật ong cho thêm ít nước đun sôi, đổ trứng gà vào. Ăn trứng uống canh ngày 1 lần.
    Hoặc: trứng gà 2 quả, đường phèn 50g. Đường phèn cho 1 bát nước, nấu tan, để nguội. Đập trứng gà vào, đánh tan, cho vài giọt nước gừng tươi vào để ăn.
    Hoặc: trứng gà 2 quả, giấm chua 50g. Đập trứng vào bát nước đổ giấm vào, đánh tan rồi nấu chín ăn.
    Ho ăn trứng là tốt nhưng mẹ cũng lưu ý không cho con ăn quá nhiều một lúc. Trứng đầy bụng, khó tiêu do đó nên cho bé ăn ở mức độ vừa phải

    Cam hấp muối

    Cảm lạnh, ho là bệnh thường gặp mùa đông. Ăn cam hấp muối là mẹo nhỏ thường được lan truyền trên mạng. Các bác sỹ Trung Quốc cũng từng công nhận, cam có giá trị chữa bệnh, đặc biệt hỗ trợ cải thiện ho và đờm.
    Cách làm cam hấp muối cho bé cũng rất đơn giản: Rửa sạch một quả cam, khoét một lỗ nhỏ chính giữa, bỏ vào đó một chút (rất ít) muối sau đó cho vào lò nướng hoặc hấp cách thuỷ khoảng 15 phút rồi mang ra ăn nóng, đồng thời, mẹ có thể cắt nhỏ vỏ cam, mỗi lần pha nước nóng cho một ít vỏ vào hãm cùng để cho con uống sẽ có tác dụng chữa ho rất tuyệt vời.

    [​IMG]

    Hành Tây

    Trị ho bằng hành tây ngâm chút mật ong hay đường phèn hấp đã được chứng minh rất hiệu quả. Hành tây có tác dụng kháng viêm, giảm ho. Tuy nhiên, ngoài việc ngâm hành tây mật ong, mẹ cũng có thể chủ ý cho thêm hành tây vào thực đơn ăn uống thông thường cho bé. Nấu cháo bỏ thêm chút hành tây hay hành tây xào thịt bò sẽ là món ngon vừa bổ vừa hỗ trợ trị ho cho bé.

    Nước chanh pha mật ong

    Chanh được coi là loại quả trị ho hữu hiệu bởi vị chua của chanh làm dịu êm vòm họng ngay lập tức. Mật ong không chỉ giúp làm dịu cổ họng đau nhức mà còn giúp giảm ho. Các nghiên cứu cho thấy mật ong có tác dụng làm giảm ho đêm cũng hiệu quả như thuốc.
    Mẹ pha nước chanh cho con nên dùng mật ong thay đường vừa cung cấp vitamin C chống bệnh tốt hơn vừa nhanh giảm ho, dịu cổ họng bé.

    Gừng

    Theo lương y Nguyễn Đức Nghĩa - Phòng khám y dược cổ truyền Tuệ Lãn – Hội dược liệu TP.HCM, có rất nhiều cách chữa ho, tan đàm cho trẻ rất dễ thực hiện như dùng gừng tươi xắt lát mỏng, ngâm với chút nước ấm. Với trẻ một tuổi thì dùng một lát gừng, ba tuổi dùng ba lát. Thêm chút đường cho ngọt. Uống nhiều lần trong ngày.

    (Theo Khám phá)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Biingo
    Đang tải...


  2. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    Mình cho thêm hành, tỏi, tía tô vào cháo
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    không ngờ có những món ăn vừa bổ dưỡng lại có tác dụng trị bệnh
     
  4. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹo hay đây, để không phải dùng thuốc nhiêu mà con mau khỏi ốm
     
  5. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,702
    Đã được thích:
    2,511
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    con mình 9 tháng, mai cũng thử món bột với hành tây, ko biết có dễ ăn ko?
     
  6. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    từ những thưc phẩm hàng ngày biết ứng đụng đúng cách có thể mang lại hiệu quả cao mà các mẹ
     
  7. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    vừa rồi bé nhà mình bị ho, sốt, mình cũng dùng đủ mọi cách mà vẫn phải cho uống kháng sinh, tuy nhiên nếu ngay từ đầu nểu biết chăm sóc dinh dưỡng tốt thì có lẽ sẽ rút ngắn thời gian bệnh của con
     
  8. kennymanh

    kennymanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    trẻ bị ho uống nước gừng là tốt nhất
     
  9. hhuong123

    hhuong123 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹo nấu nướng của những bà mẹ có con bị ho

    Mình hay dùng nước chanh pha mật ong. vào mùa đông dùng mật ong rất có tác dụng chữa ho lại bổ dưỡng
     
  10. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Những món ăn cũng là vị thuốc hữu ích mình cũng thường xuyên kết hợp cho bé để bé tăng sức đề kháng cho bé.Mình nghĩ các mẹ nên cho bé ăn nhưng loại này .
     
  11. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Còn 1 cách nữa, nếu bé bị ho quá và rát họng các mẹ có thể thai nhỏ tỏi, đổ mật ong ngập và cho vào nồi coqm hoặc hấp cho chính để bé ăn hàng ngày rất đơn giản mà hiệu quả cao lắm đấy nhé.
     
  12. mitranh

    mitranh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/3/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Thêm gừng vào món ăn thì tốt nhưng mùi hơi nồng, nhiều bé không chịu được đâu. Mình thích cho con uống cam đó.
     
  13. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    mình cho vừa phải thôi mẹ nó ạ. mùa đông có gừng vào vùa ấm mà hạn chế ho, cảm lạnh rất tốt
     
  14. immortelle_pa

    immortelle_pa Super Member - Nước hoa mini auth Pháp

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    557
    Điểm thành tích:
    773
    cam rơn c chia sẻ kinh nghiệm ợ"X
     
  15. hanhdat

    hanhdat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/12/2014
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em trung thành với chanh và mật ong :)
     
  16. ThugiangTPB

    ThugiangTPB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình có bài thuốc bà ngoại để lại từ xưa khi nuôi mình là chanh để cả vỏ ngâm với mật ong và chút muối sau đó hấp lên, hiệu nghiệm lắm
     
  17. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    những nguyên liệu này không những đơn giản mà còn rất gần gũi cho chúng ta có thê làm cho con nữa
     
  18. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    bé nhà e cũng đang o 2 hôm rồi, hic, uống thuốc chưa đỡ lắm
     
  19. mẹ híp thúi

    mẹ híp thúi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em cũng hay ho,mà ho thì mất tiếng, hóng với
     
  20. Biingo

    Biingo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/1/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    các mẹ cứ áp dụng các mẹo nấu ăn này xem, hiệu quả lắm đấy
     

Chia sẻ trang này