Em thấy có bài này hay nên share cho cả nhà cùng tham khảo ạ! Việc mua ô tô giờ đây trở thành một nhu cầu cơ bản của nhiều hộ gia đình. Đặc biệt là các gia đình trẻ ở thành phố lớn muốn sở hữu một chiếc xe phục vụ đi lại công việc cũng như về quê, giúp tiện lợi và đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Tuy nhiên do thu nhập vẫn còn hạn chế nên nhiều người luôn trăn trở việc thu nhập bao nhiêu thì có thể mua và sử dụng xe hơi? Đối với những gia đình trẻ, thu nhập còn hạn chế thì các chuyên gia tư vấn nên mua một chiếc xe nhỏ trong phân khúc A là phù hợp. Hiện nay tổng chi phí cho chiếc xe vào khoảng 500 triệu đồng. Các chuyên gia tài chính khuyên nếu muốn mua một chiếc xe phổ thông, thì tối thiểu bạn phải có trong tay 30% giá trị xe thì hãy nghĩ đến việc mua xe. Và bản thân các ngân hàng cũng chỉ cho vay 70% giá trị chiếc xe. Theo chúng tôi bạn nên mua xe trả góp, vì để tiết kiệm được đủ tiền mua xe là khó, và thứ hai nữa nếu như tiền để dành không hiệu quả bằng tiền đi vay. Như vậy bài toán chúng ta sẽ giải trong trường hợp gia đình tiết kiệm được 150 triệu và muốn mua một chiếc xe 500 triệu trả góp trong 5 năm. Với gói vay 5 năm cho 350 triệu, lãi suất trung bình khoảng 12% / 1 năm. Như vậy với tháng đầu tiên cả gốc lẫn lãi bạn sẽ phải trả khoảng 10 triệu. Các năm tiếp theo sẽ ít hơn do khoản tiền lãi giảm dần. Bạn lưu ý mua xe trả góp là bạn phải trả gốc hàng tháng chứ không được trả một cục vào cuối kỳ. như vậy tôi cứ tính nhanh mỗi tháng bạn mất khoảng 8 triệu trong 5 năm. Tiếp theo với một gia đình cơ bản, hàng ngày đi làm 20 km x 25 ngày + 300km về quê hàng tháng + đi chơi linh tinh. Như vậy mỗi tháng bạn sẽ đi khoảng 1000km. Với những chiếc xe phổ thông thì mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 8 lít / 100km. Như vậy khoảng gần 2000 đồng / 1 km tiền xăng. Nếu như nhà bạn không có chỗ để xe thì mỗi tháng bạn mất khoảng 1,5 triệu tiền gửi xe cứng và khoảng 500 nghìn tiền gửi xe khi đi chơi. Thêm các khoảng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, khấu hao và các loại phí khác nữa. Mỗi tháng chiếc xe cũng ngốn của bạn mất khoảng 5 triệu. Như vậy tổng các khoản lại, trong 5 năm bạn sẽ mất khoảng 13 triệu mỗi tháng. Từ con số trên bạn có thể tính ra được với mức thu nhập hiện tại và tương lai, bạn có thể mua và sử dụng xe được không. Các bạn cũng lưu ý, mức thu nhập ở đây được hiểu là mức thu nhập cố định và sẽ không giảm trong tương lai. Không tính mức thu nhập bất thường. Dù mức thu nhập bất thường của bạn có lớn gấp nhiều lần con số 13 triệu, nhưng nếu thu nhập hàng tháng của bạn cố định chỉ khoảng 15 triệu thì bạn cũng không nên mua xe. Hãy nghĩ đến phương án đi xe máy và thuê ô tô mỗi khi cần đi xa.
không biết đến bao giờ mình mới mua đc xe ô tô riêng nhỉ Nhưng nói thật, mình bị say xe hơi nặng, nên có lẽ sẽ thay xe bằng một thứ gì đó khác có giá trị tương đương để lấy mốc phấn đâu
uh, cũng được đấy bạn , nhưng thu nhập cố định phải cao để vừa trả tiền vay mua xe vừa nuôi xe hàng tháng nhé, nuôi con xe cỏ rẻ rách hàng tháng cả tiền gửi xe , xăng xe k dưới 3 triệu 1 tháng gần bằng lương công nhân òi, còn đi xe ô tô tránh mưa tránh nắng , sướng thì ai chả thích...hí hí... cân nhắc nhiều
giờ mới đọc lại, nhưng mà 10trieu nuôi xe cũng khó, vì nhà em thu nhập gấp 3-4 mà nuôi xe nhiều lúc cũng mệt.
hè hè, độc thân mà 10 triệu thì nuôi xe vấn ok thôi mà lấy thêm vợ/chồng thì cộng thêm 8 đến 10 tr nữa thì thoải con gà mái đê ps: ngưỡng mộ @chuonggio01 quá đê
ví dụ cho mn nhé: chỗ để xe 2trieu, xăng xe 3trieu, rửa xe 200k ăn 3trieu, cafe trà thuốc 2trieu chưa có đám cưới, đám hỏi, đám sinh nhật, thời trang.... vậy lấy đâu mà nuôi dc xe thoải mái mn.