Con trai tôi năm nay vào lớp 11 cháu rất ít khi đi chơi mà chỉ ở nhà lên mạng thôi. lúc đầu tôi nghĩ thế là tốt cho cháu nhưng thời gian gần đây tôi phát hiện cháu vào các web có nội dung không lành mạnh. bây giờ tôi chưa biết phải làm gì? mong các bậc làm cha mẹ có kinh nghiệm giúp tôi xử lý tình huống này. cảm ơn các phụ huynh!
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Bạn có thể nâng cáo cái Security để không cho cháu vào được mấy trang đó. Hoặc có thể đăng ký bên công ty internet của bạn ngăn chặn hộ. Không biết VN có dịch vụ này chưa? Ai ở VN vào giúp chị ấy cái nhé. Con cái vào mấy trang đấy thì chết, học hành sao được nữa.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen cái sercurity đấy cài lun trên máy được hả bác? liệu có chặn được không? bác thử chưa?
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Bạn phát hiện ra cháu nó đang xem web đen à? Bên cạnh việc bạn làm mấy công tác về chặn web, thì bạn cũng cần phải có buổi nói chuyện với cháu nữa đấy
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen hôm trước tôi dùng máy của cháu vào internet khi gõ mấy ký tự thì thấy mấy trang web đen tôi chưa hỏi cháu nhưng muốn giải quyết cách nào mà cháu ko biết
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Chặn web chỉ là biện pháp tạm thời thôi, cái chính là vẫn phải làm cho cháu biết được tác hại cảu việc vào web đen là như thế nào.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen chuyện này tế nhị tôi sợ nói với cháu không tiện, tuổi mới lớn dễ nhạy cảm lắm
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Cái security ấy chị vào Tool - Internet Option - RỒi kéo cao cái Security lên. nhưng nếu cháu nó biết thì cháu nó vẫn kéo xuống được. MÀ cũng chỉ chặn được phần nào thôi. CÒn triệt để thì chị nhờ ai làm IT hoặc nhờ luôn công ty internet của chị chặn lại là được. Chỉ sợ con chị lại có máy khác để xem, như đi ra tiệm. Nên chị nên nói chuyện thẳng thắn với cháu. iói ra cái hại khi xem những trang web đó. Dần dần mong cháu hiểu ra thôi.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Dùng chức năng security của trình duyệt làm j, cái đấy chỉ chặn được một vài con virus thôi. Muốn chặn web một cách hữu hiệu thì tốt nhất hãy thử sử dụng mấy cái dịch vụ chặn trang web hiện nay xem
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen ra tiệm thì cháu nhà em ko ra đâu, nó cứ đi học về là ngồi lỳ ở nhà còn nhân viên IT thì em chả quen ai cả, có công ty nào làm dịch vụ không các chị?
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen tốt nhất cháu cũng lớn rồi. chị tháy nó vào trang web đen đó thì chị lôi cháu ra hỏi và mắng nó 1 trận. thế là bé sợ và lần sau sẽ không dám. nhưng chị phải mạnh mồm tí
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen chỉ sợ chị áy mà mắng lại phản tác dụng thôi, làm cho khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa. Lúc đó mún khuyên bảo các cháu thì càng khó khăn đấy
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen từ lúc sinh ra đến giờ có bao giờ em mắng cháu đâu, bây giờ mà mắng chắc không được các chị ah
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen tôi biết nói chuyện với cháu là chuyện khá nhạy cảm. Nhưng tuổi này k nói chuyện với cháu cho cháu hiểu thì cháu sẽ đc đà lấn tới đó. bạn hãy dành thời gian bắt quả tang cháu rồi nói chuyện với cháu cho cháu hiểu.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Chị làm việc ngay với công ty mà chị đang sử dụng internet của chị đó. họ sẽ chặn được mà. Tuổi mới lớn, làm nó xấu hổ là dễ dẫn đến việc không hay bạn ạ. Có phải còn bé đâu mà lôi ra đánh được. Làm cho tuổi mới lớn xấu hổ là 1 điều hoàn toàn không nên. Thoe em nghĩ thì chị nên rình, bắt gặp con nó xem cái đó thì chị xuất hiện, bắt quả tang 1 cách vô tình, nhưng không mắng, mà chỉ nói đại loại như: "Con xem cái này à? Những cái này không tốt đâu con ạ, vì nó thế nọ, vì nó thế kia,..." Nói nhẹ nhàng, tình cảm thôi. Hoặc chị giả vờ kể chuyện tự dựng lên: "con nhà bạn mình nó xem mấy cái gì đó xấu trên mạng, và kết quả là cháu nó sa sút học hành, đầu óc thì mụ mẫm, mẹ cháu bé lo sợ cháu bị điên. Không ngờ mấy trang đó tệ hại đến vậy. " Kể chuyện cho con chị nghe thấy.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen bọn trẻ bây giờ kể những chuyện đó chúng nó ko nghe đâu rồi đâu lại vào đấy thôi chỉ làm thế nào các cháu ko vào đc mấy trang ấy nữa thôi các bác ah
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Chị làm việc ngay với công ty mà chị đang sử dụng internet của họ đó. họ sẽ chặn được mà. Tuổi mới lớn, làm nó xấu hổ là dễ dẫn đến việc không hay bạn ạ. Có phải còn bé đâu mà lôi ra đánh được. Làm cho tuổi mới lớn xấu hổ là 1 điều hoàn toàn không nên. Thoe em nghĩ thì chị nên rình, bắt gặp con nó xem cái đó thì chị xuất hiện, bắt quả tang 1 cách vô tình, nhưng không mắng, mà chỉ nói đại loại như: "Con xem cái này à? Những cái này không tốt đâu con ạ, vì nó thế nọ, vì nó thế kia,..." Nói nhẹ nhàng, tình cảm thôi. Hoặc chị giả vờ kể chuyện tự dựng lên: "con nhà bạn mình nó xem mấy cái gì đó xấu trên mạng, và kết quả là cháu nó sa sút học hành, đầu óc thì mụ mẫm, mẹ cháu bé lo sợ cháu bị điên. Không ngờ mấy trang đó tệ hại đến vậy. " Kể chuyện cho con chị nghe thấy.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Em nghĩ rình rập con cáilà không hay đâu, con mình mà biết mình đang theo dõi nó thì chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen Chị làm việc ngay với công ty mà chị đang sử dụng internet của họ đó. họ sẽ chặn được mà. Tuổi mới lớn, làm nó xấu hổ là dễ dẫn đến việc không hay bạn ạ. Có phải còn bé đâu mà lôi ra đánh được. Làm cho tuổi mới lớn xấu hổ là 1 điều hoàn toàn không nên. Theo em nghĩ thì chị nên rình, bắt gặp con nó xem cái đó thì chị xuất hiện, bắt quả tang 1 cách vô tình, nhưng không mắng, mà chỉ nói đại loại như: "Con xem cái này à? Những cái này không tốt đâu con ạ, vì nó thế nọ, vì nó thế kia,..." Nói nhẹ nhàng, tình cảm thôi. Hoặc chị giả vờ kể chuyện tự dựng lên: "con nhà bạn mình nó xem mấy cái gì đó xấu trên mạng, và kết quả là cháu nó sa sút học hành, đầu óc thì mụ mẫm, mẹ cháu bé lo sợ cháu bị điên. Không ngờ mấy trang đó tệ hại đến vậy. " Kể chuyện cho con chị nghe thấy. Chị nên cho con tham gia các loại thể thao, bảo bố dẫn con đi, khi cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không nghĩ về chuyện đó đâu ạ. Sáng dậy đi chạy bộ, chiều đi đánh cầu lông. Nếu có điều kiện thì nên cho con đi du lịch đâu đó 1 ngày, hoặc 2, để mở mang kiến thức, học tập. Không còn thời gian dành cho chuyện kia nữa. Chúc chị thành công.
Ðề: Làm thế nào khi biết con vào các trang web đen chán ghê, internet rớt làm mình gửi mấy lần liền. Theo em nghĩ như cái cuối cùng em viết thêm ấy. Nhờ công ty chặn lại, rồi chị chịu khó cho cháu nó tham gia thể thao, đi du lịch.... học hỏi thêm cái mới, để đừng cho cháu có thời gian vào chuyện kia nữa.