Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Nhìn vào 2 dòng xanh và đỏ thì đúng là thấy quá khó thực hiện theo cách này. 20 năm nữa ư? với nhiều người có khuynh hướng sống và trải nghiệm thì họ cần điều gì đó chủ động hơn. Họ muốn "nghỉ ngơi" từ khi còn trẻ, chắc chắn chúng ta sẽ thấy thú vị hơn nếu đi du lịch khi ở độ tuổi 30-40 là đi ở lúc quá già. Đó là chưa nói những gì có thể xảy ra trong những năm tiếp theo, vì vậy không quá ngạc nhiên khi có nhiều người nghĩ đến việc làm giầu "siêu tốc". Dòng xanh nói về sự kiên nhẫn và lâu dài, bản chất nếu ai có sự kiên nhẫn và cam kết liên tục và dài lâu thì sẽ có kết quả ở bất cứ công việc hay mục đích nào mình theo đuổi. Rất nhiều người thành công lớn về tài chính phát ngôn rằng "để đạt được 1 thành tựu to lớn bạn cần thực hiện những việc đơn giản 1 liên tục và lâu dài". Nó giống như việc ai cũng biết muốn có sức khỏe chúng ta cần tập thể dục và sinh hoạt điều độ, rất tiếc ít người làm đc điều này mặc dù nó rất đơn giản. Như vậy cách để làm giầu thì có lẽ không thiếu nhưng tại sao chúng ta chưa giầu?
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Em cóa ít xiền để NH mà lãi suất như hiện nay em cứ lo trượt giá . khổ thế chứ . hix hix . Không biết bao giờ vàng nó giảm để ra làm 1 chỉ cho sung sướng
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Chị có tiền để ngân hàng là sướng rùi ah, em chả có gì nè, thời giờ cái gì cũng cần tiền hết, hic chic
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người hjc, mình có đọc câu chuyện này ở một trang wed nào đó...hoclamgiau.vn thì phải...cơ mà câu chuyện đó chi tiết hơn nhiều...mình thực sự tâm đắc và nếu các mẹ suy ngẫm kỹ thì thấy nó đúng đấy. Đây là câu chuyện của người giàu nhất Babylon cơ mà.....
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người em thì mới được 1 chỉ.với tiền đang đầu tư thôi chẳng kiên nhẫn được như mấy bác nói trên
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Đúng đấy, tiền mặt VN giờ mất giá kinh khủng, để tiền mặt em chả yên tâm tí nào. Kiếm đường đầu tư sinh lời là tốt nhất thôi
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Vàng đang cao ghê , mình chả biết có nên mua vào hay ko nữa , chán quá
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người nhưng k bít nên đầu tư vào cái gì là đúng ý chứ vấn đề này nan giải thật,hic
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Tớ rất thích bài viết này, tớ cũng làm nhiều điều gần giống như gợi ý trên đây. Tuy nhiên, làm là 1 chuyện nhưng làm hiệu quả không đơn giản đâu, tớ đã thử 1 vài lĩnh vực và thấy làm cái gì cũng được nhưng làm cái gì cũng vất vả và nhiều rủi ro nhất là trong giai đoạn mấy tháng đầu. Vốn, mối quan hệ, cái duyên kinh doanh và đầu óc, chất xám và sự năng động, nhanh nhậy của mỗi người là vô cùng quan trọng. Nhưng cố gắng, nỗ lực và không ngừng học hỏi, chấp nhận và dám đương đầu với rủi ro, kiên trì, kiên định, kiên tâm và kiên quyết sẽ thành công. tớ tin tớ làm được bạn có tự tin mình cũng làm được không? Hãy cùng chia sẻ, tương trợ và giúp đỡ nhau các bạn nhé!
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người Theo đồ thị trong http://notes.fundersandfounders.com/post/50947479488/what-do-7-billion-people-do, chỉ có 0,4 tỉ doanh nhân trong tổng số 7 tỉ người trên thế giới. Nếu trừ đi số người già và trẻ em thì chỉ có 8,8% số người là doanh nhân. Và trong số đó thì có bao nhiêu doanh nhân thành đạt, giàu có? Không có nhiều người trở nên giàu có bằng con đường làm doanh nhân. Trong khi đó mọi người đều có thể trở nên giàu có, đủ tiền dùng suốt đời bằng cách tạo ra thu nhập thụ động http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/tich-luy Như vậy, trong khi ấp ủ ước mơ hoặc đang là doanh nhân thì đừng quên tạo một nguồn thu nhập thụ động cho riêng mình.
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người thuận vợ thuận ck thì ko lo sợ gì , giàu thì cứ từ từ
Ðề: Cách làm giàu đơn giản áp dụng cho mọi người MìngMingf c7ngx đang dùng phương pháp này. Nhưng mới chỉ dùng khoản thu nhập tiết kiệm đc để gửi ngân hàng. Chắc mình sẽ chọn thêm vài kênh đầu tư khác nữa. Cảm ơn b
Công thức đó là chính xác! Nhưng không đến nỗi quá dễ và từ "thụ động" cũng không hẳn chính xác vì không thể nào thụ động được mà phải chủ động. Khi có một công việc có dòng tiền dương thì cũng vẫn cần chủ động bảo vệ. Làm giầu không khó nếu áp dụng đúng công thức nhưng chắc chắn vất vả chứ lười thì không được. Có thể gói gọn công thức thành 4 bước: 1. Tiết kiệm 2. Dồn tiền cho công việc sinh dòng tiền dương 3. Bảo vệ vốn và lãi 4. Lặp lại bước 1
Giầu theo Kyiosaky là có dòng tiền dương ổn định. Có nghĩa tiền vào luôn lớn hơn tiền ra. 10% mỗi năm là một con số lớn, và khá tốt đối với gửi tiết kiệm. Nếu ổn định lãi 10% năm thì khoảng hơn 7 năm là có số vốn gấp đôi. Có lẽ bạn nghĩ đến hoàn cảnh ở VN đồng tiền mất giá nhiều quá nên nghĩ nó không hợp lý. Cho nên nếu đồng tiền mất giá thì nên trừ lạm phát sao cho luôn có dòng tiền dương bất kể lạm phát. Ban đầu ngoài tiền chúng ta có vốn khác là sức khoẻ và kiến thức nên vẫn kiếm đủ ăn và tiết kiệm thêm, cộng số tiền lãi tiết kiệm sau một thời gian có số vốn tiền mặt khá lớn. Nhưng ngoài tiền thì khi làm việc chúng ta cũng cần sưu tầm các vốn khác là kiến thức, kinh nghiệm và quan hệ nên khi mở một công việc kinh doanh thì số vốn đã khá lớn. Nếu các nguồn vốn này đều không thiếu thì công việc kinh doanh sẽ thuận lợi và sẽ có lãi dương. Tất nhiên quan niệm tuyệt đối về giầu có của mỗi người khác nhau, nhưng theo mình giầu tức là như nồi cơm Thạch Sanh tiêu mãi đến chết mà không hết tiền. Do vậy với người tiết kiệm thì giầu không cần quá nhiều, còn người hoang phí thì cần nhiều hơn. Làm sao cho dòng tiền luôn dương, đến mức dù ốm đau không làm việc được mà tiêu cũng không hết (Robert Kyiosaky gọi là tự do tài chính) là OK.
Vì mình chẳng có kiến thức, kinh nghiệm lẫn cái duyên để làm kinh doanh nên chắc chỉ theo được bước 1 trong công thức mà anh @bhkien nói là TIẾT KIỆM thôi. Nhưng với việc lạm phát như thế này thì nên tiết kiệm dưới dạng VND/USD/vàng là ỔN nhất nhỉ? Vẫn quán triệt quy tắc "chia trứng vào nhiều giỏ" nhưng mình muốn chọn the best of the best cơ (tham lam quá....) Rất mong nhận được sự tư vấn của cả nhà. Tks!
Để giầu có thì mục đích của tiết kiệm không phải là để giữ tiền cho chặt, dù chúng ta vẫn cần mức độ chắc chắn để không bị mất tiền. Để giầu ta cần tiết kiệm để đầu tư tạo dòng tiền dương. Vàng, bất động sản, hay đô la có thể khá an toàn về mặt giá trị nhưng không tạo được dòng tiền (cashflow). Để có dòng tiền dương thì ngoài tiền chúng ta cần nhiều thứ khác như kinh nghiệm, kiến thức, quan hệ... Do vậy nếu thiếu những thứ đó chúng ta thấy việc kinh doanh rất rủi ro, nhưng khi có đủ những thứ đó thì nó an toàn. Vì thị trường hay thay đổi và lòng người thì khó đoán nên muốn giầu có thì ta phải luôn chủ động học hỏi, trải nghiệm chứ không có làm giầu thụ động như một số "chuyên gia" đào tạo thường nói. Có thể cách làm giầu của họ là đào tạo nên nếu làm người học thấy khó không học thì họ kém giầu đi nên nói tránh thành tài sản/làm giầu thụ động. Nếu chúng ta thụ động thì kể cả cực giầu rồi cũng sẽ hết một cách nhanh chóng. À mà chia thành nhiều giỏ có nhiều cái bất lợi và kém an toàn hơn tập trung đấy.
Anh @bhkien ơi, em không thể hiểu hết ý cuối của anh, anh có thể nói cụ thể hơn không ạ? (ngoài lề tí ạ: em thấy anh nói chuyện y như nàng Seherazad kể chuyện cho ông vua nghe trong Nghìn lẻ một đêm ấy... đúng cái đoạn hay thì......)